Covid-19 ở VN ngày 13-8-2020: Tổng cộng 905 ca nhiễm, 20 người chết

BTV Tiếng Dân

Sáng nay, Bộ Y tế thông báo, bệnh nhân COVID-19 thứ 18 tử vong ở tuổi 52. Ca tử vong thứ 18 là nữ, bệnh nhân 485, 52 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân được điều trị tại khoa Nội tiết niệu BV Đà Nẵng từ ngày 15 đến 31/7. Sau khi dương tính với Covid-19, bệnh nhận được chuyển tới BV Phổi Đà Nẵng.

Ngày 1/8, bệnh nhận được chuyển trở lại BV Đà Nẵng. Hai ngày sau, bệnh nhân được đặt nội khí quản và thông khí nhân tạo xâm nhập, rồi tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, kháng sinh, kháng nấm, kháng virus và kháng huyết thanh. Sau gần 2 tuần cầm cự, bệnh nhân không qua khỏi, qua đời lúc 19h tối qua 12/8 nhưng sáng nay mới được công bố.

Kênh FBNC VN có clip: Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 18 (BN 485) tại Đà Nẵng.

Chiều nay, Bộ Y tế công bố 2 ca tử vong thứ 19, 20 do Covid-19, báo Dân Trí đưa tin. Ca tử vong thứ 19 là bệnh nhân nữ số 623, 83 tuổi, ở Điện Bàn, Quảng Nam. Từ ngày 27/7 đến 2/8, bệnh nhân được cách ly và xét nghiệm tại BV đa khoa ở Quảng Nam và nhập viện tại BV đa khoa trung ương Huế Cơ sở 2 ngày 2/8. Từ ngày 8/8, diễn biến nặng, đến ngày 12/8, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn vận mạch và qua đời lúc 18h cùng ngày, nhưng hôm nay mới được công bố.

Ca tử vong thứ 20 do Covid-19 là bệnh nhân nam số 479, 87 tuổi, ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ngày 17/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Nội Thận – Nội tiết, BV Đà Nẵng, nhưng để chữa nhiễm trùng vết mổ bàn chân trái. Ngày 27/7, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm y tế Hòa Vang.

Từ ngày 2 đến 4/8, bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục, nhưng bệnh ngày càng nặng, đến 21 giờ ngày 12/8 bệnh nhân tử vong. Như vậy là cả 3 ca tử vong 18, 19, 20 đều qua đời tối 12/8 nhưng đến hôm nay 13/8 mới được công bố!

VTV có clip: Bộ Y tế công bố 2 ca tử vong thứ 19, 20 do Covid-19 tại Việt Nam.

Thống kê 17 ca tử vong trước gồm: Ca thứ nhất là bệnh nhân 428, mất ngày 31/7; ca thứ 2 là bệnh nhân 437, mất cùng ngày; ca thứ 3 là bệnh nhân 499, mất ngày 1/8; ca thứ 4 là bệnh nhân 524, mất ngày 2/8; ca thứ 5 là bệnh nhân 475, mất cùng ngày; ca thứ 6 là bệnh nhân 429, mất cùng ngày; ca thứ 7 là bệnh nhân 426; ca thứ 8 là bệnh nhân 496; ca thứ 9 là bệnh nhân 651, mất ngày 6/8; ca thứ 10 là bệnh nhân 718, mất cùng ngày; ca thứ 11 là bệnh nhân 456, mất ngày 9/8; bốn ca mất cùng ngày 10/8: ca thứ 12 là bệnh nhân 430; ca thứ 13 là bệnh nhân 737; ca thứ 14 là bệnh nhân 436; ca thứ 15 là bệnh nhân 522; ca thứ 16 là bệnh nhân 832, mất ngày 12/8, ca thứ 17 là bệnh nhân 431, mất ngày 12/8.

***

Về các ca nhiễm mới, Bộ Y tế thông báo sáng nay, thêm 3 ca mắc mới COVID-19, có 2 ca tại Quảng Nam, Việt Nam có 883 bệnh nhân. Các ca mới được đánh số từ 881 đến 883. Ca 881 là bệnh nhân nữ, 40 tuổi, ở Hà Nội, về nước ngày 9/8 trên chuyến bay VN5002. Ca 882 là bệnh nhân nam, 51 tuổi, ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, là người ra Quảng Nam chăm mẹ từ ngày 28 đến 29/7 rồi bị đưa đi cách ly tập trung. Ca 883 là bệnh nhân nữ, 83 tuổi, ở Hội An, Quảng Nam, là mẹ của ca 858.

Buổi chiều, Bộ Y tế cập nhật thêm: 22 ca COVID-19 mới, 17 ca liên quan Đà Nẵng, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Các ca nhiễm mới được đánh số từ 884 đến 905, trong đó các ca từ 884 đến 888 liên quan đến BV Đà Nẵng. Ca 889 là nhân viên y tế BV Ung bướu Đà Nẵng; ca 890 tiếp xúc với các bệnh nhân 877, 878, 879, 880; ca 891 tiếp xúc với bệnh nhân 726. Các ca từ 892 đến 897 là người dân ở TP Đà Nẵng. Ca 898 từng tiếp xúc với bệnh nhân 796. Các ca từ 899 đến 903 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ca 904 từng tiếp xúc với bệnh nhân 750. Ca 905 từng thăm người bệnh ở BV Đà Nẵng.

VTC có clip: Tin tức tổng hợp về dịch Covid-19 chiều 13/8: Thêm 22 ca mắc mới, 2 ca tử vong.

Như vậy, hôm nay VN có tổng cộng 25 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh, 19 ca còn lại đều là lây nhiễm cộng đồng. VN hiện có tổng cộng 905 ca dương tính và 20 ca tử vong do Covid-19.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 905 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 13/8/2020)

***

Bản tin thời sự 19h trên kênh VTV1 ngày 12/8 có đoạn đáng chú ý. Từ phút thứ 17 đến phút thứ 18 của clip bên dưới có một đoạn ngắn, cho thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc so sánh tình hình chống dịch giữa đợt bùng phát thứ nhất với đợt thứ 2. Ông Phúc nói rằng, trong khi đợt thứ nhất “dịch rộng như vậy nhưng không có chết người” thì lần này “chúng ta chết phải đến 17 người rồi” (Lúc đó Bộ Y tế mới công bố tới ca tử vong thứ 17):

Đợt chống dịch thứ nhất khiến Thủ tướng Phúc có thể “ngạo nghễ tuyên bố thắng dịch” thì lần này Thủ tướng đã không còn dám nổ nữa, mà kêu gọi cán bộ y tế, hễ thấy người dân nào ho sốt là… lập tức xét nghiệm ngay! Nhưng Thủ tướng vẫn chưa thừa nhận hạn chế trong khả năng chống dịch ở VN.

Mời đọc thêm: Bệnh nhân COVID-19 số 485 tử vong, ca tử vong thứ 18 (TT). – Tối 13.8: Công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 tử vong (LĐ). – Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong tại Quảng Nam, Quảng Ngãi (VOV). – Quảng Trị lập tổ giám sát cộng đồng sau ca tử vong vì COVID-19 (TP). – Xúc động cảnh mặc đồ bảo hộ đưa tang, tiễn người thân mắc Covid-19 qua đời (TN). – Make in Việt Nam”, vaccine COVID-19 và quảng trường 353 tỉ đồng (LĐ).

Thêm 3 người mắc COVID-19, cả nước 883 ca (TT). – Thêm 3 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 883 bệnh nhân (Kênh 14). – Thêm 22 ca mắc Covid-19 mới, Việt Nam có trên 900 bệnh nhân (DT). – Bộ Y tế đưa giáo sư đầu ngành đến Đà Nẵng (Zing). – Hỗ trợ hai bệnh viện tuyến đầu ở Huế và Quảng Nam chống dịch COVID-19 (TTXVN). – Phong tỏa 2 khu chung cư có ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng (VNN). – Hội An phong tỏa khối phố có 4 ca Covid-19 thêm 7 ngày (ĐĐK). – Tìm thấy bằng chứng nCoV bay lơ lửng xa đến 5 mét (TT).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to lu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây