Bản tin ngày 23-9-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Hôm nay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu vụ kiện Biển Đông ra Liên Hợp Quốc, VnExpress đưa tin. Lần đầu tiên phát biểu trước LHQ, Tổng thống Philippines đề cập tới phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016, bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của TQ ở Biển Đông: “Phán quyết hiện là một phần của luật pháp quốc tế, vượt ra ngoài sự thỏa hiệp và ngoài tầm với của các chính phủ muốn buông lỏng hoặc không thừa nhận”.

Ông Duterte thường bị chê là người “sáng nắng, chiều mưa”, đi hai hàng giữa Mỹ và TQ, nhưng trước LHQ còn biết lôi vấn đề chủ quyền nước mình ra nói. Trước đó, ngày 21/9, Thủ tướng Phúc cũng có thông điệp tới LHQ, nhưng toàn nói chuyện vô thưởng vô phạt, không đả động gì đến chuyện lãnh hải VN thường xuyên bị TQ xâm phạm. Bài phát biểu của ông Phúc chủ yếu khoe khoang, ngoài ra chẳng có mục đích gì khác.

Cũng tin Biển Đông, báo Người Lao Động cho biết: Mỹ phát triển đơn vị mới nhằm vào đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc. Trang Breaking Defense dẫn lời thiếu tướng Kevin Liams, sĩ quan chỉ huy của thủy quân lục chiến Mỹ, tiết lộ, “Thủy quân lục chiến Mỹ đang thành lập các trung đoàn chiến đấu ven bờ mới để thách thức các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở biển Đông”.

Thiếu tướng Liams cho biết thêm: “Chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển một đơn vị khó bị phát hiện, cung cấp sức mạnh hỏa lực cần thiết để gây hậu quả đáng kể cho đối phương khi đã vượt qua giai đoạn ngăn chặn… Giống như các lực lượng đặc nhiệm trên không và trên biển mà chúng tôi đang có, đơn vị mới sẽ được hỗ trợ”.

Một diễn biến khác thường, Trung Quốc thông báo hủy tập trận ngoài vịnh Bắc Bộ, theo VTC. Trong thông báo hôm qua, cục Hải sự tỉnh Hải Nam nói rằng, họ đã hủy bỏ cuộc tập trận dự kiến diễn ra ngoài Vịnh Bắc Bộ từ ngày 23 đến 24/9. Thông báo kèm theo “khuyến cáo cẩn thận” với các tàu, có lẽ liên quan đến lý do thời tiết. “Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, các cuộc tập trận diễn ra liên tục, quy mô lớn là động thái khác lạ của Bắc Kinh”.

Mời đọc thêm: Tổng thống Philippines đưa phán quyết Biển Đông năm 2016 ra Liên Hiệp Quốc (TT). – Lý do châu Âu ‘xoay trục’, quyết đoán hơn trong lập trường về Biển Đông (TG&VN). – Cuộc chiến pháp lý trên Biển Đông: Lan toả sức mạnh chính nghĩa! (DĐDN). – Trung Quốc dùng ‘chiến lược biển Đông’ đối phó Ấn Độ trên biên giới? (Soha). – Trung Quốc tố máy bay Mỹ gây nguy hiểm ở Biển Đông (PLTP). – Tình hình eo biển căng thẳng, quân đội Đài Loan diễn tập đánh chặn máy bay PLA (Viet Times). 

Sai phạm trong các cơ quan và dự án nhà nước

Hôm nay 23/9, TAND TP HCM tiến hành xét xử vụ tham ô xảy ra tại Vinafood 2, báo Thanh Niên đưa tin. Có 16 bị cáo bị buộc tội đã gây ra sai phạm nhằm chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền hơn 132 tỉ đồng của Tổng công ty lương thực miền Nam, Vinafood 2. Sáu bị can là cựu lãnh đạo Công ty lương thực Trà Vinh (Imex Trà Vinh) và các xí nghiệp, phân xưởng trực thuộc bị truy tố tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Nguồn: CATP

Nhóm 6 bị cáo chính gồm Trần Văn Tâm, GĐ điều hành Imex Trà Vinh; Nguyễn Tấn Vinh, Kế toán trưởng Imex Trà Vinh; Phan Văn Hiệp, Cao Minh Chiểu, đều ở Xí nghiệp lương thực Cầu Kè; Nguyễn Nhất Thống, Cao Tấn Được, đều ở Phân xưởng chế biến lương thực Tân An Luông. Theo cáo trạng, Tâm và đồng phạm đã lập khống báo cáo tài chính trong tình hình Vinafood 2 vừa thua lỗ, vừa thất thoát.

Báo Dân Việt đặt câu hỏi về bất cập dự án BT: Nhà nước “oằn lưng” trả lãi, sai phạm ai chịu trách nhiệm? Bài báo liệt kê một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao ở TP HCM đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm, như các dự án đường song hành từ đường Mai Chí Thọ đến đường Vành đai 2, đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, dự án đường nối Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa. 

Trong đó, dự án đường nối Phạm Văn Đồng đã tốn hơn 1370 tỉ đồng giải phóng mặt bằng và thi công mặt đường nhưng vẫn chưa giao đất cho nhà đầu tư, mỗi tháng UBND TP HCM phải chi trả khoảng 10 tỉ đồng lãi suất. Dự án đường Mai Chí Thọ thì vướng nhiều sai phạm đất đai, quản lý. Dự án đường D3 bị xác định “sai giá một số loại vật liệu, đơn giá vận chuyển với số tiền gần 1,4 tỉ đồng”.

Dự án đường nối Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa đã tốn ngàn tỉ đầu tư nhưng vẫn đang “đắp chiếu”. Ảnh: Quang Phương/DV

Truyền Hình Pháp Luật có bài: Nghi vấn sai phạm trên đất công, cư dân kiên quyết đề nghị làm rõ. Vụ việc liên quan đến khu đất công có diện tích 218,3 m2 tại thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đất này vốn là đất ao, từng bị một số cán bộ chuyển đổi sai mục đích. “Những cán bộ này sau đó đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật và bị xét xử vào ngày 26/5/2014. Tuy nhiên, còn một phần diện tích vẫn chưa được thu hồi và vẫn được cấp quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình”.

Mời đọc thêm: Chiêu trò che giấu sai phạm ở Công ty Lương thực Trà Vinh (NLĐ). – Xét xử vụ án tham ô tài sản tại Công ty Lương thực Trà Vinh và Vinafood 2 (Tin Tức). – Sai phạm đất đai, 5 cán bộ bị đề nghị truy tố (PLTP). – Chưa lên quận, các huyện ven TPHCM đã dính nhiều sai phạm đất đai, xây dựng (CafeF). – Thanh tra các dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang (Zing). – Dự án du lịch trăm tỷ ven biển Hà Tĩnh ‘chết yểu’ (TP). – UBND huyện Kim Động “quên” chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên? (DV). – Chủ tịch xã Thọ Vinh làm ngơ công trình vi phạm trên 1,6ha đất nông nghiệp (NNVN). – “Loạn” vi phạm Luật Đê điều ở Hà Nội: Thành phố quyết liệt vào cuộc… (DĐDN). 

Tin giáo dục

Báo Gia Đình và Xã Hội đặt câu hỏi về hiện tượng quán quân Olympia du học không trở về: Do đãi ngộ hay thiếu thông tin về cơ hội tại Việt Nam? Tin cho biết, trong lịch sử 20 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, hiện chỉ có 3 quán quân Olympia trở về nước sau khi du học, là Lương Phương Thảo, Lê Viết Hà và Nguyễn Trọng Nhân. Một số “quán quân” sang Úc du học rồi ở lại làm việc cho biết: “Cơ hội việc làm cũng như ứng dụng những điều đã học tập tại Úc vào thực tiễn ở Việt Nam rất khác biệt”.

VN lại sắp có thêm… hơn 400 “GS”, “PGS”: 416 ứng viên được đề nghị xét duyệt, công nhận GS/PGS tại các hội đồng giáo sư ngành, theo báo Tiền Phong. Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Chỉ cần 10% trong số “GS”, “PGS” này có những phát minh hoặc cống hiến xã hội tương ứng với học hàm, học vị của họ, thì họ đã là đóng góp rất lớn cho đất nước, trong tình hình suy thoái cả về kinh tế, xã hội. 

Cũng tin giáo dục, báo Giáo Dục VN có bài: Ngang nhiên nhận học Cao đẳng chính quy khi chưa có bằng Trung học Phổ thông. Theo đó, “một số trang web liên kết tuyển sinh với trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội quảng cáo: Tuyển sinh đối với hệ Cao đẳng chính quy, đối tượng bao gồm cả những thí sinh chưa tốt nghiệp Trung học Phổ thông”. Một số thí sinh trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội xác nhận thông tin này, nghĩa là đang có một trường cao đẳng ngay thủ đô, đào tạo kiểu “mì ăn liền”. 

Liên quan đến vụ bê bối ở ĐH Tôn Đức Thắng, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động VN thông báo, sẽ xử lý về mặt chính quyền đối với ông Lê Vinh Danh, theo VietNamNet. Trước đó, Hiệu trưởng Danh đã bị cách hết chức vụ trong đảng, nhưng sự việc chưa dừng lại. Còn hàng ngàn SV đang đợi bằng tốt nghiệp, ông Hải cho biết: “Thẩm quyền của người ký bằng cho sinh viên phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Văn bằng ghi nhận trình độ học tập sinh viên ảnh hưởng tới cuộc đời các em nên phải tuân thủ và có phương án tốt nhất cho các em”.

Mời đọc thêm: MC Mai Trang dẫn điểm cầu Ninh Bình lên tiếng xung quanh ồn ào Olympia (VNN). – Hơn 400 ứng viên được đề nghị xét duyệt chức danh GS, PGS năm 2020 (VNN). – Hội đồng Giáo sư Nhà nước làm khó ứng viên? (TP). GS. TS. Huỳnh Văn Sơn: Học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học, không thể không quản được thì cấm! (TG&VN).

Yên Bái: Xử lý kỷ luật Hiệu trưởng trường Mầm non Sùng Đô (NB&CL). – Tiếp tục xử lý về chính quyền với hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TT). – Khi nào Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng Lê Vinh Danh bị kỷ luật về mặt chính quyền? (NLĐ). – Học sinh lớp 3 ở Bình Dương bịa chuyện bị bắt cóc để nghỉ học (Zing). 

***

Thêm một số tin: 38 tên đường ở TP HCM bị đặt sai (VNE). – ‘Công trình xây dựng’ cái chòi bị phạt tại sông Lô được hạ thành lán trại (TT). – Từ 2 năm trước, các nhà khoa học khí hậu đã cảnh báo rằng xác cây chết có thể cung cấp nhiên liệu cho những đám cháy rừng không thể lường trước, giờ điều đó đang diễn ra (Mother Jones). – Tập Cận Bình dùng ‘viễn kiến quan hệ Trung – Việt’ cho cả thế giới?  — Alexei Navalny: nhà hoạt động người Nga ra viện ở Berlin (BBC).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nói làm c[…] chó gì cái đám Cộng sản việt nam lưu manh thất học , bọn chúng chỉ biết LỪA ĐẢO , GIẾT NGƯỜI, CƯỚP BÓC , ĂN XIN ….có bao giờ nói năng ra Ngô ra khoai trước Liên hiệp quốc đâu

  2. SO VỚI ANH HÙNG Trần Anh Kim trong Chiến tranh Thần thánh Vệ Quốc 1979 bọn lính Tàu ra biến giới ẤN ĐỘ chẳng thấm vào đâu !!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=ipzLLEz-qwc&t=26s
    TRƯỜNG SA HOÀNG SA bị CSVN bán, Trung Tá Trần Anh Kim
    1 617 389 vues•26 janv. 2017


    Lộ hình ảnh binh sĩ PLA “khóc rưng rức” trên đường đến biên giới tranh chấp Trung-Ấn: TQ nói gì?
    Hồng Anh | 23/09/2020

    https://soha.vn/lo-hinh-anh-binh-si-pla-khoc-rung-ruc-tren-duong-den-bien-gioi-tranh-chap-trung-an-tq-noi-gi-20200923111059693.htm

    Lộ hình ảnh binh sĩ PLA “khóc rưng rức” trên đường đến biên giới tranh chấp Trung-Ấn: TQ nói gì?
    HU HU HU !!! HU HU HU !!!
    HU HU HU !!! HU HU HU !!!

    Hình ảnh các binh sĩ PLA “khóc rưng rức” trên xe buýt đã được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Nguồn: Twitter
    Truyền thông Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ trước những bình luận của truyền thông Đài Loan về đoạn video nói trên.

    Báo Hindustan Times (Ấn Độ) đưa tin, gần đây một trận khẩu chiến “kỳ lạ” đã nổ ra giữa truyền thông Trung Quốc Đại lục và Đài Loan về đoạn video ghi lại hình ảnh các binh sĩ của lực lượng Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) “khóc rưng rức” trên xe buýt.

    Báo Taiwan News của Đài Loan cho rằng các binh sĩ này đang được điều động đến khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

    Theo đó, đoạn video nói trên đã được một kênh truyền thông địa phương ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, đăng tải trên mạng xã hội vào tuần trước. Các binh sĩ trẻ trong đoạn video này đã ngồi trong xe buýt và cùng nhau hát bài ca nổi tiếng “Quân trung lục hoa” (những đóa hoa xanh của quân đội).

    https://www.youtube.com/watch?v=dqcyeuAoXUU
    军中绿花 202 094 vues•31 janv. 2012
    bài ca nổi tiếng “Quân trung lục hoa” (những đóa hoa xanh của quân đội).

    https://www.youtube.com/watch?v=hhCGnKpeEHc&list=RDhhCGnKpeEHc&start_radio=1

    小曾 – 军中绿花 111 385 vues•23 août 2016

    军中绿花

      亲爱的战友你不要想家
      不要想妈妈
      声声我日夜呼唤 多少句心里话
      不要离别时两眼泪花
      军营是咱温暖的家
    妈妈你不要牵挂
      孩儿我已经长大
      站岗值勤是保卫国家
      风吹雨打都不怕
      衷心的祝福妈妈
      愿妈妈健康长寿
      待到庆功时再回家
      再来看望好妈妈
    故乡有位好姑娘
      我时常梦见她
      军中的男儿也有情
      也愿伴你走天涯
      只因为肩负重任
      只好把爱先放下
      白云飘飘带去我的爱
      军中绿花送给她
    Jūn zhōng lǜ huā

    qīn’ài de zhànyǒu nǐ bùyào xiǎng jiā
    bùyào xiǎng māmā
    shēng shēng wǒ rìyè hūhuàn duōshǎo jù xīnlǐ huà
    bùyào líbié shí liǎng yǎnlèi huā
    jūnyíng shì zán wēnnuǎn de jiā
    māmā nǐ bùyào qiānguà
    hái’ér wǒ yǐjīng zhǎng dà
    zhàngǎng zhíqín shì bǎowèi guójiā
    fēng chuī yǔ dǎ dōu bùpà
    zhōngxīn de zhùfú māmā
    yuàn māmā jiànkāng chángshòu
    dài dào qìnggōng shí zài huí jiā
    zàilái kànwàng hǎo māmā
    gùxiāng yǒu wèi hǎo gūniáng
    wǒ shícháng mèng jiàn tā
    jūn zhōng de nán’ér yěyǒu qíng
    yě yuàn bàn nǐ zǒu tiānyá
    zhǐ yīnwèi jiānfù zhòngrèn
    zhǐhǎo bǎ ài xiān fàngxià
    báiyún piāo piāodài qù wǒ de ài
    jūn zhōng lǜ huā sòng gěi tā

    https://www.youtube.com/watch?v=dqcyeuAoXUU

    军中绿花 202 095 vues•31 janv. 2012

    Hoa quân đội xanh

    Những người đồng đội thân mến, đừng nhớ nhà
    Đừng nhớ mẹ
    Bao nhiêu lời từ trái tim tôi ngày đêm gọi
    Đừng rơi nước mắt khi bạn rời đi
    Trại quân sự là tổ ấm của chúng ta
    Mẹ đừng lo lắng
    Tôi đã lớn em bé
    Đứng ra làm nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc
    Không ngại mưa gió
    Chân thành chúc phúc mẹ
    Chúc mẹ mạnh khỏe và trường thọ
    Về nhà khi bạn ăn mừng
    Đến để gặp lại người mẹ tốt
    Có một cô gái tốt ở quê tôi
    Tôi thường mơ về cô ấy
    Những người đàn ông trong quân đội cũng tình cảm
    Cũng mong muốn được đi cùng bạn đến tận cùng thế giới
    Chỉ vì trách nhiệm nặng nề
    Tôi đã phải từ bỏ tình yêu trước
    Mây trắng trôi về tình yêu của tôi
    Tặng cô ấy những bông hoa xanh từ quân đội


    Hầu hết các binh sĩ trẻ này đều rất xúc động, một số người còn bật khóc nức nở.

    Hindustan Times cho hay, một số báo của Đài Loan như Liberty Times và Taiwan News đã đăng đàn các bài viết có giọng điệu chế giễu các binh sĩ trẻ của Đại lục vì đã rơi nước mắt, qua đó bình luận rằng đây là minh chứng cho thấy họ đang “sợ hãi” vì phải đi làm nhiệm vụ ở vùng biên giới với Trung Quốc trong bối cảnh khu vực này đang rất căng thẳng.

    HU HU HU !!! HU HU HU !!!

    https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/160588918557773824/2020/9/23/photo1600831510967-1600831511198138209326.jpg

    Lộ hình ảnh binh sĩ PLA khóc rưng rức trên đường đến biên giới tranh chấp Trung-Ấn: TQ nói gì? – Ảnh 1.
    (Fuyang City Weekly photo)

    Hiện tại, quan hệ giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan cũng đang căng thẳng không kém sau chuyến thăm chính thức của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach cùng phái đoàn tháp tùng tại đảo này. Bắc Kinh đã thể hiện rõ thái độ giận dữ của mình bằng động thái tập trận ngay sát sườn Đài Bắc.

    Trung Quốc coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ của họ, và sẵn sàng dùng vũ lực để thống nhất đảo này nếu cần thiết.

    Theo Taiwan News, hôm Chủ nhật tuần trước (20/9), một nghệ sĩ hài kịch người Pakistan, ông Zaid Hamid, đã chia sẻ đoạn video trên kèm theo bình luận rằng “dường như các binh sĩ này đang được điều đến khu vực biên giới Ladakh để đối đầu với quân đội Ấn Độ], và nói rằng chính sách một con của Trung Quốc “đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần quyết tâm của những người anh em Trung Quốc của chúng ta”.

    Taiwan News cho biết các binh sĩ trẻ này “dường như là sinh viên đại học, và 5 người trong số đó đã ‘tình nguyện xin làm nhiệm vụ ở Tây Tạng’, nơi nằm giáp với Ladakh – địa điểm xảy ra vụ đụng độ chết người ở thung lũng Galwan hồi tháng 6 năm nay”.

    Tờ báo của Đài Loan cũng nhận xét rằng ông Hamid dường như đang “trêu đùa” dù Pakistan là đồng minh của Trung Quốc, khi viết rằng: “Người Pakistan chúng tôi ủng hộ các bạn. Hãy dũng cảm lên nhé”.

    Phía Trung Quốc nói gì?

    Được biết, các binh sĩ trong đoạn video nói trên đến từ quận Dĩnh Châu thuộc thành phố Phúc Dương, tỉnh An Huy.

    Truyền thông Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ trước những bình luận của truyền thông Đài Loan. Phía Trung Quốc nói rằng đoạn video nói trên và cảm xúc của các binh sĩ trẻ đã bị hiểu lầm nghiêm trọng.

    “Khi đó họ đang nói lời tạm biệt với cha mẹ, và họ đang hát những bài hát xúc động như ‘Những đóa hoa xanh của quân đội’ và ‘Trở về khi nhiệm vụ đã hoàn thành’ – điều này trái ngược hoàn toàn với những lời bình luận của truyền thông Đài Loan”, Thời báo Hoàn Cầu phản bác.

    Bên cạnh đó, Hoàn Cầu cũng nói rằng phía Đài Loan đã cố tình đăng tải những thông tin không rõ ràng, sử dụng những từ ngữ như “được cho là” hay “dường như” để đánh lạc hướng dư luận, tạo cảm giác rằng binh sĩ PLA “sợ chiến tranh”.

    • Nỉ hảo Triệu Lương Dân Việt. Anh đã biện hộ bảo vệ thành công cho dũng khí của chiến sĩ quân giải phóng nhân dân trung quốc: Họ khóc chỉ vì cảm động với lời bài hát, đã được anh(?) dịch chi li ra tiếng Việt, chứ không phải khóc vì lo sợ cái chết dưới mũi súng Ấn độ. Công anh rất lớn. Tập chủ tịch xin duõxiè đồng chí!

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây