Quy trình diệt phản động trên mạng

Trương Châu Hữu Danh

18-7-2020

“Các đồng chí thân mến! Nay do có đồng chí hỏi hướng xử lí của ta khi phát hiện các đối tượng phản động như thằng khốn này, thay mặt e47, bên cạnh các hoạt động diệt nick phản động, tôi xin thông báo:

QUY TRÌNH TIÊU DIỆT PHẢN ĐỘNG TRÊN MẠNG

Chụp màn hình lại tất cả những luận điệu, câu chữ, hình ảnh… để lưu làm chứng cứ. Sau đó đối chiếu xem những chuyện đó vi phạm vào điều nào trong BLHS hoặc các văn bản luật có liên quan (Các đồng chí nào không rành, cứ đưa về đơn vị, sẽ có chuyên gia về Pháp lý hỗ trợ).

Bước kế tiếp: Xem thông tin của nó là ai, tên gì, ở đâu, làm gì… nói chung tất cả các thông tin liên quan.

Sau đó, xem nó cư trú ở địa phương nào thì cứ đúng luật viết một cái đơn tố cáo liệt kê những chuyện nó làm nộp cho Công an địa phương đó.

Về phía e47 ta: Sẽ báo cáo câu chuyện lên lãnh đạo Cục xin hướng xử lý.”

Phía trên là một cái tút quen thuộc của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc công ty Phượng Lộc ở 68 Nguyễn Huệ, Huyền đang là E trưởng e47, mà “bò đỏ” gọi là chính ủy. Công ty của Huyền chuyên bán “bào ngư Chile” cho gia đình quan chức vì Huyền là cháu anh Khoa (Phó chủ tịch Thành phố HCM, đã xin nghỉ sớm chờ cụ Tổng).

Lâu nay Huyền chỉ huy các nhóm kín anh em bò đỏ, chủ yếu đi còm dạo thô tục và tấn công FB anh em (nhà báo, người phản biện, lề trái, dân chủ, những người đi ngược với quyền lợi nhóm suy thoái…) bằng cách report tập thể vào bài viết.

Các bài viết bất lợi cho nhóm lợi ích, Huyền sẽ xua “bò đỏ” ra húc – trong khi anh em “bò đỏ” hầu như không biết đây là mục đích riêng.

Vài tút tiêu biểu của Huyền, xin xem dưới comment.

“Cháu anh Khoa” thường xuyên kích bò đỏ tấn công bài viết anh Trương Huy San, MC Phan Anh, Huỳnh Long, Hoàng Thế Nhân, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương… Riêng tui, nhóm Huyền ưu ái tấn công khoảng hơn 100 lần!

Một trong các stt Huyền tấn công MC Phan Anh khi anh lên tiếng về chủ quyền biển đảo. Ảnh: FB Huyền Nguyễn
Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Nhắc đi nhắc lại nhìu lần rùi . Khôn ngoan đối đáp bọn phản động thực sự, gà cùng iu Đảng chớ wài bôi mặt đá nhau . Trương Châu Hữu Ranh chỉ làm tình hình vốn đã rối như canh hẹ càng đục ngầu thêm

    “Các bài viết bất lợi cho nhóm lợi ích, Huyền sẽ xua “bò đỏ” ra húc – trong khi anh em “bò đỏ” hầu như không biết đây là mục đích riêng”

    Trong cái đầu vốn rất thoáng mát của mình, TCHD nghĩ trong Đảng có 2 thứ, 1 là Đảng iu wí của những người có tâm sáng như anh ta & lựt xư Ngô (mà tưởng là) Ngọc Zai, và phần kia là những nhóm lợi ích, aka các vị sư Nam Tông của phái xuyên quyền thế . Và đám sư Nam Tông của phái xuyên quyền thế này đang phá hoại Đảng . Rite on the money! Anh ta & những người như hắn tự mang trọng trách là phải làm trong sạch Đảng bằng cách hạn chế đến tối thiểu ảnh hưởng & thiệt hại từ đám bastard children của đồng chí tiến sĩ Trần Nguyễn Nhật Quang A đ/v Đảng . Quan tâm tới tiêu cực ảnh hưởng tới tiền thuế đóng cho Đảng là 1 biểu hiện cụ thỉa của tư di này . Đồng chí lựt xư Ngô (mà tưởng là) Ngọc Trai nên cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh Trương Châu Hữu Danh và cả hữu thực như điên này . Và những người bị anh ta xem là “bò đỏ” đang lợi dụng danh tiếng của những người thật sự yêu Đảng, aka dư lợn viên, vốn có chiền thống hào hùng từ những hạt cát lấp lánh để bảo vệ cho những nhóm lợi ích, aka đám sư Nam Tông ăn thịt chó, bastard children của đồng chí tiến sĩ Trần Nguyễn Nhật Quang A & đám trí thức IDS.

    Nói chung, những người như tớ rất ủng hộ những người tâm sáng dư thía lày . Quân ta đánh quân mình là 1 dấu hiệu cụ thỉa rằng thì là mà Đảng Cộng Sản nhà các bác on the way out. Đúng, hổng ai có thỉa làm gì Đảng, chỉ có Đảng tự sụp đổ . 1 trong những ní zấu có thỉa làm Đảng sụp đổ là những thành phần yêu Đảng đánh nhầu lẫn nhau, thay vì đoàn kết để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, cũng là bảo vệ đất nước .

    Học đòi Trương Duy Nhất nhơn tiện có phép thử xem ai là phản động chân chính & ai phản động chân trong chân ngoài . Bô (full of) xít đăng bài Trung Quốc gây sức ép làm Việt Nam thiệt hại cả tỷ đô qua vụ dép nhốt, lộn, zốt nhép . Ai hả hê vì Cộng Sản Hà Nội mất cả tỷ đô chỉ vì tụi Cộng Sản chơi đểu với nhau … Yep, phản động chân chính chăm phần chăm . Ai cảm thấy bức xúc vì Đảng các bác mất cả tỷ đô vì Trung Quốc & làm tăng thái độ cực đoan của bản thân đ/v Trung Quốc, Well, hết biết! Which covers khoảng 100 % những ai gọi là trí thức nhà mềnh . Những ai xem những chiện này là phếch niu & gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho mối tình Trung-Việt, đây là những người Cộng Sản chân chính, hơn đứt đám trí thức thoái hóa, phai nhạt ní tưởng Cộng Sản Bác Hồ đã chọn lựa cho đất nước & dân tộc .

    Đúng, mọi người chong đất nước xã hụi chủ nghĩa sẽ nghĩ (hoàn toàn) khác . Nhưng Việt Nam hổng có gì zống thía zới hít chơn hít chọi á . Và lấy thía làm tự hào nữa .

  2. Những stt bị gạch chéo đen đã không còn trên MC Phan Anh facebook, ai xóa, chắc chắn không bởi Huyền Nguyễn.
    Dẫn chứng với MC PA thiết nghĩ rất mất công, cũng là họ hàng bê đỏ thôi.

    • Hồi trước việt cộng muốn xóa bài viết hay bình luận của ai đều phải yêu cầu Facebook làm giùm. Nhiều lúc Facebook từ chối vì không thấy có điều gì sai trái hoặc phải rất lâu sau mới ra tay. Từ khi việt cộng và công ty truyền thông xã hội Facebook chính thức hợp tác thì việt cộng có thể trực tiếp xóa bài đã đăng từ trước hoặc ngăn chặn Facebooker viết bài cũng như bình luận trên tất cả các phương tiện truyền thông trên mạng. Ngày nay việc truy tìm tung tích hay chi tiết riêng tư của facebooker việt cộng đều có thể làm được một cách dễ dàng. Hiện nay Facebook đang bị hơn 750 công ty thương mại ở Mỹ tẩy chay, không quảng cáo trên Facebook nữa. Đã đến lúc người Việt cũng cần phải tẩy chay Facebook vì đó không còn là nơi an toàn để tự do diễn đạt ý kiến của mọi người.

Leave a Reply to bút kẹ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây