Nước Mỹ nào có thể giúp dân Việt trong cuộc đấu tranh gian khổ của họ?

Trương Nhân Tuấn

15-2-2021

Vậy là cuộc tranh đấu nhằm bảo vệ các giá trị dân chủ và nền pháp trị của nước Mỹ vẫn phải tiếp tục.

Tổng thống Biden đắc cử mọi chuyện chưa phải là chấm dứt. Có thể cuộc tranh đấu chỉ mới bắt đầu. Bởi vì các giá trị nền tảng đã xây dựng lên một nước Mỹ vĩ đại và giàu đẹp, chỉ 4 năm, một số đã bị xóa bỏ đơn thuần. Số khác thì bị tổn hại sâu sắc đến mức khó có thể hoàn nguyên (xây dựng lại được như trước).

Trong khi tác nhân của sự phá hoại, người đã làm nước Mỹ suy tàn đối với mặt quốc tế, cũng là người đã làm băng hoại và phân hóa nước Mỹ từ trong nội bộ, cựu tổng thống Trump vừa thoát khỏi cuộc luận tội của quốc hội cho thấy sẽ trở lại chính trường. Dĩ nhiên với tư thế mạnh mẽ hơn, và chắc chắn ông Trump sẽ hủy hoại nước Mỹ mà lần này hứa hẹn sẽ mạnh bạo và tàn độc hơn lần trước.

Đây không chỉ là sứ mạng của những công dân Mỹ yêu nước Mỹ. Đây còn là trách nhiệm của tất cả những người yêu chuộng tự do, những người mang hoài bão xây dựng quốc gia (nhà nước) lý tưởng cho họ, cũng như cho tất cả những người mà họ yêu thương.

Quốc gia (nhà nước) lý tưởng là quốc gia hiện hữu chỉ với mục đích duy nhứt là để phụng sự cho người dân. Con người là nguyên nhân để một “quốc gia” (nhà nước) thành lập và con người là trung tâm để quốc gia phục vụ.

Chỉ có mô hình quốc gia Mỹ, quốc gia được xây dựng trên những giá trị nền tảng, dân chủ tự do và pháp trị, mới có thể hội đủ các yếu tố để trở thành một quốc gia lý tưởng.

Ông Trump 4 năm qua cho thấy ông là tổng thống của một bộ phận dân Mỹ. Hiển nhiên quốc gia Mỹ của ông Trump là quốc gia của những người ủng hộ ông Trump.

Ông Biden tuyên bố sau khi đắc cử ông sẽ là tổng thống của tất cả những người Mỹ. Chỉ mới hơn ba tuần mà Biden đã có những chương trình bảo quốc an dân vừa cụ thể vừa thực tiễn. Hiển nhiên đây là một nhà lãnh đạo lý tưởng của một quốc gia lý tưởng.

Một người muốn nước Mỹ bị phân hóa, quốc gia Mỹ là quốc gia của một giai cấp “thượng đẳng”, khẳng định do màu da, chủng tộc. Một người muốn nước Mỹ gắn kết, đa văn hóa, bình đẳng chủng tộc.

Khác nhau giữa Trump và Biden là ở chỗ đó. Người công dân Mỹ sẽ dễ dàng để biết họ tranh đấu cho cái gì, vì cái gì.

Còn người ngoại cuộc coi vậy đơn giản hơn. Người sống trong cảnh trên đe dưới búa, ngoài đường là cảnh sát, trước ngõ là an ninh. Tư tưởng, lời ăn tiếng nói bị kiểm soát và chỉ đạo. Pháp luật tùy tiện. Sưu cao thuế nặng, làm việc cả năm không đủ tiền về quê mà mỗi khi bịnh nặng xem như là phá sản. Trong khi kẻ có quyền thì ăn trên ngồi trốc, cướp đêm là quan mà cướp ngày cũng là quan.

Hiển nhiên những người này phải biết họ cần phải làm gì. Và (cũng rất hiển nhiên) họ phải biết nước Mỹ của Trump hay nước Mỹ của Biden, nước Mỹ nào có thể giúp họ được gì trong cuộc đấu tranh gian khổ của họ…

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Chỉ mới hơn ba tuần mà Biden đã có những chương trình bảo quốc an dân vừa cụ thể vừa thực tiễn. Hiển nhiên đây là một nhà lãnh đạo lý tưởng của một quốc gia lý tưởng.”

    *Vâng, tổng thống Biden thật tuyệt vời, ông Trương nhân tuấn ạ. Đúng là họ Trương gặp được minh chủ rồi!
    Ông đã thấy cụ Biden xuất chiêu chưa, vụ dân tỵ nạn lủ khủ kéo về bức tường Trump để được welcome cho bỏ tức lão Trump!

    Reuters trích dẫn lời các quan chức nhập cư của Guatemala: khoảng 8.000 người di cư từ Honduras đã tiến vào lãnh thổ nước này hôm 16/1, sau quyết định của ông Biden đảo ngược chính sách của cựu Tt Trump (vốn đã cảnh giác dùng nhiều biện pháp hạn chế tai hoạ biển người nhập cư vô cùng phức tạp liên tục xâm nhập nước Mỹ qua biên giới Mexico những năm trước 2016).
    Hàng nghìn người di cư từ Trung Mỹ nay cũng ùn ùn kéo về khu vực biên giới Mexico – Mỹ, với hy vọng có thể đặt chân lên Hoa kỳ nhờ chính sách nhập cư nới lỏng sau khi tân tt Joe Biden nhậm chức.
    Tuy thế, phát hoảng vì phản ứng bất ngờ nầy, tổng thống Biden liền xua tay, Stop, not now!
    Và lính gác hàng rào biên giới thời ông Trump lại được lệnh tiếp tục ở lại ngăn chận mọi bất trắc vì cái đoàn người háo hức tìm thiên đường nầy. Để cho tt Biden ăn ngon ngủ yên.
    Thế đấy, rất hào hiệp trong tranh cử, nhưng cũng rất bản năng sinh tồn khi lâm nguy!

    * Trong khi cựu tổng thống Donald Trump từng đã tìm cách cấm cả hai ứng dụng Tiktok và WeChat, vì cho rằng chúng là mối đe dọa an ninh quốc gia,
    Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho Tư pháp Mỹ đình chỉ các thủ tục tố tụng chống lại 2 công cụ gián điệp nầy của TQ, trấn an dân Mỹ rằng chỉ là tạm thời trong khi xem xét lại liệu các ứng dụng có thực sự gây ra mối đe dọa hay không.
    Sự trì hoãn đồng nghĩa với việc cả hai ứng dụng có thể tiếp tục hoạt động ở Mỹ, làm sống dậy mối lo âu về an ninh gián điệp mạng tại Mỹ.

    *Mới đây, nước Mỹ lại giựt mình với câu Tổng thống Biden cảnh báo dân Mỹ, rằng Trung Quốc sẽ “đánh bại chúng ta” !
    Rõ là cụ bị ám ảnh về sức mạnh của ông bạn vĩ đại, hở đâu nói quớ đó. Hoá ra chỉ là thế…nếu Mỹ không “tăng cường” chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của mình. Thiệt tình!
    Tưởng đâu đang có chạm trán xung đột gì đó ở Biển Đông hay Đài Loan!!!
    Thì cứ nói TQ sẽ “vượt”, “qua mặt” chúng ta… có phải cụ đỡ tự làm mình thót tim với ngôn ngữ “quân sự” đánh đấm không?!
    Việc gì phải dùng đến từ “đánh bại” một cách nhập tâm nói hoảng vậy. Cụ là tổng tư lệnh siêu cường mà…Đừng nói lời xui xẻo!

    “bảo quốc an dân” như thế…còn hơn cả lời tâng bốc của TNTuan một bậc- “nhà lãnh đạo lý tưởng” của Xi, thì đã rõ, và dĩ nhiên là của TNTuan, của Jackhammer Nguyễn…và nhiều nữa ở đây!

    Chúc mừng tương lai một nước Mỹ hiên ngang dưới thời vị tổng thống “lý tưởng” của TNT!

  2. https://www.youtube.com/watch?v=Zo7L7JH3Ckw

    BẤM VÀO LIÊN KẾT TRÊN XEM VIDEO gàng vạn dân Miến Điên xuống đường biểu tình bất bạo động

    Cũng bởi hàng triệu dân ngu quá lợn
    Cho nên Vịt cộng dễ làm quan.
    TẢN ĐÀ

    Sống lưu vong hơn 40 NĂM vẫn còn giữ QUỐC TỊCH VIỆT như BÙA HỘ MỆNH yêu Nước thương Dân
    đến nhường nào khi nhìn thấy HÀNG TRIỆU DÂN MIẾN ĐIỆN hiền hòa BIỂU TÌNH BẤT BẠO ĐỘNG xuống đường
    MÀ LÒNG TA khao khát quyện vẫn nỗi UẤT HẬN nếu Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng chỉ CẦN 1 phần 1000 như các thành phố khắp xứ MIẾN ĐIỆN
    xuống đường chắc BỌN NHÀ SẢN bán NƯỚC hại DÂN chắc chắn sụp đổ cho MÙA XUÂN VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO GIÀU MẠNHvề trên QUÊ MẸ ĐẤT VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=tGigXmDnV7A

    BẤM VÀO LIÊN KẾT TRÊN XEM VIDEO gàng vạn dân Miến Điên xuống đường biểu tình bất bạo động

    Cũng bởi hàng triệu dân ngu quá lợn
    Cho nên Vịt cộng dễ làm quan.
    TẢN ĐÀ

    Sống lưu vong hơn 40 NĂM vẫn còn giữ QUỐC TỊCH VIỆT như BÙA HỘ MỆNH yêu Nước thương Dân
    đến nhường nào khi nhìn thấy HÀNG TRIỆU DÂN MIẾN ĐIỆN hiền hòa BIỂU TÌNH BẤT BẠO ĐỘNG xuống đường
    MÀ LÒNG TA khao khát quyện vẫn nỗi UẤT HẬN nếu Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng chỉ CẦN 1 phần 1000 như các thành phố khắp xứ MIẾN ĐIỆN
    xuống đường chắc BỌN NHÀ SẢN bán NƯỚC hại DÂN chắc chắn sụp đổ cho MÙA XUÂN VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO GIÀU MẠNHvề trên QUÊ MẸ ĐẤT VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=PC69dqjyels

    BẤM VÀO LIÊN KẾT TRÊN XEM VIDEO gàng vạn dân Miến Điên xuống đường biểu tình bất bạo động

    Cũng bởi hàng triệu dân ngu quá lợn
    Cho nên Vịt cộng dễ làm quan.
    TẢN ĐÀ

    Sống lưu vong hơn 40 NĂM vẫn còn giữ QUỐC TỊCH VIỆT như BÙA HỘ MỆNH yêu Nước thương Dân
    đến nhường nào khi nhìn thấy HÀNG TRIỆU DÂN MIẾN ĐIỆN hiền hòa BIỂU TÌNH BẤT BẠO ĐỘNG xuống đường
    MÀ LÒNG TA khao khát quyện vẫn nỗi UẤT HẬN nếu Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng chỉ CẦN 1 phần 1000 như các thành phố khắp xứ MIẾN ĐIỆN
    xuống đường chắc BỌN NHÀ SẢN bán NƯỚC hại DÂN chắc chắn sụp đổ cho MÙA XUÂN VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO GIÀU MẠNHvề trên QUÊ MẸ ĐẤT VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=AiUjM8in6Ag

    BẤM VÀO LIÊN KẾT TRÊN XEM VIDEO gàng vạn dân Miến Điên xuống đường biểu tình bất bạo động

    Cũng bởi hàng triệu dân ngu quá lợn
    Cho nên Vịt cộng dễ làm quan.
    TẢN ĐÀ

    Sống lưu vong hơn 40 NĂM vẫn còn giữ QUỐC TỊCH VIỆT như BÙA HỘ MỆNH yêu Nước thương Dân
    đến nhường nào khi nhìn thấy HÀNG TRIỆU DÂN MIẾN ĐIỆN hiền hòa BIỂU TÌNH BẤT BẠO ĐỘNG xuống đường
    MÀ LÒNG TA khao khát quyện vẫn nỗi UẤT HẬN nếu Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng chỉ CẦN 1 phần 1000 như các thành phố khắp xứ MIẾN ĐIỆN
    xuống đường chắc BỌN NHÀ SẢN bán NƯỚC hại DÂN chắc chắn sụp đổ cho MÙA XUÂN VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO GIÀU MẠNHvề trên QUÊ MẸ ĐẤT VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=-qMrJRupFbw

    BẤM VÀO LIÊN KẾT TRÊN XEM VIDEO gàng vạn dân Miến Điên xuống đường biểu tình bất bạo động

    Cũng bởi hàng triệu dân ngu quá lợn
    Cho nên Vịt cộng dễ làm quan.
    TẢN ĐÀ

    Sống lưu vong hơn 40 NĂM vẫn còn giữ QUỐC TỊCH VIỆT như BÙA HỘ MỆNH yêu Nước thương Dân
    đến nhường nào khi nhìn thấy HÀNG TRIỆU DÂN MIẾN ĐIỆN hiền hòa BIỂU TÌNH BẤT BẠO ĐỘNG xuống đường
    MÀ LÒNG TA khao khát quyện vẫn nỗi UẤT HẬN nếu Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng chỉ CẦN 1 phần 1000 như các thành phố khắp xứ MIẾN ĐIỆN
    xuống đường chắc BỌN NHÀ SẢN bán NƯỚC hại DÂN chắc chắn sụp đổ cho MÙA XUÂN VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO GIÀU MẠNHvề trên QUÊ MẸ ĐẤT VIỆT

  3. Đọc đi, đọc lại 2 đoạn cuối của bài.

    Dân trí VN hiện nay không thể biết những điều mà Trương Nhân Tuấn cao giọng đòi hói họ phải biết.
    Khai dân trí vẫn là con đường rất dài và rất gian nan.

Leave a Reply to cong anh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây