Covid-19 ngày 9/8/2020: Việt Nam có tổng cộng 11 người chết, 841 ca nhiễm

9-8-2020

BTV Tiếng Dân

Chiều nay, Bộ Y tế xác nhận, thêm bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, ca thứ 11, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Người xấu số thứ 11 là nữ bệnh nhân 456, 55 tuổi, ở phường Hải Châu II, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 28/7, lúc đó được chẩn đoán viêm phế quản cấp, nghi do Covid-19, ngày hôm sau có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đến ngày 30/7, bệnh nhân bắt đầu diễn biến nặng, được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19. Bệnh nhân 456 đã được can thiệp CRRT (lọc máu liên tục) và đặt VV-ECMO (phổi nhân tạo), là 2 phương pháp cấp cứu bệnh nhân Covid-19, được truyền thông VN quảng bá nhiều nhất trong đợt dịch trước, từng cứu được phi công người Anh, tức bệnh nhân số 91Sau hơn một tuần cầm cự, đến trưa 9/8, bệnh nhân bị tụt huyết áp nặng, xuất huyết tiêu hóa, ngừng tim và đã qua đời lúc 12h trưa nay. 

Có thể nói, ca tử vong thứ 11 như cú đánh “dứt điểm” của Covid-19 vào những chiêu trò tuyên truyền tự mãn của các quan chức lâu nay. Giới chức ngành y ở VN thường thanh minh rằng, Covid-19 giết chết bệnh nhân ở VN vì họ quá già, không thể cứu được, trong khi nạn nhân thứ 11 này chỉ 55 tuổi, bắt đầu qua ngưỡng trung niên.

Cán bộ ngành y tế cũng thanh minh rằng, các ca tử vong đều có nhiều bệnh nền, ra đi bất cứ lúc nào, thì trường hợp thứ 11 chỉ có bệnh nền chính là… cao huyết áp, là “bệnh nền” mà hầu như người cao tuổi nào ở VN cũng mắc phải. 

Hơn nữa, dư luận “lề đảng” cũng thường lập luận rằng do đợt dịch thứ hai làm xuất hiện quá nhiều bệnh nhân cao tuổi chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống y tế không xử lý kịp, chứ nếu có ít ca nguy kịch, dồn lực vào thì vẫn cứu được, như trường hợp bệnh nhân phi công người Anh, thì ca tử vong thứ 11 đã được can thiệp CRRT và đặt VV-ECMO, là 2 phương pháp hầu như đã tới giới hạn của nền y tế VN. 

Dư luận “lề dân” đã dần nhận ra biến thể virus Covid-19 trong đợt lây nhiễm này nguy hiểm như thế nào. Diễn biến của mục bình luận trong bài: Bệnh nhân Covid-19 thứ 11 tử vong trên VnExpress cho thấy điều đó. Đây là bình luận được nhiều lượt thích nhất tính đến thời điểm bản tin sắp lên mạng:

“55 tuổi, ít bệnh nền, nhưng vẫn không thể vượt qua. Người dân đang rất chủ quan với Covid vì họ cứ nghĩ người lớn tuổi, bệnh nền nhiều mới chết. nhưng đây chỉ là ca trung niên,chia buồn cùng gia đình. Thật sự Covid quá nguy hiểm”. Hầu như không còn tuyên truyền viên nào vào phản đối nữa.

Báo Thanh Niên có clip: Bệnh nhân Covid-19 thứ 11 ở Việt Nam tử vong: Bệnh nhân 456.

Mười ca tử vong trước đó gồm: Ca thứ nhất là bệnh nhân 428, mất ngày 31/7; ca thứ 2 là bệnh nhân 437, mất cùng ngày; ca thứ 3 là bệnh nhân 499, mất ngày 1/8, ca thứ 4 là bệnh nhân 524, mất ngày 2/8; ca thứ 5 là bệnh nhân 475, mất cùng ngày; ca thứ 6 là bệnh nhân 429, mất cùng ngày; ca thứ 7 là bệnh nhân 426; ca thứ 8 là bệnh nhân 496; ca thứ 9 là bệnh nhân 651, mất ngày 6/8; ca thứ 10 là bệnh nhân 718, mất cùng ngày.

***

Về các ca nhiễm mới, sáng nay, Bộ Y tế thông báo, thêm 2 ca mới mắc COVID-19 ở Hà Nội và Bắc Giang, báo Lao Động đưa tin. Đó là nữ bệnh nhân 811 ở Bắc Giang, 33 tuổi. Từ ngày 21 đến 24/7, bệnh nhân này đã cùng 5 người trong gia đình, là các ca bệnh 673, 674, 744, 793, và 794 đi du lịch Đà Nẵng. Ca kia là nam bệnh nhân 812 ở Hà Nội, 63 tuổi, là F1 của ca bệnh 447, từng đi du lịch Đà Nẵng. Hai người này tiếp xúc lần gần nhất vào ngày 27/7; đến ngày 3/8, bệnh nhân 812 khởi phát triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, 29 ca COVID-19 mới, có nhân viên y tế, nhiều người tiếp xúc gần ca dương tính, có trường hợp 85 tuổi. Các ca mới được đánh số từ 813 đến 841. Trong đó, nhóm bệnh nhân từ 813 đến 831 đều ở Đà Nẵng, độ tuổi từ 7 đến 85, gồm 8 ca là người tiếp xúc gần người mang bệnh, 3 ca là bệnh nhân, 3 ca là người chăm sóc người bệnh, 2 ca liên quan đến khu vực quanh BV Đà Nẵng, một ca là nhân viên y tế, một ca là nhân viên phục vụ, một ca tại quận Cẩm Lệ, nâng tổng số ca nhiễm mới ở riêng vùng dịch Đà Nẵng lên 269 ca, chỉ trong hơn 2 tuần, từ ngày 25/7 đến nay.

Các ca bệnh 832 và 833 ở Quảng Trị, là người tiếp xúc gần với bệnh nhân 750. Còn nhóm ca bệnh từ 834 đến 841 ở Quảng Nam, gồm 3 người tiếp xúc gần người mang bệnh, 2 người chăm sóc người bệnh, 2 bệnh nhân, một người về từ Đà Nẵng. 

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 841 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 9/8/2020)

Như vậy, chỉ riêng trong ngày hôm nay, ở Việt Nam có thêm 31 ca nhiễm mới, gồm 2 ca sáng và 29 ca chiều, đều là lây nhiễm cộng đồng. VN hiện có tổng cộng 841 ca dương tính và 11 ca tử vong do Covid-19.

____

Mời đọc thêm: Ca bệnh Covid-19 thứ 11 tử vong, là bệnh nhân 456 tại Đà Nẵng (TN). Bệnh nhân Covid-19 thứ 11 tử vong sau 12 ngày điều trịHà Nội thêm ca Covid-19 là F1 của nhân viên cửa hàng Pizza Trần Thái Tông (DT). – Một người Hà Nội, một Bắc Giang nhiễm nCoV (VNE). – 29 ca COVID-19 mới, Việt Nam ghi nhận 841 ca (TT). – Thêm 29 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, hầu hết là F1 (VOV). – Thêm 29 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 841 ca (MTG). 

 – Nhắc nhau giữ sức khỏe vì cuộc chiến với COVID-19 còn dài‘Chạy đua tại chỗ’ để xét nghiệm COVID-19 (TT). – Thêm nhiều người ở ‘phố chung cư’ Đà Nẵng mắc COVID-19 (TP). – Lịch trình 16 ca Covid-19 tại Đà Nẵng: Có bệnh nhân là cán bộ Thanh tra TP (NLĐ). – Thành viên thứ 6 trong gia đình tại Bắc Giang nhiễm COVID-19 (PLTP). – Ông Lương Ngọc Khuê: ‘Một bệnh nhân nhiễm nCoV, cả bệnh viện đóng cửa’ (VNE). – Những triệu chứng vô tình bị bỏ qua của bệnh nhân Covid-19 (VNN). – Đại sứ quán Mỹ cung cấp thông tin chuyến bay rời Đà Nẵng (VOA).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Ở cái xứ sở đảng mắc dịch này thì liêu có còn ai thực sự tin vào mớ số má sặc mùi tuyên giáo. Vạn sự mất tin!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây