“Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?” (Phần 2)

Trương Nhân Tuấn

28-7-2020

Tiếp theo phần 1

Tiếp tục ý kiến hôm qua, về câu hỏi “Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?” của BBC hôm kia đặt cho phe người Mỹ gốc Việt. Ông Hoàng Đức Nhã trả lời chung chung “nước Mỹ hiện nay đi đúng hướng, có nghĩa là làm cho quốc gia giàu, dân mạnh”.

Theo tôi, không ai nói lên được “đường hướng” của ông Trump hôm qua là “hướng nào”? Hôm nay “hướng nào”?

Ông Trump không hề có “kế hoạch” dài hạn. Từ kinh tế, ngoại giao, quốc phòng…

Cụ thể là vấn đề y tế, ban đầu Trump cho đó là “tin vịt cồ” của phe Dân chủ đưa ra để hại ông. Bây giờ Trump hô hào “đeo khẩu trang là yêu nước”. Chưa thấy ông Trump đính chính lại vụ uống Chloroquine (VN quen gọi chung là thuốc ký ninh) là “không hữu hiệu và có hại cho sức khỏe”.

Còn về kinh tế, ban đầu Trump tưởng bở, đánh TQ bằng thuế quan là “dễ ăn”. Không dè “địch chết ba ta chết bốn”.

Còn về quốc phòng, Trump đã đưa nước Mỹ trở thành một “đồng minh phản bội”. Nhứt là đối với các chiến binh người Kurdes trong cuộc chiến Syria. Còn vụ buộc các lãnh đạo Afghanistan ngồi chung với “kẻ thù” là Taliban để Mỹ “tháo chạy”, cho thấy lãnh đạo Mỹ cũng bá đạo như vụ buộc VNCH ngồi chung với MTGPMN.

Ngoại giao bây giờ là “vũng lầy của chúng ta”. Đồng minh chí cốt của Mỹ là Anh cũng mong muốn Trump sớm xuống.

Trump không có “đường hướng” chi cả.

Ông Nhã cố gắng thế vô chỗ ông Trump bằng “nước Mỹ”: “Nước Mỹ đi đúng hướng”.

Nước Mỹ thời ông Trump như chiếc thuyền say. Ông Trump như thuyền trưởng không chuyên nghiệp, không biết coi bản đồ lẫn la bàn. May phúc là ở Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng… vẫn còn những nhân sự (tuy cấp thấp) nhưng tài ba, nhiều kinh nghiệm.

Biết ông Trump lèo lái con tàu nước Mỹ đi về hướng nào mà khẳng định “đúng hướng”?

Về câu hỏi “Giải thích hiện tượng đa số người Việt lớn tuổi ủng hộ đảng Cộng hòa, và xét xem khuynh hướng này có đang thay đổi với giới trẻ” thì ông Nhã có câu giải thích:

Theo tôi sở dĩ người Mỹ gốc Việt xác định là đảng Cộng Hòa là vì 1) một số lớn những người đó nghĩ rằng chính những Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Dân Chủ trong Quốc Hội Hoa Kỳ gây sự sụp đổ của VNCH vì họ cắt viện trợ trong thời điểm 1973-1974; 2) đa số người Việt định cư tại Hoa Kỳ sau tháng Tư, 1975 thấy chủ trương của đảng Cộng Hòa hợp với suy nghĩ chánh trị và lối sống của họ – có trách nhiệm làm việc thay vì chờ đợi chánh phủ giúp. Khuynh hướng này sẽ thay đổi vì sắc thái chính trị Hoa Kỳ, nhưng sẽ vẫn cao hơn người Mỹ gốc Á khác.”

Ý kiến của ông Nhã chứa đựng nhiều chi tiết lịch sử quan trọng, trong đó có nguyên nhân đưa đến VNCH sụp đổ. Mặc dầu che đậy bằng ngôn từ “những người đó nghĩ rằng”, mà thực chất ai cũng hiểu “những người đó” chính là ông Nhã.

Theo ông Nhã, VNCH sụp đổ vì Quốc hội Mỹ (do phe Dân chủ nắm cả hai viện) cúp tiền viện trợ.

Ông cố vấn ơi là ông cố vấn! Ông nói kiểu đó làm người ta hiểu rằng VNCH chỉ là một phường “đánh mướn”. Còn tiền thì đánh. Hết tiền thì đầu hàng.

Theo tôi, câu hỏi nên đặt ra là lớp lãnh đạo tầm ông Thiệu, ông Nhã…. mấy ông đã làm cái gì khiến Quốc hội Mỹ cúp viện trợ?

Riêng ông Nhã, ông “cố vấn” cho ông Thiệu cái gì để ông này chấp nhận ngồi ngang hàng với MTGPMN?

Ông cố vấn cái gì cho ông Thiệu khi Hiệp định Paris 1973 khẳng định “VN là một quốc gia có chủ quyền, thống nhứt ba miền như nội dung hiệp định Genève 1954“?

Ông Nhã có biết rằng khi ký vào văn bản như vậy thì sự hiện diện của Mỹ ở VN không còn “chính đáng”, nếu đứng dưới ánh sáng của Công pháp quốc tế?

Khi Quốc hội Mỹ thấy rằng sự hiện diện của Mỹ ở VN không còn chính đáng. Hệ quả họ phải rút quân và cúp viện trợ.

Tức nguyên nhân VNCH sụp đổ là do lãnh đạo VNCH thiển cận, không thấy âm mưu của “nước lớn” đứng sau lưng.

Cái “thiển cận” tập thể đã làm sụp đổ VNCH mà ông Nhã đóng góp phần lớn. Ông Nhã là “cố vấn” cho ông Thiệu.

(Còn nữa)

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Trả lời Người Sài Gòn,
    Bình luận trên không công kích cá nhân TNTuan, mà chỉ vạch ra động cơ bất chính của anh ta khi liên tục tấn công Trump. Không là công dân Mỹ, tức cũng không phải đv đảng Dân chủ, để băn khoăn cho số phận J. Biden hay nước Mỹ (mà anh ta cho là đang đi lạc hướng – bằng những chê bai chỉ trích Trump sâu độc nặng nề). Vậy TNTuan đang ủng hộ ai? Ủng hộ J Biden, không ai khác. Với động cơ nào, khi chính sách ông nầy trước đường lối hung hăng của TQ vẫn là dấu hỏi to tướng, gây lo sợ cho dân VN. Họ đang ủng hộ cho Trump+ê kip cầm quyền để cản trở TQ đang uy hiếp VN tại biên giới phía bắc, phía tây(Lào), phía tây nam(Cpuchia), tại biển Đông, vào sát nam Trung bộ chỉ cách Vũng tàu 120 miles, uy hiếp các mỏ dầu…
    Trump xấu nết, gái gú (trước 2016), ăn nói ba láp…chuyện đó không quan trọng đối với người VN. Họ chỉ cần BẤT CỨ AI chịu áp đảo kẻ thù để họ có thời gian củng cố lực lượng …là OK, BRAVO, LONG LIVE!

    Tôi ngạc nhiên là anh lấy tên Ngươi Saigon. Thật không?! Tôi nghĩ là anh không trung thực. Người Sg thật có đến 99,9% muốn Đảng Cộng hoà tiếp tục lèo lái chính sách chống TrungCong của Trump, bất kể là ai, không cần phải là Trump!

    Rất dễ hiểu, hợp lòng người và thuận đạo trời. Ai không nghĩ như vậy sẽ trở thành đối nghịch, đối địch!
    Lấy một thí dụ, anh là một kẻ yếu đang bị tên cướp có vũ khí khống chế. Bổng có gã hàng xóm ở cuối phố, thường ngày nhậu nhẹt gái gú…bổng đi ngang qua cùng vài thằng bạn. Cả bọn xông vào đánh đuổi cướp.
    Anh sẽ từ chối sự can thiệp, vì gã kia là phường mất nết? Có không?!

    Người SaiGon xạo, cũng chỉ như TNTuan thôi. Rởm đời với màn tham gia vào chính trị Mỹ, chẳng cần quan tâm gì đến số phận dân tộc. Thực chất, cùng là bọn đánh thuê cho Pelosi, hoặc tệ hơn, cho Tập đại ca thôi.

  2. @ Loi Nguyen,
    Thật tình mà nói thì ông Trump chỉ giỏi trên tư cách 1 thương gia, ông ấy không có tài của một chính trị gia. Tôi không muốn đôi co trên diễn đàn này nhưng nhận định trên là nhận định của rất nhiều người trên thế giới này.

  3. Chúng ta có thể tóm tắt thành quả gần 4 năm “nước Mỹ đi đúng hướng” dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của tổng thống Trump là “TRUMP ĐANG ĐỨNG DƯỚI CÁI HỐ. ĐỪNG ĐÀO SÂU THÊM NỮA!” Đó là lời kết luận của Chris Wallace, một xướng ngôn viên gạo cội của FOX News, tiếng nói của tòa Bach Ốc dưới các thời Cộng Hòa.

  4. Trương nhân Tuấn đang viết để phục vụ ai nhỉ?
    Nước Mỹ? Với tư cách gì ông phục vụ Mỹ? Là công dân Mỹ? Hình như ông đang ở Pháp, là công dân Pháp? Vô lý. Được thuê để hạ Trump?
    Ông còn giữ nguyên họ tên VN, tạm cho là ông còn nghĩ tưởng đến nòi giống mà ông đang mang hình hài, tóc đen da màu, mũi thấp…Vậy Trương ngân Tuấn có biết người VN đang lo sợ, mong ước gì không?!
    Nói cho ông biết, mà chắc ông cũng thừa biết rồi, HỌ đang lo hoạ Bắc thuộc lần thứ ba. Họ đang mong ước có một thế lực hùng mạnh, bằng bất cứ kiểu cách nào, trì hoãn mối hoạ ấy.
    Họ đang nghĩ,và tin tưởng, rằng đó là nước Mỹ dưới thời Tt Trump vây quanh bởi ê kíp chống Trung quốc, đang tích cực phát động cuộc chiến cản trở tham vọng của Tq. Dứt khoát không phải phó biden, kẻ may mắn nhờ nCoV, đang hưởng lợi nhờ những kẻ thù của Trump kích động vụ da màu. Đại đa số người Việt coi thường biden, nghĩ rằng anh ta sẽ phản bội cuộc chiến chống trung cộng, vốn đang cho người Việt thấy chút ánh sáng cuối đường hầm.

    Ông ngồi ở nước ngoài, kẻ ngoại cuộc, đã không băn khoăn gì cho vận mệnh dân tộc thì đừng viết bài phá bỉnh, dọn đường cho gã hèn joe biden lên để lật ngược cuộc cờ.
    Trump là tổng thống không hoàn hảo. Nhưng ông ta đã ĐÚNG về chiến lược: vạch mặt Trung cộng và kiên quyết tuyên chiến với nó kể cả nếu có nhiệm kỳ 2. Chung quanh ông là những phò tá có cùng lý tưởng, đủ sức để đưa con tàu tới đích. Dù thuyền trưởng có đang say, một hoa tiêu giỏi cùng thuyền phó và thuỷ thủ trung thành có thể làm nên chuyện, khi chiến lược lèo lái đúng đã được vạch ra!

    “Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?” . Trả lời truong nhan tuan, kẻ ngoại cuộc, trí thức vô dụng, không bằng một kẻ thất phu,
    OUI, C’EST VRAI, POUR LE BIEN DU PEUPLE VIETNAMIEN, au moins!

    • Công kích cá nhân không phải là cách phản biện hay chứng minh được điều gì. Nếu ai thấy tác giả viết có gì không đúng thì hãy tìm những lý luận vững chắc để chứng minh những cái sai của người ta thay vì biến tác giả thành thế lực thù địch với hy vọng lôi kéo được người khác theo mình.

      • Bài của Sa Kim viết rất đúng. Ai công kích cá nhân ai ?? hãy lo chuyện ở VN đi , họa mất nước, mất Sài Gòn sắp đến nơi kìa.

  5. Ông Trương Nhân Tuấn nên ngừng ở bài 2 này. Thế là đủ.
    Bắc VN gây sự, đánh Nam VN. Nga và Mỹ dùng lấy VN làm chiến trường. Bắc – Nam VN đánh nhau nhờ tiền Nga và Mỹ.
    Nếu Nga không giúp, miền Bắc sẽ thua.
    Mỹ bỏ cuộc trước, do vậy miền Nam thua.

  6. Ô. Nhã làm cố vấn cho ông Thiệu trong chính quyền miền nam trước năm 75 tuổi rất trẻ, nghe nói do là bà con với bà Thiệu (cũng lại vì dòng máu “xanh” nên được ngồi vào vị trí tối quan trọng này vào thời điểm định mệnh của VNCH trước kia).
    Không thấy có một dấu vết lịch sử nào cho thấy tài thao lược của ông trong vai trò cố vấn cho Thiệu, bởi vì tất cả những thỏa thuận giữa những nhân vật then chốt trong cuộc chiến VN giữa Mỹ và CSVN đều giữ kín lúc đó. Nhưng qua nhận định của Ô. Nhã về hướng đi của nước Mỹ hiện nay do Trump lãnh đạo người ta mới hiểu rằng nhận thức chính trị quốc tế của ông quá yếu kém. Ông Nhã không nhìn ra nước Mỹ đang bị cô lập về ngoại giao ra sao với các đồng minh của mình trong khối Nato hiện nay. Nhìn Mike Pompeo thảm hại ra sao, vì bị từ chối khéo khi tuần trước qua Đan Mạch để vận động, thuyết phục một đồng minh cỏn con, tí hon về một mật trận chống Tàu (Ai cũng hiểu đây chỉ là chiến thuật ngắn hạn của Pompeo và Trump cho cuộc vận động bầu cử TT Mỹ sắp tới!).
    Ô. Nhã và nhiều người lớn tuổi, trước kia ở vai trò lãnh đạo của VNCH họ đang sống và suy nghĩ trong thế giới riêng của họ. Lạc hậu, kém cỏi và đang tàn tạ….

    • Ông Nhã chỉ là Bí Thư kiêm phát ngôn viên của TT Thiệu. Nhã là cháu kêu ông Thiệu bằng cậu, bà Thiệu không thích ông cháu chồng play boy này. Chuyện ông Thiệu với cô ca sĩ gì đó là do Nhã làm mối. Thực sự cố vấn cho TT Thiệu hồi đó là các ông Nguyễn Phú Đức, Trần Chánh Thành, GS Nguyễn Ngọc Huy v.v. chứ không đến lược Nhã. Khi tốt nghiệp ở Mỹ về Nhã chĩ là chuyên viên Ngân Hàng, đến khi ông Thiệu đắc cử TT,Nhã được đưa về làm chuyên viên Phủ Tổng Thống. Lúc đó anh ta chỉ mới 25 tuổi, cũng chẳng có kinh nghiệm gì.
      Năm 1969 Trần Ngọc Hiền bị bắt là cơ hôi bằng vàng để Nhã phất lên, lúc đó Bí Thư kiêm PNN của Tổng Thống là ông Nguyễn Xuân Nguyên. Hiền khai từ mật khu ra đã ở nhà của một ông Bác Sĩ đã nghĩ hưu ở BD trước khi thâm nhập vào SG. Lời khai này rất quan trọng. CQ chuẩn bị truất quyền bất khả xâm phạm để bắt DB Trần Ngọc Châu vì tội có liên hệ đến Hiền do đó không thể bỏ qua ông BS này được. Ông BS này lại là thân phụ của NXN mà ông Nguyên và ông Thiệu lại là anh em cột chèo. Giải pháp được đưa ra ông BS này được cấp Passport đi Pháp đổi lại ông Nguyên từ chức trước khi CS bắt TNC tại Quốc Hội. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để Nhã đi lên, về sau Nhã lại nắm thêm Bộ Dân Dận Chiêu Hồi. Nguyễn Xuân Nguyên sau khi từ chức làm Tổng Giám Đốc Mekong Ngân Hàng .
      Nhã có lẽ đã quên chuyên TT Nixon và Kissinger của Đảng CH đã bán đứng VNCH như thế nào sao?

Leave a Reply to Summer Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây