Cường và Nhớ, chỉ cần đảng thấy ổn là… ổn!

Blog VOA

Trân Văn

5-10-2020

Ông Lương Công Nhớ, cựu Bí thư Đảng ủy kiêm cựu Hiệu trưởng Đại học Hàng hải (tọa lạc ở thành phố Hải Phòng), vừa bảo với công chúng rằng, khoản tiền tiết kiệm, khoảng 80 tỉ đồng Việt Nam và 1.720.000 Mỹ kim mà vợ chồng ông và hai đứa con gửi ngân hàng là tiền do… họ hàng bên vợ nhờ gửi giúp, đứng tên giùm (1)!

Thiên hạ có bao nhiêu người tin ông Nhớ… thành thật? Chắc là chẳng có bao nhiêu, tuy nhiên điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là đảng tin ông Nhớ nên ông Nhớ không hề hấn gì. Thậm chí ông Nhớ còn tuyên bố, khối tài sản này của gia đình ông đã được… Bộ Công an làm kỹ!

Tuy ông Nhớ thuộc diện phải kê khai tài sản nhưng chẳng ai rõ Bộ Công an… làm kỹ về nguồn gốc tài sản của ông Nhớ và gia đình hay Bộ Công an… làm kỹ về chuyện vợ chồng ông và hai con nằm trong số 27 nạn nhân của vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Hải phòng của Ocean Bank (Ngân hàng Đại Dương)?

Hồi đầu tháng trước, Tòa án Hải Phòng vừa đưa bốn viên chức từng là trụ cột ở Chi nhánh Hải Phòng của Ocean Bank ra xét xử sơ thẩm, sau đó, phạt một tử hình, phạt hai tù chung thân, người còn lại bị phạt 20 năm tù vì từ 2012 đến 2017, cả bốn đã chia nhau 414 tỉ do 27 khách hàng gửi vào nơi này (2).

Dường như Bộ Công an chỉ làm kỹ chuyện ông Nhớ và vợ con bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã gửi vào Chi nhánh Hải Phòng của Ocean (hơn 80 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu Mỹ kim) chứ không điều tra về nguồn gốc khối tài sản này, đảng cũng không thèm bận tâm nên chẳng mấy người để ý. Lẽ ra ông Nhớ đã có thể thảnh thơi “làm người tử tế”, nếu như…

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN, cựu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ VN), hiện là Bí thư Đắk Lắk, không bị xem như một trong những kẻ chủ mưu ép Đại học Tôn Đức Thắng phải nộp cho Tổng LĐLĐ VN 30% lợi nhuận, đồng thời hạn chế sự tự chủ của đại học này…

… Ông Phạm Đình Quý, một trong những Giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng và ông Hoàng Mạnh Tuấn (những người từng tố cáo ông Cường đạo văn, gian dối học thuật) không bị Công an Đắk Lắk… mời làm việc (3) bằng cách tổ chức vây bắt, áp giải về Buôn Ma Thuột… Sau đó bị khởi tố với cáo buộc… vu khống (4)

…. Giữa lúc công chúng bán tin, bán nghi, Đại học Hàng hải rút luận văn của ông Cường ra khỏi trang web. Ông Nhớ – một trong hai người hướng dẫn ông Cường làm luận văn Tiến sĩ – viết bài bênh vực luận văn của ông Cường (5) nhưng sau đó tự ý đục bỏ bài bào chữa cho người mà chính ông… hướng dẫn…

Từ ông Cường, thiên hạ phải ngoái nhìn ông Nhớ và người ta lập tức liên tưởng đến vụ án “tham ô tài sản” xảy ra ở Chi nhánh Hải Phòng của Ocean Bank mà Tòa án Hải Phòng mới xét xử sơ thẩm tháng trước. Bây giờ, thiên hạ đã biết ông Nhớ hoặc rất… giàu, hoặc rất được… họ hàng bên vợ… tín nhiệm!

Trả lời báo giới, lúc thì ông Nhớ bảo rằng, thông tin vợ chồng và hai đứa con của ông có tới hơn 80 tỉ đồng và 1,7 triệu Mỹ kim gửi ngân hàng… không có gì mới, lúc thì ông bảo rằng, những thông tin này có thể được lấy ra từ tòa án. Cứ như ông biện giải thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã biết từ lâu, chỉ có dân đến giờ mới biết để bàn!

***

Nếu bỏ ra… ít phút, lục lọi trên Internet, ắt sẽ thấy, dường như ông Nhớ giàu thiệt chứ không phải có nhiều tiền nhờ họ hàng bên vợ… tín nhiệm! Cuối năm 2015, sau khi một sinh viên Khoa Kỹ thuật cầu đường Khóa 56 của Đại học Hàng hải, uổng mạng vì thang máy – cửa mở nhưng bên trong không có… cabin nên nạn nhân rơi thẳng xuống đáy một cao ốc chín tầng (6), trên blog Đại học Hàng hải Việt Nam đã có cáo buộc đó là hệ quả của việc ông Nhớ tham ô trong xây dựng (7).

Trên blog vừa kể còn một đơn đã từng được gửi đến nhiều nơi năm 2015, tố cáo ông Nhớ trong 20 năm qua không hề đứng lớp nhưng vẫn được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”. Bỏ tiền mua bằng Tiến sĩ… từ xa của Nga. Trực tiếp tuyển dụng nhân viên, giảng viên và nhận hàng trăm triệu đồng… cám ơn/người. Tương tự, liên tục thành lập các trung tâm, đơn vị, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới để nhận tiền cám ơn. Liên tục xin đầu tư để xây dựng mới hoặc mua sắm trang bị, thiết bị để hưởng lại quả (8)…

Đơn tố cáo mới dẫn, dẫu đã cách nay năm năm, lại nặc danh, song theo thời gian, thực tế cung cấp không ít ví dụ minh họa, cho thấy rất đáng để xem xét. Năm 2017, gia đình ông Nhớ trở thành nạn nhân trong vụ “tham ô tài sản” xảy ra ở Chi nhánh Hải Phòng của Ocean Bank (mất hơn 80 tỉ đồng và 1,7 triệu Mỹ kim). Năm 2019, Thanh tra Bộ Giao thông – Vận tải, xác định: Từ 2015 – 2017, ông Nhớ và Hiệu phó ”bán thầu” trong Dự án Xây dựng Nhà Tập luyện và Thi đấu đa năng – Khu Liên hợp thể thao của Đại học Hàng hải Việt Nam, khiến công quỹ thất thoát hơn 400 triệu (9)…

***

Bất kể dư luận thế nào và đáng ngờ ra sao, trước khi nghỉ hưu, trở về với đời thường… “làm người tử tế”, ông Nhớ đã thủ đắc đủ thứ từ danh tới lợi, đặc biệt là từ khi ông hướng dẫn ông Bùi Văn Cường làm luận văn tiến sĩ (2015 – 2018). Ông Cường trở thành Bí thư Đảng, Đoàn của Tổng LĐLĐ VN và Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN từ 2016 đến 2019. Năm 2017, Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” do Tổng LĐLĐ VN tổ chức đã chọn ông Nhớ là một trong 18 cá nhân để… vinh danh (10).

Có một điểm thú vị là khi kể tên những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” vinh danh, chẳng cơ quan truyền thông chính thức nào kể đến ông Nhớ (11), trừ tờ Lao Động. Tờ báo thuộc Tổng LĐLĐ VN viết riêng một bài ca ngợi người đang dẫn dắt Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trở thành Tiến sĩ – là Người ‘thuyền trưởng’ của ngành đào tạo hàng hải Việt Nam (12)!

Chuyện tung – hứng của cặp Cường – Nhớ đã đủ dữ kiện để xem như một ví dụ minh họa cho việc hình thành và kiểu hoạt động của các… nhóm lợi ích, nơi các cá nhân ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực câu kết, hỗ trợ nhau lũng đoạn từ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đến hệ thống truyền thông chính thức nhằm thu đoạt, chia chác cả danh lẫn lợi?

Nếu có thể làm rõ tại sao hệ thống tư pháp làm ngơ cho Đắk Lắk biến người tố cáo ông Cường thành bị can, Bộ Thông tin – Truyền thông đình bản và phạt tạp chí đã đăng tố cáo này dù chưa có nơi nào thẩm định tố cáo là đúng hay sai,… có lẽ ví dụ sẽ rất ấn tượng! Tuy nhiên đây chỉ là giả định thiếu cơ sở vì với đảng – chống các nhóm lợi ích chỉ là tuyên ngôn, còn ổn định chính trị là phải xem tất cả những dấu hiệu bất ổn đều… ổn!

Chú thích

(1) https://danviet.vn/nguyen-hieu-truong-dh-hang-hai-viet-nam-ly-giai-so-tien-tram-ty-dong-ma-gia-dinh-gui-ngan-hang-20201002170033456.htm

(2) https://tuoitre.vn/tuyen-tu-hinh-cuu-giam-doc-chi-nhanh-ngan-hang-oceanbank-hai-phong-2020090412141691.htm

(3) https://tuoitre.vn/cong-an-tinh-dak-lak-tra-loi-vu-lam-viec-voi-giang-vien-dh-ton-duc-thang-20200928165311595.htm

(4) https://plo.vn/phap-luat/phap-ly-vu-bat-giu-tien-si-pham-dinh-quy-941224.html

(5) https://www.facebook.com/huudanh.truong.5/posts/3046915642075489

(6) http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gia-dinh-nam-sinh-thiet-mang-vi-va-vao-thang-may-buc-xuc-doi-cong-bang-20160406000758025.htm

(7) http://vimaru-edu-vn.blogspot.com/2015/12/he-qua-cua-viec-tham-o-xay-dung-cua-ong-luong-cong-nho-khien-01-nam-sinh-vien-tu-vong-do-thang-may-chat-luong-kem.html

(8) http://vimaru-edu-vn.blogspot.com/2015/12/don-keu-cuu-cua-tap-giang-vien-truong-dai-hoc-hang-hai.html#more

(9) https://vietnamfinance.vn/hieu-pho-dai-hoc-hang-hai-duoc-bo-nhiem-lam-giam-doc-so-gddt-hai-phong-du-lien-quan-sai-pham-ban-thau-20180504224230206.htm

(10) http://vienmoitruong.vimaru.edu.vn/tin-tuc/ngndgsts-luong-cong-nho-hieu-truong-nha-truong-duoc-vinh-danh-trong-chuong-trinh-vinh-quang

(11) http://dangcongsan.vn/thoi-su/vinh-quang-viet-nam–dau-an-30-nam-doi-moi-438603.html

(12) https://laodong.vn/phong-su/nguoi-thuyen-truong-cua-nganh-dao-tao-hang-hai-viet-nam-511881.ldo

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây