Bản tin ngày 5-1-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Trong thông điệp gửi đến quân đội TQ (PLA) vào đầu năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo quân đội sẵn sàng chiến đấu, báo Thanh Niên dẫn tin từ South China Morning Post. Trong chỉ thị đối với lực lượng lượng vũ trang TQ đầu năm mới, ông Tập nói rằng, PLA phải sẵn sàng “trong mọi phút giây”, khi lực lượng này đã bắt đầu tiến hành công tác huấn luyện và diễn tập trong năm 2021 từ hôm 4/1.

Ông Tập cũng yêu cầu PLA “tăng đáng kể việc sử dụng công nghệ trong tập trận và theo kịp sự phát triển tri thức về quân sự và kỹ thuật cao”, bao gồm hoạt động sử dụng mô phỏng máy tính và chiến đấu trên mạng trong diễn tập, khảo sát cơ hội áp dụng kỹ thuật cao và internet trong huấn luyện: “Cần tăng cường đưa các thiết bị mới, lực lượng mới và lĩnh vực chiến đấu mới vào các hệ thống huấn luyện và chiến đấu”

VnExpress đưa tin: Trung Quốc sắp đóng tàu sân bay nội địa thứ ba. Nguồn tin quân sự cho biết, tàu sân bay nội địa thứ 3 của Trung Quốc, thuộc lớp Type 002, sẽ được khởi đóng đầu năm nay, trong lúc chiếc đầu tiên là Sơn Đông, cùng lớp Type 002 đang được hoàn thiện. Cả hai tàu Type 002 nhiều khả năng sẽ được trang bị máy phóng điện từ tiên tiến.

Đây là tàu sân bay thứ 3 do Trung Quốc tự đóng, nhưng là tàu sân bay thứ 4 nước này sở hữu. TQ đã mua chiến hạm cũ của Ukraine và cải hoán thành tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của hải quân nước này. TQ lên kế hoạch “lập ít nhất 4 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030 để trở thành lực lượng hải quân nước xanh hiện đại đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ”.

Mô phỏng tàu sân bay Type 002. Nguồn: SCMP/VNE

Mời đọc thêm: Chuyên gia ‘thân Trung Quốc’ liên tục xảo trá về Biển Đông (TN). – Bước leo thang của Trung Quốc làm “dậy sóng” Biển Đông (ANTĐ). – Mỹ, Nhật hoan nghênh Hải quân châu Âu triển khai tại châu Á để đối phó với Trung Quốc (RFI). – Việt Nam muốn Nhật ‘chống lưng’ để khai thác dầu khí Biển Đông (NV).

Tin nhân quyền

Sáng nay, tại TAND TP HCM đã mở phiên “xét xử bị cáo Phạm Chí Dũng và 2 đồng phạm, trang Kinh Tế Đô Thị đưa tin. Nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập VN, cùng 2 thành viên của hội là ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch phụ trách “Chi hội miền Bắc” và BTV Lê Hữu Minh Tuấn, bị cáo buộc “đăng tải những bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo cáo trạng, ông Phạm Chí Dũng đã sử dụng nhiều bút danh để đăng tải 1.530 tin, bài chứa thông tin bất lợi cho đảng và chế độ trên trang web VN Thời báo. Còn ông Nguyễn Tường Thụy đã sử dụng 2 bút danh để viết và đăng 245 bài. Ông Lê Hữu Minh Tuấn dùng nhiều bút danh viết, đăng tải 534 tin, bài.

Vì là phiên tòa “bỏ túi”, nên chỉ xử trong vài tiếng, buổi chiều HĐXX đã tuyên phạt Phạm Chí Dũng 15 năm tù về tội chống phá Nhà nước, theo VOV. HĐXX đã tuyên án ông Dũng 15 năm tù về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam”. Ông Thuỵ và ông Tuấn đều bị tuyên án 11 năm tù với cùng tội danh. Cả 3 người còn nhận thêm án quản chế 3 năm sau khi ra tù.

Ba nhà hoạt động tại phiên tòa sáng nay 5/1: Ông Phạm Chí Dũng; Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Ảnh: VOV

HĐXX cho rằng “hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng”. Nghĩa là tin, bài của các nhà báo độc lập chỉ gây hại cho chế độ, chứ không phản lại người dân, nhất là những người quan tâm và cần biết sự thật từ một chế độ luôn tìm cách bưng bít thông tin.

Không một tờ báo “lề đảng” nào dẫn lại lời nói sau cùng của họ, mà chỉ toàn dẫn thông tin quy chụp một chiều của tòa án. LS Nguyễn Văn Miếng, là người bào chữa cho ông Dũng và Thụy, cho biết, ông Dũng đã nói lời sau cùng, rằng: “Một bản án quá nặng đối với các nhà báo thuộc Hội nhà báo độc lập Việt Nam sẽ làm cho cả thế giới biết đến nền ‘tự do báo chí’ của Việt Nam”.

Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho biết: Ông Dũng là con của ông Phạm Văn Hùng, cựu Trưởng ban tổ chức Thành Ủy TP HCM. Ông Dũng từng công tác tại Ban An ninh Nội chính TP HCM, nhiều năm phục vụ trong QĐNDVN. Năm 2012, ông Dũng đã bị bắt khẩn cấp, bị tạm giam 4 tháng rồi được đình chỉ án với sự can thiệp của một số Ủy viên TƯ, chiến hữu cũ của ông Hùng.

Nhà báo Nguyễn Đình Ấm phân tích điều 117, 88 BLHS, quy định hành vi “tuyên truyền phỉ báng chống phá nhà nước”, thường xuyên được dùng làm lý do để tòa án quy chụp người phản biện chế độ: “Đây là điều luật mập mờ trái hiến pháp dễ vu khống những ai bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền. Nếu là xứ xở thượng tôn pháp luật thì những người viết báo ôn hòa chỉ có thể vi phạm luật báo chí chứ không vi phạm luật hình sự. Tức nếu họ viết sai sự thật, làm hại tổ chức, cá nhân thì sẽ bị xử lý hành chính, bị kiện ra tòa, bắt bồi thường chứ không phải xử lý hình sự”.

Tiếng Dân có bài: Dân biểu Đức kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Chí Dũng. Ngay sau khi tòa án thành Hồ tuyên án, dân biểu liên bang Đức Renate Künast đã kêu gọi chính quyền VN trả tự do cho nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Dân biểu Künast nói: “Việc bắt họ là độc đoán và phiên xử đã không đáp ứng với nghĩa vụ quốc tế được qui định bởi Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã gia nhập vào năm 1982″.

Dân biểu Đức Renate Kunast và chân dung ông Phạm Chí Dũng. Ảnh: Bundestag.de

Mời đọc thêm: Nhà báo Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù, 3 năm quản chế (VOA). – Đưa tin án chính trị: báo Tuổi trẻ “giật lùi”? (RFA). Báo “lề đảng”: Xét xử Phạm Chí Dũng trong vụ “làm, phát tán tài liệu chống nhà nước” (TTXVN). – Phạm Chí Dũng và 2 đồng phạm bị tuyên phạt 37 năm tù (TP). – Phạm Chí Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Chống phá Nhà nước (DNVN).

Các vụ bê bối

VOV đưa tin: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 60.000 tỷ đồng. Sáng nay, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình công tác năm 2021. Tính đến ngày 4/1, KTNN đã kiểm toán được hơn 60.000 tỉ đồng, trong đó có khoảng 41.200 tỉ đồng không liên quan đến vấn đề tăng thu hay giảm chi. KTNN cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, quản lý.

Viet Times có bài: Đã xử lý 60.000 tỷ đồng sau kiểm toán, chuyển 5 vụ sang cảnh sát điều tra. Năm vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán, gồm vụ trốn thuế thu nhập cá nhân của GĐ Công ty Dịch vụ kho vận PTL; vụ trốn thuế của Công ty Nhôm Toàn Cầu; vụ sai phạm trong việc quản lý, sử dụng 2.375m2 đất tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng của Doanh nghiệp Đa Phước; vụ vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của Công ty Cao su Bảo Long và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hứa hẹn, không để cán bộ, chiến sĩ bị móc nối, mua chuộc, tiếp tay cho tội phạm, theo báo Lao Động. Lời kêu gọi hàm chứa sự thừa nhận có sai phạm trong quân đội: “Không để cán bộ, chiến sĩ bị các lực lượng khác móc nối, mua chuộc, từ đó tiếp tay, làm ngơ, bao che cho các loại tội phạm vi phạm; kiên quyết xử lý các cán bộ, chiến sĩ vi phạm để làm trong sạch lực lượng”.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố cán bộ sở tông chết người, Zing đưa tin. Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Vương, cán bộ thanh tra thuộc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ông Vương được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hưng Yên, đêm 21/11/2020, ôtô 5 chỗ do ông Vương điều khiển đã tông chết một phụ nữ đang đi xe máy. Nạn nhân là cô V.T.H, nhân viên Công ty môi trường đô thị TP Hưng Yên. Đại diện Ban ATGT tỉnh Hưng Yên cho biết: “Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ôtô của ông Vương đi ngược chiều”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.T/Zing

Bộ Công an vào cuộc vụ cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền người vi phạm, theo báo Người Lao Động. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an mời ông T.Đ.P đến làm việc về nội dung tố cáo của ông này. Ông P tố cáo, “bị thượng úy H.T.M. thông báo lỗi vi phạm và mức phạt hành chính 6,2 triệu đồng. Sau đó, thượng úy M. đưa xe ông P. về trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất và yêu cầu chi số tiền nói trên để khỏi lập biên bản”.

Thư mời ông T.Đ. P làm việc để xác minh nội dung đơn tố cáo về trường hợp thượng úy CSGT T.H.M vòi tiền dân. Ảnh: NLĐ

UBND huyện Nhà Bè xử lý cán bộ vụ nhà trái phép, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin. Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè thừa nhận, công an huyện này vẫn đang xác minh trường hợp cán bộ trật tự đô thị hướng dẫn sửa nhà trái phép. Đó là cán bộ tên TA, nhân viên trật tự đô thị hợp đồng thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện, được cử đi biệt phái tại xã Long Thới và “vẽ” cách sửa nhà trái phép.

Mời đọc thêm:  (TBTC). – Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 60.000 tỷ đồng (TTXVN). – Kiểm toán Nhà nước chuyển 5 vụ việc sang cơ quan điều tra (TP). – Những cán bộ cấp cao vướng vòng lao lý trong năm 2020 (GDVN). – Đưa ra khỏi ngành cán bộ thuế hư hỏng, nhũng nhiễu doanh nghiệp (TT).

Đội trưởng thanh tra giao thông bị khởi tố vì gây tai nạn (PLTP). – Khởi tố thanh tra Sở GTVT Hưng Yên lái ô tô ngược chiều tông chết nữ lao công (VTC). – Huyện đề nghị kỷ luật cán bộ liên quan (TN). – Hà Tĩnh: Dân tố cán bộ xã Kỳ Thượng làm việc trái luật đất đai? (MTĐT). 

Tin nước Mỹ

Về cuộc bầu cử hai ghế Thượng viện Mỹ ở bang Georgia hôm nay: Cuộc đua gay cấn vào Thượng viện Mỹ tại Georgia “nóng” trước giờ G, VOV đưa tin. Tổng thống đắc cử Joe Biden xuất hiện tại Atlanta, thủ phủ bang Georgia, để vận động tranh cử cho 2 ứng viên đảng Dân chủ là ông Jon Ossoff và ông Raphael Warnock. Cuộc bầu cử này rất quan trọng, vì hai ghế Thượng viện này sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

Báo Thế Giới và VN có bài: Ý nghĩa sống còn của cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại Georgia đối với ông Joe Biden. Trước cuộc bầu cử năm nay, Thượng viện Mỹ nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa, với tỉ lệ ghế so với đảng Dân chủ là 53-47. Cuộc bầu cử ngày 3/11/2021, đảng Dân chủ giành thêm một ghế ở Thượng viện: Dân chủ 48 ghế, Cộng hòa 50 ghế, còn hai ghế ở Georgia không đủ 50% số phiếu tối thiểu, nên phải bầu lại hôm nay.

Chỉ cần 2 ứng cử viên Dân chủ Ossoff và Warnock chiến thắng, tỉ lệ Dân Chủ – Cộng Hòa trong thượng viện Mỹ trở là 50 – 50, lá phiếu của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ quyết định quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Dân chủ. “Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể nhanh chóng ký rất nhiều dự luật thành luật, đồng thời thực hiện các thay đổi về lập pháp, bổ nhiệm nội các, đại sứ”.

Sau cuộc điện đàm của Tổng thống Trump, gọi điện “xin phiếu” ở bang Georgia được công khai, cựu Tổng thống Barack Obama cảnh báo nền dân chủ Mỹ bị đe dọa, VnExpress đưa tin. Ông Obama cảnh báo hôm 4/1: “Ngày mai là Ngày bầu cử ở Georgia và nguy cơ là không thể cao hơn. Chúng ta đang thấy một vài người sẵn sàng đi xa tới mức nào để níu kéo quyền lực và đe dọa các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ”.

Ông Obama khẳng định, nền dân chủ Mỹ không thuộc về bất cứ cá nhân nào, kể cả Tổng thống, mà chỉ thuộc về người dân. Ông kêu gọi cử tri ở Georgia sử dụng “công cụ mạnh mẽ nhất của họ là những lá phiếu để bầu ra thượng nghị sĩ đại diện cho bang”.

Mời đọc thêm: Cử tri Georgia đi bầu vòng nhì để chọn hai thượng nghị sĩ (NV). – Gay cấn cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở Georgia trước giờ G (KTĐT). – Cạnh tranh quyết liệt tại cuộc bầu cử bổ sung ghế Thượng viện Mỹ (TTXVN). – Điều gì sẽ xảy ra khi Quốc hội Mỹ họp chứng nhận kết quả bầu cử? (VOA). – Nancy Pelosi: Con đường đến đỉnh cao và thách thức nhiệm kỳ mới (Viet Times). – Phó Tổng thống Mike Pence đau đầu “giải bài toán” lòng trung thành với Trump (VOV). 

***

Thêm một số tin: Ấn Độ xuất khẩu gạo sang Việt Nam sau nhiều thập kỷ (RFA). – Trung Quốc lần đầu nhập gạo Ấn Độ sau 30 năm (VNE). – Việt Nam dừng đón chuyến bay từ quốc gia có biến thể nCoV (VNE). – Giữ quyết định cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng với ông Lê Vinh Danh (VTC). – Chỉ số tia UV tại các thành phố ở Trung và Nam Bộ có thể gây hại cao (TTXVN). 

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đáng chú ý là bài viết về “chuyên gia thân TQ”.liên tục xảo trá bề Biển Đông.
    Tên Mark Valencia chỉ là 1 trong số những trí thức bị lưu manh hoá nên bị Tàu
    công mua chuộc và trả tiền để y làm việc xảo trá nói trên.
    Không phải chỉ vấn đề Biển Đông mà Tàu cộng bỏ tiến ra thuê người làm việc
    cho chúng mà hầu như lãnh vực nào cũng bị chúng “chiếu tướng” như vậy.Đó
    là thủ đoan chính trị hay binh pháp Tôn Tử mà Tàu cộng kế thừa.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây