Luật của Mỹ về du học sinh

Dương Ngọc Thái

11-7-2020

Sinh viên Mỹ biểu tình với khẩu hiệu: “Trump làm cho nước Mỹ thù ghét, sinh viên của chúng tôi làm cho nước Mỹ tuyệt vời. Nguồn: Internet

Sau khi ngừng cấp visa H1B cho dân nhập cư có trình độ, nước Mỹ của Trump tiếp tục nhắm vào một nhóm người nhập cư khác là du học sinh. Nếu quy định mới của ICE, thuộc Department of Homeland Security (DHS) không được gỡ bỏ, du học sinh đang ở Mỹ sẽ bị trục xuất trong vòng 10 ngày nếu trường của họ vì COVID-19 chuyển sang dạy học online 100%.

Quy định bất nhân này nhằm gây áp lực buộc các trường phải mở cửa trở lại, vì điều đó có lợi cho chiến dịch tranh cử của Trump, bất kể bây giờ mỗi ngày nước Mỹ có hơn 60 ngàn ca nhiễm COVID-19 mới.

Harvard, MIT và nhiều trường khác đã khởi kiện. Các trường kiện dựa vào cơ sở pháp lý gì và có khả năng thắng không? Tôi không phải là luật sư, nhưng sẵn tính tò mò nên tôi đã dành thời gian tìm hiểu luật di trú của nước Mỹ để trả lời các câu hỏi này.

Nếu ai phát hiện tôi hiểu sai chỗ nào xin vui lòng chỉ giúp.

Tổ chức nhà nước Mỹ

Trước tiên về mặt tổ chức nhà nước, nước Mỹ có 3 nhánh:

* Hành pháp: bao gồm Tổng thống và các bộ, ban, ngành. Từ đây về sau gọi là Chính phủ.

* Lập pháp: bao gồm Hạ viện và Thượng viện. Từ đây về sau gọi là Quốc hội.

* Tư pháp: bao gồm tòa án các cấp và Tối cao Pháp viện đóng vai trò là tòa bảo hiến. Từ đây về sau gọi là Tòa án.

Quốc hội là nơi tạo ra luật. Các đạo luật được ghi vào Bộ luật Hoa Kỳ, tức U.S. Code. Hiện tại U.S. Code có 53 Title, mỗi Title quy định luật một vấn đề cụ thể. Luật di trú mà chúng ta quan tâm được ghi trong Title 8.

Tương tự như ở Việt Nam, dẫu Quốc hội tạo ra luật, nhưng để đưa luật vào cuộc sống, Chính phủ có quyền tạo ra những quy định dưới luật, miễn sao những quy định này không trái luật. Tòa án sẽ quyết định có trái luật hay không. Tòa án Mỹ còn có vai trò diễn dịch luật, tức là gián tiếp tạo ra luật mới. Đây là một đề tài cực kỳ thú vị mà tôi sẽ bàn trong một dịp khác.

Nếu như ở Việt Nam Thủ tướng Chính phủ có thể ban hành Nghị định và các Bộ trưởng có thể ban hành Thông tư, thì ở Mỹ Tổng thống có thể ra Sắc lệnh hành pháp (Executive Order) và các Bộ có thể ra các quy định. Tập hợp các quy định của Chính phủ Liên bang được gọi là Code of Federal Regulations (CFR). Các quy định về di trú nằm trong Title 8, phần mà chúng ta quan tâm nằm trong Chapter 1.

Tại sao đã có luật rồi mà còn có quy định? Vì tạo luật mới không hề đơn giản (nhất là trong tình hình mỗi đảng nắm một viện), nhưng đưa ra quy định thì không cần thông qua Quốc hội, mà Chính phủ có thể toàn quyền quyết định, miễn sao đúng theo quy định của luật. Một lý do khác là luật thường không theo kịp thời đại, trong khi quy định có thể được cập nhật thường xuyên, tùy vào tình hình.

Du học sinh trong luật di trú

Như đã nói ở trên, luật di trú của Mỹ được ghi trong Title 8 U.S. Code. Du học sinh được định nghĩa và quy định ở mục 1101(a)(15)(F). Nếu bạn để ý, chữ F ở cuối mục này chính là lý do mà visa của du học sinh bắt đầu bằng chữ F. Từ đây có thể suy ra chữ H của H1B sẽ được quy định ở mục 1101(a)(15)(H).

Luật di trú của Mỹ ra đời từ rất lâu rồi, cũng đã chỉnh sửa nhiều lần, nhưng luật về du học sinh không có mấy thay đổi. Trong luật ghi rõ du học sinh đến Mỹ là để học, nhưng hoàn toàn không nhắc gì đến học online hay offline.

Vai trò của Chính phủ trong luật di trú

Mục 8 U.S. Code § 1103 trao thẩm quyền cho Bộ trưởng DHS để tạo ra những quy định về di trú. Đây là cơ sở pháp lý để DHS đưa ra các quy định về du học sinh, bao gồm cả quy định về chuyện học online.

Nhắc lại quy định của Chính phủ Liên bang gọi là CFR và toàn bộ quy định về du học sinh nằm trong mục 8 CFR 214.

Quy định về học online

Quy định này được ghi ở mục 8 CFR 214.2(f)(6)(i)(G), theo đó mỗi kỳ du học sinh chỉ được phép học online không quá 1 lớp hoặc 3 tín chỉ.

ICE cho phép học online 100% vì COVID-19

Vì COVID-19 đa số các trường buộc phải đóng cửa, một số chuyển sang dạy và học online, khiến nhiều sinh viên sẽ phạm luật. Để giúp giải quyết tình thế, ngày 13/3/2020 ICE ra một quy định mới cho phép du học sinh được quyền học online 100%. Đây là một temporary exemption.

Quy định ghi rõ sẽ còn có hiệu lực cho đến khi nào cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn còn. Trên giấy tờ, Trump tuyên bố khủng hoảng quốc gia vào ngày 13/3/2020 và cho đến nay tuyên bố vẫn còn hiệu lực. Trên thực tế, hiện tại mỗi ngày nước Mỹ có 60.000 ca nhiễm mới.

Trong khi các trường đều đã chuẩn bị dạy và học online trong học kỳ mùa thu sắp tới thì đùng một cái…

ICE bắt buộc phải đến trường giữa đại dịch

Đây là quy định bất nhân ngày 06/7/2020 của ICE mà tôi đã nói ở trên. Quy định này chẳng đem lại lợi cho ai cả, ngoại trừ Trump.

Cơ sở pháp lý của vụ kiện

Nhắc lại Harvard, MIT và nhiều trường khác đã khởi kiện DHS và ICE ra Tòa án Liên bang ở Massachusetts.

Như đã nói ở trên, Chính phủ có quyền ra các quy định để đưa luật vào cuộc sống. Ngoại trừ ràng buộc đầu tiên là quy định không được trái luật, Chính phủ còn phải ra quy định đúng quy trình. Điều này được ghi trong Đạo luật Quy định thủ tục hành chính, tức Administrative Procedure Act. Đây chính là cơ sở pháp lý của vụ kiện. Mặc dù DHS và ICE hoàn toàn có đủ thẩm quyền để ra quy định, các trường cho rằng họ đã ra quy định ngày 06/7/2020 không đúng quy trình.

Ý kiến trái chiều

Tôi ghi lại đây vài câu hỏi và ý kiến trái chiều mà tôi thấy trên mạng.

Nếu ICE giữ quy định vào ngày 13/3/2020 (cho phép học online 100%) thì sẽ vi phạm luật di trú? Hi vọng nếu bạn đã đọc đến đây bạn sẽ thấy rõ đây là một ý kiến không có căn cứ. ICE, trực thuộc DHS, hoàn toàn có thẩm quyền điều chỉnh các quy định di trú về du học sinh. Họ đã điều chỉnh 2 lần rồi còn gì.

Tôi không thấy chỗ nào trong luật di trú Mỹ ghi là DHS không được phép cho du học sinh học online ở lại Mỹ. Tôi cũng không thấy có chỗ nào ghi ICE không được phép giữ temporary exemption quá 6 tháng. Họ hoàn toàn có thể giữ nguyên quy định ngày 13/3/2020, nhưng họ đã chọn cách tàn nhẫn hơn, vì Trump muốn như vậy.

Nếu ICE cứ cho phép học online 100% thì họ sẽ bị những người đang học online 100% ở ngoài nước Mỹ kiện sao không cấp cho họ visa? Đây cũng là một ý kiến không có căn cứ. Chính phủ Mỹ chẳng có trách nhiệm cấp visa cho ai cả.

Ai đã từng đi xin visa vào Mỹ đều biết đủ điều kiện rành rành họ vẫn có quyền từ chối mà không nói lý do. Vả lại, ICE hoàn toàn có thẩm quyền để quy định nếu sinh viên học ở những trường 100% online từ trước đến nay, bất kể có dịch hay không, ví dụ như Phoenix University thì những người đó không được cấp visa.

Tại sao các trường lại kiện Chính phủ mà không yêu cầu Quốc hội thay đổi luật di trú? Muốn đổi luật đâu có dễ, trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là đến học kỳ mùa thu rồi, kiện ra tòa là giải pháp khả dĩ nhất vào lúc này. Vả lại luật di trú về du học sinh hiện tại khá hợp lý và công bằng, đâu có lý do gì để đổi. Luật đã cho phép Chính phủ được quyền ra quy định phù hợp với tình hình. Vấn đề là Chính phủ vừa khốn nạn vừa sai luật, thành ra phải kiện Chính phủ là đúng rồi.

Tại sao anh rảnh dữ vậy? Ừ, tôi cũng thấy mình quá rảnh. Nhưng thú thiệt thấy bọn sứ giả Trump uốn lưỡi cú vọ fake news này fake news nọ tôi chỉ ước gì mình còn rảnh hơn nữa.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. @ THÂN GỞI QUÝ VỊ Người Việt Tự do trên đất MỸ-ÂU có trình độ và kinh nghiệm có thể giúp ích hàng trăm ngàn NGAY CẢ hàng TRIỆU HỌC SINH SINH VIÊN HIẾU HỌC TẠI QUÊ NHÀ tiếp cận NHỮNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI NHẤT

    Tôi tiếc những du sinh Việt Nam gia đình thanh bạch nhưng cực kỳ hiếu học HÃY ĐỨNG TẤN CHỊU SÀO bám trụ CỐ GẮNG HỌC TẬP sau khi thích nghi với môi trường đại học sáng tạo Mỹ -Âu nhất là MỸ sáng tạo p)háy minh nền Khoa học Kỹ thuật mà sinh viên Tàu từ thời Đặng Tiểu Bình mở cửa 40 NĂM sau Tàu đã bắt kịp 400 NĂM tụt hậu

    Còn bọn CON CHÁU CÁC CỤ con ông cháu cha QUA DU HÍ ĂN CHƠI BÊN MỸ thì nên về Nước đỡ nhục và tốn THUẾ DÂN như con thằng FUC*K đầu niểng

    Còn những du sinh Việt Nam thanh bạch SỨC HỌC TRUNG BÌNH và RẤT TIẾC Bộ Đào tạo và Giáo dục KHÔNG MỞ RA những ĐẠI HỌC SỐ HÓA TRỰC TUYẾN tiết kiệm rất nhiều cho GIA ĐÌNH MÌNH xã hội mình NHẤT LÀ TẬN DỤNG các nhà máy sản xuất ÂU-MỸ sắp dời từ TRUNG C..UỐC qua Việt nam
    Và THẬT LÀ RẤT TIẾC tôi đã bắn tiếng KÊU GỌI hàng ngàn giáo sư hay kỹ sư tại các trường Đại học hay các công ty công nghệ cao MỸ- ÂU soạn VIDEOS làm những BÀI TẬP áp dụng các KHÓA HỌC công nghệ khoa học cơ bản của CÁC ĐẠI HỌC LỪNG DANH MỸ- ÂU và khai triển cao những ÁP DỤNG LẬP TRÌNH các ngành công nghệ cao cấp mũi nhọn như THÔNG MINH NHÂN TẠO, VIỄN THÔNG DI ĐỘNG , DRONE, SmartPhone ….

    Nếu khoảng 50 Người Việt Tự do trên đất MỸ-ÂU có trình độ và kinh nghiệm có thể giúp ích hàng trăm ngàn NGAY CẢ hàng TRIỆU HỌC SINH SINH VIÊN HIẾU HỌC TẠI QUÊ NHÀ tiếp cận NHỮNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI NHẤT bằng cách TÍCH HỢP tất cả VIDEOS trên YouTube hay từ các trang nhà cuta quý vị Giáo sư có kinh nghiệm sư phạm giảng dạy dễ hiểu của CÁC ĐẠI HỌC LỪNG DANH MỸ- ÂU và khai triển cao những ÁP DỤNG LẬP TRÌNH các ngành công nghệ cao cấp mũi nhọn như THÔNG MINH NHÂN TẠO, VIỄN THÔNG DI ĐỘNG , DRONE, SmartPhone …. VÀ ĐI KÈM SONG SONG là các BÀI TẬP rồi ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG áp dụng vào THỰC TIỄN thực tế Việt Nam

    Nhất là tôi đã xây dựng hoàn tất xong ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN từ hơn 2 NĂM NAY

    THÂN CHÀO ĐOÀN KẾT TRONG ĐỀ NGHỊ CUẢ TÔI

    Nguyễn Hữu Viện – Kỹ sư Viễn thông – CỘNG HÒA PHÁP
    Sáng lập viên Đại học Số hóa Trực tuyến Bézier và Thư Viện Số Phan Châu Trinh

    http://universite-numerique-bezier-bernard.com/
    http://universite-digitale1.com/
    https://la-bibliotheque-nguyen-huu-san.org

    TRANG CÁ NHÂN http://hanoiparis.com

  2. TRump là tổng thống lưu manh, côn đồ, hèn nhát, gian dối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hành xử hung hăng, ăn nói vô văn hóa, thiếu giáo dục, tráo trở trong cư xử hàng ngày. Trump sẽ làm tất cả mọi chuyện cho dù bất nhân, vô đạo để đắc cử nhiệm kỳ 2. Sau khi Tối Cao Pháp Viện cho phép công tố viện New York điều tra hồ sơ thuế, Trump điên cuồng, giận dữ chửi tá lả từ Obama đến Comey…

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây