Những câu hỏi về vụ Hồ Duy Hải và Lê Đình Kình (Bài 5)

Nghiêm Huấn Từ

9-8-2020

Tiếp theo bài 1: Nếu lâm nạn, liệu cách ứng phó nào tối ưu? Bài 2: Chống oan sai: Khó như lên Trời! Bài 3: Vì sao Hồ Duy Hải chưa thể bị thi hành án Bài 4: Sai trái phiên tòa giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

Chặng đường gian lao đi đến phiên giám đốc thẩm

Vụ Hồ Duy Hải thật ra không phức tạp. Hai cô gái nạn nhân đều đã có người yêu, trong đó cô lớn đã dự định làm đám cưới. Gặp cản trở từ gia đình, cô này chuyển sang đối tượng mới nhưng vẫn chưa thể dứt tình với người cũ. Chuyện này không lạ.

Khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã triệu tập đầy đủ các nghi phạm cũng như các nhân chứng. Chỉ cần khai thác và sàng lọc trong số này sẽ tìm ra hung thủ. Người này rất quen và rất thân với hai nạn nhân, vì anh ta vẫn ở lại trụ sở khi đã hết giờ làm việc, lại còn tổ chức ăn uống và sau đó còn đi mua trái cây tráng miệng.

Cách giết người bộc phát, dứt khoát và dã man nói lên lòng thù hận, ghen tức cao độ, mà không phải vì mục tiêu cướp tài sản hoặc nhất thời nảy sinh ý đồ hiếp dâm.

Một vụ trọng án với hai mạng người khiến dư luận hoang mang, cơ quan điều tra phải khẩn trương tìm ra thủ phạm thật sớm. Chính lúc này, vì muốn bao che thủ phạm, nên phải tìm người thay thế. Chủ trương phải từ một cấp cao, không thể từ những điều tra viên cụ thể hoặc từ những cấp trên trực tiếp của họ. Từ đây, vụ án dần dần mang tính chính trị, thể hiện những đặc trưng của tư pháp dưới chế độ không tam quyền phân lập.

Vụ Lê Đình Kình cũng sẽ thể hiện như vậy, dù bề ngoài rất khác nhau.

1- Diễn biến vụ án từ 2008 tới nay: 3 chặng

Vụ Hồ Duy Hải tới nay đã 12 năm rưỡi. Đây là thời gian diễn ra liên tục cuộc đấu tranh giữa phía “buộc tội” và phía “gỡ tội”. Quãng thời gian dài dằng dặc này của Hồ Duy Hải (nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại) chưa cần lịch sử đánh giá và phân đoạn, vẫn được dư luận thời nay chia thành 3 chặng, tương tự như lịch sử chống Pháp 9 năm được cụ Trường Chinh chia ra 3 thời kỳ (Phòng ngự, Cầm cự và Phản công).

a) Chặng đầu: 2008-2012, phía buộc tội tạm thắng

– Nói chung, trong 4 năm đầu, Tư Pháp nước ta (đứng đầu là các đồng chí Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình) nhờ quyền lực tuyệt đối đã thắng chàng trai 23 tuổi chỉ mê xem bóng đá và cá cược. Sự kháng cự của gia đình và luật sư tuy chưa hiệu quả, nhưng rất kiên trì, đã tạo được dư luận dù chưa mạnh, nhưng không thể dập tắt, cả trong nước và lan ra quốc tế.

– Cụ thể, năm 2008 và 2009 các chánh án tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều dõng dạc tuyên tử hình Hồ Duy Hải. Quyền trong tay, thắng kiểu này dễ ợt.

Tuy nhiên trước tòa, luật sư Nguyễn Văn Đạt đã nêu ra tới 40 điều mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án. Ví dụ, rất nhiều lời khai của nhân chứng trước khi Hải bị bắt thì bị loại bỏ khỏi hồ sơ, do vậy trong hồ sơ hầu hết là lời khai của nhân chứng sau khi Hải bị bắt. Và ông thách công tố viên tranh luận, nhưng người này tỏ thái độ ngạo nghễ, với câu nói gọn lỏn “VKS bảo lưu quan điểm truy tố”…. Đây là cách trả lời quen thuộc khi tòa án vẫn xử theo luật tố tụng cũ (2003), lấy thẩm vấn là hoạt động chính tại phiên tòa.

Thế là, vị luật sư quyết theo đuổi vụ án. Cụ thể, ông đã 43 lần gửi đơn xin kháng nghị giám đốc thẩm cho Hải. Các chứng cứ chủ yếu được nêu ra, gồm: Hải không thể có mặt lúc 19h30′ tại hiện trường; hung khí mua ngoài chợ và hiện trường không có dấu vân tay của Hải. Do vậy, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong nhiệm kỳ của mình (2006-2011) đã hai lần yêu cầu các cơ quan tố tụng báo cáo về vụ án. Vì vậy, Hồ Duy Hải tạm chưa bị hành hình.

– Nhưng tới lá đơn năm 2012 của luật sư Trần Hồng Phong (thay luật sư Đạt sang Mỹ đoàn tụ gia đình) cũng đề nghị giám đốc thẩm cho Hồ Duy Hải thì bắt đầu có tác dụng. Đơn này dài tới 20-30 trang, với các bằng chứng vững chắc, tin cậy, về sự ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Do vậy, chủ tịch nước Trương Tấn Sang phải đề nghị hai ông chánh tòa tối cao Trương Hòa Bình và viện trưởng VKSTC Nguyễn Hòa Bình cho ý kiến, khiến hai ông này phải có tờ trình (nội dung là: đã xử “đúng người, đúng tội”) gửi lên.

Dựa vào các Tờ Trình của hai ông này, chủ tịch nước đã bác bỏ đơn của Hồ Duy Hải. Đó là ngày 17-5-2012. Thắng kiểu này dễ như bỡn, nhưng hai ông “tối cao” từ đó trở thành tác giả của các “tờ trình giết người” nói trên. Về sau, muốn gỡ cũng không nổi (ví dụ, sáu năm sau, ngày 23-7-2018, văn phòng chủ tịch Trần Đại Quang hỏi về vụ này, các ông vẫn phải khẳng định như vậy). Dư luận từ 2012 bắt đầu nhận ra: Vụ này có oan sai, có thể do cố ý.

– Thua nhưng vẫn kháng cự, không bỏ cuộc

Như trên đã trình bày, trước âm mưu đẩy Hồ Duy Hải vào số phận chịu tội thay cho hung thủ (nghi can Nguyễn Văn Nghị), gia đình và luật sư của bị cáo vẫn không đầu hàng. Bà Loan, mẹ Hồ Duy Hai đã sao chép các lá đơn nói trên và gửi khắp nơi, kể cả gửi cho báo chí.

Tuy nhiên, thời điểm này, luật sư và gia đình vẫn chưa phát hiện thêm những chứng cứ (bút lục) bị cố ý loại bỏ ra khỏi hồ sơ vụ án.

b) Chặng thứ hai: 2012-2016, thêm nhiều chứng cứ mới

– Đây là chặng phía gỡ tội lấy lại thế cân bằng. Và bắt đầu dấn bước.

Điểm qua vài sự kiện qua các năm:

– Năm 2013, ông Nguyễn Thanh Chấn được giải oan, khiến dư luận và báo chí rộ lên, so sánh vụ này với vụ Hồ Duy Hải.

– Năm 2014: Xứng đáng là năm bản lề. Phía các đồng chí “tối cao” chán ngấy tận cổ vụ án này. Nuốt vào hay khạc ra, đều vướng. Và các đồng chí nhận ra thời gian không ủng hộ mình. Càng để lâu, càng nguy hiểm. Do vậy họ quyết định thanh toán.

Ngày 24-11-2014 tư pháp Long An ký Quyết Định “thi hành bản án”, chỉ dành ra 10 ngày để chuẩn bị mọi mặt, nghĩa là, đến ngày 5-12-2014, Hồ Duy Hải sẽ may mắn “được” tiêm độc chất (thay vì bắn “đòm đòm”). Dư luận cả nước lại rùng rùng lên tiếng và hành động đồng loạt, tới mức văn phòng chủ tịch nước phải ra văn bản khẩn cấp “hoãn chết cho tử tù (xem bài 3). Hồ Duy Hải thoát chết ở phút thứ 89.

Hậu quả tai hại cho phía kết tội: Chỉ một ngày sau khi hoãn quyết định thi hành án tử hình, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam đã gửi thư hoan nghênh Việt Nam hoãn giết Hải, nhân đây kêu gọi Việt Nam tha chết cho Hải và mong VN từ nay bãi bỏ án tử hình.

Nói khác: EU theo dõi rất sát vụ này. Sau đó, trong hầu hết các báo cáo về nhân quyền ở Việt Nam liên quan đến án tử hình, đều nêu vụ Hồ Duy Hải làm ví dụ, như trong báo cáo về án tử hình của Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 2014, và báo cáo của Anh về nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam năm 2015 v.v…

Năm 2014 cũng là năm có nhiều bài báo công khai bênh vực Hồ Duy Hải, tư liệu chủ yếu là khai thác từ lá đơn đề nghị giám đốc thẩm của luật sư Trần Hồng Phong (nói trên), được gia đình Hồ Duy Hải khuyếch tán khắp nơi. Ví dụ các bài: Những nghi vấn trong vụ Hồ Duy Hải bị tuyên án tử  —  Lật lại vụ án mạng kinh hoàng (nhiều kỳ) v.v…

Qua các bài báo, từ nay, dư luận biết thêm có nhiều chứng cứ mới bị phát hiện. Đó là các lời khai của 6 nhân chứng (các bút lục) bị tư pháp tỉnh Long An ỉm đi, vì chúng bất lợi cho ý đồ vu cáo và ngược lại, có lợi cho Hồ Duy Hải.

– Năm 2015, đầu năm, vào ngày 10/2, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có Kiến Nghị dài 10 trang, với nội dung “không đủ căn cứ kết tội Hồ Duy Hải”. Từ đó, “vấn đề Hồ Duy Hải” tồn tại không dứt tại nghị trường QH cho tới tận hôm nay (2020) và ngày mai. Tuy nhiên, đồng chí Trương Hòa Bình – chánh tòa tối cao – khi bị chất vấn, vẫn trả lời tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng “chưa có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải“; mặc dù Kiến Nghị của bà Lê Thị Nga (nói trên) đưa ra tới 4 căn cứ.

Giữa Năm 2015: Ngày 11/5, gia đình Hồ Duy Hải gửi Đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị.

– Cuối năm 2015 sang cả năm 2016: Các bài báo về vụ Hồ Duy Hải cộng hưởng với vụ giải oan ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù 17 năm. Tới cuối năm 2016, lại một án tử khác, ông Hàn Đức Long được giải oan.

c) Chặng thứ ba: Từ năm 2016-2000, phía gỡ tội thắng thế

Xin không nói dài vì nó đang diễn ra và sắp kết thúc. Bài 3 và 4 đã đề cập một phần. Có 5 sự kiện đáng nói:

– Sự kiện 1: Đó là sự rò rỉ rất nhiều chứng cứ có lợi cho Hồ Duy Hải – từ nội bộ ngành tư pháp Long An ra ngoài. Do vậy, luật sư nhận được rất nhiều tư liệu (bút lục) vốn bị rút khỏi hồ sơ nhằm bao che thủ phạm và dùng Hồ Duy Hải làm vật thay thế. Nói cách khác, trong nội bộ ngành tư pháp vẫn có những con NGƯỜI, dù họ ở thế lép vế, chưa thể lộ diện.

Ngoài các bút lục (đánh số thứ tự theo thời gian thu thập được), còn có các bức ảnh chụp hiện trường, khiến lộ ra hung thủ thuận tay trái (trong khi Hồ Duy Hải thuận tay phải) và ông thẩm phán có mặt tại hiện trường lại được chỉ định (trái luật) ngồi ghế chánh án.

Một ví dụ khác nói lên sự lố bịch: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nói rằng sau khi bị bắt (từ ngày 21-3-2008), Hồ Duy Hải đã tự mô tả hiện trường, gồm cả tự mô tả con dao hung khí, do vậy cơ quan điều tra mua 3 con dao để Hải nhận dạng (coi, đã dùng dao nào). Nhưng khi biên bản mua dao bị lộ ra, mới thấy đó là con dao được mua trước khi Hải bị bắt (mua ngày 20-3-2008).

– Sự kiện 2: Nhờ các chứng cứ mới, ngày 8-6-2017, luật sư gửi đơn Tố Cáo tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Điều 300, Bộ luật hình sự năm 1999, quy định về “Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án” viết như sau: “Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán (…) nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, huỷ, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án” – thì có dấu hiệu phạm tội này.

Và khung hình phạt lên tới 15 năm tù. Nói cách khác, phía quen “buộc tội” người khác nay phải lo “gỡ tội” cho chính mình. Có lẽ nhằm kết thúc gọn vụ này, đúng sáu tháng sau, ngày 7-12-2017, viện trưởng VKS Long An Đinh Văn Sang kiến nghị thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải (động thái này xin để bạn đọc bình luận).

– Các sự kiện khác: Sự kiện 3, Chánh tòa tối cao buộc phải mở phiên giám đốc thẩm. Sự kiện 4, Quốc Hội vào cuộc, khiến phía buộc tội không còn cách nào kết thúc gọn vụ án và sự kiện 5, đơn tố giác và kêu oan ngay sau phiên giám đốc thẩm, khiến phía buộc tội chỉ còn lo chống đỡ. Chúng xứng đáng được bàn thành mục riêng. Không nhiều thì ít, điều này giúp tìm ra cách hữu hiệu để giải oan cho vụ Lê Đình Kình sắp tới.

(Còn nữa)
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Loạt bài viết suất sắc có thể cứu nhiều mạng người và số phận bao gia đình liên hệ ,cũng có nghĩa cứu một nền tư pháp mục ruỗng chưa có tiền lệ trong sử sách VN .

  2. Giải mã hồ sơ Hồ Duy Hải
    Nghe nói cựu CT Trương Tấn Sang cũng đã từng đọc qua hồ sơ dầy cộm của Hồ Duy Hải …mà đến giờ này cụ vẫn im thin thít không một lời hé môi ?
    Chuyện gì lạ vậy cà ? Có điều gì bí mật tầm cỡ an ninh quốc gia hay có thể liên hệ đến sinh mạng cụ Sang chăng ? Chẳng lẽ cụ sợ bị Trời gọi tên theo kiểu cố CT Trần Đại Quang bị nhiễm “Virus hiếm” độc hơn Corona (21-09-2018), hay cố CT HĐND Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (13-02-2015). Từ khi Công An vào cuộc điều tra (nói theo kiểu báo chí Nhà Nước) hổng lẽ 12 năm trời vẫn chưa kết thúc nổi một vụ án tầm thường xảy ra trong bưu cục Cầu Voi (Long An) ?
    Rồi thì nếu đem anh Hồ Duy Hải ra “làm thịt” chắc gì làm sáng tỏ được vụ án này không ? Vấn đề rối rắm phức tạp ở chỗ là “lần đầu tiên nhân dân VN khắp ba miền, đủ mọi giai cấp hăng hái săn tay áo vào cuộc điều tra ngọn ngành đầy đủ chi tiết thần kỳ, đến độ Đảng và Nhà Nước phải im lặng cúi đầu khâm phục”. Hồ sơ vụ án này sẽ được chắc chắn sẽ được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng ngoại quốc và gửi đến tất cả Đại Sứ Quán có mặt tại VN để nhân loại tiến bộ được dịp chiêm ngưỡng bộ mặt thật của tập đoàn lãnh đạo VN

Leave a Reply to phan cung Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây