Covid-19 ở VN ngày 11/8/2020: Đã có 863 ca nhiễm, 16 ca tử vong

BTV Tiếng Dân

Sau khi công bố 3 ca nhiễm hôm qua, gần nửa đêm Bộ Y tế cập nhật: Việt Nam ghi nhận ca Covid-19 thứ 15 tử vong trong đêm. Ca tử vong thứ 15 là nam bệnh nhân số 522, 68 tuổi ở Quảng Nam. Với 4 ca tử vong liên tiếp, ngày 10/8 là ngày Covid-19 giết chết nhiều người nhất ở VN.

Từ ngày 9/7, bệnh nhân 522 nhập viện điều trị tại khoa Thận Nội tiết, BV Đà Nẵng, ra viện ngày 22/7. Ngày 30/7, bệnh nhân có kết quả dương tính Covid-19 và lại phải nhập viện, được Sở Y tế Quảng Nam chuyển đến BV Trung ương Huế, cơ sở 2. Từ ngày 31/7 đến 5/8, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, sốt cao liên tục. Đến tối 10/8, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Bệnh nhân 522 đến từ gia đình có 7 người sống chung một nhà, tất cả đều bị nhiễm Covid-19, trong đó có ông (bệnh nhân 522) và vợ (bệnh nhân 523), con gái (bệnh nhân 561), con trai (bệnh nhân 597), và các cháu nội ngoại là ba bệnh nhân 598, 599, 600.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam có 15 bệnh nhân tử vong vì COVID-19.

VnExpress có đồ họa: Tuổi và bệnh phổ biến ở 15 ca Covid-19 tử vong.

Chiều nay, Bộ Y tế thông báo, ca tử vong thứ 16 do Covid-19 là bệnh nhân nam 37 tuổi ở Quảng Trị, báo Dân Trí đưa tin. Ca tử vong thứ 16 là nam bệnh nhân số 832, 37 tuổi ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Ngày 8/8, bệnh nhân nhập viện điều trị tại BV Lao và Bệnh phổi Quảng Trị và xét nghiệm có kết quả dương tính. Hôm qua 10/8, bệnh nhân bắt đầu suy kiệt và được chuyển đến BV Trung ương Huế, chỉ một ngày sau, bệnh nhân qua đời lúc 10h30 phút hôm nay.

Báo Thanh Niên có clip: Bệnh nhân thứ Covid-19 thứ 16 ở Việt Nam tử vong: BN832 ở Quảng Trị.

Trước đó đã có ca tử vong thứ 12 ra đi khi mới 33 tuổi, bây giờ thêm ca tử vong khi mới ở tuổi 37. Covid-19 mà tiếp tục giết người như thế này, thì còn đâu mặt mũi của quan chức CSVN, khi trước đó họ một mực khẳng định rằng, virus Covid-19 chỉ lấy mạng người già? 

Thống kê 15 ca tử vong trước đó gồm: Ca thứ nhất là bệnh nhân 428, mất ngày 31/7; ca thứ 2 là bệnh nhân 437, mất cùng ngày; ca thứ 3 là bệnh nhân 499, mất ngày 1/8; ca thứ 4 là bệnh nhân 524, mất ngày 2/8; ca thứ 5 là bệnh nhân 475, mất cùng ngày; ca thứ 6 là bệnh nhân 429, mất cùng ngày; ca thứ 7 là bệnh nhân 426; ca thứ 8 là bệnh nhân 496; ca thứ 9 là bệnh nhân 651, mất ngày 6/8; ca thứ 10 là bệnh nhân 718, mất cùng ngày; ca thứ 11 là bệnh nhân 456, mất ngày 9/8; bốn ca mất cùng ngày 10/8 là: ca thứ 12 là bệnh nhân 430; ca thứ 13 là bệnh nhân 737; ca thứ 14 là bệnh nhân 436; ca thứ 15 là bệnh nhân 522.

***

Về các ca nhiễm mới, sáng nay Bộ Y tế thông báo, VN không có thêm ca nhiễm nào. Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, thêm 16 ca bệnh COVID-19 mới, cả nước 863 ca, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Các ca mới được đánh số từ 848 đến 863, trong đó các bệnh nhân từ số 848 đến 856 và bệnh nhân 863 đều ở Đà Nẵng.

Còn các ca bệnh từ 857 đến 860 đều ở Quảng Nam, ca 857 đã tiếp xúc với hai ca bệnh 619 và 731. Ca bệnh 858 chăm sóc người nhà ở BV Đà Nẵng từ ngày 9 đến 14/7. Ca bệnh 859, chính là mẹ và sống cùng với ca bệnh 841. Ca bệnh 860, có tiếp xúc với các ca bệnh 593, 625, 547 và 715.

Ca bệnh 861 ở Gio Linh; Quảng Trị, đã tiếp xúc với các ca bệnh 750, 833. Ca bệnh 862 ở Hướng Hóa, Quảng Trị, chính là mẹ của ca 832, là ca bệnh thứ 16 vừa tử vong. Bệnh nhân 862 chăm sóc bệnh nhân 832 từ ngày 2/8 đến 7/8. Tính đến thời điểm này, VN có tổng cộng 863 ca nhiễm và 16 ca tử vong do virus Covid-19.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 863 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 11/8/2020).

***

Vụ nữ hành khách ở Hà Nội lên máy bay từ VN sang Nhật mới biết mình bị nhiễm Covid-19, VietNamNet cập nhật: Nữ hành khách Hà Nội mắc Covid-19 khi đến Nhật là bác sĩ. Ông Khổng Minh Tuấn, PGĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: “Những thông tin chúng tôi có được đến thời điểm này là được phía Nhật cung cấp cho bên hàng không”. CDC Hà Nội đã cách ly người thân của cô này, các kết quả xét nghiệm bố, mẹ của cô này, hiện tại đều âm tính.

Nguồn tin riêng của VietNamNet tiết lộ, nữ hành khách nói trên là bác sĩ, đang công tác tại một BV ở Hà Nội. Chồng bà cũng là bác sĩ nhưng 2 năm qua, cả 2 vợ chồng đều sang Nhật làm nghiên cứu sinh. Nếu bà bị nhiễm Covid-19 lúc ở VN và bị lây từ nguồn không liên quan đến Đà Nẵng, tức là đã có thêm một ổ dịch khác ở Hà Nội.

Trong lúc hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vẫn đang gồng mình tìm cách chống lại Covid-19, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga đã có vaccine Covid-19, VnExpress đưa tin. Putin tuyên bố trên truyền hình Nga: “Sáng nay, lần đầu tiên trên thế giới, một loại vaccine chống Covid-19 đã được đăng ký”.

Vaccine của Nga chỉ thử nghiệm trên vài chục người. Bài báo cho biết, “các thử nghiệm lâm sàng của vaccine bắt đầu ngày 18/6 và gồm 38 tình nguyện viên. Tất cả người tham gia đều phát triển khả năng miễn dịch. Nhóm đầu tiên xuất viện ngày 15/7 và nhóm thứ hai vào ngày 20/7”. Đó là lý do tại sao Nga có vaccine “cấp tốc”, bởi họ bỏ qua giai đoạn 3, giai đoạn thử nghiệm quan trọng.

Cafe Biz đặt câu hỏi: Vắc xin của Nga an toàn đến đâu? Vì sao giới chuyên môn lo ngại và nghi ngờ? Hiện có một số ý kiến lo ngại, “thuốc được phê chuẩn một cách cẩu thả, sau này không phát huy tác dụng hoặc quá rủi ro, điều đó sẽ gây mất lòng tin đối với vắc xin ngừa Sars-CoV-2 và với việc tiêm chủng nói chung. Thông tin về dự án của Nga làm dấy lên nghi ngờ liệu thuốc đã được thử nghiệm kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn y học trước khi phê duyệt hay chưa”.

Hiện dư luận “lề đảng” và các tuyên truyền viên của VN đang khá hân hoan với tin này, như đã bắt được tia hy vọng sau chuỗi ngày liên tiếp chứng kiến nền Y tế VN “thắng dịch” mà liên tiếp để xảy ra các ca tử vong. Có lẽ họ cũng tin rằng “anh cả” Nga của họ đủ sức sản xuất vaccine cho gần 146 triệu người Nga, rồi sau đó ưu tiên bán cho VN!?

Mời đọc thêm: Đêm 10.8: Thông báo về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 15 tử vongBệnh nhân mắc COVID-19 thứ 16 tử vong (LĐ). – Bệnh nhân Covid 37 tuổi ở Quảng Trị tử vong, ca thứ 16 (VNN). – Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở tuổi 37 (VNE). – Dịch bệnh lây nhiễm nhanh nhưng dân Thủ đô vẫn thờ ơ (ĐĐK).

Những bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nhất Việt Nam giai đoạn mới (VTC). – Sáng 11/8, không có ca nhiễm mới Covid-19, nhiều BN ở Đà Nẵng âm tính (VNN). – Thêm 16 ca mắc Covid-19 mới, 1 bệnh nhân 37 tuổi ở Quảng Trị tử vong (NLĐ). – Chiều 11-8, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca COVID-19 mới (PLTP). – Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Quảng Trị còn lạc hậu (Zing). – Nghẹn ngào cảnh đưa tang tại tâm dịch Covid-19 ở Quảng Nam (NLĐ).

Nghi khả năng nhân viên y tế ở Hải Dương có dấu hiệu lây nhiễmĐóng cửa, cách ly quán Bánh đa Bà Cụ vì liên quan đến BN816 (VOV). – Hải Phòng tạm dừng hoạt động quán bánh đa nổi tiếng liên quan ca bệnh 816 (VTC). – CDC Hà Nội thông tin về ca bệnh Covid-19 dạo quanh Hồ Gươm, phố cổ (VNN). – Hàn Quốc phát hiện ba chủng Covid-19 đột biến mới (NLB). – Nga công bố vắc xin Covid-19 đầu tiên của thế giới, Tổng thống Putin nói con gái đã tiêm chủng (TN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây