Bản tin ngày 20-8-2020

BTV Tiếng Dân 

Tin Biển Đông

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: Trung Quốc đưa oanh tạc cơ ra Hoàng Sa là ‘xâm phạm chủ quyền của Việt Nam’, báo Thanh Niên đưa tin. Khi được đề nghị bình luận về sự kiện TQ đưa oanh tạc cơ H-6J đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào đầu tháng này, bà Lê Thị Thu Hằng lặp lại thông điệp quen thuộc:

“Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc các bên đưa các loại vũ khí, máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình Biển Đông”.

Cũng trong buổi họp báo, Việt Nam yêu cầu Malaysia cung cấp thông tin vụ bắn chết ngư dân, theo VnExpress. Vụ ngư dân VN bị bắn chết trên lãnh hải Malaysia ngày 16/8, bà Thu Hằng cho biết: “Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang làm việc với Bộ Ngoại giao Malaysia, yêu cầu các cơ quan chức năng nước này cung cấp thông tin cụ thể về sự việc, tạo điều kiện cho đại diện Đại sứ quán nắm thêm thông tin từ phía ngư dân Việt Nam, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân đối với ngư dân thiệt mạng”. Lúc ngư dân còn sống thì không được “bảo hộ”, bây giờ họ chết rồi, lại diễn kịch?

BBC có bài tổng hợp về tình hình Biển Đông: Học giả TQ nói VN có thể nhượng bộ chủ quyền Hoàng Sa cho Bắc Kinh. Bài viết nói về bài “Những thay đổi trên Biển Đông: Tại sao Việt Nam có điều chỉnh lớn trong chiến lược với Trung Quốc?” của GS Triệu Úy Hoa (Zhao Weihua), ĐH Quảng Đông, cho rằng “các lãnh đạo Việt Nam nghĩ rằng Việt Nam có thể nhượng bộ Trung Quốc để đạt được các thỏa thuận”.

GS họ Triệu nói về thái độ cúi đầu khuất phục của lãnh đạo CSVN trước “bạn vàng” Bắc Kinh: “Nếu Trung Quốc hứa không dùng vũ lực để chiếm các đảo ở Trường Sa do Việt Nam kiểm soát, thì Việt Nam sẽ không đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa hoặc sẽ không sử dụng Hoa Kỳ để can thiệp vào tranh chấp Việt-Trung”. Họ Triệu không phải không có lý trước thái độ thuần phục của lãnh đạo CSVN, cũng như chống Mỹ đến mù quáng của họ.

Kênh Cobrapost có clip: Một số hình ảnh cho thấy tàu ngầm TQ tiến vào cửa hang của một cơ sở bí mật ở Biển Đông

Mời đọc thêm: Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc điều máy bay chiến đấu H-6J ra đảo Phú Lâm (VOA). – Việt Nam nói vụ ngư dân bị Malaysia bắn chết, Trung Quốc cử máy bay ném bom ra Hoàng Sa (Sputnik). – Liên minh châu Âu chia sẻ chính sách giải quyết tranh chấp ở Biển Đông (ANTĐ).

Liệu có thể hy vọng gì ở Diễn đàn An ninh Khu vực sắp tới (RFA). – Chuyên gia Indonesia đề cao biện pháp ngoại giao trên Biển Đông (VOV).- Ảnh hiếm thấy về tàu ngầm Trung Quốc tại cơ sở mật ở Biển Đông (TN). – Trung Quốc phản ứng vụ khu trục hạm Mỹ băng eo biển Đài Loan (PLTP). – Oanh tạc cơ Mỹ diễn tập cùng tàu sân bay gần Nhật Bản (VNE). 

Sai phạm ở Công ty Thoát nước thủ đô

Cơ quan CSĐT của Bộ Công an bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Cấp thoát nước Hà Nội vì liên quan vụ mua Redoxy-3C, báo Thanh Niên đưa tin. Ông Võ Tiến Hùng, Tổng GĐ Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Lý do: “Hành vi của ông Võ Tiến Hùng có có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C của Cộng hòa liên bang Đức để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Từ năm 2016 đến đầu năm 2019, Công ty Thoát nước Hà Nội đã ký hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước hồ. Nhưng “dư luận đã nêu nhiều câu hỏi đến tính minh bạch, hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm này, trong đó đặt dấu hỏi về mối liên hệ giữa doanh nghiệp độc quyền cung cấp hóa chất này cho TP với người nhà của Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung.

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng GĐ Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Ảnh: Internet

Cần nhắc lại vụ một số quan chức Hà Nội cố tình làm khó dễ Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt, xóa bỏ công sức 6 tháng của người Nhật khi tìm cách làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor. Một số người cho rằng đó là chiêu trò của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, nhằm giữ “miếng bánh” độc quyền trong vụ làm sạch sông Tô Lịch.

Mời đọc thêm: Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội (VNN). – Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội bị bắt (VNE). – Khởi tố Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (CATP). Mời đọc lại: Xử lý sông Tô Lịch: phía Nhật phản bác chính quyền Hà Nội (BBC). 

Tin môi trường

Sáng nay, Trung Quốc thông báo xả lũ, nước sông Hồng chuẩn bị dâng cao trở lại, VOV đưa tin. Phía TQ thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đổ bộ vào phía nam tỉnh Quảng Đông, lưu vực sông Hồng xảy ra mưa lớn, mực nước sông dâng cao, nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn của TQ dự kiến xả lũ từ lúc 9h đến 17h hôm nay.

Thông báo nói trên được gửi từ Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, TQ tới Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai, nhưng không nói rõ lưu lượng xả cụ thể. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai ra bản tin cảnh báo, dự báo lũ trên sông Hồng chảy qua TP Lào Cai sẽ dâng cao trở lại sau khi thủy điện phía Trung Quốc xả khoảng 10 – 12 giờ tùy lưu lượng nước xả.

Sau khi có thông báo Trung Quốc xả lũ sông Hồng, Hà Nội và 4 tỉnh sẵn sàng phương án sơ tán người dân, theo trang Kinh Tế Đô Thị. Trong tình hình nhà máy thủy điện tại TQ xả lũ và mưa còn tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ trong mấy ngày tới do ảnh hưởng của bão số 4, “mực nước sông Hồng, sông Thao dự kiến sẽ tăng nhanh. Nguy cơ ngập úng, lũ, sạt lở sẽ xảy ra tại Hà Nội và nhiều địa phương khác”.

Mực nước sông Hồng đang lên nhanh do mưa lớn và phía Trung Quốc xả lũ. Ảnh: KTĐT

Trưa nay, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã ký công điện gửi các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội “đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ. Thông báo, hướng dẫn kịp thời để người dân và chính quyền các địa phương biết, chủ động phòng tránh”.

VTV có clip: Nhiều thủy điện Trung Quốc xả lũ ảnh hưởng đến Việt Nam.

Tối qua, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thông báo, mưa lũ làm sáu người chết, VnExpress đưa tin. Từ ngày 17 đến tối 19/8 miền Bắc mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa hơn 300 mm, như: Ký Phú ở Thái Nguyên, Cát Bà ở Hải Phòng, Chúc Bài Sơn và Đầm Hà ở Quảng Ninh. Mưa lũ đã khiến sáu người chết và một người mất tích.

Khu vực miền Nam TQ và miền Bắc VN đang hứng chịu mưa bão, lũ lụt, cách đó nửa vòng Trái đất, bờ Tây nước Mỹ đang vào đợt cháy rừng sau tháng 7 nóng như thiêu đốt. Thông Tấn Xã VN đưa tin: Bang California ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng. Tin cho biết, “hàng chục nghìn cư dân đã phải sơ tán khỏi hai khu vực Vịnh San Francisco và thành phố Vacaville ở miền Bắc bang California”.

Thống đốc Gavin Newsom của bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp, khi hơn 20 vụ cháy rừng đang hoành hành tại dãy núi Santa Cruz dọc bờ biển Thái Bình Dương và các khu vực lân cận, “khiến 22.000 người phải sơ tán. Hỏa hoạn cũng khiến hơn 20 công viên ở khu vực Vịnh San Francisco phải đóng cửa và gây ô nhiễm không khí”.

Cháy rừng tại bang California. Ảnh: Getty/ AFP

Trang Hành tinh Titanic viết: “Sau khi một đợt sóng nhiệt quét qua bang California (Mỹ) vào cuối tuần trước, nhiều đám cháy rừng đã bùng phát dữ dội. Người ta đã chứng kiến hiện tượng ‘firenado’, tức là lốc xoáy lửa, xuất hiện do đối lưu khí nóng cực độ ở Lassen County. Trong khi đó, tại thung lũng Công viên Quốc gia Death Valley, nền nhiệt chạm mức kỷ lục nóng nhất hành tinh kể từ khi con người biết ghi nhận nhiệt độ môi trường: 130°F (tức là 54,4°C). Kỷ lục trước đó cũng thuộc về nơi này, nhưng vào năm 2013”.

Mời đọc thêm: Đại hồng thủy ‘trăm năm có một’ dâng đến ngón chân tượng Phật lớn nhất thế giới (TP). – Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng (VNE). – Trung Quốc thông báo xả lũ liên tục 8 tiếng xuống sông Hồng (CL). – Xả nhưng không báo thông số, nước ta khó khăn ứng phó, nước sông đang dâng cao (FB Hoàng Nguyên Vũ). Trung Quốc xả lũ, Lào Cai phát cảnh báo lũ trên sông Hồng (VTC).

Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài, hàng trăm hộ dân bị cô lập (GDTĐ). – Sạt lở nghiêm trọng, hơn 500 hộ dân ở Đắk Lắk bị cô lập do mưa lớn kéo dài (BVPL). – Cháy rừng ở California phá hủy nhà cửa, di tản khẩn cấp từ Vacaville đến Santa Cruz (Cali Today). – Trực thăng cứu hỏa của Mỹ gặp nạn trong biển lửa ở California (TĐ). – Trực thăng ở Mỹ gặp nạn khi tham gia chữa cháy rừng, phi công thiệt mạng (ĐSVN). 

Công an “nhân dân” cướp công… của dân

Tối qua, một số báo “lề đảng” đưa tin vụ người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi và mắc kẹt trong khe tường giữa 2 ngôi nhà ở Hà Nội. Báo Lao Động đưa tin: Công an đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Tin cho biết: “Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé”.

Công an huyện Gia Lâm đã cung cấp bức ảnh này cho các báo “lề đảng”, đồng thời khẳng định họ đã giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường.

Nhưng cư dân mạng cho rằng, sự thật không phải vậy. Facebooker Phạm Minh Vũ viết: Công an Hà Nội phát huy truyền thống… cướp. Ông Vũ viết: “Anh Nguyễn Lương Bằng (Nam Định) đã cho biết chính nhóm của anh đập tường cứu cháu bé ra chứ không phải công an. Nhóm làm xong rồi mà cứu hoả vẫn chưa đến, rồi nhóm chở  bé đi cấp cứu, không hiểu công an từ đâu chui ra nhận là tới cùng đục tường cứu bé. Rồi chụp hình nhận vơ công lao về mình”.

Facebooker Thiện Nguyễn xác nhận thông tin tương tự: “Hôm qua 19/8, một số người dân trong đó có anh Nguyễn Lương Bằng đã khoan tường giải cứu đứa bé bị bỏ rơi giữa 2 bức tường. Sau khi đưa đứa bé ra ngoài , thì công an Gia Lâm Hà Nội đến ôm đứa bé chụp hình dành công giải cứu đứa bé”. Ông Nguyễn Lương Bằng đã thốt lên: “Công sức của bọn anh em tao, giờ thành công sức của người khác”.

Vụ “Công an bày trò Lý Thông” này tạo ra một diễn biến truyền thông tréo ngoe. Các tờ báo lớn bị đảng kiểm soát đều đưa tin, công lao của công an, nhưng một số trang thiên về giải trí, ít bị tuyên giáo “cầm tay chỉ việc” thì vẫn còn lưu bài viết, xác nhận công lao của nhóm ông Nguyễn Lương Bằng, như Kênh 14 có bài dẫn lời nam thanh niên khoan tường giải cứu cháu bé mắc kẹt trong khe nhà: “Cứu được em bé là tốt rồi chứ mình cần gì đâu”.  

Báo Người Đưa Tin là tạp chí điện tử của Hội Luật gia, có bài: Vụ bé sơ sinh dưới khe tường hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội: Nhân chứng kể giây phút giải cứu nghẹt thở. Bài báo dẫn lời ông Phạm Thành Công, người trực tiếp mang khoan sang đục tường cứu cháu bé kể lại, “khi đang sửa xe trong nhà, thì có người hàng xóm chạy sang hốt hoảng hỏi mượn máy khoan tường. Nghe mọi người hô hào có cháu bé bị mặc kẹt ở khe tường, anh vội vàng cùng vợ lấy khoan chạy sang hiện trường”.

Ông Phạm Thành Công, người trực tiếp khoan tường cứu cháu bé nhưng lại không có mặt trong tấm ảnh “nhận công” của phía Công an. Ảnh: NĐT

Mời đọc thêm: Đã là phường trộm cướp đừng cố tỏ ra lương thiện (FB Phạm Minh Vũ). – Vụ cứu bé sơ sinh: Dân tố công an ‘Lý Thông cướp công Thạch Sanh’ (BBC). – Nam thanh niên kể lại giây phút đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi (Soha). Báo “lề đảng”: Đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường ở Hà Nội (VNN). – Giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường ở huyện Gia Lâm (ANTĐ).

***

Thêm một số tin: Bảo trợ cho Tù Nhân Lương Tâm – công việc thiết thực! (RFA). – Đại sứ Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Mục sư A Đảo (VOA). – Hoa Kỳ chính thức chấm dứt ba hiệp định song phương với Hồng Kông (RFI). – Trung Quốc tăng mua sắt thép Việt Nam gấp 18 lần (PLTP). – Belarus: Bruxelles phủ nhận kết quả bầu cử, kêu gọi chuyển tiếp chính trịKhủng hoảng Belarus: Châu Âu kêu gọi tinh thần trách nhiệm của NgaNhà đối lập Nga Navalny cấp cứu, nghi bị đầu độc (RFI).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đến khi nào thì cái đập Tam Hiệp nó nhõng nhẽo, cái đập này không sớm thì muộn cũng sẽ có vấn đề vì bắt ép thiên nhiên đi ngược, khi nó có vấn đề thì hậu quả sẽ khó mà lường.

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây