Con trai bí thư vẫn bị đánh rớt giữa đại hội

Trương Châu Hữu Danh

8-8-2020

Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Ngay sau khi “cất bốc” nữ Bí thư tỉnh đoàn về vị trí hoành tráng hơn, vị Phó Bí thư thường trực tỉnh đoàn Trà Vinh Trần Trí Cường là ứng viên số 1 thay ghế. Thế nhưng, ngay đại hội Đảng ủy khối do chính cha mình là Bí thư tỉnh ủy Trần Trí Dũng chỉ đạo, anh Trần Trí Cường đã bị loại khỏi Ban chấp hành, đồng thời bị rớt luôn khởi danh sách được đi dự đại hội cấp trên!

Trước đó, trong hai ngày 30 và 31/7 vừa qua, Đảng bộ huyện Càng Long tổ chức Đại hội Đảng bộ, ông Trần Trí Dũng chủ trì. Tại phần bầu cán bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh bất ngờ thông báo Đảng bộ huyện chỉ được bầu 40 người vào Ban Chấp hành. Còn khuyết 1, Tỉnh ủy sẽ phân công người giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy!

Ngay lập tức công bố luôn quyết định điều động bà Huỳnh Thị Hằng Nga – Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Lập tức, ông Kim Ngọc Thái – Phó bí thư Tỉnh ủy lên công bố chỉ định bà Nga giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đa số cán bộ, đảng viên tham dự kỳ đại hội đã hết sức bất ngờ về diễn biến tại phần này, vì bỗng dưng có một lãnh đạo 38 tuổi rơi bổ vào ghế.

Ai cũng bất ngờ, nhưng quy định được phép, nên tất cả đều phải nín lặng.

Sau khi chị bí thư tỉnh đoàn được điều và bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Càng Long thì anh phó bí thư con anh Bí thư tỉnh ủy đương nhiên thay.

Và, ở đại hội đảng bộ khối dân chính đảng tỉnh Trà Vinh, anh Trần Trí Cường – đương chức bí thư chi bộ, Phó bí thư tỉnh đoàn, đã rớt, không trúng cử vào BCH. Anh bị… gạch tên.

Chưa hết, anh cũng rớt luôn trong danh sách được bầu đi dự đại hội cấp trên, tức là đại hội đảng bộ tỉnh. Đồng nghĩa với anh ta sẽ không có mặt trong BCH đảng bộ tỉnh. Mà chức bí thư tỉnh đoàn thì phải là tỉnh ủy viên.

Anh Trần Trí Cường không biết chơi cờ vua. Giờ chỉ hóng xem Sở Lao động Thương binh và Xã hội có khuyết ghế nào không.

Công nhận, các đại biểu ở Trà Vinh rất có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Và họ đã làm đúng!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Ông Trương Hữu Danh là anh em ruột cội với ông Trương Quốc Huy sao vậy? Toàn bới móc xăm xỉa đảng ta thôi.Có luật ,cái chắc là đi tù đó.Sợ hông?

  2. Bố con nhà Trần chí Dũng, Trần chí Cường ko mạnh bằng bố con nhà Nguyễn nhân Chiến, Nguyễn nhân Chính…

  3. Bao thăng trầm lịch sử,
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay?

    Đạo đức tụt xuống đáy.
    Giả dối cứ thăng hoa.
    Sờ đâu cũng tham nhũng.
    Nhìn đâu cũng xấu xa.

    Một ông quan đầu tỉnh
    Đưa cả họ nhà mình
    Lên hàng quan lãnh đạo,
    Đúng và hợp qui trình.

    Một cô gái tạp vụ,
    Nhờ bán cái hồng nhan
    Được đề bạt, giàu có,
    Vì là bồ của quan.

    Quan chồng “quy hoạch” vợ.
    Quan mẹ bổ nhiệm con.
    Chuyện thường ngày ở huyện.
    Nghe mà thấy buồn nôn.

    Có bố là lãnh đạo,
    Con dốt và bất tài
    Cũng trở thành quan lớn
    Và mặc sức tiêu xài…

    Còn hơn cả phong kiến,
    Đầy tớ của nhân dân,
    Công khai gia đình trị.
    Dư luận chúng bất cần.

    Sự thật là như thế.
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay? TBT

Leave a Reply to Nguyễn đình Long Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây