Donald Trump: Thí mạng dân để chống dịch

Nhã Duy

20-7-2020

Giữa tuần qua, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook đã thực hiện cuộc phỏng vấn về tình trạng Covid-19 hiện nay với Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của nước Mỹ. Cuộc phỏng vấn chứa đầy những thông tin hữu ích, thẳng thắn đã thu hút hàng triệu người theo dõi.

Trong phần mở đầu, Mark đã đặt vấn đề rất chính xác khi hỏi dùm cho suy nghĩ của nhiều người khác rằng, trong khi hầu hết các quốc gia xem như đã kiểm soát khá tốt dịch bịnh thì tại sao nước Mỹ lại có số người bịnh gia tăng quá cao như hiện nay? Mark thẳng thắn bảo rằng, anh “rất thất vọng” khi nhìn thấy chính phủ và nội các đã kiểm soát dịch một cách kém hiệu quả như vậy.

BS Fauci bảo rằng, đây là vấn đề “phức tạp để trả lời”. Nhưng ông không né tránh khi cho rằng một trong những lý do này là việc mở cửa quá sớm. Nước Mỹ đã mở cửa vào thời điểm mà mỗi ngày có khoảng 20 ngàn người bị lây nhiễm, lẽ ra phải đợi đến một con số thấp hơn nhiều. Thậm chí có những tiểu bang, như Texas, Florida…, nơi có những thống đốc đồng minh thân cận với Trump, tái mở cửa ngay đúng đỉnh dịch đang tăng cao và hiện nay đang trở thành những ổ dịch mới của nước Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ký giả Chris Wallace trên Fox News được phát sóng hôm Chủ nhật 19/7/2020, Trump tiếp tục phủ nhận việc có số lây nhiễm mới tăng cao và khăng khăng bảo rằng, kết quả này là do nước Mỹ có xét nghiệm cao nhất thế giới, nên người bịnh tăng cao, điều Trump từng nói trước nay.

Nó là lý do để Trump muốn cắt bớt ngân sách cho việc xét nghiệm và theo dõi dịch bịnh, cắt ngân sách Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bịnh CDC và Viện Y tế Quốc gia, hăm dọa cắt ngân quỹ trường học nếu không mở cửa mùa học tới… trong gói cứu trợ thứ nhì đang được Quốc hội bàn thảo hiện nay.

Đây là điều mà giới chuyên gia y tế phản bác, cũng như với cái nhìn thông thường của người dân cũng dễ dàng nhận thấy giải thích của Trump là sự ngụy biện phi lý. Xét nghiệm cho biết diễn biến dịch bịnh hầu tìm ra biện pháp đối phó hữu hiệu, nó vẫn sẽ còn cho dù có đóng cửa hết các trung tâm xét nghiệm.

Trên thực tế, số người đang nhiễm Covid-19 nhưng không được xét nghiệm vì không có triệu chứng, là con số cao hơn số liệu được báo cáo. Khi chính phủ đang đóng bớt các điểm xét nghiệm cùng một thủ tục thiếu tiện lợi và thời gian chờ đợi khá lâu, không mấy người bỗng dưng tự mình đi xét nghiệm nếu không có triệu chứng liên quan đến Covid-19.

CDC ước tính số người thật sự bị nhiễm Covid-19 tại Mỹ hiện nay có thể gấp mười lần con số trên giấy tờ,  theo như phát biểu của giám đốc CDC Robert Redfield vào ngày 25/6/2020. Số người nhiễm tại Mỹ cho đến ngày 19/7/2020 là 3.877.501 ca, theo Worldometers.info, tức số người Mỹ bị nhiễm thật sự có thể đến gần 40 triệu người hiện nay.

Trở lại cuộc phỏng vấn của Mark với BS Fauci, anh bảo rằng “rất thất vọng khi việc xét nghiệm tại Mỹ hiện nay vẫn chưa được đầy đủ”, cùng việc chính phủ đang chỉ trích, tấn công, xem thường uy tín của những khoa học gia như Dr. Fauci, cùng chính cơ quan y tế của mình như CDC, FDA… giữa cơn dịch bịnh.

Đó là một sự thật đáng buồn đang xảy ra. Chưa có quốc gia nào mà nội các chính phủ lại tấn công chính những chuyên gia, cố vấn y tế hàng đầu, cùng các cơ quan y tế quốc gia của mình giữa cơn đại dịch. Không kể việc Hoa Kỳ đã ngừng tài trợ và rút ra khỏi tổ chức Y tế Thế giới.

Với Trump, ông đã có câu trả lời về cách “chống dịch bịnh”. Là không cần làm gì, thậm chí đến việc ban lịnh buộc mang khẩu trang là “vi phạm quyền tự do của người khác”.

Trump từng nói và vừa lặp lại trên truyền hình hôm nay rằng: “Tôi đã nói, dịch sẽ biến mất và tôi nói lại như vậy nữa. Tại sao hả? Tại vì có lẽ tôi đã đúng hơn bất kỳ ai hết“. Trump đã nói như vậy ít nhất là 20 lần kể từ khi nước Mỹ chỉ có vài ca bịnh hay đôi ba người chết cho đến nay.

Covid-19 sẽ tự biến mất? Bao giờ? Bằng cách nào? Và bao nhiêu người dân nữa sẽ chết cho đến khi nó tự biến mất? Có cần nhắc lại con số 143 ngàn người đã chết cho đến nay hay không? Khoa học và người dân không có đủ “sự tự tin” vô cứ như Trump.

Bao nhiêu người từng đổ vào binh vực cho “nước Mỹ vĩ đại” bằng những điều không hề liên quan gì đến dịch bịnh cùng việc chống trả đại dịch trước kia. Nay từ câu hỏi của Mark Zuckerberg, chúng ta có thể lặp lại câu hỏi này một lần nữa. Vậy thì sự vĩ đại của nước Mỹ thể hiện qua cơn dịch hiện nay ở đâu khi tiếp tục dẫn đầu về số người lây nhiễm và tử vong, cũng như đang có dấu hiệu bùng phát trở lại? Hay khác hơn, Donald Trump và nội các của ông sẽ còn đưa sự vĩ đại của nước Mỹ xuống thấp đến mức nào nữa trong dịch bịnh nói riêng hay các vấn đề quốc gia nói chung?

Người ta có thể ủng hộ Trump, ủng hộ những điều xa vời còn nhiều tranh cãi và không hề có kết quả rõ ràng nhưng việc ủng hộ Trump đang thí mạng người dân Mỹ – thí mạng chính mình và gia đình mình trong đại dịch hiện nay liệu có phải là chọn lựa khôn ngoan? Bởi cho đến nay, qua những tuyên bố cùng thái độ của tổng thống Donald Trump như trên, nước Mỹ xem như đang bỏ ngỏ hoàn toàn cho đại dịch Covid-19 hoành hành. Khó ai biết chắc nó sẽ đến đâu, bao giờ đến phiên mình và còn bao nhiêu người dân sẽ thiệt mạng.

Xin cầu mong sự bình an đến cùng người dân và nước Mỹ trong giai đoạn thách đố hiện nay.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Trần cờ lờ (KL) đi qua ngôi nhà có bức tường che kín chung quanh co một anh tên Duy cầm tờ rơi viết lung tung giai thich về chữ viết trên tường : “White House”. cho 2 anh “bình loạn” vây quanh nghĩa là :Nhà thằng Điên đấy. Ngay lúc ấy có giọng bên kia tường đếm 1 thằng ngu viet láo, 2 thằng ngu theo .. lập đi lập lại như điệp khúc ..Cờ Lờ thác mắc hỏi:” Này, thẳng điên nói ai ngu zậy”? ba anh đồng thanh nói: “hơi đâu mà nghe nó nói, thằng điên đó mà “. Cờ Lờ trèo qua lưng 5 Rờ và leo lên vai Lờ Kờ Tờ đứng sát tường để ngó qua… bổng nhiên một cây gậy đập cái bốp trên đầu, Cờ Lờ té bật xuống xoa đầu, và lúc ấy mới nhận thấy 3 anh kia, anh nào đâu cũng sưng một cục bướu. Ngay lúc ấy, tiếng lầu bầu lại cất lên :” Một thằng ngu viết láo, 3 thằng ngu theo,…Một thằng ngu viết láo, 3 thằng ngu theo.” Thể là cả 4 anh đều nhất trí: “Cái thằng í Điên thật ..”
    Viết đến đây bác Tom cười bỏ đi luôn vĩnh viễn không hề quay lại.

  2. Lý luận cho rằng “số người bệnh vì covid-19 tăng cao vì số người được xét nghiêm tăng cao” là lối suy nghĩ của “the lying king” và được những tên cuồng lập lại như vẹt. Người khỏe mạnh chẳng ai tội gì đi đứng hàng giờ sắp hàng trong nắng nóng như thiêu để được xét nghiệm cả. Số người bị nhiễm bệnh covid-19 tăng cao cũng có thể được đo lường theo tỷ lệ số người nhập viện và chết tăng cao. Hiện nay nhiều nhà thương ở những điểm nóng không còn chỗ chứa, những người bị covid-19 trở nặng sẽ it có khả năng được cứu sống nếu không được đưa đến những nhà thương ở xa xa hay các tiểu bang lân cận.

  3. Trump luôn luôn khẳng định:
    …”Trump tiếp tục phủ nhận việc có số lây nhiễm mới tăng cao và khăng khăng bảo rằng, kết quả này là do nước Mỹ có xét nghiệm cao nhất thế giới, nên người bịnh tăng cao, điều Trump từng nói trước nay”…
    Dựa trên lập luận này các bà các cô ở Mỹ bèn kết luận:
    …”Phụ nữ càng khám thai nhiều nhất thì khả năng mang bầu sinh đẻ càng cao nhất ở Mỹ !”
    Đó là phương pháp suy luận logic mà bọn con nít phải học ở trường sơ đẳng
    Ha Ha Ha !

  4. Trích: (Hết trích)
    TT Trump nói đúng. Một khi “mọi người biến mất thì dịch cũng biến mất theo!” He … he…

    • Trích: “Trump từng nói và vừa lặp lại trên truyền hình hôm nay rằng: “Tôi đã nói, dịch sẽ biến mất và tôi nói lại như vậy nữa. Tại sao hả? Tại vì có lẽ tôi đã đúng hơn bất kỳ ai hết“.” (Hết trích)

Leave a Reply to Bac Tom Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây