Sắp đặt nhân sự đã ‘hoàn thành mục tiêu’?

Blog VOA

Trân Văn

23-12-2020

Dẫu dân chúng không biết đảng CSVN lựa chọn – sắp đặt những cá nhân nào tham gia lãnh đạo tổ chức chức chính trị này trong nhiệm kỳ tới và qua đó phân công những ai lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trên toàn Việt Nam cho đến 2025, song ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định là đảng đã… hoàn thành mục tiêu (1)!

Sau Hội nghị thứ 14 của BCH TƯ đảng, ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị) mới xoay qua chỉ đạo MTTQ Việt Nam thực hiện tốt vai trò tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn… để tiếp tục dàn xếp đội ngũ… đại diện ý chí, nguyện vọng của toàn dân (2)!

Cả thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam lẫn tương lai càng ngày càng nhiều dấu hiệu bi đát cho dân tộc, xứ sở không làm đảng chùn tay. Việc lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng để chia nhau nắm giữ – điều hành hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vẫn thế cho dù dư thừa bằng chứng đảng CSVN đã cũng như đang là… “phá gia chi tử”!

***

Cách nay hai tuần, Bộ Công Thương công bố một báo cáo, theo đó, Việt Nam – vốn chuyên xuất cảng dầu thô, than đá – nay đang phải nhập cảng càng ngày càng nhiều cả… dầu thô lẫn… than đá (3). So với cách nay năm năm, lượng dầu thô mà Việt Nam đã xuất cảng giảm khoảng 50% (từ khoảng 9 triệu tấn vào năm 2015, giảm xuống còn khoảng 4,5 triệu tấn vào năm 2020) và lượng dầu thô mà Việt Nam phải nhập cảng tăng… 74 lần (từ 0,18 triệu tấn vào năm 2015, tăng lên 13,3 triệu tấn vào năm 2020).

Lý do lượng dầu thô xuất cảng giảm đáng kể vì các mỏ dầu đã cạn trong khi các dự án tìm kiếm – khai thác những mỏ dầu mới gặp đủ loại khó khăn vừa vì chính sách quản trị – điều hành bất nhất, kém hiệu quả, vừa do sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam và các công ty ngoại quốc có ý định hợp tác tìm kiếm – khai thác dầu ở biển Đông, càng ngày càng lớn. Nguồn thu từ dầu thô, từng chiếm 30% tổng thu ngân sách quốc gia hồi cuối thập niên 2010, giảm xuống còn 13% vào 2015 và nay, chỉ còn chừng 2,3% (4).

Ngoài chuyện nguồn thu từ xuất cảng dầu thô/tổng thu ngân sách quốc gia giảm khoảng 15 lần trong vòng mười năm, chi phí nhập cảng dầu thô tăng vài chục lần trong vòng năm năm vừa qua vì hai nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) và Nghi Sơn (Thanh Hóa) cần nguyên liệu để vận hành. Dung Quất ngốn của công khố hơn ba tỉ Mỹ kim, Nghị Sơn – một liên doanh giữa Việt Nam và vài công ty đa quốc gia khác – trị giá hơn chín tỉ Mỹ kim giống nhau ở chỗ vừa lọc dầu, vừa thua lỗ, tồn tại nhờ bù lỗ (5) và đủ loại ưu đãi (6) nhờ những cam kết ngớ ngẩn nhằm có được số… đẹp về tỉ lệ tăng trưởng hàng năm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền!

***

Chẳng riêng dầu thô, Việt Nam đang gom góp ngoại tệ để nhập cảng than đá – loại năng lượng sơ cấp vốn dĩ dư thừa. So với cách nay năm năm, lượng than đá mà Việt Nam phải nhập cảng tăng… 19 lần (từ 0,8 triệu tấn vào năm 2015, tăng lên khoảng 15,2 triệu tấn trong năm nay). Bộ Công Thương dự báo, năm năm nữa, lượng than nhập cảng sẽ tăng gần năm lần so với hiện nay (khoảng 67 triệu tấn) và đến 2030, lượng than nhập cảng sẽ tăng chừng bảy lần so với hiện nay (khoảng 98 triệu tấn).

Việt Nam vừa vét than tốt (trữ lượng đã giảm đáng kể) để xuất cảng, vừa nhập cảng than cám để đốt lấy điện. Cảnh báo của các chuyên gia nhiều ngành về việc xây dựng ồ ạt các nhà máy nhiệt điện vận hành bằng than sẽ hủy diệt môi trường, gia tăng đói nghèo vì các tác động bất lợi đến cả sức khỏe cộng đồng, lẫn nông nghiệp, ngư nghiệp, chưa kể còn khiến Việt Nam phụ thuộc vào nguồn năng lượng sơ cấp của các nền kinh tế khác, đánh mất sự tự chủ về năng lượng, nguy hiểm cho an ninh quốc gia… giờ đã nhãn tiền!

Những thông tin liên quan đến việc tìm kiếm – khai thác – xuất cảng – nhập cảng dầu thô, than đá dù rõ ràng là hết sức đáng ngại, chưa kể vô số vấn nạn trầm kha khác nhưng BCH TƯ đảng khóa 12 chỉ thấy họ có… công! Trong Thông báo về Hội nghị lần thứ 14, BCH TƯ đảng khóa 12 xác định, họ đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho toàn nhiệm kỳ nàytổ chức thành công Đại hội đảng nhiệm kỳ tới!

Chú thích

(1) https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Hoi-nghi-Trung-uong-14-hoan-thanh-som-toan-bo-chuong-trinh/417326.vgp

(2) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-tran-quoc-vuong-khong-de-lot-vao-khoa-moi-nguoi-khong-du-tieu-chuan-699361.html

(3) https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/viet-nam-ngay-cang-nhap-khau-nhieu-than-dau-tho-696169.html

(4) https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/thu-ngan-sa-ch-tu-da-u-tho-tu-di-nh-cao-xuo-ng-vu-c-sau-638832.html

(5) https://vnexpress.net/loc-dau-dung-quat-lo-hon-mot-ty-usd-neu-khong-duoc-uu-dai-3360788.html

(6) https://www.tienphong.vn/kinh-te/cam-ket-uu-dai-loc-hoa-dau-nha-nuoc-phai-bu-lo-hang-nghin-ty-dong-1046715.tpo

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN


  1. Tổng kết 75 Năm qua Nước Việt ta nhờ có Bác và Đảng
    *************************

    Bác và Đảng chuyên khoái lạc đói nghèo :
    Vậy thế mới có Chí Phèo Hồ Chí Meo !
    Thiên tài Nhân tai từ trong Bác Đảng
    Cứu trợ Miền Trung hóa lộn phèo
    Hỗ trợ Đồng bào khốn khổ hậu lũ
    Ăn bớt đút túi Dân đen thành tong teo !
    Hàng triệu học sinh cái rét cắt da xẻ thịt
    Đảng chẳng mần răng đúng lũ phường chèo
    May nhờ Thuỷ Tiên vận động như ca hát
    Dân may chẳng gặp nạn ra tay giúp Dân nghèo !
    Bác và Đảng tự nâng bi phọt phẹt tự sướng
    Đúng bọn hâm hâm phân liệt khoái lạc đói nghèo :
    Để cho gần Trăm triệu Nhân dân khốn khổ
    Riêng Đảng vơ vét thuế lẫn đất ruộng lợn heo
    Cứ nhìn bọn Nguyễn Văn Đua + Lã Thanh Hải + .. +
    Biệt thự biệt phủ xe mẹc ngai vàng lọng treo
    Đã thế chúng còn tuyên truyền tuyên giáo
    Kích thích khoái chí khoái lạc đói nghèo !
    Ai ngờ hàng triệu bi kịch do lỗi Bác và Đảng
    Già đói khát trẻ co ro từ bọn Chí Phèo
    Triều cường Thủ đô Thành Hồ cùng bao Tỉnh
    Lũ lụt quanh năm chẳng giải quyết vì óc bé teo !
    Khoái cảm khoái lạc đói nghèo ăn sâu vào Đảng
    Nhìn xem lũ siêu quan đỏ bụng như thùng nước lèo !
    Mặt thịt răng hô mồm vẩu đứt dây Thần kinh xấu hổ
    Đúng là hàng triệu Máy con từ Máy cái Hồ Chí Meo !
    Tên bệnh nhân số 0 từ Đại dịch siêu vi trung c..uốc
    Sinh sản từ Mao Xếnh Xáng béo tốt hơn lợn heo
    Biết đến bao giờ Đất Việt thoát Trung thoát Hán..g
    Hết Thời Đồ đểu tận diệt Hồ Chí Meo Chí Phèo !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. -Tương lai xấu của giá dầu, nỗi lo thất thu chục ngàn tỷ
    -Hết thời xuất thô giá rẻ, Việt Nam phải nhập than, dầu ngày càng nhiều
    -Lọc dầu Dung Quất lỗ hơn một tỷ USD nếu không được ưu đãi
    -Cam kết ưu đãi lọc hóa dầu: Nhà nước phải bù lỗ hàng nghìn tỷ đồng?

    (báo chí cách mạng đã rên rỉ như trên đây nhưng quên phần bình luận? cái thẻ nhà báo đâu phải để đi bưng bô đổ bịt)

    Ôi trời, lũ Ba Đình sống gấp nên tru tréo hay là vẫy đuôi? Cái bánh vẽ miễn phí cho dân ăn từ nay đến 2045 tầm nhìn ở cuối chân trời ăn không thể hết.

  3. Đại hội 13 sẽ thay thế lớp giòi bọ này bằng một lớp giòi bọ khác, tham lam, độc ác, lưu manh, khốn nạn hơn.
    Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình, Đào Ngọc Dung, Bùi Văn Tường, Chu Ngọc Anh…sẽ được bộ máy tuyên truyền khổng lồ của cộng sản Ba đình gia công đánh bóng.
    Tấm gương đạo đức, tác phong, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ sáng, sẽ trong hơn bao giờ hết.

Leave a Reply to bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây