“Thà mất biển còn hơn mất đảng”

Hoàng Dũng

21-6-2020

Đó là quan điểm nhất quán của đảng cộng sản Việt Nam kể từ khi họ xuất hiện cho đến nay. Thà mất dần đất đai biên giới trên đất liền, mất các quyền khai thác, sở hữu, sử dụng trên không, trên biển… còn hơn là ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng. Còn đảng là còn tiền.

Thác Bản Giốc là một ví dụ nhãn tiền.

Ngày 8/12/2015, Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?” sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của VN để thăm dò.

Hồi tháng 9/2019 đã có tin Repsol (Tây Ban Nha) đã bị Trung Quốc ép phải dừng việc triển khai dự án dầu khí có tên Cá Rồng Đỏ tại lô 136.03 và 07.03

Xin lưu ý rằng: Lô 136.03 và 07.03 hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Thậm chí đường lưỡi bò phi pháp của Trung Cộng còn nằm ngoài khu vực này. Tuy nhiên, bằng phương pháp vừa doạ nạt vừa cướp bóc của Trung Cộng, chúng đã biến khu vực đầy tài nguyên này của Việt Nam thành khu vực tranh chấp.

Từ 2017 – 2018, Việt Nam luôn tỏ ra cứng cỏi khi tuyên bố khu vực này là chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Cho đến 2018 khi Trung Cộng mang giàn phóng tên lửa lên đảo Phú Lâm thì đảng cộng sản VN cuống. Kịch bản tấn công một số thực thể của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa cũng được Trung Cộng hé lộ, nếu phía VN không yêu cầu Repsol dừng dự án Cá Rồng Đỏ.

Vậy là cuối cùng, sau hơn 3 năm thò thụt, mất tổng chi phí khoảng hơn 200 triệu đô la Mỹ, Repsol Tây Ban Nha đã phải chính thức rút lui khỏi dự án Cá Rồng Đỏ này. Tránh kiện tụng, đảng cộng sản VN đã yêu cầu Petro Vietnam đứng ra ký kết “mua” lại toàn bộ cổ phần của dự án này. Dự kiến số tiền mà VN phải chi ra đền bù cho Repsol sẽ không dưới 400 triệu đô la Mỹ.

Năm 2020 Trung Cộng đã thành công ở dự án Cá Rồng Đỏ này mà không cần phải doạ nạt. Tại sao? Đơn giản là vì cứ mỗi dịp sắp đại hội đảng cộng sản Việt Nam, Trung Cộng sẽ sử dụng biện pháp “ổn định chính trị” để cắn thêm một miếng đất của Việt Nam, mà đảng cộng sản Việt Nam vì quyền lợi của mỗi cá nhân đảng viên cấp cao, vì cái ghế 5 năm tới, họ chắc chắn sẽ im lặng chịu nhục.

Thà mất đất đai biển đảo còn hơn mất đảng. Nếu xảy ra đụng độ, có còn ngồi đây tranh ghế được không, phải không Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm?

Hãy nhìn về đụng độ của Ấn độ và Trung cộng những ngày qua và phong trào tẩy chay hàng TQ của người Ấn. Người Việt Nam căm thù Trung cộng có trong máu của mình, trừ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Người Việt Nam còn có thể tẩy chay Trung Cộng dữ dội hơn người Ấn, nếu không có sự đàn áp của đảng cộng sản Việt Nam.

Cá Rồng Đỏ – nỗi nhục khôn nguôi của người cộng sản Việt Nam.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Người VN mình thường không muốn nghe,thấy những sự thực,mà chỉ khoái nghe những lời mị dân, chỉ vì sợ” mích lòng” với quan chức nhà cầm quyền.

  2. “Mất biển” thì nhằm nhò gì cơ chứ ? Là chuyện nhỏ như… cọng cỏ vì chúng đã
    trắng trợn nói thẳng ra trước đồng bào cả nước lâu nay rồi “thà mất nước còn
    hơn mất đảng” cơ mà tác giả HD. !

  3. Trích: “Hãy nhìn về đụng độ của Ấn độ và Trung cộng những ngày qua và phong trào tẩy chay hàng TQ của người Ấn. Người Việt Nam căm thù Trung cộng có trong máu của mình, trừ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Người Việt Nam còn có thể tẩy chay Trung Cộng dữ dội hơn người Ấn, nếu không có sự đàn áp của đảng cộng sản Việt Nam.“.

    Người Việt NÊN, ĐÁNG RA, PHẢI tẩy chay hàng TC. Việt này đáng lẽ rất dễ. Ai làm cũng được. Nhưng sao không thấy toàn dân VN mình làm?

  4. Chính THẰNG Chí Phèo HỒ CHÍ MEO còn phán 2 đảo Hoàng Sa Trường Sa chỉ là 2 đảo cho CHIM YẾN ị …nên HẮN lưu manh không ký mà lại HẠ LỆNH cho THẰNG Phạm Văn Đồng ký (tên tể tướng BÙ NHÌN suốt 37 NĂM chỉ nổi danh là CHỊU ĐẤM ĂN XÔI cho bác LÀM CHUYỆN BÁN NƯỚC – giao cho Thầy MAO XẾNH XÁNG của THẰNG Chí Phèo HỒ CHÍ MEO

    Chính THẰNG Chí Phèo HỒ CHÍ MEO còn là SƯ TỔ BÁN NƯỚC thì lũ 4.000.000 MÁY CON cũng như HẮN cái MÁY CÁI thôi

Leave a Reply to norman abbott Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây