Cộng sản và những người “gọi là” bất đồng chính kiến có cùng tình yêu, đó là Donald Trump

Jackhammer Nguyễn

15-12-2020

Đầu tiên xin nói cho rõ tôi dùng cụm từ “gọi là” để phân biệt với những người khác, cũng chống cộng sản nhưng không yêu ông Trump, vì những người này thấy ông Trump làm hại cho nền dân chủ mà họ đang đấu tranh cho Việt Nam.

Cộng sản yêu Trump

Mặc kệ cho những ngôn từ đao to búa lớn mà ông Trump dùng để lên án cộng sản, trên diễn đàn Liên Hiệp quốc, hay khi tranh cử,… những người cộng sản rất thích ông Trump tại vị.

Hai nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ ở hai trường đại học của Hoa Lục là Phúc Đán và Thanh Hoa, công khai nói rằng, ông Trump rất có ích cho Trung Quốc, vì ông ta phá nước Mỹ nhiều hơn là Bắc Kinh làm hại cho nước Mỹ.

Đó là những người cộng sản Trung Quốc. Còn những người cộng sản Việt Nam, ngoài mặt rất ngoại giao, nói rằng họ có quan hệ cả với hai phe Cộng hòa và Dân chủ, nhưng khi Trump làm tổng thống, họ rảnh tay đối phó, vì ông Trump giúp họ diệt trừ hầu như toàn bộ phong trào đối kháng, chỉ để lại phong trào đối kháng những nhân vật “gọi là như tôi nói ở trên.

Bên cạnh đó, chính ông Trump giúp người cộng sản hoàn tất hai ý tưởng mà họ dày công tẩy não người Việt mấy chục năm nay nhưng không thành công, đó là “báo chí phương Tây chuyên môn nói xấu lãnh đạo, xuyên tạc”… và “chế độ tư bản thối nát” (không thối nát thì làm sao có “gian lận bầu cử” như lời ông Trump cáo buộc thời gian qua?!)

Khi ông Trump thất cử, dĩ nhiên người buồn nhất là ông ấy và phe ủng hộ ông ấy ở Hoa Kỳ, nhưng cơ quan tuyên giáo của đảng Cộng sản Việt Nam cũng buồn không ít, chả là họ bất chiến tự nhiên thành nhờ ông Trump.

“Gọi là” bất đồng chính kiến cũng yêu Trump

Những người “gọi là” này rất yêu ông Trump. Họ yêu Trump vì họ thấy họ giống Trump, giống ở những lề thói, căn tính hủ nho mà tôi đã nói đến trong một bài viết cũng trên diễn đàn này.

Nay ta hãy xem kỹ những hành động của những người “gọi là” này.

Kể từ khi có kết quả bầu cử cho đến lúc các đại cử tri trên toàn nước Mỹ xác nhận ông Joe Biden thắng cử, những người “gọi là” bất đồng chính kiến này yêu ông Trump tới nỗi không thèm nghe tất cả những thông tin từ các cơ quan ngôn luận, kể cả những kênh thân cận với ông Trump xưa nay như Fox News hay Wall Street Journal.

Họ hô hào dùng những biện pháp đàn áp, bắt bớ,… mà chính bản thân ông Trump còn không dám tuyên bố. Họ tuyên truyền giật gân các thuyết âm mưu rất kinh hòang mà bản thân ông Trump cũng chưa nghĩ tới để mà tweet.

Hóa ra chính ông Trump lại một lần nữa giúp đỡ nhà cầm quyền cộng sản khi những người cộng sản nhận ra rằng: Ồ những người bất đồng chính kiến này chỉ là những người “gọi là” mà thôi!

Những người “gọi là” này đả phá những gì mà người cộng sản đang lo sợ họ đấu tranh để xây dựng, chẳng hạn như hệ thống tam quyền phân lập của xã hội dân chủ phương Tây. Khi Tối cao pháp viện Hoa Kỳ cùng các cấp tòa án khác ở Mỹ bác bỏ những vụ kiện vu vơ của ông Trump, những ngườigọi là” này ra sức sỉ vả các tòa án Mỹ. Có thể đó là vì tình yêu của họ với ông Trump, hoặc cũng có thể họ cũng không biết “tam quyền phân lập” là gì!

Những người “gọi là” cũng không biết nguyên tắc suy đoán vô tội, một nguyên tắc cơ bản của hành xử trong một xã hội dân chủ. Họ khăng khăng rằng phe ông Biden gian lận, mà không có một bằng chứng nào cả. Họ suy nghĩ giống như những quan tòa chồm hổm của xã hội cộng sản: Bị cáo phải chứng minh là mình vô tội, thay vì tòa án phải chứng minh bị cáo có tội.

Những người “gọi là” tuyên bố vung vít về thiết quân luật, về việc dùng quân đội đàn áp,… mà ngay cả ông Trump, sau lần tuyên bố lung tung vào tháng 6/2020 khi có những cuộc biểu tình sau vụ Georges Floyd, cũng không dám tuyên bố. Những người “gọi là” không thèm đếm xỉa hoặc cũng có thể là họ không biết, rằng quân đội Hoa Kỳ đã tuyên bố không dính dáng gì đến bầu cử.

Những người “gọi là” suy nghĩ giống hệt như những lãnh tụ của xã hội công an trị mà họ đang sống.

Hóa ra những người cộng sản Hà Nội bây giờ nhận ra rằng, họ không cần đàn áp những người “gọi là” này nữa, vì họ có khác gì những người cộng sản đâu? Cộng sản không thích báo chí tự do phương Tây, những người “gọi là” gọi báo chí tự do phương Tây là Fake News. Người cộng sản đả phá “tam quyền phân lập” của nền dân chủ tư bản, những người “gọi là” chửi mắng Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.

Thế tại sao từ mấy năm nay cũng có những người “gọi là” này vào tù ra khám cộng sản?

Như phân tích trên, chẳng qua là những người cộng sản chưa biết đến những người đó thôi, cuối cùng, nhờ Trump, hóa ra họ cũng giống nhau, không cần đàn áp nữa.

Nếu những người cộng sản là những kẻ độc tài thực thụ, thì những người “gọi là” này, nói theo ngôn ngữ của ông André Mendras, là những nhà độc tài tập tễnh.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


  1. What ? Was ? Qué ? Quoi ? какой ? 何 ? 什么 ? Gì thế ?????
    Donald TRUMP is the 45th President of the United States ! ! !
    *************************************************

    http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/06/12/20/35313D9A00000578-3637728-image-a-9_1465761305936.jpg

    What
    Of our insane Globalization would remain only ashes and ruins
    Because of Pirate China

    What ?
    Donald TRUMP is the 45th President of the United States ? ? ?
    Only himself, he says the Truth :
    “We can’t continue to allow China to rape our country
    It’s the greatest theft in the history of the world.”

    https://www.youtube.com/watch?v=RDrfE9I8_hs

    Myself
    I’m afraid of this Modern World going down and down
    Yourself
    You tell me you are computer engineer
    But jobless in the Silicon Valley
    Even a software engineer with job
    Who can’t rent a flat
    And he must sleep in a camping car
    Poor guy is not worth the cord to hang himself
    Even with job in the Silicon Valley

    And social dumping’s pain it is what the Wild Globalization generates

    Myself
    I would be conscious with years
    That my Heart and Mind can be broken
    That is to say
    Known as while passing I have much to learn
    If I knew well to understand
    Pirate China in the Global Age
    He is cruel, bipolar and lying in all duels
    Back with back
    And without mercy and without pity
    Youselves
    You have the choice of the weapons
    Please, do not farewell to arms with them
    Or that of the Death and the Humiliation’s tears
    Do think of that for me
    Please, do think of that thousands of times
    Even millions of times

    What ?
    Donald TRUMP is the 45th President of the United States ? ? ?
    WHY NOT ?
    He is the best guy !
    Only himself, he says the Truth :
    “We can’t continue to allow China to rape our country
    It’s the greatest theft in the history of the world.”

    https://www.youtube.com/watch?v=RbM2F-cfN0A

    And conceive that
    It is with Death with the Wild Globalization
    What
    Of our insane Globalization would remain only ashes and ruins
    Because of Pirate China

    What ?
    Donald TRUMP is the 45th President of the United States ? ? ?
    Only himself, he says the Truth :
    “We can’t continue to allow China to rape our country
    It’s the greatest theft in the history of the world.”

    http://static01.mediaite.com/med/wp-content/uploads/2015/08/donald-trump-american-flag-caress.jpg

    What ?
    Donald TRUMP is the 45th President of the United States ? ? ?
    WHY NOT ?
    He is the best guy !
    Only himself, he says the Truth :
    “We can’t continue to allow China to rape our country
    It’s the greatest theft in the history of the world.”

    BILLIONS OF HONEST PEOPLE – TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Cũng có thỉa nói rằng những người “gọi là” bất đồng chính kiến & những người yêu ông Trump có cùng 1 tình yêu, đó là đảng Cộng Sản .

  3. Hoàn toàn đồng ý với Dũng Lệ Minh ở phần bình luận trên !
    Tác giả này cứ lải nhải lên giọng “thầy đời” rằng thì là mà… “cộng hoà chuối”
    để nhắm mắt truớc hình ảnh bà già làm chính trị trình diễn màn xé diễn văn
    của TT.thuộc đảng đối lập ! “Chính trị gia” như vậy còn thua… củ chuối ?

    • Ông biết gì mà nói, a dua hùa hả, thấy số đông nhảy vào cắn xé thì cho là đúng hay sao ? Chó cắn cả bầy

  4. Thưa lồng chí jackit nguyễn, lồng chí chưa nặn tượng đã nặn b*i. Lồng chí cứ ngồi đấy mà hô hào dân chủ ca ngợi dân chủ. Đảng sẽ giải quyết
    Còn cái đám gọi là ” bất đồng chính kiến” như ” nhân sĩ trí thức” thì lồng chí nói đúng. Chúng vẫn vi vu đây đó mà không bị ” nhà cầm quyền” cản trở tí mẹ nào
    Thời buổi xà bần nên kẻ nào ngu thì sẽ bị chúng ” thổi ống đu đủ”

  5. “Chúng ta phân hóa nước Mỹ “.
    Tưởng rằng đó là câu nói huyênh hoang của cộng sản mấy năm trước, ai ngờ nó đang là một thực tại đang được phơi bày.
    Trump chẳng lẽ lại là một Gorbachyob của Chủ nghĩa Tư bản giãy chết hay sao ?

Leave a Reply to Nguyễn Nhân Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây