Phỏng vấn đặc biệt: “Câu chuyện nước Mỹ nhìn từ Việt Nam”

Phạm Lê Vương Các

22-4-2020

Xin chào anh PLVC. Lời đầu tiên xin cảm ơn anh đã nhận lời cho cuộc phỏng vấn này. Để tiện trao đổi, xin anh vui lòng cho biết chúng tôi có thể gọi chức danh của quý anh như thế nào cho phù hợp?

PLVC: Anh có thể gọi tôi là Người yêu dân chủ thông thái hay Nhà hoạt động nhân quyền thông thái cũng được.

– Thưa “Người yêu dân chủ thông thái”, thời gian gần đây anh có đề cập đến một số vấn đề chính trị nước Mỹ nhưng đã gây ra sự tranh cãi, một cách vắn tắt, anh có thể cho biết quan điểm của anh về nước Mỹ?

Tôi yêu nền dân chủ và pháp quyền của Mỹ, tôi biết ơn nước Mỹ đã cưu mang và trao cơ hội cho hàng triệu đồng bào mình, tôi cảm ơn nước Mỹ vì sự nhiệt thành của họ trong việc duy trì trật tự và an toàn cho thế giới.

– Nhưng thời gian gần đây anh có vẻ đã chống đối, phê phán tổng thống Mỹ Donald Trump?

Chống Trump không có nghĩa là chống nước Mỹ. Yêu Trump không có nghĩa là yêu nước Mỹ. Đây là điều cơ bản mà một người có tư duy dân chủ đều hiểu. Trump chỉ là một người cầm quyền, nếu một người cầm quyền tốt thì yêu mến và ủng hộ, còn nếu nó tồi thì phải phê phán và loại bỏ nó bằng các biện pháp hoà bình.

– Vậy anh cho rằng tổng thống Trump cầm quyền rất tồi và đáng bị loại bỏ?

Đúng vậy! Trump đang làm đảo lộn mọi thứ nhưng Trump không phải là một nhà cải cách. Các chính sách đảo lộn của Trump chỉ biến nước Mỹ từ một quốc gia dân chủ có nguy cơ trở thành một quốc gia chuyên chế mà thôi.

– Anh có thể chứng minh thêm cho nhận định của anh “nước Mỹ có nguy cơ trở thành chuyên chế dưới sự lãnh đạo của tổng thống Trump”?

Trước tiên hãy soi vào các thông điệp của Trump trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của dân chúng. Nó như cách mà Hitler ngày trước dùng để mị dân. Rao giảng các thông điệp cực hữu nhưng đánh trúng vào tâm lý tự tôn dân tộc, chọc vào đúng khát vọng thầm kín của một quốc gia, bằng các thông điệp như “khôi phục quốc gia vĩ đại”, “nước Mỹ trên hết”, và giờ còn thêm thông điệp “công dân vĩ đại”.

Thứ hai, nhìn vào các chính sách thực thi thông điệp mà Trump đang tiến hành như bảo hộ mậu dịch cực đoan, phá vỡ các cơ chế quốc tế hiện hành nhằm thiết lập lại một cuộc chơi khác do Trump sắp xếp, ngăn chặn nhập cư, kỳ thị tôn giáo… Đó là những bước khởi đầu để đặt nền móng cho một quốc gia chuyên chế.

– Liệu anh có lo lắng thái quá không khi Hiến Pháp Mỹ đã thiết lập cơ chế đối trọng với quyền lực của tổng thống?

Hiến Pháp xét cho cùng cũng chỉ là một mảnh giấy giao ước. Người ta có thể xé bỏ nó và viết lại một giao ước khác vào bất kỳ lúc nào nếu có sự ủng hộ cuồng tín lên ngôi. Nhìn xem Trump đã xé bỏ bao nhiêu giao ước rồi? Từ giao ước vũ khí nguyên tử với Iran, cho đến các giao ước thương mại TPP, rồi giao ước hạn chế khí thải bảo vệ môi trường… Trump xé tất. Xé để viết lại một cách có lợi và thủ đắc thêm quyền lực cho chính mình. Trump chưa xé được Hiến pháp Mỹ bởi Trump chưa đủ lực, chứ không phải là Trump không dám xé. Trump đang cần sự tiếp sức cuồng tín của dân chúng Mỹ để làm việc này thông qua việc bám lấy chủ nghĩa quốc gia cực hữu.

– Có ý kiến cho rằng anh là người Việt Nam, không phải là người Mỹ, vậy liệu có phù hợp không khi anh tập trung thời gian của mình để chống đối, phê phán tổng thống Mỹ?

Nếu Trump chỉ là tổng thống của một quốc gia “Cộng Hoà Bắc Mễ” thì có lẽ tôi cũng không quan tâm. Nhưng Trump là tổng thống của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ xoay trục theo hướng chuyên chế như Nga và Trung Quốc? Nếu điều đó xảy ra chắc chắn sẽ là thảm họa cho thế giới tự do.

Khi Hoa Kỳ phản bội lại lý tưởng tự do, đảo ngược thể chế dân chủ thành chuyên chế trên nền tảng kế thừa sức mạnh quân sự, khoa học, và kinh tế trước đây, khi có xung đột, nó có khả năng biến thế giới này quay trở lại thời kỳ đồ đá. Khi đó quốc tịch hay dân tộc cũng không còn ý nghĩa gì. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do và dân chủ như là một trọng trách trong tư cách là một công dân toàn cầu hoặc là một người yêu dân chủ thông thái.

– Và một câu hỏi cuối cùng, những người ủng hộ tổng thống Trump nói rằng ông ấy sẽ tiêu diệt chế độ cộng sản Trung Quốc, anh đánh giá ra sao về điều này?

Trung Quốc là một quốc gia có khả năng soán ngôi của Mỹ trong thời gian tới và Trung Quốc luôn nuôi khát vọng đó. Cho nên bất kỳ tổng nào của Mỹ về sau sẽ luôn chú ý đến nguy cơ này. Chính sách phát động chiến tranh kinh tế với Trung Quốc mà Trump phát động trong thời gian qua chỉ nhằm bóp chết các tiềm lực của Trung Quốc, nhưng hiệu quả của nó cũng chỉ là để gia tăng giãn cách an toàn cho ngôi vị của Mỹ trước sự theo bám của Trung Quốc, chứ không làm gia tăng sức mạnh nội tại của Mỹ. Nói dễ hiểu là Trump không làm cho nước Mỹ mạnh hơn mà chỉ là làm cho Trung Quốc yếu đi để không thể chiếm lấy vị trí của mình.

Nếu cuộc chiến kinh tế này có thất bại đối với Mỹ thì cũng không hẳn là thất bại đối với Trump. Vì khi quốc gia suy thoái kinh tế sẽ là thời cơ cho chủ nghĩa quốc gia cực hữu mà Trump đang rao giảng lên ngôi, đầy sức mê hoặc đối với dân chúng, theo kiểu “hỡi các công dân vĩ đại, chúng ta hãy làm một cuộc cách mạng vĩ đại, quyết tâm khôi phục quốc gia vĩ đại”.

Xung đột lúc này không chỉ thuần tuý về kinh tế nữa mà còn có thêm xung đột chính trị, ý thức hệ. Khi chủ nghĩa quốc gia cực hữu trở thành một dòng tư tưởng phổ biến và chủ lưu ở Mỹ, khi đạt đến độ chín mùi, thì đừng nói là Trung Quốc, người Mỹ sẽ xử luôn người Mỹ, một giai cấp thượng đẳng của Mỹ sẽ ra đời, sẽ gây ra sự đau khổ cho chính đồng bào của họ chỉ vì khác biệt màu da, chính kiến, và tôn giáo.

Tôi cũng lưu ý đến khía cạnh chủ nghĩa quốc gia cực hữu kiểu của Trump ấy, nó rất có sức hấp dẫn đối với dân chúng, nên nó cuốn hút các chính trị gia, vì vậy cần phải cảnh tỉnh trước sự trỗi dậy của ý thức hệ này trong tương lai.

– Vâng, xin rất cảm ơn anh đã có cuộc trò chuyện thú vị này với đài Qua Qua TV. Các nhận định nêu trên chỉ là quan điểm của người được phỏng vấn, không phản ánh quan điểm của đài Qua Qua TV.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Gởi ông ,
    Đọc những câu trả lời qua bài phỏng vấn trên của ông, tôi cảm thấy những nhận định của ông đầy chủ quan. Vấn đề chính trị không đơn giản như ông nghĩ, cho nên ông Đỗ Văn mới nói là chờ đến ngày bầu cử tới để xem hư thật ra sao nhé.
    Chào ông .
    Giang Nguyễn.

  2. Khen và chê Trump dường như ngang nhau.
    Chỉ còn ít lâu nữa là bầu lại tổng thống, đa số dân sẽ quyết định bên KHEN hay bên CHÊ mạnh hơn

  3. Cách vài ngày qua, nhìn hình ảnh và cảnh tượng những người biểu tình đòi bãi bỏ cách ly xã hội chống dịch ở Texas, Michigan, Vỉrgiana, ngoài những biểu ngữ họ trương ra, có nhiều người mang cả súng ống. Trump hô hào và kích động những người này.
    Loạn!! rất khó chấp nhận một TT lại tìm cách phá vỡ những trật tự xã hội vì lợi ích chính trị cá nhân.
    Cũng những ngày này vào năm 1933, Hitler cũng với thủ đoạn chính trị qua những tiết chế dân chủ, bầu cử tự do để được chỉ định làm thủ tướng, rồi tìm cách phá vỡ cơ cấu dân chủ này qua nhóm vũ trang, khủng bố SS của đảng Quốc xã Nazist. SS đã trấn áp, bạo hành cực đoan với những người đối lập chính trị và công đoàn, ngay cả thủ tiêu. Hitler nắm quyền dần cả đến hệ thống toà án tư pháp.
    Trump có sách lược cũng giống Hitler như vậy.

Leave a Reply to Đỗ Văn Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây