Bản tin ngày 7-12-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Báo Pháp Luật TP HCM đặt câu hỏi: Hải cảnh Trung Quốc hung hăng ra sao ở Biển Đông? Chỉ trong giai đoạn 2018 – 2020, các tàu hải cảnh TQ đã nhiều lần quấy phá hoạt động khai thác tài nguyên và truy đuổi ngư dân nhiều nước ASEAN. Gần đây, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm CSIS của Mỹ, cho biết, ngày 19/11, tàu hải cảnh Zhongguo Haijing 5402 của TQ đã gây rối ở vùng biển cách bang Sarawak của Malaysia chỉ hơn 81 km.

Trước đó, vào tháng 4, 6, 7/2020, tàu hải cảnh TQ đã liên tục truy đuổi, quấy rối ngư dân VN, gây thiệt hại về tài sản, sinh mạng ngư dân, đồng thời đe dọa nghiêm trọng chủ quyền VN. Sự kiện ngày 6/3/2019, tàu cá VN số hiệu QNg 90819 TS đang neo đậu tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, bị tàu hải cảnh TQ mang số hiệu 44101, dùng vòi rồng xua đuổi, khiến tàu cá VN đâm vào đá ngầm rồi chìm.

Liên quan tới thái độ ngày càng hung hăng của TQ, báo Người Việt có bài: Nguy cơ chiến tranh vì Biển Đông ngày càng trầm trọng. GS Oriana Skylar Mastro chuyên về các vấn đề TQ tại ĐH Georgetown, Hoa Kỳ, phân tích: “Theo tôi, có một số yếu tố chứng tỏ nếu Trung Quốc không thể đạt được mục đích của họ, tức là bá chủ Biển Đông trên thực tế – de facto – họ sẽ leo thang… Khi đó, nước Mỹ sẽ có thể hành động cả quyết hơn, dẫn đến sự hung hăng hơn của Trung Quốc… Rất có thể Trung Quốc cho rằng các biện pháp ngoại giao không đem lại kết quả như họ muốn”.

Trước chuyến thăm một số nước ASEAN, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông, báo Thanh Niên đưa tin. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller chỉ ra: “Bắc Kinh đã dùng lực lượng hải quân, hải cảnh và dân quân biển để củng cố yêu sách biển phi pháp và quá đáng của họ và bắt nạt các nước láng giềng.

Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở lãnh thổ và vùng biển tranh chấp; quấy rối việc khai thác dầu khí hợp pháp lâu nay của Việt Nam và Malaysia; đưa đội tàu cá được hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á; và tiếp tục quân sự hóa các đảo nhân tạo, vi phạm các cam kết của họ đối với ASEAN”.

Mời đọc thêm: Tàu sân bay Anh tiến tới châu Á (TT). – Báo Trung Quốc coi thường tàu sân bay Anh, Ấn (VNE). – Trung Quốc muốn thay đổi luật pháp quốc tế: Nói dễ hơn làm (VTC). – Giữa lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng ở Biển Đông và Hoa Đông, Mỹ-Nhật Bản rầm rộ tập trận (TG&VN). – Khám phá sức mạnh 2 siêu tàu đổ bộ Mỹ đang đến Biển Đông (Soha). – Đài Loan kêu gọi các nước đoàn kết chống Trung Quốc ‘khuếch trương quyền lực’ (TT).

Ông Trọng cảnh báo quân đội, ông Phúc dự hội nghị công an

Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020, Thông Tấn Xã VN đưa tin. Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020, với sự tham dự và “chỉ đạo” của Tổng – Chủ Trọng. Đây là hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động quân sự, quốc phòng năm 2020 và dự tính triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020 được tổ chức sáng nay 7/12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Từ ngày 25/11 đến ngày 1/12, Tổng – Chủ Trọng đã trải qua một tuần khá bận rộn, khi phải liên tiếp chủ trì 4 hội nghị lớn, gồm phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, hội nghị toàn quốc về kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, hội nghị Quân ủy trung ương và hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.

VnExpress đưa tin: Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân đội ‘không được chủ quan’. Lời ông Trọng được báo chí “lề đảng” trích dẫn nhiều nhất hôm nay: “Tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn; không được để xảy ra bị động, bất ngờ”.

VTC dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để tiêu cực, tệ nạn thẩm thấu vào quân đội. Tổng – Chủ Trọng kêu gọi quân đội “nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu để toàn quân có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa, không để tiêu cực, tệ nạn xâm nhập, thẩm thấu vào nội bộ quân đội”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Quân đội, theo VOV. Ông Trọng cảnh báo với quân đội rằng, các “thế lực thù địch” sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn có những diễn biến bất thường”.

Sau gần 10 năm nắm giữ trọng trách cao nhất trong đảng và hơn 2 năm ngồi ghế Chủ tịch nước, ông Trọng vẫn không ngăn được “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng. Có vẻ như những lời “răn dạy”, chỉ đạo kia chính là thông báo ngầm rằng, Tổng – Chủ sẽ dùng quân đội để tiếp tục định đoạt quyền sinh sát trong đảng, quyền chụp mũ đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về phía chính phủ, Zing đưa tin: Thủ tướng dự hội nghị công an toàn quốc. Bộ Công an hôm nay khai mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự và “phát biểu chỉ đạo”. Tại hội nghị, ông Phúc cùng các đại biểu “đã bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an… cung cấp trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: CAND/Zing

Mời đọc thêm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Quân chính 2020 (Zing). – Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020 (LĐ). – Quân đội tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, không để xảy ra bị động, bất ngờ (VNN). –  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: ‘Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn…’ (PLTP).

Chùm ảnh: Thủ tướng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc (TT). – Thủ tướng: Xây dựng lực lượng CAND trọng dân, trách nhiệm với dân (VOV). – Thủ tướng: Nhân dân còn bất an thì công an chưa hoàn thành nhiệm vụ (VTC). – Thủ tướng nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an (KT). – Tuần tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự ba hội nghị cấp cao (VNN). – Ông Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM (NLĐ).

Các tài xế Grab xuống đường

Chủ đề nổi bật trên mạng xã hội Việt Nam hôm nay là tin tài xế Grab biểu tình diễn ra ở nhiều tỉnh, thành. Ở Hà Nội, sau khi tắt ứng dụng, hàng trăm tài xế Grab đình công phản đối tăng chiết khấu, báo Dân Trí đưa tin. Nhằm phản đối việc gia tăng 10% thuế VAT đối với dịch vụ taxi, xe ôm công nghệ trên toàn quốc, hôm nay, hàng trăm tài xế của hãng này “mặc đồng phục và tập trung trước cửa công ty TNHH Grab tại Hà Nội để biểu tình”.

Các tài xế Grab tham gia biểu tình vì hãng Grab đã tăng mức khấu trừ mỗi chuyến xe từ 20% lên 27,273%. Một tài xế Grab ở Hà Nội tên là H.T.Đ cho biết, khách hàng sử dụng dịch vụ thì phải chịu thuế VAT 10%, nếu không thì phía Grab chịu. Công việc chạy Grab ở VN vốn đã nhiều rủi ro, không được đóng bảo hiểm y tế, nay còn bị tăng mức khấu trừ.

Tài xế Grab biểu tình phản đối tăng chiết khấu. Ảnh: VNE

VnExpress có bài: Tài xế GrabBike đình công. Lộ trình biểu tình của các tài xế ngay tại thủ đô: “Họ hô hào nhau chạy qua nhiều tuyến phố như Cầu Giấy, Láng, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh. Sau đó, đoàn tiếp tục chạy xe lên khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm nhưng đã bị lực lượng chức năng giải tán”. Đến chiều, các tài xế Grab tại Hà Nội vẫn tiếp tục đình công, có nhóm vẫn cắm chốt tại văn phòng Grab để chờ câu trả lời, một số nhóm tập trung tại các phố trung tâm Hà Nội.

Các tài xế tiếp tục đình công vào đầu giờ chiều nay 7/12 và bắt đầu tập trung đông ở cả tuyến phố khác của Hà Nội. Ảnh: Anh Tú/VNE

Một tài xế Grab cho biết, trước khi tăng mức khấu trừ, mỗi ngày người này vẫn phải chạy 15-16 tiếng mới đủ tiền nuôi sống gia đình. Ông nói: “Tôi đang rất lo thời gian tới không đủ lo cho gia đình, không sống được bằng nghề này khi mức khấu trừ tăng đến hơn 27%”.

VOV có clip ghi lại một số hình ảnh biểu tình: Tài xế Grab nói gì khi bị áp mức khấu trừ mới?

Tại Sài Gòn, tài xế Grab tiếp tục kéo đến trụ sở ở TP.HCM phản đối chính sách thu nhập, theo ITC News. Hàng trăm tài xế biểu tình ở nhiều khu vực trước khi tụ họp tại trụ sở Grab ở Quận 7 để phản đối cách khấu trừ mới. Chiều nay, hàng trăm tài xế Grab vẫn tiếp tục tụ họp ở quận 7 phản đối chính sách giá cước mới.

Rất đông tài xế GrabBike tụ tập trước trụ sở Grab tại Quận 7. Ảnh: Hải Đăng/ ITC News

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng cho biết: “Sáng nay, 7/12/2020, tài xế Grab đã xuống đường biểu tình tại nhiều tỉnh để phản đối Nghị định 126 về tăng thuế VAT đối với xe ôm công nghệ. Ghi nhận, nhiều cuộc biểu tình diễn ra đồng loạt ở Hà Nội, TP.HCM, Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Tuy nhiên, tin trên báo “lề đảng” không có “biểu tình“, mà chỉ có tin về các cuộc “tuần hành” của các tài xế Grab ở Hà Nội và Sài Gòn, hầu như không có tin về biểu tình của tài xế Grab ở các tỉnh, thành khác.

RFA có bài: Tài xế Grab Bike Hà Nội & TPHCM đồng loạt tắt app, biểu tình. Diễn biến này đúng như một số nhà quan sát từng dự báo, để duy trì chế độ thì bắt buộc phải tăng thêm thuế, phí, kết quả là mọi thứ đều đổ lên đầu những người dân nghèo.

Đây không phải lần đầu giới tài xế Grab đình công. VTC có bài: Những lần tài xế đình công, phản đối Grab. Bài báo cho biết, hai lần trước đó các tài xế Grab đã đình công, nhưng đây là lần đầu tiên các tài xế biểu tình, tuần hành qua một số tuyến đường ở Hà Nội và Sài Gòn, còn trước đó họ chỉ đình công cố định ở khu vực các văn phòng Grab.

Mời đọc thêm: Grab tăng thu khấu trừ, hàng trăm tài xế lo không đủ sống (VTC). – Hàng trăm tài xế Grab tắt ứng dụng, biểu tình vì mức khấu trừ mới (ITC News). – Grab tăng chiết khấu lên đến gần 33%, hàng trăm tài xế tắt app vây quanh trụ sở phản đối (DNVN). – Hà Nội: Tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng, “vây” trụ sở phản đối tăng chiết khấu (TĐ). – Hơn 200 tài xế Grab đi xe máy quanh hồ Gươm phản đối tăng giá cước (ATGT). – “Cơn bão” phản đối Grab lan rộng ở Hà Nội (KTĐT). – Hà Nội: Các tài xế Grab biểu tình vì mức khấu trừ mới (FB Võ Hồng Ly). – Tài xế công nghệ “khóc ròng” khi hàng loạt hãng xe tăng giá dịch vụ (GĐ). – Grab tăng phần trích nộp của tài xế là sai, người tiêu dùng lại chịu thiệt (VOV).

Vụ nữ sinh tự tử ở An Giang

Trang Kiểm Tin cập nhật vụ nữ sinh uống thuốc tự tử: Nữ sinh lên tiếng. Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hùm, trường THPT Vĩnh Xương, nhiều lần khẳng định rằng “hoàn toàn không có việc bêu tên nữ sinh trước toàn trường”. Đáp lại, nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến cho biết, thứ 2 vừa rồi em nghỉ học đi khám bệnh, được bạn học kể lại, em bị nhà trường nêu tên dưới cờ. Cuối tuần trước, GV chủ nhiệm đã đưa cho Yến tờ thông báo kỷ luật và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm để giờ chào cờ đọc trước toàn trường.

Yến chia sẻ, em rất sợ bị gọi tên, “sợ phải đọc kiểm điểm và nhận sai trước toàn trường, sợ phải đối mặt với các thầy cô trong phòng riêng sau mỗi buổi học, sợ những lời cạnh khoé của cô chủ nhiệm, sợ lời chỉ trích của cô hiệu phó chỉ vì không muốn đi học thêm”, nên sau khi uống 1 viên salbutamol ban đầu để trấn tĩnh em đã quyết định uống tất cả 10 viên “như tìm một sự giải thoát, em muốn dùng cái chết với mong muốn thầy cô hiểu đúng về mình”.

Thông báo kỷ luật và yêu cầu nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến viết bản tự kiểm điểm để giờ chào cờ đọc trước toàn trường. Ảnh: Tin 24/7

Diễn biến mới vụ nữ sinh nghi tự tử ở An Giang: Gia đình gửi đơn tới công an, theo VietNamNet. Chị ruột của nữ sinh Yến cho biết: “Sáng nay, bác sĩ vẫn cho bé uống thuốc kháng sinh, tinh thần bé vẫn chưa được ổn định”. Gia đình Yến kể rằng, họ đã làm đơn tố cáo gửi đến Sở GD&ĐT An Giang, công an thị xã Tân Châu để đề nghị xem xét hành vi của thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó và cô giáo chủ nhiệm lớp.

Mời đọc thêm: Bộ GD&ĐT chỉ đạo báo cáo vụ nữ sinh An Giang tự tử tại trường (Zing). – Cái tâm của người thầy đâu rồi!? (DS). – An Giang: Xác minh tài khoản mạng xã hội mỉa mai nữ sinh nghi tự tử vì bị kỷ luật (DT). – Vụ nữ sinh uống thuốc tự tử phản đối quyết định kỷ luật của nhà trường: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng, hiệu phó (FB Kiểm Tin). – Sát nhân học đường: Ác độc vô nhân tính (FB Đỗ Cao Cường). – Khủng bố học sinh là tội ác (FB Chất Lượng Sống). – Vì sao em không dám trở lại trường học? (FB Nguyễn Thị Bích Hậu).

***

Thêm một số tin: TP. HCM: Hải quan bắt 2 container găng tay đã qua sử dụng nhập từ Trung Quốc (VNF). – Khởi tố 13 người liên quan dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (VNE). – Tướng Lê Hồng Nam nói lý do bắt 8 công an phường ở TP.HCM (Zing). – Đồng Nai: Vụ nhiều xe vi phạm “gửi sếp”: Giao thanh tra tỉnh làm rõ (DT). – Tương lai nào cho quan hệ Việt – Mỹ? (DĐDN). – Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới vượt 67 triệu (TTXVN).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Cũng may mà là thư của cô nữ sinh này được công bố và em này còn sống. Nếu em này chết. lá thư sẽ biến mất và sẽ có một vài thằng nhà báo “có lương tâm”, cùng hiệu trưởng, và cô giáo đó sẽ nói : Một nữ sinh tự tử tại trường nghi có liên quan đến tình cảm trai gái, Gia đình nên chú ý đến con cái nhiều hơn vì nhà trường không thể quan tâm đến chuyện riêng tư của học sinh…v….v
    Thiệt là đáng sợ!

Leave a Reply to Dân Nhà Quê Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây