Bản tin ngày 12-10-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Diễn biến mới trong khu vực khá nhạy cảm về quốc phòng ở Việt Nam: Hai khu trục hạm và một tàu ngầm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh, RFI đưa tin. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản thông báo cho biết, ngày 10/10/2020, “một hạm đội Nhật Bản bao gồm 1 tàu ngầm và 2 khu trục hạm ghé một cảng ở Vịnh Cam Ranh tại Việt Nam, để được tiếp liệu”. Theo đài NHK của Nhật, sự kiện hạm đội Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh có ý nghĩa “phô trương lực lượng” chống lại các hoạt động trên biển của TQ.

Cũng tin Biển Đông, báo Pháp Luật TP HCM có bài: Báo Trung Quốc cảnh báo ‘rát’ máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ. Thời báo Hoàn cầu dẫn lời nhà cầm quyền Bắc Kinh lên giọng, sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép ở Biển Đông bằng một “đòn phản công quyết liệt”, đồng thời cáo buộc quân đội Mỹ có kế hoạch điều động máy bay không người lái MQ-9 Reaper chống ngầm nhằm tấn công các căn cứ đảo nhân tạo của TQ chiếm đóng ở Biển Đông. 

Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: NATO phụ giám sát Trung Quốc ở Biển Đông? Bộ trưởng quốc phòng Canada Harjit Sajjan vừa đề xuất ý tưởng giám sát các hoạt động của TQ trên Biển Đông, trong bối cảnh vẫn còn sự lo ngại và miễn cưỡng của một số nước châu Á trước kế hoạch mở rộng nhóm “Tứ giác kim cương”, do vị trí địa lý và mối quan hệ với TQ. 

Nhà phân tích Neil Newman chỉ ra: “Anh có hai tàu sân bay có khả năng tiếp nhận tiêm kích F-35B, Pháp cũng có một chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu cộng thêm các tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản, các nước này có thể thay phiên để mắt tới những hoạt động của Trung Quốc và giảm gánh nặng cho Hạm đội 7 Mỹ”

Mời đọc thêm: Chiến hạm và tàu ngầm của Nhật ghé Cam Ranh lấy thêm ‘tiếp liệu’ (NV). – Biển Đông: Lợi – thiệt gì nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra Tòa PCA? (RFI). – Tàu ngầm và khu trục hạm chở trực thăng Nhật ghé thăm cảng Cam Ranh (TN). – Ông Vương Nghị trấn an Philippines về Biển Đông (PLTP). 

Chính trường VN

Sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Tham dự đại hội còn có cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng nhiều quan chức và cựu quan chức khác. Đáng lưu ý, cựu Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, người bị dư luận cho rằng đang “ngấp nghé miệng lò” vì liên quan đến sai phạm ở Gang thép Thái Nguyên, cũng đến dự. 

Cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bắt tay Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Nguyễn Khánh/ TT

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hà Nội. VOV dẫn lời Thủ tướng: “Cán bộ, chiến sỹ Công an phải thấm nhuần nhận thức còn Đảng là còn mình. Ông Phúc nói: “Đảng bộ Công an Trung ương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi và những nguy cơ, thách thức đang đặt ra”. Chuyện “còn đảng, còn mình” thì dân tình đã nói từ lâu, bây giờ ông Phúc cũng không cần giấu giếm nữa, khi khẳng định điều này.

Nhà báo Nguyễn Thông bình luận: “Trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ đảng trắng trợn thể hiện tham vọng quyền lực như bây giờ. Mọi cuộc bầu bán chỉ là trò cười và vô nghĩa. (Nếu đó chỉ là chuyện nội bộ của đảng thì chả ai quan tâm làm gì cho mệt người, nhưng khổ nỗi nó lại cứ đưa người vào những vị trí khác để lãnh đạo toàn diện cơ)”.

Trước đó, nhà báo Lưu Trọng Văn viết: Soi từ các thông tin chính thống… Ông Văn lưu ý một số sự kiện: “Kỉ niệm 75 thành lập nước chủ tịch nước phải chủ trì, vì sao ông Trọng để cho ông Phúc chủ trì? Lễ tang cố TBT Lê Khả Phiêu, ông Trọng TBT trưởng ban tang lễ vì lý do sợ đến ma chay âm khí không tốt cho người bị bệnh lẽ ra phải để ông Vượng thường trực BBT chủ trì, nhưng vì sao ông Trọng lại trao cho ông Phúc thay mình?”

Dựa trên các sự kiện trên, cùng với thông tin về lịch sắp xếp 4 đại hội đảng bộ quan trọng nhất là các đảng bộ Hà Nội, TP HCM, quân đội, công an sao cho hai nhân vật Trọng và Phúc chia vai phát biểu, ông Văn dự đoán, có khả năng Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới là Nguyễn Xuân Phúc. “Ấy, đó là chưa kể thủ tướng Nhật Suga chọn ông Phúc để đối thoại đầu tiên khi nhậm chức thủ tướng Nhật”

Mời đọc thêm: Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bầu Bí thư Thành ủy (Zing). – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội chưa khi nào có tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ (VTV). – Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội: ‘Phải thực sự kiểu mẫu về mọi mặt’ (TN). – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an trung ương (TT). – Thủ tướng phê chuẩn nhân sự quan trọng tại 4 địa phương (Zing).

VN: Tổng Bí thư và nhiều lãnh đạo tham gia Đại hội Đảng bộ Hà Nội  —  Ông Trần Quốc Vượng khen ‘Dân vận khéo’ và cảnh báo ‘thù địch gây nhiễu loạn’ (BBC). Liệu ông Nên có nên cơm cháo? (FB Võ Văn Tạo). – Con trai út của Nguyễn Tấn Dũng có cơ hội ‘lên ghế’ cao hơn? (NV). – Doanh nghiệp Việt ít dám ‘ho he’ về thể chế? (BBC).  Mời đọc lại: Ông Hoàng Trung Hải vi phạm gì trong dự án Gang thép Thái Nguyên? (TT). 

Tin giáo dục

Vụ bộ sách giáo khoa tiếng Việt lớp một, do GS Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, đang gây bão trên mạng. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường chỉ ra “tiêu chuẩn kép” của GS Nguyễn Minh Thuyết: Ông Thuyết tuyên bố là chỉ sử dụng những từ trẻ em đã biết, nhưng SGK Tiếng Việt lớp 1 do nhóm Cánh Diều biên soạn lại thay từ “không” bằng từ “chả”, thay một từ phổ thông bằng từ thông tục ở miền Bắc.

Ông Tường nói với ông Thuyết: “Ông cũng đừng mượn việc giáo viên học sinh đang học để mong xã hội đừng làm căng. Cái nhân này là nhóm của ông gieo, chứ dư luận không có rảnh. Cũng chính các ông lúc đầu lu loa lên rằng người ta đánh mình vì động cơ này khác… Các ông, chỉ có sự phách lối của người cơ hội chứ không có sự tự tôn học thuật, đó là điều mà chúng tôi có thể khẳng định. Sửa được hay không được thì các ông phải chân thành trước đã, thưa giáo sư!.

Luật gia Hoàng Mạnh Hà viết: Nghi ngờ trình độ GS-TS ngôn ngữ học của ông Thuyết. Trả lời báo chí, ông Thuyết lấp liếm rằng các từ “chén”, “nhá”, “chả”… là các từ địa phương, nhưng đó là từ thông tục, là khẩu ngữ, ông Hà cho biết. Như ở Nam Định vẫn có người dùng từ “nhá” với nghĩa là “ăn” nhưng là cách dùng tục tĩu, “chỉ những đám lôm côm nói với nhau”, nghĩa là ông Thuyết và những người biên soạn sách đang đưa những từ thiếu văn hóa vào dạy cho học sinh lớp 1. 

Trước đó, trang Kiểm Tin cho biết: Thẩm định bộ sách Tiếng Việt 1 của Cánh Diều được 100% phiếu “Đạt”. “Theo Biên bản thẩm định mà Kiểm Tin tra cứu được, 100% thành viên tham gia đánh giá bản mẫu SGK môn Tiếng Việt lớp 1 đã bỏ phiếu bầu đạt yêu cầu với bộ sách Cánh Diều. Trong số 15 thành viên biểu quyết, không phiếu nào yêu cầu sửa chữa hoặc bỏ phiếu không đạt. Đây là bộ sách duy nhất trong 5 bộ được sử dụng cho năm học 2020-2021 được 100% phiếu đạt”.

Trích biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định quốc gia môn Tiếng Việt 1 đối với bộ sách do nhóm Cánh Diều của GS – TS Nguyễn Minh Thuyết biên soạn. Trang 1. Ảnh: FB Kiểm Tin
Trích biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định quốc gia môn Tiếng Việt 1 đối với bộ sách do nhóm Cánh Diều của GS – TS Nguyễn Minh Thuyết biên soạn. Trang 2. Ảnh: FB Kiểm Tin

VOV dẫn lời hứa hẹn của GS Nguyễn Minh Thuyết, chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1: Sẽ điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Không đổ thừa cho người dân được thì ông Thuyết đổ thừa cho… bệnh dịch: “Năm học 2020-2021 là một năm đặc biệt, khi học sinh không còn học trước khai giảng, đồng thời phải ngưng đến trường trong nhiều tháng do dịch Covid-19, học sinh lớp 1 cũng không có nhiều thời gian để rèn những nề nếp, kỹ năng hay làm quen với mặt chữ, mặt số…”

Đổ thừa xong rồi thì thanh minh, “việc điều chỉnh sản phẩm sau thời gian sử dụng là bình thường, các tác giả sẽ lắng nghe ý kiến góp ý của giáo viên, phụ huynh, học sinh và người dân, đánh giá hiệu quả thực tế để điều chỉnh những gì chưa phù hợp”.

Trước lời hứa hẹn điều chỉnh của GS Nguyễn Minh Thuyết, nhà báo Mai Quốc Ấn bình luận: “In xong. Nghiệm thu xong. Đút túi xong. Phụ huynh mất tiền xong. Trẻ em phải gánh thứ thông tin giáo dục vô lý xong. Xã hội bức xúc xong. Hậu quả của tiền bạc, năng lượng niềm tin xã hội đi xuống với giáo dục nói riêng và thể chế chính trị nói chung; chỉ là điều chỉnh thứ sai lè được nghiệm thu cũng sai lè thôi sao thưa ông?”

Facebooker Phạm Anh Tuấn phân tích kiểu làm việc “mất bò mới lo làm chuồng” của nhóm ông Thuyết và của cả Bộ GD&ĐT: “Việc Bộ GD&ĐT khẩn cấp đề nghị những người đã thẩm định sách giáo khoa rà soát lại cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Một của Cánh Diều và xem xét những ý kiến phản biện hiện nay của xã hội dường như chỉ có tính chất chữa cháy, và do đó không giải quyết được tận gốc vấn đề!”

Trong lúc mạng xã hội và báo chí “lề đảng” cùng nhau chỉ ra hết sai lầm này đến sai lầm khác của Bộ SGK Tiếng Việt lớp 1 do nhóm Cánh Diều biên soạn, thì nhà thơ Trần Vương Thuấn lưu ý: “Điều được nhất ở sách tiếng Việt mới là nhân vật chính là người thân, người thường chứ không phải thần tượng chính trị. Nếu sách có sửa đổi, hãy giữ tinh thần đó!”

Mời đọc thêm: Dạy từ thô tục cho học sinh lớp 1 là không phù hợp (LĐ). – Sách tiếng Việt lớp 1 mới: Phụ huynh ‘dậy sóng,’ giáo viên nói gì? (TTXVN). – ‘Sẽ điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trong sách Tiếng Việt 1’ (Zing). – “Sạn” trong sách giáo khoa từ việc né bản quyền? (NĐT). – GS Cánh Diều hay Diều Hâu? (FB Hoàng Mạnh Hà). – Nguyễn Minh Thuyết tiếp tục hàm hồ, ngụy biện! (FB Nguyễn Đình Bổn). – Bức tranh giáo dục nước nhà (FB Xuân Sơn Võ). – Cơ chế là gì? (FB Phạm Anh Tuấn). – Nhóm biên soạn Cánh Diều không chịu sửa lỗi? (FB Phạm Việt Thắng).

***

Thêm một số tin: CSVN gây bàn tán khi cử quyền bộ trưởng Y Tế dự lễ ở Tòa Đại Sứ Mỹ (NV). – Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ và các tổ chức quốc tế yêu cầu trả tự do cho Phạm Đoan Trang (RFA). – Từ các ca khúc miền Nam, nghĩ về những điều xa hơn! (FB Nguyễn Đình Bổn). – Trao tiền bồi thường oan cho 6 người trong 1 gia đình (PLTP). – GS Jonathan Van-Tam: ‘Dân Anh hãy hành động’ để chống Covid-19 (BBC). – Hai học giả Mỹ nhận giải Nobel Kinh tế (VOA).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. NOBEL Kinh tế có chắc chữa trị hết no-beo Guồng máy kinh tế ? ? ?
    **************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=e0nB8j9o6oI
    Robert Wilson, Paul Milgrom win Nobel Prize 2020 in Economics
    Hai nhà nghiên cứu Mỹ từng Tình Thầy trò nay đồng nghiệp
    Giáo sư cùng đang dạy Đại học Stanford lừng danh nhất nhì
    Thế giới Giáo sư Paul Milgrom và Giáo sư Robert Wilson
    cùng đoạt Giải Nobel Kinh Tế 2020.

    Thầy trò nay đã quá già Tình láng giềng
    Cả hai Nguyên khôi cùng nhận Giải NOBEL
    Hai nhà khoa học Kinh tế đang dạy Đại học
    Stanford lừng danh nhất nhì Thế giới Cõi đời
    Hai Giáo sư giúp ích cho người mua người bán
    Cùng người dân trả thuế khắp thế giới mọi nơi

    https://www.youtube.com/watch?v=BS3jSwAoq-c 2020
    Nobel Prize in Economics for work on auctions

    Hai nhà Kinh tế sáng tạo phương thức đấu giá mới
    Mua bán tầm mức Toàn cầu hàng trăm tỷ đô chớ hời !
    Thầy trò cùng tối ưu hóa lý thuyết vận hành đấu giá
    Nhưng cỗ máy kinh tế Tài chánh còn nghiền nát Con Người ??? !!!

    TỶ LƯƠNG DÂN

Leave a Reply to TỶ LƯƠNG DÂN Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây