Bản tin ngày 29-8-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Diễn biến mới liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông: Cố vấn an ninh Mỹ nói tuyên bố chủ quyền của TQ là ‘lố bịch’, BBC đưa tin. Ông Robert O’Brien nói rằng, tuyên bố chủ quyền của TQ đối với gần như toàn bộ Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải của cả VN, Indonesia, Philippines và một số nước Đông Nam Á khác, đã bị “tất cả các nước lớn, tất cả các nước có biển bác bỏ”.

Ông O’Brien nói: “Hoa Kỳ sẽ không lùi bước so với các nguyên tắc lâu nay của mình rằng các tuyến đường biển trên thế giới và vùng biển quốc tế phải được tự do đi lại, điều này cũng tương tự như vậy với không gian và quyền trên không trong không phận quốc tế”. Tin cho biết, các cuộc họp cấp cao của “Bộ Tứ”, bao gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ được lên kế hoạch và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp ngoại trưởng của các nước này trong tháng 9 và tháng 10 năm nay. 

Đáp lại, Trung Quốc đe dọa sẽ có va chạm nếu Mỹ cho tàu tiến vào Biển Đông, theo báo Thế Giới và VN. Dẫn tin từ hãng tin Sputnik của Nga, cho biết, Bắc Kinh đã cảnh báo khả năng xảy ra “tai nạn quân sự” đối với hành vi mà họ cho là “hành động khiêu khích” của Mỹ sau khi nước này đưa tàu USS Mustin vào khu vực Biển Đông:

“Bỏ qua các quy định của luật pháp quốc tế, phía Mỹ đã nhiều lần gây rối ở Biển Đông, thực hiện quyền bá chủ hàng hải với lý do tự do hàng hải. Chúng tôi kêu gọi Mỹ dừng hành vi khiêu khích như vậy và hạn chế các hành động trên vùng biển để tránh các tai nạn quân sự có thể xảy ra”.

Báo Tuổi Trẻ bàn về tình hình Biển Đông dậy sóng: tên lửa và trừng phạt. ThS Nguyễn Thế Phương nhận định về vụ tập trận kết hợp phóng thử tên lửa của TQ: “Vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D và DF-26B như báo Hong Kong đã nói là một động thái bất ngờ, nhưng thông điệp vẫn như cũ: cảnh báo Mỹ và chứng minh năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc”.

Đồ họa của báo Tuổi Trẻ mô phỏng vụ bắn tên lửa đạn đạo diệt hạm của Trung Quốc ngày 26/8 dựa trên thông tin từ dự án Missile Threat của CSIS.

Mời đọc thêm: Mỹ – Nhật phản đối TQ đơn phương thay đổi nguyên trạng Biển Đông (Zing). – Mỹ – Trung nguy cơ căng thẳng sau vụ phóng tên lửa ra Biển Đông (VNE). – Mỹ điều tàu khu trục đến Biển Đông, Trung Quốc cảnh báo ‘tai nạn quân sự’ (VNN). – Tên lửa Trung Quốc có ‘dọa’ được tàu Mỹ ở Biển Đông? (TN).

Mỹ tăng tốc đóng thêm tàu chiến Littoral phù hợp địa hình biển Đông (NLĐ). – Đội tàu cá khổng lồ của Trung Quốc đang vét cạn đại dương (TT). – Nhật chuyển giao 4 radar cho Philippines giám sát một phần Biển Đông (TĐ).  – Reuters: Căng thẳng Mỹ – Trung gây lo ngại về xung đột với Đài Loan (VOA).

Tin nhân quyền

Facebook đã nhiều lần xóa các bài viết liên quan tới vụ thảm sát Đồng Tâm và giết chết ông Lê Đình Kình, một số Facebooker cho biết nhiều tháng qua. Trang Facebook Tiếng Dân cũng đã bị Facebook gỡ bỏ nhiều bài liên quan tới chủ đề này, lại còn bị Facebook cho thẻ đỏ “Red Flag”, kết quả là bị Facebook chặn tương tác nhiều tháng qua, nên nhiều bạn đọc không thấy tin đăng trên page Tiếng Dân, một số độc giả cho biết.

Hôm nay Facebooker Phạm Thanh Nghiên lên tiếng về vụ này. Cô Nghiên viết: “Đây không phải lần đầu tiên FB xoá bài của tôi viết về cụ Kình, về Đồng Tâm.  Mà có nhiều nhặn gì đâu, chỉ là vào dòng cảm xúc ngăn ngắn. Tôi cũng biết tin có một vài blogger ‘được’ công an yêu cầu chấm dứt việc viết về Đồng Tâm, thậm chí viết về gia đình chị Cấn Thị Thêu cũng… không nên. Tất nhiên là ngoài lời ‘khuyên’, lời yêu cầu còn phảng phất hơi hám của sự đe doạ”.

Trang Kinh Tế Đô Thị bàn về vụ “Bị giam oan, tòa né bồi thường ở Cà Mau”: Thương lượng lần 3 không thành. Bà Huỳnh Kiều Diễm, mẹ của ông Nguyễn Anh Duy ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, người bị bắt giam oan, cho biết, tại buổi thương lượng chiều 28/8, bà cùng con trai yêu cầu được bồi thường tổng số tiền hơn một tỉ đồng, “cho các thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất, thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm hại, cùng các chi phí khác”.

Đây đã là buổi thương lượng lần thứ 3 giữa mẹ con bà Diễm với TAND tỉnh Cà Mau, nhưng phía tòa án vẫn không chấp nhận bồi thường cho người bị giam oan. Bà Diễm nói: “Các yêu cầu bồi thường khác, tôi vẫn giữ nguyên theo đơn. Tôi không chấp nhận mức tiền tòa án chấp thuận là 443.654.147 đồng. Tôi đề nghị tòa xác minh lại mức lương của con tôi và của tôi tại thời điểm năm 2015”.

Ông Nguyễn Anh Duy, người bị giam oan. Ảnh: KTĐT

Mời đọc thêm: Thu hồi đất sai phê duyệt ở Cần Thơ: lý do bất nhấtTu sĩ Đan Viện Thiên An phản bác cáo buộc của Đài truyền hình địa phương (RFA). Mời đọc lại: Vụ “Bị giam oan, tòa né bồi thường ở Cà Mau”: Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc (KTĐT).

Công an “nhân dân”

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ 2 công an “choảng nhau”, 1 người vỡ xương hàm, báo Người Lao Động đưa tin. Trưa nay, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, “đang giao cho các đơn vị tổ chức xác minh, làm rõ và xử nghiêm theo quy định vụ việc 2 chiến sĩ công an xô xát với nhau”

Vụ việc xảy ra trưa 27/8, ông Trần Hậu Tâm, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính gặp ông Mông Phạm Thái Bằng, CSGT để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Giữa 2 cán bộ xảy ra xô xát, ông Bằng dùng mũ bảo hiểm đánh, khiến ông Tâm bị vỡ xương hàm. BS Ngô Thị Linh ở BV Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, ông Tâm nhập viện trưa cùng ngày, trong tình trạng “vỡ xương hàm, tụ dịch xoang hàm, đa chấn thương”.

Ông Trần Hậu Tâm đang điều trị tại BV Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: NLĐ

Tối qua, xảy ra vụ xe công an phường lao vào quán nhậu ở phố Bùi Viện, theo VnExpress. Tin cho biết, “xe bán tải mang biển xanh chạy từ trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão trên đường Bùi Viện bất ngờ tông vào nam nhân viên đang dắt xe máy tại quán bar kế bên”.

Xe ô tô kéo lê chiếc xe máy khoảng 30m rồi lao qua phần đường đối diện, hất văng một công nhân vệ sinh, rồi lao lên vỉa hè, ủi nhiều bàn ghế của 3 quán nhậu, đâm hỏng một tủ điện và 3 xe máy, trước khi dừng lại dưới lòng đường.

Chiếc xe tông nhiều xe máy và bàn ghế của quán nhậu. Ảnh: Minh Thùy/VNE

Báo Pháp Luật TP HCM dẫn lời đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão thanh minh vụ xe công an lao vào quán nhậu: ‘Do bảo vệ dân phố lái’. Theo thông tin từ UBND phường Phạm Ngũ Lão, một bảo vệ dân phố trực tại trụ sở Công an phường này “đã tự ý vào bàn trực ban lấy chìa khóa, khởi động chiếc xe bán tải dừng trước trụ sở”. Nhưng Công an phường không thể chối bỏ trách nhiệm vì xe gây tai nạn là xe của họ. Nếu thông tin nói trên là đúng, thì có cán bộ đã để chìa khóa xe lại, nên bảo vệ dân phố mới có thể khởi động xe được.   

Vụ phó trưởng Công An quận 10 ở thành Hồ bị tố đưa nữ thuộc cấp vào khách sạn, báo Người Việt có bài: Báo đảng gỡ bài sếp công an quận ở Sài Gòn ‘vào khách sạn với cấp dưới’. Bài trên báo Người Lao Động và Tuổi Trẻ đều đã bị gỡ, nhưng tìm kiếm trên công cụ Google thì vẫn có thể thấy các tựa bài báo trong danh sách kết quả tìm kiếm.

Một số hình ảnh vụ ông Hoàng Thanh Hà, phó trưởng Công An quận 10, TP HCM đưa nữ thuộc cấp vào khách sạn. Ảnh: NV

Mời đọc thêm: Đắk Lắk: Điều tra làm rõ vụ hai công an đánh nhau làm một người nhập viện (DS). – Hai cán bộ công an “luyện võ”, một người vỡ xương hàm (GDTĐ). – Xe công an phường lao vào hàng loạt quán ăn tại phố Tây Bùi Viện (NLĐ). – Xe công an phường gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Bùi Viện (VNN). – Xe công an phường lao vào quán nhậu do ‘bảo vệ dân phố lái’ (VNE). – Báo đảng gỡ bài sếp công an quận ở Sài Gòn ‘vào khách sạn với cấp dưới’ (NV). – Muốn đi lên phải chịu nằm xuống (FB Võ An Đôn).

***

Thêm một số tin: Biên giới Việt – Trung: Thời điểm ký kết bất lợi hay không và hệ lụy? (BBC). – Đa số thanh niên Việt Nam không quan tâm đến vấn đề thời sự đất nước! (RFA). – Đà Nẵng khởi tố vụ cán bộ lấy 22 ‘sổ đỏ’ của dân cho ‘mượn’ (NV). – Mô hình phân lập không toàn phần (FB Lưu Trọng Văn). – Công an điều tra vụ án liên quan đến BTV Ngọc Trinh (NLĐ).  – Nhà nghiên cứu Trung Quốc tại UCLA bị bắt, truy tố tội tiêu hủy chứng cớ (NV).

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

    • Có gì lạ đâu, đó là bản chất của tay tổng thống con buôn mà. Bài này đã nói lên điều đó. Trong lúc người dân thất nghiệp, bị mất bảo hiểm, nhưng tay tổng thống thiếu nhân tính, muốn loại bỏ Affordable Care Act để dân không còn đường sống.

      “Some patients are still receiving staggering bills. Others don’t qualify because conditions other than Covid-19 were their primary diagnosis.” Tiền đâu mà trả tiền bill? Tiền nhà, tiền ăn không còn vì thất nghiệp, không có thu nhập.

  1. Sau vụ lùm xùm với đồng nghiệp trong khách sạn, (bị bắt ghen) do chính CA chồng đồng nghiệp thực hiện.Có tin đồn CA Hoàng Thanh Hà, phó trưởng ban CA quận 10, đã “bị” điều chuyển làm Trưởng ban CA quận 7. Xuống dến 3 cấp cơ đấy ( 10-3=7)

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây