Một sự thật dân cần được biết!

Chu Hảo

9-3-2021

GS Chu Hảo chúc Tết Cụ ông Đình Kình năm 2018. Ảnh: Nguyễn Đình Ấm.

Sự thật này nhỏ hơn so với nhiều sự thật khác, nhưng vô cùng hệ trọng, mà nhân dân có quyền được biết theo Hiến định, có tên là “ Sự thật Đồng Tâm”. Sự thật này được GS Hoàng Xuân Phú vạch trần một cách cực kỳ rõ ràng và logic trong các bài viết có thể đọc được trên trang nhà của ông.

Một vài luận điểm quan trọng trong các tài liệu đó mà tôi quan tâm nhất có thể tóm tắt như sau.

1. Những gì xẩy ra ở Đồng Tâm vào đêm 9 tháng 1 năm 2020 rõ ràng là một vụ đàn áp nhân dân một cách rất dã man do chính quyền trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện bằng lực lượng chuyên nghiệp rất hùng hậu thuộc CAND Hà Nội, có chủ đích và hết sức bạo ngược.

2. Nhân dân đồng tâm không thể là thủ phạm giết các sỹ quan CAND, mà phải những kẻ khác, theo một kịch bản chặt chẽ nhưng thực hiện vụng về. Sau đó được các cơ quan Tư pháp biện bạch một cách tráo trở, để dồn hết tội lỗi cho người dân Đồng Tâm.

3. Cần phải tiến hành khởi tố và kết án không chỉ những kẻ đã gây ra cái chết thảm thương và oan ức của 3 sỹ quan CAND, mà còn phải khởi tố và kết án những kẻ đã giết hại cụ Kình một cách không thể dã man và trắng trợn hơn.

Bản án thứ nhất sẽ được phúc thẩm từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021. Nếu nó lại là một phiên tòa “bỏ túi” như thường lệ thì công luận nhất định sẽ phanh phui đến cùng . Còn bản án thứ hai cũng không thể được bỏ qua. Cả hai bản án này sẽ là “khúc xương” to hơn “khúc xương Hồ Duy Hải” chẹn ngang cổ họng nền Công lý nước nhà: nuốt không trôi và khạc không ra!

Bản án thứ hai này không có gì phải điều tra bởi các phạm nhân (chính là lực lượng CAND) đã tự thú một cách trâng tráo (nhằm đe dọa và trấn áp nhân dân) bằng việc sau khi hành hạ và bắn chết cụ Kình, họ còn mang thi hài của Cụ đi phanh thây rồi khâu lại để đặt vào chỗ đã gây án.

Thật không thể kinh hoàng hơn! Trời Đất sẽ không dung tha! Những kẻ thực thi tội ác này khiến ta nhớ đến tên sỹ quan cân vệ SS của Hitler trong Thế chiến II, được mô tả trong cuốn sách “Eichmann ở Jerusalem – Ký sự pháp đình: Một phóng sự về sự tầm thường của Cái Ác” (Hanah Arendt, NXB Tri thức, 2020). Eichmann đã tham gia vào việc đầu độc hàng triệu người Do thái ở Auschwitz và bị kết tội diệt chủng ở tòa án Nurnberg năm 1945. Sau đó hắn chạy trốn sang Argentina và bị Biệt đông Israel bắt cóc mang về Jerusalem xử tội diệt chủng người Do thái vào năm 1960.

Tại tòa hắn vênh vang tự thị coi Cái Ác giết người hàng loạt là việc quá tầm thường, hắn chỉ mẫn cán thi hành mệnh lệnh cấp trên. “Hắn không phải là hiện thân của lòng căm hờn hoặc dồ dại, cũng không phải là cơn khát máu khôn nguôi, mà là cái gì đó tồi tệ hơn nhiều: bản chất phi nhân tính của chinh Cái Ác bên trong một hệ thống đóng kín… điều khiển, nhằm triệt phá [không phải chỉ thân xác mà chủ yếu là] tinh thần của các nạn nhân của chúng” (trang 15 sđd).

Khi nhận Huân chương và Bằng khen của Chính phủ các chiến binh CAND “có công” trong “Sự thật Đồng Tâm” đã trở thành hiện thân của Eichmann trong thời đại mới tại Việt Nam. Suy cho cùng điều này cũng không đáng ngạc nhiên lắm nếu nhớ rằng tất cả chúng ta đã từng hát vang trong những giờ phút nghiêm trang nhất lời ca sát khí đằng đằng “Thề phanh thây uống máu quân thù”.

Trong “Sự thật Đồng Tâm”, CAND Hà Nội đã đổ cái sát khí đằng đằng ấy lên đầu đồng bào mình. Đau xót thay!

Nguồn: Nguyễn Xuân Diện

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. HOAN HÔ DÂN TỘC MIẾN ĐIỆN CAN TRƯỜNG DŨNG CẢM ANH THƯ ANH HÙNG VĨ ĐẠI không hèn hạ vô cảm phản quốc như ĐA SỐ DÂN VIỆT trong THỜI ĐỒ ĐỂU Chí Phèo Hồ Chí Meo

    MỘT TÂN DÂN MIẾN ĐIỆN GỐC VIỆT NAM


    Myanmar: Loạt công ty Trung Quốc ở Yangon bị đốt phá cướp bóc ác liệt, nhiều người bị thương
    15/03/2021

    Myanmar: Loạt công ty Trung Quốc ở Yangon bị đốt phá cướp bóc ác liệt, nhiều người bị thương
    Người biểu tình ở Yangon, Myanmar, ngày 17/2/2021 để phản đối quân đội chính biến (Ảnh: AP)
    Đại sứ quán Trung Quốc thông báo nhiều nhà xưởng của nhà đầu tư Trung Quốc tại khu công nghiệp Laydaya, Yangon, ngày 14/3 đã bị các “phần tử phạm pháp” đốt phá, cướp bóc.

    VÀO XEM CÁC VIDEOS mới nhất CHO THẤY bằng chứng nơi đâu có BỌN TÀU PHÙ TÀU Ô nơi ấy có tội phạm RỬA TIỀN LÀM LẬU TRỐN LẬU KHÁCH SẠN ĐĨ ĐIẾM THUỐC PHIỆN

    https://www.youtube.com/watch?v=JY7tIaTRRLI
    China urges Myanmar to stop violence and punish perpetrators after its factories were destroyed

    https://www.youtube.com/watch?v=Ky70NgWIqHk
    Hundreds protest outside Chinese embassy in Yangon

    https://www.youtube.com/watch?v=3ARh8Q-AQYc&t=77s
    Gravitas: Is Myanmar slipping into China’s grip?

    https://www.youtube.com/watch?v=9grYFqQE7kE
    Myanmar coup: Protesters rally at Chinese embassy in Yangon

    https://www.youtube.com/watch?v=nB_zJ9ciEY8 Myanmar
    Yangon manifestors burning chinese company Myanmar forces set fires in Yangon amid protests

    https://www.youtube.com/watch?v=ZG_i5lqJpf4
    At least 12 killed in protests in Myanmar

    https://www.youtube.com/watch?v=tPywp3u7Pi4
    Vicious Chinatown attack caught on camera | 7NEWS
    NGAY BÊN ÚC bọn TÀU cũng làm náo loạn NHƯNG MAY THAY chính phủ ÚC nay rất nghiêm khắc ngay cả với TRUNG C..UỐC

    https://www.youtube.com/watch?v=6BziwlA4J84
    INDONESIA: JAKARTA: ETHNIC CHINESE TRY TO FLEE COUNTRY (2)

    PHỐ TÀU china tơn ở NAM DƯƠNG bọn TÀU cũng bỏ đi VÌ SỢ Dân Nam Dương giết gần 200.000 dân Phố Tàu trong BẠO LOẠN dưới THỜI SUKARNO

    https://www.youtube.com/watch?v=-4qEhhsL1l4 INDONESIA: ETHNIC CHINESE BECOME VICTIMS OF ONGOING RIOTING

    TẠI PHÁP china town LÀ NƠI có BỌN TÀU PHÙ TÀU Ô nơi ấy có tội phạm RỬA TIỀN LÀM LẬU TRỐN LẬU KHÁCH SẠN ĐĨ ĐIẾM THUỐC PHIỆN

    https://www.youtube.com/watch?v=nzZs2sHS4bU
    Ils fraudent 1 million d’euros par semaine 709 203 vues•15 sept. 2020

    Thông báo của sứ quán Trung Quốc cho biết có nhiều người Trung Quốc bị thương và có người bị nhốt.

    Đại sứ quán Trung Quốc cho hay đã liên hệ với Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Myanmar cùng các doanh nghiệp có liên quan, đồng thời nhanh chóng yêu cầu cảnh sát địa phương hành động mạnh mẽ để bảo đảm an toàn cho các nhân viên và doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc.

    Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân và doanh nghiệp Trung Quốc.

    “Chính sách hữu hảo của Trung Quốc đối với Myanmar hướng đến toàn thể người dân Myanmar, hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc-Myanmar luôn đặt nền tảng là nguyên tắc đôi bên cùng thắng lợi, đặc biệt chú trọng lợi ích của dân chúng bản địa,” Đại sứ quán Trung Quốc nêu.

    “Đại đa số doanh nghiệp bị thiệt hại đến từ ngành dệt may. Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trong lĩnh vực này đã giúp tạo ra gần 400.000 công ăn việc làm tại Myanmar. Các phần tử phạm pháp đã làm tổn hại đến lợi ích của người dân Myanmar.”

    TRUNG C..UỐC TỐT THẾ MÀĐÂN TÀU ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ THẾ GIỚI PHỈ NHỔ !!! VÌ SAO TẠI SAO ?????????????????????

    Cơ quan ngoại giao Trung Quốc chỉ ra rằng tính chất các vụ cướp bóc và đốt phá nhằm vào nhà xưởng của doanh nghiệp Trung Quốc ngày 14/3 là “hết sức ác liệt”.

    Bắc Kinh yêu cầu nhà chức trách Myanmar tăng cường biện pháp có hiệu quả, ngăn chặn tất cả hành động bạo lực, xử lý những người chịu trách nhiệm.

    “Chúng tôi kêu gọi người dân Myanmar bày tỏ khiếu nại một cách hợp pháp, không để bị kích động và lợi dụng để phá hoại quan hệ hợp tác hữu nghị Trung Quốc-Myanmar.”

    http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif

    Năm 1960 về trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt

    ĐẤT NƯỚC Việt Nam đứng trước CÒN hay MẤT SỐNG hay CHẾT không phải là do TẬP CẬN BÌNH mà chính là cái thành phần của đám gọi là “TINH HOA” hàng giả đồ lậu thiếu KHÍ PHÁCH và ngay cả THỰC TÀI sự chọn lựa của chúng CHÍNH VÌ quyền lợi và danh hão TỰ BIẾN CHÚNG đổi di thể chúng THÀNH những con siêu vi trung c..uốc tự BƯNG BÔ (chính chúng não bộ TOÀN BỰA và BÃ ĐẬU đã thành NGUY HIỂM

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    cho MẸ VIỆT NAM gấp 1.000.000 hơn tên đàu sỏ Đại hán TẬP CẬN BÌNH !!! đâm vào LÒNG ĐẤT MẸ ….)

    mà tưởng mình là IÊU nước LÃ nưóc AO cũng như thằng HẠ TƯỚNG Võ Tiến Trung DŨNG SĨ DIỆT MỸ cứu TÀU Ô chứ đâu láu cá như Singapore hay Nam Hàn hay ngay cả NHẬT BẢN hiệp sĩ đạo cay đắng sau khi ăn HAI TRÁI BOM nguyên tử vẫn nhất quyết theo MỸ ….

    THẾ GIỚI hiện tình đầy thử thách nguy hiểm NHƯNG CŨNG ĐANG MỞ bao Vận hội để Dân Việt CHỌN LỰA Đúng hay sai

    MỘT TÂN DÂN MIẾN ĐIỆN GỐC VIỆT NAM

  2. đất nước mình,
    còn có những thương binh,
    không cụt chân, cụt tay,
    mà tàn phế ở trái tim, khối óc.

    Đau lòng lắm,
    con biết không,
    chiến trận,
    không giết nổi đồng đội ta,
    họ chết giữa thời bình.

    Khi người ta đánh mất lương tâm mình,
    mất lý trí,
    trái tim,
    thì tức là đã chết

    ôi bàn tay,
    từng nắm bao xương thịt,
    mắt lệ nhòa,
    qua bao buổi tiễn đưa,
    mà sao ta chưa ghê rợn bao giờ,
    như hôm nay đây,
    chôn xác đồng đội ta đang sống.

    Ai đã qua một cuộc chiến tranh,
    bước khập khiễng,
    trên sợi dây sinh tử,
    sẽ hiểu được thiêng liêng sự sống,
    nghĩa tồn sinh hơn mọi thứ trên đời.

    Họ sẽ không đòi hỏi đâu,
    hạnh phúc được làm người,

    đến phút này,
    như ta là đã ra mắc nợ,
    với đồng đội vô danh ngã xuống,
    cả đời này không trả hết nói chi đòi.

    Nhớ lấy nghe con,
    trả không hết nói chi đòi.

    Ta sinh ra vào buổi loạn ly,
    ta không có lỗi,
    cũng không có lý gì đòi quyền lợi,
    ta ra chiến trường,
    đó là phận sự của ta,
    cũng như con giữ phận mình đang sống.
    Không ai có quyền chi đòi hỏi..

    những người có quyền,
    họ nằm xuống rồi con.

    Trích người thơ Nguyễn Đắc Kiên.


  3. GS Võ Tòng Xuân:

    Suốt thời gian dài, chúng ta nói, thượng nguồn Trung Quốc xây đập thuỷ điện chằng chịt, chặn đứng nguồn nước Mê Kông gây hạn hán, ngập mặn. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia nhiều năm nay vẫn kiện cáo, đòi mở đập để “giải cứu” cây lúa miền dưới.

    Nhưng thực tế không phải vậy!

    Trung Quốc xây đập thuỷ điện chằng chịt, chặn đứng nguồn nước Mê Kông gây hạn hán, ngập mặn. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia nhiều năm nay vẫn kiện cáo, đòi mở đập để “giải cứu” cây lúa miền dưới.

    Theo lời kể của vị giáo sư “cây lúa” Võ Tòng Xuân, 2 chữ “thuận thiên” ấy được bắt đầu từ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên bàn ăn giữa Thủ tướng và ông. Một điều ít ai biết, GS Võ Tòng Xuân đã ấp ủ nó để được “thưa” suốt 30 năm.

    https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2021/3/11/cover-4-16154349450831441367433.png

    4 năm sau cuộc gặp ấy, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông lão 80 tuổi tóc bạc phơ vẫn ngày ngày cần mẫn với công việc nghiên cứu, giảng dạy cho hàng nghìn sinh viên nông nghiệp. Và vẫn tự hào khi nhắc về 80 năm cuộc đời trăn trở cho con đường “thuận thiên”…


    https://soha.vn/gs-vo-tong-xuan-dung-do-loi-cho-trung-quoc-nua-chinh-chung-ta-dang-cai-troi-20210310163659919.htm

    CHƯA CÓ LUẬT SƯ nào như bác NGÁO SƯ mắc bệnh HOANG TƯỞNG trên lại BIỆN HỘ cho thằng đại tội phạm diệt chủng giết Nhân loại như ĐẠI KHOA BẢNG hâm hâm dở dở KHỦNG KHIẾP ĐẾN THẾ

    ĐEM SOI chiếu điện bằng kỹ thuật HI ỆN ĐẠI nhất bằng MRI chắc chắn trong ÓC lớn và TIỂU não NGÁO SƯ trên chắc có hìng thần tượng MAO XẾNH XÁNG và Hồ Chí meo Chí Phèo để PHÁN không văn tự
    https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2021/3/11/cover-4-16154349450831441367433.png

    GS Võ Tòng Xuân:

    Suốt thời gian dài, chúng ta nói, thượng nguồn Trung Quốc xây đập thuỷ điện chằng chịt, chặn đứng nguồn nước Mê Kông gây hạn hán, ngập mặn. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia nhiều năm nay vẫn kiện cáo, đòi mở đập để “giải cứu” cây lúa miền dưới.

    Nhưng thực tế không phải vậy!

    Trung Quốc xây đập thuỷ điện chằng chịt, chặn đứng nguồn nước Mê Kông gây hạn hán, ngập mặn. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia nhiều năm nay vẫn kiện cáo, đòi mở đập để “giải cứu” cây lúa miền dưới.

    THẾ GIỚI ĐANG THỬ THÁCH trước Giông bão Sóng thần khủng khiếp nhất Thời đại bằng cơn động đất TÀU-Toàn cầu hóa Sino-Globalization / Sino-Mondialisation núp bóng ngụy danh dưới Chủ nghĩa Toàn cầu ‘hạnh phúc’ đã và đang là mầm mống Thế chiến … thực chất cái chủ nghĩa kinh tế văn hóa QUÁI ĐẢN này là con ngựa thành Troyes tuyệt vời của Tàu cộng MAY RA con siêu vi Trung C..UỐC đã lật mặt nạ lòi mặt thật nham hiểm của ĐẠI HÁN ..nhưng nhìn lại bọn khoa bảng bọn trí ngủ THỔ TẢ thiên tả thực chất là THÂN CỘNG do bản chất BƯNG BÔ đê tiện suốt đời của chúng CHÍNH VÌ quyền lợi và danh hão !!!!
    ĐẤT NƯỚC Việt Nam đứng trước CÒN hay MẤT SỐNG hay CHẾT không phải là do TẬP CẬN BÌNH mà chính là cái thành phần của đám gọi là “TINH HOA” giả thiếu KHÍ PHÁCH và ngay cả THỰC TÀI sự chọn lựa của chúng CHÍNH VÌ quyền lợi và danh hão TỰ BIẾN CHÚNG đổi di thể chúng THÀNH những con siêu vi trung c..uốc tự BƯNG BÔ mà tưởng mình là IÊU nước LÃ nưóc AO cũng như thằng HẠ TƯỚNG Võ Tiến Trung DŨNG SĨ DIỆT MỸ cứu TÀU Ô nhưng lỗi không phải cái THẰNG CHĂN TRÂU ĐẦU BÒ NÀY ngay hắn cũng chỉ là nạn nhân của thằng ĐẠI VỊT GIAN dưới đây

    http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif

    Năm 1960 về trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt


    ĐẤT NƯỚC Việt Nam đứng trước CÒN hay MẤT SỐNG hay CHẾT không phải là do TẬP CẬN BÌNH mà chính là cái thành phần của đám gọi là “TINH HOA” hàng giả đồ lậu thiếu KHÍ PHÁCH và ngay cả THỰC TÀI sự chọn lựa của chúng CHÍNH VÌ quyền lợi và danh hão TỰ BIẾN CHÚNG đổi di thể chúng THÀNH những con siêu vi trung c..uốc tự BƯNG BÔ (chính chúng não bộ TOÀN BỰA và BÃ ĐẬU đã thành NGUY HIỂM

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    cho MẸ VIỆT NAM gấp 1.000.000 hơn tên đàu sỏ Đại hán TẬP CẬN BÌNH !!! đâm vào LÒNG ĐẤT MẸ ….)

    mà tưởng mình là IÊU nước LÃ nưóc AO cũng như thằng HẠ TƯỚNG Võ Tiến Trung DŨNG SĨ DIỆT MỸ cứu TÀU Ô chứ đâu láu cá như Singapore hay Nam Hàn hay ngay cả NHẬT BẢN hiệp sĩ đạo cay đắng sau khi ăn HAI TRÁI BOM nguyên tử vẫn nhất quyết theo MỸ ….

    THẾ GIỚI hiện tình đầy thử thách nguy hiểm NHƯNG CŨNG ĐANG MỞ bao Vận hội để Dân Việt CHỌN LỰA Đúng hay sai

  4. Dân cần được biết là tiền đề, tuy nhiên biết để đấy nhiều khi cũng “vứt”, vì nghe có câu chuyện vui: 1 đống người Việt cho xuống 1 cái hố sâu, thì không ai lên nổi miệng hố, dù hợp tác nhau người này đẩy người kia, hay trên miệng hố kéo nhau lên thì sẽ lên được hết – trong khi các quốc gia khác như người Nhật sẽ giúp nhau lên hết. Và người Nhật nhận xét, từng người Việt thì nhiều khả năng còn thông minh hơn từng người Nhật của họ, nhưng đông người Việt thì lại thua họ, vì như câu chuyện trên: người nào định ngoi lên miệng hố lập tức bị kẻ khác kéo xuống liền (sợ nó lên rồi bùng, dù là nó tự lên hay mình đẩy nó lên). Tóm lại người Việt cần thay đổi tư duy quan tâm tới số phận người khác nhiều hơn nữa, chứ sự ích kỷ của người Việt vẫn còn lớn lắm (sống chết mặc bay …)

    • Chính xác!
      Chúa chia rẽ nhau, nhỏ nhen, ganh tị, chèn ép nhau, sùng ngoại, ai cũng là đúng nhất, phải nhất…
      Dân tộc không mạt mới lạ. Cứ vào trang Đàn chim Việt xem thử: như một trại gia súc, toàn nghe gầm rú cục tác sủa hý ré tru tréo…chửi nhau, dài cả hàng thước bình luận đáp trả nhau không chừa một loại ngôn ngữ tục tỉu nào trên đời. Hỏi làm sao nhất trí, đoàn kết. Bọn Tàu nó biết tỏng hết, và ung dung chờ dân Việt tan rã từ từ!!!

  5. Bài viết cũng chỉ lập lại những gì người khác đã viết mà người đã viết đã rất hoàn hảo r. Ở đây đc giáo sư Chu Hảo thêm vài câu còm và… quan trọng nà phải post đc Tấm hình rất chi nà tự sướng. Chính vì những cử chỉ có tính” mỵ dân” này gây ra sự Ảo tưởng vô cùng lớn cho bà con Đồng tâm….. đi đến thảm họa

    • Ông Chu Hảo là trí thức trung thực bị CS lừa nhân danh nhãn mác yêu nước, nay đã tỉnh ngộ. Ông là camera nội soi loại cao cấp, có thể phản ảnh trung thực sự thật kinh khủng thuộc hàng thâm cung bí sử cs. Vì thế, thông tin và nhận xét của ông có giá trị tả chân hiện thực làm ta kinh hoàng, so với những lời chống cộng khoa đại nhiều lúc láo toét, không làm cho người tinh anh có thể cảm xúc được!
      Cần phải phân biệt được đâu là cầy và giả cầy; hàng xịn và hàng nhái của khựa, phải không nghiemnv?

  6. Đây không phải là lời tuyên truyền phản động của thế lực thù địch. Đây là lời xác nhận của những người trong cuộc, những người trong cùng chăn đã lôi ra rận.
    Hãy lắng nghe vợ chồng đánh lộn chửi, tố nhau. Mọi bí mật đều phanh phui, có thật, không phịa.
    No mất ngon, giận mất khôn…thâm cung bí sử đều ra ánh sáng.
    Ghê tởm!

  7. Cảm phục người con của nhà cách mạng Chu Đình Nghiêm đã kiên quyết bày tỏ sự thật Đồng Tâm hôm nay

    • Chu Hảo sinh … tại Bắc Giang trong gia đình cán bộ cách mạng, cha là ông Chu Đình Xương, cán bộ cao cấp của ngành công an, từng giữ chức Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ năm 1945,[3], Phó Giám đốc Sở Công an Trung Bộ, Giám đốc Sở Công an Nam Trung Bộ

Leave a Reply to TỶ LƯƠNG DÂN Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây