Tung tin vụ chuyển tiền lậu 30 ngàn tỷ đồng để làm gì?

Dương Quốc Chính

20-12-2020

Việt Nam tung tin bắt vụ chuyển tiền lậu ra nước ngoài với giá trị khoảng 30 ngàn tỷ trong bối cảnh bị Mỹ cho là thao túng tiền tệ (đại khái là mua vào nhiều ngoại tệ để làm giảm giá nội tệ với mục đích xuất siêu).

Đây là một vụ do CAHN bắt thôi. Chứ nếu cả SG và cả nước thì tự suy ra là giá trị chuyển ngân lậu ra nước ngoài phải gấp 5-10 lần mà chưa bị phát hiện.

Nhiều anh em thắc mắc là 30 ngàn tỷ đồng VN chuyển ra nước ngoài làm giấy lộn à? Mình đọc một số bài báo thấy nội dung giống hệt nhau, tức là theo một thông cáo báo chí duy nhất mà các báo không có tin độc lập (tức là có chỉ đạo chung về đưa tin), lẽ ra phải cụ thể là TRỊ GIÁ (TƯƠNG ĐƯƠNG) 30 ngàn tỷ, chứ ai ngu khiêng 30 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài.

Nhưng việc tung ra thông tin này cũng để đánh tiếng rằng VN bị chuyển lậu ngoại tệ ra nước ngoài tương đương hàng trăm ngàn tỷ đồng. Tức là hàng chục tỷ USD. Mục đích để cho phía Mỹ biết rằng lượng ngoại tệ của VN bị rò rỉ ra ngoài cũng rất lớn, để tránh tiếng thao túng tiền tệ. Trong khi thực tế là lượng ngoại tệ nhập khẩu công khai bằng kiều hối là rất nhiều, cỡ 16 tỷ đôla năm 2019.

Tuy nhiên, việc phía VN tung tin này ra để định hướng chuyện thao túng tiền tệ này lại chỉ là một nửa sự thật mà thôi! Bởi vì anh em làm nghề chuyển ngân lậu này KHÔNG BAO GIỜ chuyển ngân một chiều. Cũng giống anh em tài xế xe tải chuyên nghiệp làm gì có chuyện chỉ đi một chiều, kiểu gì cũng phải có hàng đi 2 chiều chứ. Trong khi VN chỉ công bố mỗi chiều đi là 30 ngàn tỷ. Thực tế lượng ngoại tệ nhập lậu về chắc cũng không chênh lệch lượng đi quá nhiều. Kiều hối 2019 công khai là 16,7 tỷ đôla thì mình dự là đi đường lậu ít ra cũng cỡ đó.

Chuyển ngân lậu cũng là một dạng ngân hàng phi pháp, trốn thuế. Hãn hữu lắm nó mới phải ôm cục tiền phi qua biên giới, mà người ta chuyển tiền về VN qua một trung gian bên kia thì bên này có người khác giao tiền cho người nhận trong nước, có khi độ trễ chỉ vài phút. Thị trường này chắc chắn rất lớn, để giảm chi phí giao dịch. Chắc ai có thân nhân ở nước ngoài cũng đều đã từng chuyển/nhận tiền kiểu này.

Thành phần cần chuyển tiền lậu có đủ loại. Nhiều nhất chắc là anh em quan lại tẩu tán tài sản, anh em không thể chuyển tiền minh bạch, vì làm đếch có tiền minh bạch. Thứ nhì là các trung, đại gia chuyển tiền nuôi con du học, mua nhà, mua xe cho các cháu ở bển, để tiết kiệm phí… Anh em đại gia VN tiêu tiền bẩn cũng rất nhiều. Đấy là chuyển đi.

Còn chuyển về thì là kiều hối của Việt kiều, công nhân xuất khẩu lao động. Người ta có ít tiền, nên cũng muốn tiết kiệm chi phí. Tiền của đại gia phi pháp bên kia đem về VN để rửa.

VN là thiên đường để rửa tiền, do thói quen tiêu tiền mặt và chẳng mấy ai quan tâm đến nguồn gốc của đồng tiền. Vì thế việc chuyển ngân lậu là đương nhiên và rất khó kiểm soát. Nhưng việc tung tin về vụ chuyển 30 ngàn tỷ ra ngoài vào thời điểm này là không phải ngẫu nhiên. Anh em bên đại sứ quán Mỹ chắc cũng hóng được chuyện này, nhưng anh em đâu phải là gà!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN


  1. THẾ BỌN QUAN ĐỎ mới thuê BỌN VỊT KÌU IÊU nước ao TẠI ÂU MỸ mua nhà cửa đầu tư làm ăn CHỜ NGÀY hạ cánh an toàn cùng con cháu ĐÃ GIÀNH GIẬT học bổngdu học của CON DÂN ƯU TÚ nhưng không có SƠ YẾU LÝ LỊCH không tiền KHÔNG con cháu các cụ (4 CCCC !!)

    TRÍCH bài chủ

    TRỊ GIÁ (TƯƠNG ĐƯƠNG) 30 ngàn tỷ,

    KHOẢNG GẦN 1.300.000.000.000 đô la !!!! 1 SỐ TIỀN KHỔNG LỒ !!!!

    chứ ai ngu khiêng 30 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài.

    Nhưng việc tung ra thông tin này cũng để đánh tiếng rằng VN bị chuyển lậu ngoại tệ ra nước ngoài tương đương hàng trăm ngàn tỷ đồng. Tức là hàng chục tỷ USD. Mục đích để cho phía Mỹ biết rằng lượng ngoại tệ của VN bị rò rỉ ra ngoài cũng rất lớn, để tránh tiếng thao túng tiền tệ. Trong khi thực tế là lượng ngoại tệ nhập khẩu công khai bằng kiều hối là rất nhiều, cỡ 16 tỷ đôla năm 2019.

    HẾT TRÍCH bài chủ

    THẾ BỌN QUAN ĐỎ mới thuê BỌN VỊT KÌU IÊU nước ao TẠI PHÁP làm chân rết RỬA TIỀN khoảng 20 % TỔNG SỐ TIỀN vơ vét chuyến tầu chót TRÊN CẢ 100 tỉ đô la từ gần 15 năm qua ngay sau cái NGHỊ QUYẾT 36 là lũ quan đỏ CHỌN MẶT GỞI VÀNG ra ngoại quốc nhờ bọn thân tộc HAY BỌN VỊT KÌU IÊU nước ao (MỸ, Úc, Canada… chiếm 80 % còn lại qua 200 hãng ma màn hình

    Đọc hồ sơ RỬA TIỀN của BỌN VỊT KÌU IÊU nước ao TẠI PHÁP

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan

  2. Bài Trên Mạng Tung tin vụ chuyển tiền lậu 30 ngàn tỷ đồng để làm…
    Tung tin vụ chuyển tiền lậu 30 ngàn tỷ đồng để làm gì?
    20/12/2020
    Dương Quốc Chính

    20-12-2020

    Việt Nam tung tin bắt vụ chuyển tiền lậu ra nước ngoài với giá trị khoảng 30 ngàn tỷ trong bối cảnh bị Mỹ cho là thao túng tiền tệ (đại khái là mua vào nhiều ngoại tệ để làm giảm giá nội tệ với mục đích xuất siêu).

    Đây là một vụ do CAHN bắt thôi. Chứ nếu cả SG và cả nước thì tự suy ra là giá trị chuyển ngân lậu ra nước ngoài phải gấp 5-10 lần mà chưa bị phát hiện.

    Nhiều anh em thắc mắc là 30 ngàn tỷ đồng VN chuyển ra nước ngoài làm giấy lộn à? Mình đọc một số bài báo thấy nội dung giống hệt nhau, tức là theo một thông cáo báo chí duy nhất mà các báo không có tin độc lập (tức là có chỉ đạo chung về đưa tin), lẽ ra phải cụ thể là TRỊ GIÁ (TƯƠNG ĐƯƠNG) 30 ngàn tỷ, chứ ai ngu khiêng 30 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài.

    Nhưng việc tung ra thông tin này cũng để đánh tiếng rằng VN bị chuyển lậu ngoại tệ ra nước ngoài tương đương hàng trăm ngàn tỷ đồng. Tức là hàng chục tỷ USD. Mục đích để cho phía Mỹ biết rằng lượng ngoại tệ của VN bị rò rỉ ra ngoài cũng rất lớn, để tránh tiếng thao túng tiền tệ. Trong khi thực tế là lượng ngoại tệ nhập khẩu công khai bằng kiều hối là rất nhiều, cỡ 16 tỷ đôla năm 2019.

    Kiều hối về TP.HCM ước đạt 5,5 tỷ USD
    Vân Linh – 22/12/2020

    https://baodautu.vn/kieu-hoi-ve-tphcm-uoc-dat-55-ty-usd-d135240.html

    Mặc dù đại dịch tác động không nhỏ đến đời sống của các kiều bào ở nước ngoài trong năm 2020, song nguồn kiều hối chuyển về cho người thân ở Việt Nam vẫn tăng đáng kể.
    TIN LIÊN QUAN

    Kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm nay
    Kiều hối về TP.HCM 5 tháng giảm gần 2%
    Năm 2020, Việt Nam được cho là đứng thứ 9 trên thế giới về lượng kiều hối. Theo Báo cáo Di cư và Kiều hối được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây, lượng kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm hơn 7% so với năm 2019 còn 15,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP.

    Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất. Đây là lần đầu tiên kiều hối về Việt Nam dự báo giảm trong vòng 10 năm qua.

    £££
    VIỆT KIỀU khúc ruột ngoài vạn dặm CHẮT CHIU thắt lưng buộc bụng GỞI TIỀN giúp bà con ĐỂ GIỞN MỠ no cơm ấm cật TÌM TRAI TÂY xứ CỒNG GÔ trắng như ÔNG GIÀ NOEL !!!!

    Thêm nhiều vụ phụ nữ bị trai Tây lừa: Vì đâu chiêu cũ bẫy con mồi vẫn sập ?
    04-07-2019

    https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/ngocthanh/2019_10_27/lua-tinh-qua-mang_1_wasd.jpg
    BẤM VÀO XEM chân dung người máy trai TÂY !!! hahahaa

    ​Timothy bị tuyên 12 năm tù vì lừa đảo 8 phụ nữ hơn nửa tỉ đồng
    ẢNH: PHAN THƯƠNG

    ám người phụ nữ chưa một lần gặp mặt nhưng đều tin vào lời hoa mỹ, hứa hẹn của người đàn ông ngoại quốc trên mạng xã hội, để rồi bị lừa đến trắng tay.
    ​Timothy bị tuyên 12 năm tù vì lừa đảo 8 phụ nữ hơn nửa tỉ đồng /// Ảnh: Phan Thương
    ​Timothy bị tuyên 12 năm tù vì lừa đảo 8 phụ nữ hơn nửa tỉ đồng
    ẢNH: PHAN THƯƠNG
    8 người phụ nữ tuổi từ 30 đến gần 60, ở 6 tỉnh thành khác nhau tại VN, chưa một lần gặp mặt nhưng tin vào lời hoa mỹ, hứa hẹn của “một người đàn ông ngoại quốc hào hoa” trên mạng xã hội, để rồi bị người này lừa đến trắng tay.
    Sau hơn 2 năm điều tra, truy tố, ngày 24.10, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo người Nigeria, tên Timothy, còn nạn nhân bước đầu xác định là 8 phụ nữ VN với số tiền bị lừa hơn 557 triệu đồng.
    “Gửi quà”, hứa hôn… trên mạng
    Theo cáo trạng, Timothy nhập cảnh VN ngày 28.4.2015. Đến TP.HCM, anh ta gặp gỡ một số bạn bè (không rõ lai lịch), rủ cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền của phụ nữ VN. Cụ thể, Timothy lập nhiều nickname trên mạng xã hội là Facebook, WhatsApp..

    BẤM VÀO ĐỌC TIẾP báo lá cải trong Nước

    https://thanhnien.vn/thoi-su/chieu-lua-rat-cu-nan-nhan-moi-van-xep-hang-dai-1141513.html

    KHÔNG THÔI đồng chấy Phan Xuân Thủy LẠI BÁO CÁO

    Phó ban Tuyên giáo T.Ư:
    ‘Các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, nhất là công tác nhân sự của Đảng’
    Lê Hiệp
    23/12/2020 4 THANH NIÊN ONLINE

    Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy, từ nay tới Đại hội XIII và ngay từ Hội nghị T.Ư 14 vừa qua, các thế lực gia tăng chống phá đường lối, chính sách và nhất là công tác nhân sự của Đảng.
    BẤM VÀO XEM chân dung người máy trai VỊT !!! đồng chấy Phan Xuân Thủy hahahaa
    https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/hieplv/2020_12_23/phan-xuan-thuy_supd.jpg

    Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị
    ẢNH GIA HÂN

    https://nld.com.vn/dia-phuong/them-nhieu-vu-phu-nu-bi-trai-tay-lua-vi-dau-chieu-cu-bay-con-moi-van-sap–20190704162229965.htm

    Gần đây, các đối tượng người nước ngoài lên mạng Internet để lừa đảo chị em phụ nữ diễn ra ngày càng nhiều với hậu quả hết sức nghiêm trọng.

    https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/ngocthanh/2019_10_27/lua-tinh-qua-mang_1_wasd.jpg
    BẤM VÀO XEM chân dung người máy trai TÂY !!! hahahaa

    Những nỗ lực cảnh báo của công luận dường như không đủ sức nặng để thức tỉnh các nạn nhân. Những cụm từ như “nhẹ dạ”, “cả tin” cũng dường như không còn thích hợp với họ nữa. Trên địa bàn cả nước hiện có hàng trăm “con mồi” sập vào chiếc “bẫy” …”Tây lừa tình”, trong đó có Hải Phòng.

    https://thanhnien.vn/thoi-su/chieu-lua-rat-cu-nan-nhan-moi-van-xep-hang-dai-1141513.html

    VIỆT KIỀU khúc ruột ngoài vạn dặm CHẮT CHIU thắt lưng buộc bụng GỞI TIỀN giúp bà con ĐỂ GIỞN MỠ no cơm ấm cật CHƠI CỜ BẠC

    Dân Việt đổ gần 10 tỷ USD cá cược bóng đá bất hợp pháp
    19/12/2020
    https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/nguoi-viet-chuyen-chuc-ty-usd-ra-nuoc-ngoai-ca-do-moi-nam-698506.html

    Người Việt đang chuyển khoảng 10 tỷ USD mỗi năm ra nước ngoài cá cược bóng đá. Trong khi thị trường đặt cược hợp pháp tại Việt Nam không phát triển do chính sách bất cập, thiếu hấp dẫn.

    1.000 tỷ NDT rời Trung Quốc, chảy vào cờ bạc và cá độ mỗi năm
    Đề xuất cho phép người Việt cá độ bóng đá các giải quốc tế
    Nghề kéo lưới rùng bắt cá độc đáo ở xứ Quảng
    Chục tỷ USD cá độ

    Số liệu của Công ty cá cược Ladbrokes tại Anh quốc cho biết, doanh số của thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam hiện nay ước tính từ 3-5% GDP (tương đương khoảng 10 tỷ USD). Phần lớn trong số tiền khổng lồ này đang “chảy” bất hợp pháp ra nước ngoài mỗi năm.

  3. Bị người dân chê quá ngu cho nên đảng phải tung tin vịt để bào chữa : Đảng sáng suốt tài tình lắm, chuyện gian ác đảng viên làm, đảng biết hết chỉ chờ thời cơ tuyên truyền đảng mới đưa ra. Bố thằng dân nào biết được chuyện bố láo hay thật tắp lự mà suy đoán già, non?. Ai còn cố tìm cho ra ngọn ngành chuyện bố láo loại này, thì còng số tám, nhà tù chờ sẵn. Chỉ có đảng mới độc quyền bố láo thôi, toàn dân nghe thủng chửa

  4. ĐM. bầy […] phóng viên phóng sự của VTV, Hanoimoi, TT, TN, VNE, nhandan, qdnd… biến đâu hết rồi, cổng thông tin bộ công an ăn vào nôn ra, chó báo chí ăn lại và cùng nhau tiêu hóa.

  5. Ai đó nói báo chí cách mạng nước chxhcnvn là chó quả thật không sai, Vương đình Huệ mặt lồn lột tràn ngập các trang báo để quảng cáo cho bộ phim, lũ mọi cọng sản đóng phim ngày càng tệ, ai cũng phát hiện ra rằng:
    -Các title bài na ná nhai nhái y chang nhau, thậm chí còn mượn bài của nhau.
    -“Thành ủy” và “Vương đình Huệ” là cụm từ mà bài nào cũng phải nhắc đến.
    -Không có một chi tiết cụ thể nào được nêu từ địa điểm, tổ chức, cá nhân, phương tiện, thời gian…y như rêu rao kịch bản thảm sát Đồng Tâm mà trẻ con cũng phì cười.
    Hãy xem xét về các tình huống:
    -Ba mươi ngàn tỷ của tờ mệnh giá 500 ngàn hồ tệ thì ta có 60 triệu tờ.
    -Sáu mươi triệu tờ đóng tập 100 tờ thì có 600 ngàn cục, một cục cho là 1 kg.
    -Tổng trọng lượng cân được khoảng chừng 600 tấn tiền
    1 Thùng Container 20GP = 22 tấn/ thùng thì phải cần 28 cái để vận chuyển.
    30.000 tỷ đồng tự nhiên trên trời rơi xuống, đất nước cọng sản này không cần làm cũng có.
    Kính bái đỉng cao trọng phúc ngân.

  6. Có cái gì đó hơi là lạ:
    1- Chuyển bằng tiền Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam phát hành hay dưới một dạng tiền tệ của nước khác?( T/G có đề cập sơ sơ rồi tôi nhắc lại thôi)
    2-Nước ngoài nào?
    Tiền VN hiện nay, hay nói cho rõ tiền nước VC đã và đang và chỉ có thể xài song song với Tàu Tệ với mấy tỉnh giáp ranh giữa hai nước Việt Tàu mà thôi.
    – Có ai biết cụ thể “thứ tiền gì và nước ngoài nào” không? Nói rõ, cho Nhà Quê này hiểu với nghe.
    Cám ơn nhiều

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây