Trộm có môn bài

Đào Tuấn

10-4-2020


Ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi có con gái du học bằng ngân sách nhưng không về phục vụ tỉnh theo cam kết, buộc phải đền bù 2,05 tỷ đồng – Ảnh: LVC/ TP

Chín tỉ là số tiền Quảng Ngãi đang truy đòi đối với 4 trường hợp trường hợp con của các vị quan bự từ trưởng Ban tuyên giáo, Ban Tổ chức, Sở Tài chính cho đến lãnh đạo TP Quảng Ngãi.

Nguyên do: con các vị này nhận tiền ngân sách đi du học nhưng một đi không trở lại.

Nhưng dù có trát đòi từ năm ngoái đến giờ vẫn vậy. Vị nguyên Trưởng Ban tuyên giáo giải thích như sau (viesub): Có tham nhũng tiêu cực gì đâu, con gái tôi đi du học, nếu không về tỉnh thì vẫn cống hiến công sức làm việc cho… xã hội.

Con tôi đi du học ở một trường rất tốt ở Úc nên mọi chi phí cũng đắt đỏ, ngoài tiền ngân sách, gia đình tôi cũng phải bỏ ra khoảng 500 triệu đồng nữa để chi trả cho việc sinh hoạt, đi lại của con tôi.

Tính ra 2 năm con tôi học ở đó mất hơn 1,7 tỷ đồng, giờ Sở Nội vụ yêu cầu trả gấp 2 lần là gần 3,5 tỷ đồng thì gia đình tôi chỉ có cách bán nhà mới có tiền trả”.

Tóm lại bố đ3o nộp. Tóm lại thi thoảng Quảng Ngãi lại lôi ra đòi, chắc cho phải phép.

9 tỉ tiền phạt 200%, vị chi là 4,5 tỉ chi phí cho 4 trường hợp con ông cháu cha du học… nghe rất đắng lòng với những gia đình phải bán trâu, bơm xe vay nợ đóng tiền học cho con.

150 tỉ cho đề án thu hút nhân tài của một tỉnh nhỏ nghe rất buốt khi mà giờ 500k, 1 củ tiền hỗ trợ cũng có thể một ai đó chống đói.

4,5 tỉ hay 150 tỉ ấy từ đâu ra? Là chính tiền thuế của dân.

Dường như minh bạch trong việc phân chia nguồn lực xã hội là cái gì đó mất mù mờ.

Và vấn đề không phải là ở việc chính quyền vác công văn đi đòi bồi hoàn mà phải xoá bỏ chính sách du học bằng tiền thuế dân. Nó có khác gì chuyện dân thẻo cơm sáng con mình để đóng thuế nuôi con các ông quan chức du học đâu.

______

Mời đọc lại: Du học bằng ngân sách không về, con quan chức phải nộp lại 9 tỷ (VNN). – Con nguyên quan chức du học bằng tiền ngân sách không về: Chưa có tiền… trả! (NLĐ). – Bốn con quan chức du học không về tỉnh: Chưa có tiền…trả (ĐV). – Con quan du học không về: Thu hồi 200% kinh phí là…đúng?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Xã hội khắm lặm thế này mà các vị trí lợ cứ vẫn khuyên lớp trẻ vào đảng để thực hiện ” hoài bão” là răng sao nhở.??????!!!!!!!

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây