Một chuyến công du đáng chê trách

Nguyễn Đan Quế

1-11-2020

Một tháng sau khi lên làm thủ tướng Nhật, ông Suga Yoshihide mở chuyến công du ngoại quốc đầu tiên đến VN vào ngày 18-10-2020. Trước khi ông lên đường, cộng đồng người Việt tại Nhật và các nhóm nhân quyền gốc Việt đã tổ chức tuần hành và tuyệt thực tại Tokyo để kêu gọi chính phủ Nhật gây áp lực với Việt Nam về các vi phạm nhân quyền.

Ngày 19-10, ông đến diễn thuyết tại trường đại học Việt-Nhật về đề tài: “Cùng xây dựng tương lai Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Tại đây ông tuyên bố: “Hơn ai hết, tôi hiểu rõ quan trọng của giao lưu nhân dân”. Cũng vào ngày này, bộ ngoại giao Nhật công bố gói tài trợ 300 triệu yên (tương đương 2,84 triệu đô la Mỹ) cho Bộ Công an Việt Nam để mua các trang thiết bị (không nêu cụ thể). Mục tiêu cho gói tài trợ này được nói nhằm mục đích “chống khủng bố” và “giữ gìn trật tự công cộng”.

Bộ ngoại giao Nhật nói rằng, gói tài trợ sẽ “góp phần” làm “tăng cường các biện pháp chống khủng bố và giữ gìn trật tự công cộng” để “ổn định xã hội” Việt Nam. Khi được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch: HRW) hỏi về loại thiết bị nào sẽ được mua bằng viện trợ tài chính của Nhật, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết, sẽ “phối hợp với chính phủ Việt Nam trong tương lai”.

Theo HRW: “Cung cấp thiết bị cho Việt Nam dưới vỏ bọc chống khủng bố và bảo vệ trật tự công cộng sẽ chỉ khiến công an Việt Nam dễ dàng đàn áp những người biểu tình ôn hòa một cách khốc liệt hơn”.

HRW nhận định, trong vài thập niên gần đây, lực lượng công an Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, đã đánh đập, tra tấn hay ngược đãi không biết bao nhiêu người trong khi bị giam giữ mà gần như được miễn hoàn toàn trách nhiệm.

HRW đã ghi nhận việc tra tấn một cách có hệ thống đối với các nghi can hình sự trong báo cáo công bố năm 2014 “Công an bất an: Những vụ tử vong khi bị tạm giam, và vấn nạn công an bạo hành ở Việt Nam”.

Công an Việt Nam cũng tham gia đàn áp các quyền tự do cơ bản, như quyền tự do biểu đạt và nhóm họp bằng các biện pháp đe dọa và bắt giữ, nhân danh chống khủng bố.

Chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của thủ tướng Suga Yoshihidi chủ yếu nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam và Indonesia, hai nước có vai trò trọng yếu trong khối ASEAN, nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Tokyo vẫn xem các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh đối với Nhật. Trong chuyến thăm VN, Nhật đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc xuất khẩu thiết bị và công nghệ quân sự của Nhật Bản sang Việt Nam.

Không nên ủng hộ độc tài và công an (thanh kiếm bảo vệ chế độ), như khuyến cáo của HRW: “Những người đóng thuế cho chính phủ Nhật Bản cần yêu cầu chính phủ mình đề cao các nguyên tắc nhân quyền trong các chương trình tài trợ nước ngoài, bắt đầu bằng việc hủy bỏ gói tài trợ này cho cơ quan cấp bộ của Việt Nam xâm phạm nhân quyền nặng nề nhất”. Bằng không, lời tuyên bố hùng hồn “Hơn ai hết tôi (Suga Yoshihidi) hiểu rõ quan trọng của giao lưu nhân dân” của ông ở đại học Việt – Nhật có làm ông ngượng đỏ mặt với người VN và những con dân của Thái Dương Thần Nữ chăng?

Quan hệ Nhật – Việt bắt đầu từ cuối thế kỷ 16 khi các nhà buôn Nhật đến Việt Nam buôn bán.

Năm 1940 trong thế chiến II, đế quốc Nhật đứng về phe Trục, thiết lặp căn cứ chống lại phe Đồng Minh ở Đông Nam Á và xâm lược Việt Nam, gây bao tang thương, cho đến khi lãnh 2 quả bom nguyên tử và Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngày 15-8-1945.

Trong chiến tranh giữa 2 miền Nam – Bắc Việt Nam, Nhật có quan hệ ngoại giao với Saigon, nhưng không có quan hệ ngoại giao với Hà nội. Mãi đến ngày 21 tháng 9 năm 1973, Nhật mới thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Hà nội. Và phải tới 1992, Nhật quyết định mở lại viện trợ cho Việt Nam. Sau đó các mối quan hệ kinh tế chính trị, giao lưu văn hóa được mở rộng.

Năm 2016, khi Mỹ rút chân ra khỏi TPP. Nhật lên thống lĩnh với tên mới là CPTPP. Việt Nam có tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược trong CPTPP. Hiện Nhật là nhà đầu tư lớn thứ hai của VN và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của VN.

Trật tự thế giới mới đang hình thành dựa trên sức mạnh kinh tế Số Hóa và Nhân Bản Hóa Xã Hội, để tiến đến Hợp tác kinh tế Bắc – Nam và giao hòa Đông – Tây về văn hóa, trong đó Nhật là một cột trụ cùng với các cường quốc Số khác như Mỹ – Trung – Đức – Nga.

***

Độc tài và công an! Ông Suga hiểu Lệnh Hòa như vậy đó sao! Khó lòng được nhân dân Việt, Nhật và thế giới đồng tình. Chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Nhật trong trật tự toàn cầu mới.

Bs Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm VN

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Một chuyến công du KHÔNG ĐÁNG để chê trách
    NẾU chuyến công du này GỢI CẢM HỨNG TÍCH CỰC về Cuộc ĐÔNG DU và TÂY DU mới tạo thành Cuộc VIỆT DU MỚI ngay bên trong TỔ QUỐC !!!

    VIỆT DU MỚI ngay bên trong TỔ QUỐC !!!

    kết hợp với ĐÔNG DU NHẬP CẢNG (hỗ trợ bởi Người Việt tại NHẬT BẢN, NAM HÀN, ĐÀI LOAN, SINGAPORE, TRUNG QUỐC..)

    và cả TÂY DU NHẬP CẢNG hỗ trợ bởi Người Việt tại Tây Âu (Pháp, Anh, Đức , ..) + Đông Âu (Ba Lan, Hung, …) + cả NGA

    QUA hình thức Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÓ THỂ đào tạo trong vòng 4 tối đa 8 NĂM hàng triệu CÔNG NHÂN có tay nghề giỏi về lập trình, điều khiển máy tự động trong cơ xưởng, hàng trăm ngàn CÁN SỰ chuyên viên giỏi và hàng ngàn KỸ SƯ có trình độ đáp ứng CẤP THỜI về CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUỐC PHÒNG mà Việt-Nhật vừa ký kết MÀ CHÍNH Giáo sư Trần Văn Thọ Giáo sư kinh tế, Đại học Waseda vừa luận bàn MỘT ĐÔNG DU MỚI vừa TÁI HIỆN sau 115 NĂM mà Chí sĩ Phan Bội Châu mơ uớc từ năm 1905 sau khi NHẬT BẢN thắng NGA tại EO BIỂN ĐỐI MÃ

    Chúng ta cần CHỦ ĐỘNG là chính dù duyên may SỬ LỊCH lại tái lập để sao cho TRĂM NGÀN NHÂN TÀI tài năng hữu ích CÓ CƠ HỘI NỞ tại chỗ NGAY GIỮA QUÊ MẸ VIỆT NAM thay vì phải bôn ba ra xứ người cầu học …. như Trung Quốc đã thành công với CHIẾN LƯỢC NGÀN NHÂN TÀI…

    Một Đông Du mới
    Thứ tư, 21/10/2020
    https://vnexpress.net/mot-dong-du-moi-4178892.html
    Góc nhìn Giáo sư Trần Văn Thọ
    Giáo sư kinh tế, Đại học Waseda

    1 VIỆT DU MỚI ngay bên trong TỔ QUỐC !!!

    kết hợp với ĐÔNG DU NHẬP CẢNG (hỗ trợ bởi Người Việt tại NHẬT BẢN, NAM HÀN, ĐÀI LOAN, SINGAPORE, TRUNG QUỐC..)

    và cả TÂY DU NHẬP CẢNG hỗ trợ bởi Người Việt tại Tây Âu (Pháp, Anh, Đức , ..) + Đông Âu (Ba Lan, Hung, …) + cả NGA

    QUA hình thức Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÓ THỂ đào tạo trong vòng 4 tối đa 8 NĂM hàng triệu CÔNG NHÂN có tay nghề giỏi về lập trình, điều khiển máy tự động trong cơ xưởng, hàng trăm ngàn CÁN SỰ chuyên viên giỏi và hàng ngàn KỸ SƯ có trình độ đáp ứng CẤP THỜI về CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUỐC PHÒNG mà Việt-Nhật vừa ký kết MÀ CHÍNH Giáo sư Trần Văn Thọ Giáo sư kinh tế, Đại học Waseda vừa luận bàn MỘT ĐÔNG DU MỚI vừa TÁI HIỆN sau 115 NĂM mà Chí sĩ Phan Bội Châu mơ uớc từ năm 1905 sau khi NHẬT BẢN thắng NGA tại EO BIỂN ĐỐI MÃ

    Chúng ta cần CHỦ ĐỘNG là chính dù duyên may SỬ LỊCH lại tái lập để sao cho TRĂM NGÀN NHÂN TÀI tài năng hữu ích CÓ CƠ HỘI NỞ tại chỗ NGAY GIỮA QUÊ MẸ VIỆT NAM thay vì phải bôn ba ra xứ người cầu học …. như Trung Quốc đã thành công với CHIẾN LƯỢC NGÀN NHÂN TÀI…

    QUỐC SÁCH chiến lược TRĂM NGÀN NHÂN TÀI tài năng hữu ích CÓ CƠ HỘI NỞ tại chỗ NGAY GIỮA QUÊ MẸ VIỆT NAM hợp với LUẬT PHÁP QUỐC TẾ vì MỸ + NHẬT + ÂU CHÂU + ÚC CHÂU cần giúp VIỆT NAM làm Chiến lũy ngăn chận ĐẠI HÁN ĐỎ Trung C..uốc Xã !!!

    HÃY BẮT LẤY cơ hội + vận hội này 1000 NĂM CÓ 1 !!!
    Hãy cùng nhau THI ĐUA thành lập những Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, … như thế

    XIN CHÉP LẠI điện thư Tôi vừa gởi cho ĐẠI HỌC HOA SEN


    Đồng Kính gởi : PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen CÙNG TẤT CẢ các KHOA NGÀNH khác của ĐẠI HỌC HOA SEN

    PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen
    PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Phó Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen
    Phòng Quản trị Nghiên cứu khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Hoa Sen
    Khoa Công Nghệ Thông Tin và tất cả QUÝ GIẢNG VIÊN CÙNG BỘ MÔN
    Khoa KHXH và tất cả QUÝ GIẢNG VIÊN CÙNG BỘ MÔN
    CÙNG TẤT CẢ các KHOA NGÀNH khác của ĐẠI HỌC HOA SEN

    TS Quách Thu Nguyệt Trưởng ban Tu thư
    TS Nguyễn Thị Từ Huy – ĐH Hoa Sen

    TS Trần Văn Thọ – ĐH Waseda – Nhật Bản
    TS Lý Quí Trung – ĐH Western Sydney – Úc
    TS Nguyễn Xuân Xanh – ĐH Kỹ thuật Berlin – Đức
    TS Nguyễn Đức Hiệp – Bộ Môi trường bang New South Wales – Úc
    TS Trần Hải Hạc – ĐH Paris XIII

    ********** Thân nhờ PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN – Hiệu trưởng Đại Học Hoa Sen chuyển lại tất cả Quý vị Giáo sư và Giảng viên khác

    Tình cờ đọc bài báo :
    Gắn kết cộng đồng trí thức làm sách khai phóng
    01/11/2020
    https://tuoitre.vn/gan-ket-cong-dong-tri-thuc-lam-sach-khai-phong-20201101102955642.htm

    Tôi có ĐỀ NGHỊ : Mong sao Cộng đồng trí thức có Tâm có Tầm trong và ngoài TỔ QUỐC cùng bắt tay nhau XÂY DỰNG Đại học Dân lập Tự lập Khai phóng Nhân bản PHAN CHÂU TRINH trực tuyến số hóa trên Châu lục thứ Sáu INTERNET cho hàng chục triệu học sinh sinh viên hiếu học ngay tại Quê Nhà

    Vì sức khoẻ tay tôi không thể gõ bàn phím được nữa nên mong Quý vị thông cảm đọc những LIÊN KẾT sau trên Diễn đàn Tiếng Dân để biết về ĐỀ ÁN XÂY DỰNG Đại học Dân lập Tự lập Khai phóng Nhân bản PHAN CHÂU TRINH

    ĐỌC THÊM CHI TIẾT TẠI các liên kết SAU :

    https://baotiengdan.com/2020/10/16/xin-trao-doi-cung-ong-au-duong-the/?unapproved=116336&moderation-hash=86aad723b5dd4615cb7f5477f6eaaedd#comment-116336

    https://baotiengdan.com/2020/10/14/phai-chang-ho-ne-tranh/?unapproved=116273&moderation-hash=91d73c76e0606dc5fb644eff6dc237f9#comment-116273

    https://baotiengdan.com/2020/09/12/thu-cua-ong-chu-dinh-xuong-goi-bch-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam/?unapproved=114697&moderation-hash=2cec69093aae4c6b3fdaa08bb686a1ce#comment-114697

    https://baotiengdan.com/2020/10/09/nhin-lai-gia-tri-nhan-ban-dan-toc-khai-phong/?unapproved=116028&moderation-hash=578fd193c2ce9dd5e5601ebac6f36ef9#comment-116028

    https://baotiengdan.com/2020/10/03/chiec-bap-benh-cua-lich-su/?unapproved=115607&moderation-hash=9989e4bb9845fb28fa1bdb405fa9f455#comment-115607

    https://baotiengdan.com/2020/10/12/ti-nan-giao-duc/?unapproved=116125&moderation-hash=8dceabbc1f66011a3cf416becb426c83#comment-116125

    Gánh tàu hũ nghèo nuôi giấc mơ đại học cho con
    Oct 31, 2020 cập nhật lần cuối Oct 29, 2020
    https://www.nguoi-viet.com/nvtv-phong-su/nvtv-phong-su-viet-nam/ganh-tau-hu-ngheo-nuoi-giac-mo-dai-hoc-cho-con/

    https://baotiengdan.com/2020/10/22/ket-qua-tham-hai-cua-day-doc-hieu-van-ban/?unapproved=116556&moderation-hash=2826c4662a26fe6be2999df05ec01eb7#comment-116556

    https://baotiengdan.com/2020/10/20/dai-hoi-phu-huynh-hoc-sinh/?unapproved=116555&moderation-hash=0b0c3205420dd32e0b7103d31b4db751#comment-116555

    https://baotiengdan.com/2020/10/20/lich-su-viet-nam-thoi-tu-chu-phan-41/?unapproved=116554&moderation-hash=58d482a7b12ff726fb2aa0441741e329#comment-116554

    Phòng Quản trị Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của ĐẠI HỌC HOA SEN

    ĐỘNG VIÊN VẬN ĐỘNG quý vị Giảng viên và Sinh viên ưu tú nhiệt tình và có khả năng SƯ PHẠM CAO để thức hiện 10% videos phụ họa bổ sung với 90% videos của 10 ĐẠI HỌC MỸ LỪNG DANH HARVARD, MIT …
    Phát triển mô hình E-learning và quản trị việc ứng dụng mô hình Học trực tuyến từ xa trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng và dự án cộng đồng CHO CẢ NƯỚC VIỆT
    KẾT NỐI làm giao diện giữa các ĐẠI HỌC THẾ GIỚI LỪNG DANH như OXFORD, CAMBRIDGE, HARVARD, MIT …, ECOLE POLYTECHNIQUE, TOKYO, MUNICH, …để thương lượng những Giáo trình của các vị giáo sư tại các ĐẠI HỌC THẾ GIỚI LỪNG DANH được VIỆT NAM HÓA dùng trong ĐẠI HỌC SỐ HÓA Phan Châu Trinh

    Phòng Nhân sự và Trung tâm Thông tin thư viện của ĐẠI HỌC HOA SEN

    ĐỘNG VIÊN quý vị Giảng viên và Sinh viên ưu tú nhiệt tình và có khả năng SƯ PHẠM CAO để thức hiện 10% videos phụ họa bổ sung với 90% videos của 10 ĐẠI HỌC MỸ LỪNG DANH HARVARD, MIT …

    HY VỌNG và KỲ VỌNG với Tầm nhìn VIỄN KIẾN của Đại Học Hoa Sen – Đại học Quốc tế của Người Việt NHÌN XA và THẤY RỘNG trong bối cảnh vô cùng THUẬN LỢI về mặt CÔNG NGHỆ THÔNG TIN đã cho phép bằng MOODLE cũng như giá thành cùng sinh viên và học sinh TRONG NƯỚC đã có máy tính hay điện thoại cầm tay để tham dự NỘI DUNG GIÁO DỤC Khoa học Kỹ thuật HIỆN ĐẠI HÀNG ĐẦU của Thế giới Hôm nay đó là ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN SỐ HÓA Phan Châu Trinh trang bị những kiến thức cơ bản chuyên ngành, những kỹ năng cần thiết giúp sinh viên trở thành những công dân Việt Nam hữu ích trong bối cảnh Toàn cầu có bản lĩnh qua Khả năng và Tài năng đối diện Tương lai ĐẤT NƯỚC đặt ra , đương đầu thách thức Thế giới, đóng góp giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ thích ứng vào THỰC TIỄN và TRIỂN VỌNG của MỘT VIỆT NAM MỚI !!!

    Trân trọng thân chào đại đoàn kết Tất cả Quý vị Giáo sư Giảng viên ĐẠI HỌC HOA SEN

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Nguyễn Hữu Viện


    • Tôi quên gởi Tâm sự nơi đây khi nghĩ về ĐẠI HỌC HOA SEN của 2 NGƯỜI SÁNG LẬP (mà chỉ nhắc đến 1 người .. còn Vị kia là Nữ học sinh Marie Curie cũng khả kính … ) đó là TS Trần Hà Nam đúng ý nghĩa cao cả của nhóm chữ “VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC” chân chính về từ Pháp tôi thường gặp tại Hội Trí thức yêu Nước với Anh Nguyễn Sĩ Thuận bên Florida, Mỹ những ngày đầu cùng với Lê Viết Mỹ … Lần cuối cùng tôi gặp Anh Trần Hà Nam qua Pháp vào 1992 .. từ ấy biệt tin Anh Nam …

      Hơn 45 Năm qua TS Trần Hà Nam vẫn lưu mãi Ấn tượng của một Trí thức Dấn thân đáng quý trọng hiếm có …

      Nghĩ đến Anh, tôi gởi đề án Ban Giám hiệu đến Đại học HOA SEN nhưng Tinh thần HOA SEN có còn như xưa HAY KHÔNG đó là chuyện khác !! ??? …. Cứ làm thôi vì Hàng triệu các cháu học sinh sinh viên như Tinh thần của ANH Trần Hà Nam mà thôi ….

  2. Tư bản Mỹ hay Nhật cũng có một mẫu số chung là lòng tham không đáy và chính
    quyền nước họ chỉ biết quyền lợi của chính quốc gia họ là tối thương (trên hết) !
    Vấn đề yêu nước và cứu nước là trách nhiệm của tât cả người dân VN.nhât là giới
    cầm quyền lãnh đạo có trách nhiệm lớn nhất,chứ không có nước nào làm thay cho
    mình được cả ! Nếu giới này vô trách nhiệm thì họ là tội đồ của dân tộc !

  3. Thiển nghĩ , bác sĩ tác giả và quý bạn đọc nêu ý kiến , đều có điểm chung là quan tâm đến tình hình đất nước , một hành vi đáng trân trọng Theo góc nhìn của mình , bác sĩ thấy tiếc cho quyết định của tân thủ tướng Nhật về quan hệ với Việt nam , được ghi qua nội dung bài báo . Có câu ” Chín người , mười ý ” , mặc dù biết bác sĩ là người sát thời cuộc , kiến văn rộng mở hơn mình , nhưng trong vấn đề nầy , người viết xin có quan điểm trái ngược ,khi cho rằng : ông Suga vừa có một đối sách cực kỳ chuẩn xác và tinh xảo . Ông đã lập được ” mẫu số chung” cần thiết trong nước cờ mà ông phải đi một cách có lợi nhất , trước hết là cho tổ quốc ông, trên bàn cở thế giới nói chung , châu Á – TBD nói riêng hiện nay . Chắc ông thủ tướng Nhật cũng không quên tham khảo dư luận xã hội trước khi đưa ra quyết định , do vậy, có thể hiểu những cuộc biểu tình như bác sĩ viết , có tỉ trọng chưa đủ ” đô ” trong chiến lược tổng thể chăng ? Ngày mai , dân Mỹ đi bầu chính thức , dù sao đi nữa ,tỉ lệ tổng thống đương nhiệm tái nhiệm rất cao.Xem vậy chứ cách xử lý chính trị của ông Trump vẫn phù hợp vì thực dụng hơn ông Biden , và Nhật lại khôn khéo hoà nhịp ,nhờ lèo lái kịp thời của thủ tướng Suga

    • Nhưng ít ra ông TT đã thành công trong việc tô vẽ cho chế độ công an trị, làm hài lòng đảng csvn. Ngược lại ông ta chả hiểu gì về đại chúng VN cả.

  4. Lãnh đạo các nước Nhật, Mỹ quan tâm đến lợi ích của quốc gia họ trước hết, tất nhiên.
    Chỉ có cộng sản Ba đình mới quan tâm đến “bên kia biên giới là nhà”, đến “thế giới đại đồng”, nhưng gần cận nhất vẫn là cái ghế và túi tiền của chúng hơn hết thảy.

  5. Người nhật nên dùng số tiền ấy nuôi đám con cháu thằng Bác đang ở tù vì tội trộm cắp hơn là sắm công cụ cho bọn côn an Vn đàn áp dân lành.

  6. Miếng mồi béo bở FDI rất cần đến một VN trật tự bằng dùi cui và bạo lực công quyền. Sự đổi chác phần hơn luôn luôn thuộc về lũ cọng sản sâu bọ
    Thật đáng chê trách!

  7. Việc làm của Nhật xem ra cũng đáng trách. Nhưng trách làm sao được khi họ vì dân tộc họ. Họ muốn một vn đồng minh với họ chống Trung + nên họ dùng quyền lực mềm, mà họ đã sử dụng từ hơn hai chục năm r. Họ cũng vẫn biết bọn quan chức vn thích ăn hối lộ, thích đục khoét ODA nhưng họ vẫn cắn răng vì quyền lợi của nước Nhật.
    Thôi thông cảm đi. Hãy trách mình, chửi mình đi

Leave a Reply to vưỡn Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây