Covid-19 ở VN ngày 15-8-2020: Tổng cộng 950 ca nhiễm, 23 người chết

BTV Tiếng Dân

Sáng nay, Bộ Y tế thông báo, Việt Nam có ca tử vong thứ 22 liên quan đến Covid-19, báo Dân Trí đưa tin. Ca tử vong thứ 22 là nam, bệnh nhân 702, 63 tuổi, ở Đà Nẵng. Từ tháng 2/2020, người này thường xuyên chạy thận tại BV Đà Nẵng, chỉ tiếp xúc với người thân và nhân viên bệnh viện. Bệnh nhân 702 có kết quả dương tính ngày 4/8. Không giống các ca trước, lần này Bộ Y tế không nói rõ bệnh nhân đã trải qua diễn tiến bệnh thế nào, qua đời ngày, giờ nào, mà họ chỉ thông báo sáng nay.

VTV có clip: Việt Nam có ca tử vong thứ 22 liên quan đến Covid-19.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, bệnh nhân nhiễm nCoV thứ 23 tử vong, VnExpress đưa tin. Ca tử vong thứ 23 là bệnh nhân 699, nam, 75 tuổi, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bộ Y tế cũng không nói rõ diễn tiến bệnh, mà chỉ cho biết bệnh nhân này có tiền sử suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim.

Có lẽ do vụ “ém tin” về thời gian tử vong của các ca từ 18 đến 21, nên giờ Bộ Y tế quyết định không nói rõ thông tin về ngày giờ tử vong nữa, để không bị người dân phê phán. Bộ Y tế cũng tỏ rõ thái độ dùng “bệnh nền” của những người xấu số để thanh minh nguyên nhân tử vong. Thông báo về ca tử vong 22 và đều đi kèm với một loạt “bệnh nền”, nhằm hạ thấp tác động của Covid-19 đối với các ca này.

Báo Thanh Niên có clip: Ca bệnh Covid-19 thứ 23 tử vong ở Việt Nam: Bệnh nhân 699 ở Đà Nẵng.

***

Về các ca nhiễm mới, sáng nay, Bộ Y tế thông báo, thêm một ca Covid-19, VietNamNet đưa tin. Đó là bệnh nhân nữ số 930, địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân này từng bị Covid-19 tại Nga và được xác nhận đã điều trị khỏi ngày 24/6. Ngày 10/8, bệnh nhân này từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay lúc nhập cảnh và lại nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 950 bệnh nhân. Các ca mới được đánh số từ 931 đến 950. Các ca từ 931 đến 934 đều ở TP Hội An, Quảng Nam, còn ca 935 ở Điện Bàn, Quảng Nam, đang điều trị ở BV Đà Nẵng. Các ca từ 936 đến 939 đều là bệnh nhân đang điều trị ở BV Đà Nẵng.

Các ca 940, 941 đều ở Hòa Vang, Đà Nẵng và từng tiếp xúc ca bệnh 872. Ca 942 từng tiếp xúc với ca 915, ca 945 từng tiếp xúc với ca 430. Các ca 944, 945 đều là người dân ở Đà Nẵng. Các ca từ 946 đến 949 đều được cách ly ngay khi nhập cảnh. Ca 950 ở TP Hải Dương, từng tiếp xúc với ca 906.

Như vậy, không tính các ca được cách ly ngay khi nhập cảnh thì hôm nay VN có thêm 16 ca nhiễm mới. Hiện tại, VN có tổng cộng 950 ca dương tính và 23 ca tử vong do Covid-19.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 950 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 15/8/2020).

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: 15 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 25/7 đến 6h ngày 15/8/2020).

***

Báo Người Lao Động bàn về ca Covid-19 nhập cảnh lậu ở TP HCM: không lây cho cộng đồng, nhưng có mối lo khác lớn hơn. Về bệnh nhân số 912, là người TQ nhập cảnh trái phép vào VN, đi từ Bắc vào Nam và được phát hiện dương tính, BS Trương Hữu Khanh phân tích, dựa vào lịch trình của bệnh nhân với 3 lần âm tính với Covid-19 trước khi được xác nhận dương tính, “có thể yên tâm anh ta chưa kịp lây cho ai trên chuyến xe vào TP HCM cũng như ở các nơi lẩn trốn trước khi bị bắt và cách ly”.

Vấn đề là “các ca nhập cảnh lậu không được phát hiện sớm có thể trở thành nguồn gốc của các chuỗi lây nhiễm ‘mất dấu F0’ mà chúng ta lo sợ: đến khi có các F1, F2 bệnh nặng, vào bệnh viện thì có khi F0 đã hết bệnh từ lâu, không thể xác định nữa”.

Sau ca mắc COVID-19, TPHCM ra cảnh báo “nóng” về việc nhập cảnh trái phép, báo Lao Động đưa tin. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM nhận định: “Những người nhập cảnh trái phép không được phát hiện và tiếp tục tiếp xúc trong cộng đồng thì đó sẽ là nguồn lây bệnh COVID-19, tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây. Khi đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đây thực sự là nguy cơ của TPHCM và cả nước”.

***

Vụ Nga thử nghiệm vaccine Covid-19 chưa tới 100 trường hợp, nhưng Bộ Y tế đã vội đặt mua vaccine Covid-19 của Nga, TS. Nguyễn Hồng Vũ, thành viên Viện Nghiên cứu ung thư ở bang California, Mỹ, viết bài phản biện: Thủ đoạn truyền thông và lương tâm con người. TS Vũ cho rằng, một loạt bài báo trên VnExpress nói riêng và báo “lề đảng” nói chung là thủ đoạn tuyên truyền nhằm hợp thức hóa vụ Bộ Y tế đặt mua thứ vaccine chưa rõ hiệu quả, đem sinh mạng người dân VN ra làm chuột bạch!

Ông Vũ cho biết: “Mình vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao các nhà chức trách lại quyết định đặt mua 50-150 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga trong khi vaccine này đang chịu quá nhiều chỉ trích của các nhà chuyên môn trên thế giới và độ tin cậy trong giới chuyên môn là rất thấp!”

Một ngày trước đó, báo Tuổi Trẻ đưa tin: Việt Nam đặt mua 50 – 150 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Nga. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, “đại diện Việt Nam và Nga đã trao đổi về số lượng vắc xin Việt Nam có thể đặt dao động trong khoảng 50 – 150 triệu liều, trong đó có một phần là phía Nga tặng, một phần là phía Việt Nam trả tiền”.

Về mức độ rủi ro của vaccine từ Nga, TS. Nguyễn Hồng Vũ đã viết: Vaccine COVID-19 của Nga – nên chích ngừa hay không? Ông Vũ cho biết, vaccine “Sputnik V” của Nga chỉ mới được kiểm tra “trong 2 thử nghiệm có mã số NCT04436471 và NCT04437875 với 38 người ở mỗi thí nghiệm”. Trong khi giai đoạn thử nghiệm lâm sàng để chứng minh độ an toàn và hiệu quả của bất kỳ loại vaccine nào đều cần “vài trăm, vài ngàn đến vài chục ngàn người” tham gia.

Kết quả khảo sát có sự tham gia của khoảng 3000 BS ở Nga về vaccine Covid-19 Nga: Cảnh báo với hơn 50% bác sĩ từ chối dùng, theo báo Dân Trí. Hãng tin Russia Today cho biết, trong số hơn 3.000 bác sĩ tham gia khảo sát trực tuyến, 24,5% nói đồng ý tiêm vaccine Covid-19 “Sputnik V”, có 52% không đồng ý và 23,5% là ý kiến trung lập.

_____

Mời đọc thêm: Sáng 15.8: Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22 tử vong (LĐ). – Ca tử vong thứ 23 do mắc Covid-19 tại Việt Nam (KTĐT). – Sáng 15/8: Thêm 1 ca mắc Covid-19 được cách ly sau khi nhập cảnh tại Nam Định (VOV). – Thêm 20 ca mắc Covid-19 mới ở 4 địa phương và 1 bệnh nhân tử vong (NLĐ). – Việt Nam 20 ca COVID-19 mới, 4 ca cùng chuyến bay từ đảo Guam đến TP.HCM (TT).  – Nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép mắc Covid-19 sau 3 lần xét nghiệm, TP.HCM ra thông báo “khẩn” (DS).

Bệnh viện C Đà Nẵng bắt đầu xét nghiệm khẳng định Covid-1939 người đá gà ăn tiền trong đợt dịch Covid-19 (Zing). – Nhắc nhở các bệnh viện liên quan đến BN 867 (VH). – ‘Toang’ từ vô ý thức (ĐĐK). – ‘Chạy’ cách ly cho 2 người Trung Quốc lấy 10.000 USD (PLTP). – Hàn Quốc tăng kỷ lục ca Covid-19 mới, báo động nhiều ca chưa rõ nguồn lây (DT). – Virus corona: Việt Nam đặt mua hàng triệu liều vaccine từ Nga (BBC). – Bác sĩ Nga cảnh giác với vaccine Sputnik V (VNE).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Uống thuốc liều! Nhưng đây là chủ trương của đảng bộ Y tế, tất cả đều là do đảng lãnh đạo từ A tới bến.
    Ta uống là uống cho Liên Xô.

Leave a Reply to Bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây