Covid-19 ở VN ngày 18-8-2020: Tổng cộng 989 ca nhiễm, 25 người chết

BTV Tiếng Dân

Bộ Y tế thông báo sáng nay về bệnh nhân Covid-19 thứ 25 tử vong, VnExpress đưa tin. Ca tử vong thứ 25 là bệnh nhân 698, nữ, 51 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân từng được đưa vào BV Ung bướu Đà Nẵng để điều trị bệnh nền từ ngày 10 đến 21/7, xuất viện rồi lại phải nhập viện vào ngày 23/7, đến ngày 4/8 thì cách ly.

Bộ Y tế không nói rõ đã điều trị cho bệnh nhân 698 ra sao trong suốt hai tuần qua nhưng vẫn không qua khỏi, chỉ cho biết nguyên nhân tử vong: Viêm phổi do Covid-19, nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Kênh FBNC VN có clip: Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 25 (Bn 698) tại Đà Nẵng.

***

Về các ca nhiễm mới, Bộ Y tế thông báo sáng nay: Thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, 6 ca trong cộng đồng ở Quảng Nam, Hải Dương và Hà Nội, báo Người Lao Động đưa tin. Các ca mới được đánh số từ 977 đến 983. Các ca 977, 978 đều ở Hải Dương, liên quan đến ổ dịch đường Ngô Quyền. Ca 979 ở Hà Nội, là bệnh nhân nữ, ở Phú Thượng, Tây Hồ, đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 22 đến 25/7, sau đó tự cách ly tại nhà.

Ca 980 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ, khi từ Philippines về Cần Thơ. Các ca từ 981 đến 983 đều ở Quảng Nam gồm một ca là bệnh nhân ở BV Đà Nẵng; 2 ca là F1 của của các bệnh nhân trước đó.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật thêm 6 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 989 bệnh nhân, báo Tiền Phong dẫn lại. Các ca mới được đánh số từ 984 đến 989. Ca 984 và 989 đều là trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh. Các ca từ 985 đến 988 đều ở Đà Nẵng, gồm một ca là người chăm bệnh nhân tại BV Đà Nẵng, một là tiểu thương chợ Đầu mối Hoà Cường, một tại quận Hải Châu và một tại quận Hoà Vang.

Như vậy, hôm nay VN có thêm 13 ca nhiễm mới, với 3 trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có tổng cộng 989 ca dương tính và 25 ca tử vong do Covid-19. Thêm 11 ca nữa, VN sẽ có ca thứ 1000.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 989 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 18/8/2020).

***

Trang web Đại sứ quán Mỹ đưa tin: Hoa Kỳ – Việt Nam hợp tác điều tra các trang web lừa đảo lợi dụng đại dịch Covid-19. Ba công dân VN là Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản bị cáo buộc đã tham gia vào đường dây lừa đảo, bán nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn trên mạng và đã lừa hơn 7.000 nạn nhân, từ 50 tiểu bang ở Mỹ. Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo, trị giá khoảng 975.000 Mỹ kim.

Zing dẫn lời Phó thủ tướng: Ít nhất 1 năm nữa vaccine mới có thể đến với mọi người. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hôm nay, ông Vũ Đức Đam phát biểu: “Thời gian qua, do chúng ta kiểm soát được dịch bệnh tốt dài ngày nên có tâm lý lơi lỏng. Bây giờ là lúc phải nhìn vào thực tế dịch còn kéo dài, ít nhất 1 năm nữa vaccine mới có thể đến với mọi người. Chúng ta phải tăng cường các giải pháp để thực sự chung sống an toàn trong dịch bệnh”.

Vấn đề vaccine, ông Đam đã có thái độ cầu thị, dám đối mặt sự thật. Ngay cả khi nước Nga “đốt giai đoạn”, công bố có vaccine, nhưng chính họ thừa nhận phải đến đầu năm 2021, họ mới bắt đầu sản xuất đại trà vaccine Sputnik V để tiêm cho dân Nga trước, thì viễn cảnh ít nhất một năm sau người VN mới có vaccine Covid-19 để dùng là hợp lý.

Cũng trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Bộ Y tế nhận định: Covid-19 có thể xuất hiện tại ổ dịch Thế giới bò tươi từ cuối tháng 7, theo VOV. Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, “trên cơ sở dữ liệu dịch tễ thu thập được có thể nhận định dịch bắt đầu tại Hải Dương từ nhà hàng Thế giới bò tươi vào khoảng tuần cuối tháng 7/2020 (từ 24- 28/7). Thời điểm này có thể có một nguồn bệnh xuất hiện tại đây”. Nếu tính cả bệnh nhân 867, thì đã có 12 ca dương tính được phát hiện liên quan đến ổ dịch này.

Thêm dấu hiệu đáng lưu ý cho thủ đô: Hà Nội ghi nhận những ca ủ bệnh tới 23-24 ngày, báo Tiền Phong đưa tin. Hiện ngành Y tế VN vẫn giữ thời hạn cách ly chuẩn là 14 ngày, nhưng “trên thực tế đã có ca mắc có thời gian ủ bệnh từ 23-24 ngày. Do đó, với những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh, với ổ dịch, sau thời gian cách ly 14 ngày nếu không có triệu chứng, người dân vẫn cần phải được xét nghiệm RT-PCR”.

Về các trường hợp nhiễm Covid-19 với thời gian ủ bệnh lâu hơn 2 tuần, trang First Post từng có bài giới thiệu một nghiên cứu trên tạp chí Science Advances. Theo nghiên cứu được thực hiện trên 1084 trường hợp nhiễm Covid-19 từng qua lại TP Vũ Hán, TQ, có khoảng 10% trường hợp có thời gian ủ bệnh trên 2 tuần.

Mời đọc thêm: Thêm bệnh nhân COVID-19 tử vong – ca tử vong thứ 25 (TT). – Covid-19 ở Việt Nam chiều 18/8: Thêm 6 ca mắc mới, trong đó 4 ca liên quan tới Đà Nẵng (TG&VN). – Thêm 6 ca mắc COVID-19: Đà Nẵng 4, Hà Nội 1, Khánh Hòa 1 (MTG). – Thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó 1 trường hợp ở Hà Nội (KTĐT). – Hỏa tốc mở rộng xét nghiệm SARS-CoV-2 với các trường hợp ho, sốt, khó thở không rõ nguyên nhân (NLĐ).

3 ca Covid-19 mới ở Quảng Nam: Lịch trình phức tạp, 2 người từng âm tính lần 1 (NLĐ). – Vì sao bệnh nhân 979 không cách ly tại nhà đủ 14 ngày? (Zing). – Bệnh nhân thứ 11 ở Hà Nội từng dự 7 cuộc liên hoan (VNE).  – Quảng Nam: Phạt người trốn khỏi khu vực phong tỏa có 7 ca Covid-19 ở Hội An (GT). – Cách ly 23 thí sinh thi tốt nghiệp THPT cùng phòng với con trai bệnh nhân 964 (SS). – PTT Vũ Đức Đam: Ít nhất 1 năm nữa vaccine COVID-19 mới có thể đến với mọi người (VTC).

7.000 người ở Mỹ bị lừa mua nước rửa tay khô từ Việt Nam (VNE). – Covid-19: Mỹ và Việt Nam phối hợp bắt nhóm lừa đảo triệu đô (BBC). – Trung Quốc dự kiến bán vaccine Covid-19 vào cuối năm với giá “không cao lắm” (ĐSPL). – Trung Quốc hét giá bán vaccine Covid-19 gần 3,5 triệu đồng cho 2 liều tiêm (TĐ). – Philippines ‘lao đao’ vì Covid-19, Bộ trưởng dương tính lần 2 trong 6 tháng (Infonet). – Philippines có 7 ngày liên tiếp ghi nhận trên 3.000 ca mắc COVID-19 (Tin Tức). – Ấn Độ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm lẫn tử vong do Covid-19 trong 24 giờ (PL&XH).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây