Tham khảo tiêu chí… ‘tốt’ và… ‘đẹp’ từ đại hội 13

Blog VOA

Trân Văn

2-2-2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN vừa bế mạc. Thay mặt BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 13, ông Nguyễn Phú Trọng long trọng tuyên bố: Đại hội lần này thành công rất tốt đẹp!

Trước nay, kết quả lựa chọn nhân sự lãnh đạo đảng vẫn được xem là yếu tố chính để xác định đại hội cấp nào đó, lần nào đó của các tổ chức thuộc đảng CSVN có thành công hay không. Bởi đại hội 13 đã thành công… rất tốt đẹp nên 200 cá nhân vừa tái đắc cử, hoặc vừa mới đắc cử vào BCH TƯ nhiệm kỳ 13 chính là đại diện của “tốt” và “đẹp”…

***

BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 13 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới. Tuy đảng qui định, không giới thiệu những Ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi tham gia BCH TƯ đảng nhiệm kỳ mới và không để một cá nhân làm Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ, song ông Trọng – người đứng đầu Tiểu Ban Nhân sự (chuẩn bị nhân sự cho BCH TƯ nhiệm kỳ 13), vẫn được… giới thiệu tham gia BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 13 và vẫn được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ… ba.

Cũng quá tuổi, cũng được… giới thiệu tham gia BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 13 và cũng được bầu vào Bộ Chính trị như ông Trọng là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thiên hạ từng dự đoán đảng sẽ sửa Điều lệ để hợp thức hóa những trường hợp như ông Trọng nhưng thực tế cho thấy dự đoán đó… sai. Đảng… thống nhất không sửa Điều lệ mà chỉ giao cho BCH TƯ nhiệm kỳ mới xem xét ban hành các qui định thi hành Điều lệ cho phù hợp (1). Hóa ra hành xử tùy tiện mới là… “tốt” và ngoa ngôn mới được coi là… “đẹp”?

Ngoài ông Trọng và ông Phúc, một số cá nhân vừa tái đắc cử hoặc vừa được đề cử vào Bộ Chính trị nhắc người ta phải… tự học để… điều chỉnh việc… định tính, định lượng về “tốt”“đẹp”. Chẳng hạn ông Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) và ông Nguyễn Hòa Bình (Chánh án Tòa Tối cao). Khi BCH TƯ khóa 13 tín nhiệm – cử ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị, điều đó đồng nghĩa với việc nhìn nhận thực tế hoạt động của ngành công an và ngành tòa án rất… tốt đẹp! Chẳng lẽ “tốt” là… càn rỡ, xem danh dự, nhân phẩm, tính mạng, tài sản của đồng bào như… rác và bất chấp đúng – sai, bất kể phải – trái, mới là… “đẹp”?

Tương tự, chắc chắn phải… lộn ngược tiêu chí “tốt” “đẹp” cho phù hợp với… nhận thức của BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 13 về… “tốt” và… “đẹp” khi chọn ông Vương Đình Huệ – vẫn được ca tụng như nhân vật đeo đuổi… kỹ trị, song đến giờ, điều duy nhất khiến thiên hạ nhớ về ông là chuyện… nhà nghèo mà hiếu học nên… bắt đom đóm bỏ vào quả cà rỗng thay đèn để học mỗi đêm (2)! “Tốt” là tự tâng bốc hoặc tổ chức tâng bốc và… “đẹp” là phải… “tốt” như thế?

Phải tái định tính “tốt”“đẹp” còn vì BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 13 đã đưa ông Trần Tuấn Anh – nhân vật điều công xa đến đón vợ con tận chân thang lên xuống phi cơ, sau khi gửi thư xin lỗi thì tự xử bằng cách… kỷ luật… các nhân viên phụ trách lễ tân (3) – vào Bộ Chính trị. Hoặc đã chọn đưa ông Nguyễn Xuân Thắng – cựu Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam từ 2011 đến 2016, nơi bị ví von là “lò ấp Tiến sĩ” và đang bị thanh tra xem đã “ấp” thế nào suốt từ thời ông Thắng (2015 – 2016) đến nay (4) – vào Bộ Chính trị.

***

Chẳng riêng các Ủy viên BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 13, nhận thức của các đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN về “tốt”“đẹp” cũng hệt như thế nên mới chọn nhiều nhân vật nổi tiếng vào BCH TƯ đảng nhiệm kỳ mới. Chẳng hạn…

Ông Nguyễn Văn Thể (Bộ trưởng GTVT) – nhân vật chính của nhiều scandal liên quan đến các công trình giao thông thực hiện theo hình thức BOT và đề xuất chính sách, thực thi chính sách trong lĩnh vực giao thông, vận tải (5), suốt năm năm vừa qua…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng TTTT) – nhân vật thường xuyên nói… sảng, kiểu như “sắp có phần mềm để phát hiện người từ biên giới vào Việt Nam mà không khai báo” (6) nên thường xuyên bị công chúng chỉ trích kịch liệt…

Ông Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng LĐTBXH) năm 2006 từng bị kỷ luật do Học viên Hành chính Quốc gia bắt quả tang đang quay cóp trong kỳ thi Nghiên cứu sinh Tiến sĩ nhưng vì hình thức kỷ luật chỉ là… chuyển công tác, thành ra chưa bao giờ ngừng thăng tiến (7)…

Ông Bùi Văn Cường (Bí thư Đăk Lăk) bị tố gian dối khi thực hiện luận văn Tiến sĩ nhưng chỉ có… người tố cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn ông vô can vì… đảng đã … xác minh và… kết luận ông… không “đạo văn” (8). Tuy năm ngoái, Kiểm toán Nhà nước xác định, các sai phạm về tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động (Tổng LĐLĐ) Việt Nam lên tới vài chục ngàn tỉ (9), những sai phạm ấy chủ yếu xảy ra trong giai đoạn ông Cường là Chủ tịch (2016 – 2019) nhưng chưa có ai, nơi nào nói gì…

Bà Phạm Thị Thanh Trà (chị ruột ông Phạm Sỹ Quý, một người nổi tiếng vì chỉ là công chức nhưng sở hữu hàng chục khu đất từ vài trăm đến vài chục ngàn mét vuông ở những vị trí đắc địa, chưa kể các căn hộ cao cấp, biệt thự, biệt dinh ở Yên Bái, Hà Nội,…) – nhân vật từng bị hệ thống truyền thông chính thức nêu đích danh, yêu cầu “lên tiếng”, giải thích vì sao em bà (ông Quý) không cần kê khai tài sản (?), vì sao em bà như thế mà bà chọn, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường (TNMT) Yên Bái (10)?…

Bà Trà không thèm trả lời. Ông Quý bị cách chức Giám đốc Sở TNMT và được chuyển về làm Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân Yên Bái. Mãi tới năm ngoái, đảng mới trả lời thay bà Trà: Sắp xếp người khác làm Bí thư Yên Bái, điều động bà Trà về Hà Nội làm Phó Ban Tổ chức của BCH TƯ đảng (cơ quan chuyên sắp đặt nhân sự lãnh đạo cho đảng) kiêm… Thứ trưởng Nội vụ (cơ quan chuyên sắp đặt nhân sự lãnh đạo cho chính phủ)…

***

Cho dù nhân sự BCH TƯ đảng CSVN khóa 13 cho thấy, cách mà đại hội 13 định… tính và định… lượng về… “tốt” và… “đẹp” khi lựa chọn những cá nhân lãnh đạo đảng, qua đó chia nhau lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam khác hẳn lẽ chung của cả… người Việt lẫn… nhân loại. Muốn yên thân, người Việt phải… tự điều chỉnh để… nhất trí với đảng. Đảng viên nghĩ khác, làm khác chắc chắn sẽ bị xem là… “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, còn thường dân không chấp nhận, nêu thắc mắc, chắc chắn sẽ bị xem là “thù địch, phản động”. Đó cũng là lý do tại sao Tổng Bí thư dõng dạc: Đại hội 13 đã thành công… rất tốt đẹp!

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/dai-hoi-dang-xiii-quyet-nghi-khong-sua-dieu-le-dang-20210201074128966.htm

(2) https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tuoi-tho-du-doi-cua-bo-truong-vuong-dinh-hue-post15290.gd

(3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vu-xe-cong-don-nguoi-nha-bo-truong-cong-thuong-ky-luat-le-tan-van-phong-518017.html

(4) https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/san-xuat-tien-si-dom-nhieu-nhu-lo-ap-trung-825834.ldo

(5) https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/khi-bo-truong-phat-ngon-512288.html

(6) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phong-chong-dich-covid-19-bo-tt-tt-da-vao-cuoc-rat-nhanh-709483.html

(7) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2006/07/060710_daongocdung

(8) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-lan-dau-len-tieng-vu-bi-to-dao-van-1736263.tpo

(9) https://baodautu.vn/kiem-toan-tai-chinh-cong-doan-tren-lenh-lang-duoi-kho-han-d129060.html

(10) https://tuoitre.vn/can-mot-nguoi-len-tieng-20171025094018985.htm

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tru di tam tộc hành

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
    Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
    Giúp nhà Lê mã đáo công thành

    Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
    Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
    Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
    Giết đời cha, con, cháu cho đành

    Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
    Công thần thua một lũ hư danh
    Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
    Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
    Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
    Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

    Hai con án chết đầy oan khốc
    Một cháu chung thân xử rành rành
    Tam tộc một đời đi theo Đảng
    Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

    Không ngờ thế kỷ 21
    Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
    Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
    Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

    Bùi Chí Vinh

  2. Dân tình ai cũng biết và hiểu khi Đảng nói sàng lọc người đúng tiêu chuẩn vào tứ trụ, vào TW . Thật là đúng khi đại hội “bế mặt”, những loài chó đủ chủng đủ cỡ đã được hội tụ.
    Tất cả những gì đảng nói, đảng ca thì xấu xa cũng ra tốt lành, ngược lại chữ “nhân” luôn luôn trở thành phản động phản đường lối.
    Mới hay a dua nịnh bợ mới chính là bản sắc dân tộc Việt. Đảng trị đảng và dân mới là để trị dân.

Leave a Reply to bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây