Bản tin ngày 8-8-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

RFA có bài: “Việt Nam nghĩ gì về chiến lược Indo-Pacific của Mỹ?” Việt Nam chỉ sẵn sàng có “tầm nhìn chung” với Mỹ về chiến lược Indo-Pacific, nếu như chiến lược đó không làm ảnh hưởng đến “thể chế chính trị” của Hà Nội, nghĩa là Mỹ đừng dùng “diễn biến hoà bình” với VN. Nói cách khác, đảng CSVN xem sự tồn tại của nó là ưu tiên hàng đầu, còn sự toàn vẹn lãnh thổ, dù quan trọng nhưng vẫn là thứ yếu.

Nguy cơ đã đến gần nhưng lãnh đạo CSVN vẫn không thể dứt khoát: “Nếu họ tiếp tục đặt lợi ích đảng phái và các lợi ích phe nhóm lên trên cả tổ quốc lẫn nhân dân, họ lại sẽ tiếp tục đu dây, dù biết cơ hội để ‘đánh đu’ không còn nhiều và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Sự lựa chọn là rõ ràng tuy khá ngặt nghèo”.    

Kênh USA Military có clip: TQ triển khai tên lửa diệt tàu sân bay, còn máy bay F-35 của Mỹ đã vào trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” ở Biển Đông.

TQ sắp tập trận đổ bộ chiếm đảo, Đài Loan răn đe bằng chiến đấu cơ F-16 cùng tên lửa chống hạm, theo báo Dân Việt. Vụ TQ tiến hành tập trận với ý đồ thu tóm quần đảo Đông Sa ở Bắc Biển Đông, Đài Loan vừa cho hai chiến đấu cơ diễn tập cất cánh từ căn cứ Hualien, mang theo tên lửa chống hạm: “Các chiến đấu cơ F-16 tại căn cứ Hualien được trang bị tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoons”.

Mời đọc thêm: Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tàu tấn công tiên đổ bộ Type 075 đầu trên biển (RFA). – Trung Quốc sắp diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông (VNE). – Trung Quốc càn quét vùng biển sát sườn: Mỹ dè chừng trước nguy cơ “chiến trường mới trên biển” (TQ). – Nghi ngại quanh việc Trung Quốc xây dựng sân bay gần căn cứ hải quân Mỹ-Úc (TP). – Mỹ sẽ bán số lượng lớn vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tức giận phản ứng (Viet Times). – Nhật Bản: Trung Quốc sẽ phải “trả giá đắt” trên Biển Đông (PLTP).

Đất vàng, đất bạc

RFA đưa tin: Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi “đất vàng” 69 Nguyễn Du ở Hà Nội. Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận về vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng và đề nghị thu hồi khu đất rộng gần 600 m2 này vì có những vi phạm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và UBND TP Hà Nội.

Trước đó, năm 2008, Bộ Tài chính đã đề nghị và được Thủ tướng cho phép UBND TP Hà Nội bán nhà đất trên cho PVC làm trụ sở. Đến năm 2009, UBND Hà Nội xác định giá trị chuyển nhượng gần 40 tỷ đồng và thu hồi đất cho PVC sau khi PVC nộp tiền. PVC lại tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Hợp Thành với giá gần 100 tỷ đồng. TTCP cho rằng toàn bộ quy trình “mua đi, bán lại” trên đều trái luật.

Báo Lao Động đặt câu hỏi: 8.000 m2 “đất vàng” được lên lịch thu hồi trong tháng 6 giờ ra sao? Dù lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã VN đã hứa sẽ “thực hiện nghiêm túc quyết định của Thủ tướng và UBND TP. Hà Nội”, thu hồi lô “đất vàng” mặt đường Phạm Hùng và Dương Đình Nghệ ở quận Nam Từ Liêm trong tháng 6/2020. Nhưng đến nay, hơn 2 tháng trôi qua, “lô đất này vẫn ngổn ngang, có hạng mục vẫn tiếp tục được cho thuê”.

Khu “đất vàng” có tổng diện tích 18.000m2 ở mặt đường Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ được UBND TP Hà Nội giao 50 năm cho Liên minh Hợp tác xã VN làm dự án, nay đã đến thời hạn thu hồi đất nhưng vẫn chưa thu hồi được. Ảnh: LĐ

Mời đọc thêm: Dự án “đất vàng” 69 Nguyễn Du có thể bị điều tra hình sự (PLTP). – Chuyển nhượng khu “đất vàng” 69 Nguyễn Du, Hà Nội không đúng quy định (LĐ). – Hà Nội bán chỉ định đất vàng 69 Nguyễn Du là không đúng thực tế (NNVN). – Đất vàng bỏ trống, Bộ Ngoại giao muốn giữ lại là không phù hợp (VNN). – Xót xa “đất vàng”: Dự án LOD Building và hành trình bị lãng quên (DĐDN).

TS Bùi Quang Tín “tự ngã”?

Vụ TS Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14, “tử vong bất thường” vào ngày 5/4/2020 vừa có diễn biến mới. Sau hơn 4 tháng điều tra, Công an TP HCM không khởi tố vụ luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu, báo Người Lao Động đưa tin. Chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM chính thức ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ TS, LS Bùi Quang Tín rơi lầu ở một chung cư tại huyện Nhà Bè.

Một đoạn khá thú vị trong cốt truyện do công an “tổng hợp” lại: “Khi ngồi xuống ghế sofa, ông Trung có linh cảm là ông Tín bị té ngã từ tầng 14 khu vực giếng trời xuống đất nên ông Trung đi ra khu vực lan can giếng trời kiểm tra lại… Kết quả khám nghiệm, kiểm tra hiện trường và kết quả ghi lời khai nhân chứng, nhìn thấy ông Bùi Quang Tín tự trèo qua lan can giếng trời tầng 14 và rơi xuống”. Vậy là công an kết luận ông Tín muốn tự sát!

LS Bùi Quang Tín, giảng viên ĐH Ngân hàng TP HCM. Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 10/4, gia đình TS Bùi Quang Tín chỉ ra nhiều bất thường xung quanh vụ “rơi lầu”. Vợ của TS Tín phân tích: “Đặt giả thuyết chồng tôi đi về, điện thoại có thể bỏ lại nhưng chắc chắn phải mang dép. Lời khai của ông Trung (Hiệu phó, người cuối cùng tiếp xúc ông Tín) là không phù hợp với hiện trường vụ án”. Cho nên công an mới phải “chế” ra tình tiết ông Trung bỗng dưng “linh cảm” thấy ông Tín “tự ngã”.

Thời điểm gia đình LS Tín chỉ ra một số bất thường, LS Nguyễn Văn Quynh của gia đình ông Tín đã đưa đơn yêu cầu khởi tố vụ án, đồng thời “đề cập đến các nghi vấn trong lời khai của Viện trưởng Dũng và của Hiệu phó Trung; trước đó ông Tín phải chịu sức ép từ nhiều phía trong trường đại học, từng nhận tin nhắn đe doạ”.

Ngày 11/6/2020, kênh FBNC VN có clip phỏng vấn LS Nguyễn Văn Quynh: Những dấu hiệu bất thường trong vụ án TS. Bùi Quang Tín.

Mời đọc thêm: Hạn cuối xác định luật sư Bùi Quang Tín tử vong có phải án mạng hay không (TN). – Đã có kết quả xác minh vụ ông Bùi Quang Tín rơi tử vong (LĐ). – Công an TP.HCM kết luận tiến sĩ Bùi Quang Tín tự ngã từ tầng 14 (VTC). – Tiến sĩ Bùi Quang Tín ‘tự ngã từ tầng 14’ (VNE). Mời đọc lại: Điều tra cái chết bất thường của tiến sĩ Bùi Quang Tín (TT). – Điều tra dấu hiệu bất thường về cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín (VNN). 

***

Thêm một số tin: Lê Khả Phiêu: chống tham nhũng và sai lầm chính trị — Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Việt Nam ‘rất tốt’ với Mỹ (VOA). – “Chảy máu” tài sản Nhà nước (BP). – CG bị tố phá nhà khi trả mặt bằng (SGGP). – Thanh Hóa: Cán bộ dân số kêu cứu (ĐĐK). – Tập đoàn dầu khí Mỹ sắp làm ‘siêu dự án’ $15 tỷ ở Khánh Hòa (NV). – Bất bình với Mỹ, Đức-Pháp rời các cuộc thảo luận về cải tổ WHOTrưởng đặc khu Hong Kong bị Hoa Kỳ đưa vào sổ đen (VOA). – Mỹ trừng phạt các lãnh đạo Hồng Kông, bước leo thang mới với Bắc Kinh (RFI). – Quan chức phản gián Mỹ: Nga, TQ, Iran tìm cách can thiệp bầu cử 2020 (VOA). – Kiệt quệ, cô lập, Iran ngả vào tay Trung Quốc? (RFI).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Học thật không có chỗ đứng chung với bọn học giả, không tự lượng sức mình, không về nhà đuổi gà cho vợ thì sẽ bị cho té lầu.

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây