Diễn đàn châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 27

Nguyễn Đan Quế

22-11-2020

(APEC 2020 trực tuyến Malaysia)

Thông tin

Tối 20-11, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Mã Lai và sự tham dự của các nhà lãnh đạo và đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) và Ban Thư ký ASEAN.

Được thành lập năm 1989, APEC là nền tảng thảo luận về thương mại tự do và hợp tác kinh tế của các quốc gia Vành đai Thái Bình Dương, chiếm 37% dân số toàn cầu, 48% tỷ trọng thương mại thế giới và 60% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.

APEC bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Năm 1994 ở Bogor, Indonesia, hội nghị cấp cao APEC thông qua “Các Mục tiêu Bogor”, kêu gọi tất cả các nền kinh tế APEC đạt được thương mại và đầu tư tự do, cởi mở vào năm 2020.

Năm 1995 ở Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao các nhà lãnh đạo APEC đã nhất trí thông qua Chương trình nghị sự hành động Osaka, gồm 3 trụ cột chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư; hợp tác kinh tế và kỹ thuật.

Tại hội thảo lần này ngày 20 và 21/11/2020, các nhà lãnh đạo APEC thảo luận về các mục tiêu phát triển mới trong 20 năm tới:

Ông Tập của Trung quốc phát biểu, các nước thành viên cần phải “tiếp tục xúc tiến việc hội nhập kinh tế khu vực và sớm thành lập một khu vực tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương”. Và “Trung Quốc muốn tích cực tham gia CPTPP”.

Ông Trump ở Mỹ tối thứ Sáu 20/11 cũng tham dự hội nghị. Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục không công nhận kết quả bầu cử tổng thống vừa qua, đã không dự APEC kể từ năm 2017. Châu Á coi đây là dấu hiệu Mỹ không quan tâm đến khu vực.

Ông Suga của Nhật đã cảnh báo, các nước chống lại sự cám dỗ của việc rút lui vào chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Và cho biết “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở sẽ là nền tảng cho sự thịnh vượng của khu vực này”. Nhật Bản nhắm đến mục tiêu mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong bối cảnh Anh và Trung Quốc muốn cùng tham gia.

Tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27, các nhà lãnh đạo APEC ra tuyên bố về tầm nhìn APEC đến năm 2040: Là một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Tầm nhìn này thông qua thúc đẩy ba động lực kinh tế sau:

a) Thương mại và đầu tư: tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng một môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và ổn định.

b) Đổi mới và số hóa:Nhằm giúp tất cả người dân và doanh nghiệp tham gia và phát triển trong một nền kinh tế toàn cầu kết nối chặt chẽ, trong môi trường thuận lợi, có bảo đảm định hướng thị trường và sự phát triển của kinh tế số và đổi mới sáng tạo

c)Tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm: Để có khả năng chống chịu trước các cú sốc, khủng hoảng, đại dịch và các trường hợp khẩn cấp khác; thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng, mang lại lợi ích cụ thể, nâng cao sức khỏe và cuộc sống ấm no cho tất cả người dân.

Bối cảnh quốc tế

Thế giới đang xoay chuyển từ đối đầu Đông – Tây sang hợp tác Bắc – Nam:

– Bắc: Gồm khoảng 20 nước đã phát triển, hàng đầu là 5 trung tâm quyền lực: Mỹ – Trung – Nhật – Đức – Nga, đang tiến hành mạnh mẽ cách mạng Số trong xã hội của họ.

– Nam: Gồm khoảng gần 180 nước đang phát triển, chiếm 2/3 dân số toàn cầu, từ lâu vẫn ấp ủ giấc mộng kỹ nghệ hóa nhưng yếu kém về vốn – kỹ thuật – quản lý; mà chính phủ đa phần khả năng lại hạn chế, tham nhũng, thiếu dân chủ, không được lòng dân.

Hố sâu giữa các nước đãđang phát triển không khéo sẽ sâu thêm, đe dọa an ninh và tương lai của cả nhân loại, nhất là vào lúc mà cách mạng Số đang diễn ra như vũ bão trong các xã hội đã phát triển. Thế giới ngày nay trong toàn cầu hóa ở thời đại kỹ thuật Số, nhiều vấn đề phải giải quyết trên qui mô thế giới, vượt xa khả năng của bất kỳ siêu cường nào dù giàu mạnh đến đâu. Do đó, 5 trung tâm quyền lực Mỹ – Trung – Nhật – Đức – Nga chắc chắn bắt buộc phải chấp nhận một thế CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CHUNG: HỢP THÀNH THẾ LIÊN HOÀN để:

Một măt, giữ vững thế không chế của các nước đã phát triển (Bắc) khi tiến hành cách mạng Số trong xã hội của họ.

Mặt khác, chuyển giao ở qui mô toàn cầu cách mạng kỹ nghệ hóa cho các nước đang phát triển (Nam) để lấp bớt hố xa cách giàu – nghèo, một điều kiện quan yếu không thể thiếu được nếu các nước đã phát triển muốn tiến một bước dài nữa trên con đường cách mạng Số.

Trong bối cảnh đó, APEC 2020 có nhiều đề tài quan trọng để bàn như:

– Cách mạng Số trong các nước đã phát triển và cách mạng kỹ nghệ hóa nơi các nước đang phát triển với những xáo trộn xã hội, nhất là về công ăn, việc làm.

– Mỹ – Trung – Nhật – Đức – Nga cạnh tranh qua đầu tư & thương mại với các đối tác Nam, cách làm & hiệu quả trong lấp bớt hố giầu – nghèo, sẽ xác định vị trí của mình trong Thế Liên Hoàn. Vì không còn đối đầu nên hết nhu cầu lôi kéo ‘đồng minh’ theo kiểu cũ; mà chỉ cần đối tác thuận mua vừa bán. Siêu-Thực-Dân Đa Cực? Đưa đến tái bố trí quân sự chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tuyệt đối của thế liên hoàn. Tất cả các đàn em của các siêu cường cũ mới rồi đây sẽ bị dồn xuống Nam hết, phải bỏ tiền túi lo quốc phòng, an ninh cấp vùng.

– Hợp lý hóa thương mại trao đổi hàng kỹ thuật Số (Bắc) với hàng kỹ nghệ hóa (Nam). Làm sao trong tiến bộ chung, quan hệ Bắc – Nam không quá bất bình đẳng. Càng ngày càng có nhiều lo ngại chính sách Siêu-Thực-Dân của Bắc đối với Nam.

APEC 2017 với những nước đã phát triển, nhất là các siêu cường

Đây là diễn đàn đa phương quan trọng vào bậc nhất về kinh tế thế giới, nhằm xác lập tầm nhìn chiến lược chung cho cả vùng Châu Á – Thái Bình Dương. Các nước thành viên APEC có quyền lên tiếng. Nhưng được chú ý lắng nghe theo dõi là những trung tâm quyền lực thuộc vành đai Thái Bình Dương: Trung – Nhật – Nga – Mỹ, đặc biệt là Mỹ – Trung – Nhật, ba nền kinh tế lớn nhất nhì ba thế giới. Đức không là thành viên APEC vì ở Âu châu.

APEC 2017 với các nước đang phát triển

Đa số các nước đang phát triển trong tình trạng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, phương cách quản lý không chuyên nghiệp. Nay đứng trước công cuộc chuyển giao cách mạng kỹ nghệ hóa, qui mô toàn cầu chưa từng có, nên tranh nhau giành giật vốn đầu tư, buôn bán. Kết quả là: Chính quyền không kham nổi, lúng túng thảm hại, quay ra làm ăn gian dối, tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới. Dân chúng mất niềm tin, hốt hoảng, than van trong cơn lốc đổi thay này, vì cho rằng nhà đầu tư cấu kết với độc tài gây xáo trộn, khốn khó cho cuộc sống của họ. Lý do chính yếu: Thể chế chính trị không còn đáp ứng được với những đảo lộn xã hội trong nước và với những thay đổi lớn cấp vùng và quốc tế.

Nguyên tắc giải quyết toàn cầu: Phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với Nhân Bản Hóa xã hội.

27 năm qua, APEC đã có những đóng góp tích cực để các nước đã phát triển, nhất là các siêu cường biết được những giới hạn của mình; và các nước đang phát triển nhìn rõ xu thế phát triển chung của nhân loại. Khác biệt giầu – nghèo trong khối APEC hãy còn rất lớn và có nhiều phức tạp về thể chế chính trị, về tranh chấp chủ quyền… nên ngay tại diễn đàn APEC 2020 lần này, mọi kêu gọi, chỉ trích, áp đặt hay hứa hẹn, vuốt ve… phải hiểu là chiến thuật – kỹ thuật – nghệ thuật nhằm quyết tâm thực hiện cho bằng được những bước đi đầu tiên và quan trọng nhất của hợp tác Bắc – Nam.

Bs Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. TPP còn chết hơn cả RECEP !!!

    Vì RECEP còn có Tàu + sờ sờ ngồi đó khiến cho mọi nước hội viên cẩn trọng đề phòng hơn
    Còn TPP không có Tàu + sờ sờ ngồi đó khiến cho mọi nước hội viên LẠC QUAN TẾU không cẩn trọng đề phòng hay lưu ý hơn THẾ LÀ CHẾT….
    TẠI SAO VÌ SAO …???
    Tàu cộng dùng tay chân râu nhợ CÀI CẮM vào Việt Nam từ 02/9/1945 ‘nằm vùng thật sâu thật cao’ thừa lệnh Bắc Kinh huy động hàng giả hàng thật hàng nhái hàng tốt hàng dỏm hàng cao qua DÙNG đất trung chuyển như CỬA KHẨU VIỆT NAM gỡ nhãn ‘made in china’ RỒI DÁN lại mác “madzê in vietnam” xuất cảng vào các nước TPP (ngoại trừ Việt Nam) hay qua cả Âu châu NHỮNG HÀNG TỐT còn hàng dở xấu thì tiêu thụ tại Việt Nam dưới việc gỡ nhãn ‘made in china’ RỒI DÁN lại mác “madzê in vietnam”

    Nhất là những LÒ ẤP TIẾN SĨ như HỌC ĐẠI đại học Đô: 55 người ‘mua’ bằng của đại học Đông Đô để… làm tiến sĩ, theo báo Tuổi Trẻ.

    Liên quan đến 193 trường hợp được ĐH Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả nói trên, “có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ

    Các bác Tiến sĩ giấy loại này CHẮC CHẮN gật đầu làm tất trên đường QUAN LẠI phục vụ Tàu cộng để VINH THÂN PHÌ GIA

    THÌ CHẮC CHẮN đây là cuộc TỰ SÁT TẬP THỂ trên tầm mức cả QUỐC GIA như vậy TPP còn chết hơn cả RECEP !!!

    BẰNG CHỨNG là ẤN ĐỘ đâu phải thứ thường một SIÊU CƯỜNG ĐANG NỔI LÊN mà tại sao ẤN ĐỘ lại không tham dự cả hai TPP và RECEP nhất là ẤN ĐỘ từ chối thẳng thừng vào RECEP !!!

    Bài học ẤN ĐỘ cho chúng ta ĐÁNG SUY NGHĨ !!!

  2. Internet muôn năm!
    Cụ Đan Quế bị CS cô lập, bao vây tưởng chừng không còn cách nào thu nhận tin tức thế giới nữa…
    Nhưng qua bài viết này, cụ nhận định rất đầy đủ tình hình diễn ra bên ngoài và trong nước,
    Kính phục. Và chúc cụ mạnh khỏe để bền chí theo đuổi mục tiêu cao quý.

Leave a Reply to TỶ LƯƠNG DÂN Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây