Ai chịu trách nhiệm trong việc nhân sự chiếc Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt bị “cách ly” do Covid-19?

Trương Nhân Tuấn

8-4-2020

Vụ hạm trưởng chiếc Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, tức Đại tá hải quân Crozier vừa bị quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly cách chức không đơn thuần là sự khủng hoảng trong nội bộ lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ. Hầu như toàn bộ nhân sự phụ trách vận hành chiếc tàu, trên 4 ngàn người, đã bị “cách ly” ở Guam do Virus Corona. Vụ lây lan này bị nghi là do cập bến Đà Nẵng hồi đầu tháng ba.

Hệ quả việc này lực lượng hải quân của Mỹ ở Á châu, thuộc Đệ thất hạm đội, đã bị “hở bụng”. Thiếu chiếc USS Theodore Roosevelt cùng lực lượng không quân của nó, vùng biển Đông Á, từ Guam cho tới bờ biển VN, trong chừng mực “cán cân lực lượng” giữa Mỹ và Trung Quốc đang bị lệch về phía Trung Quốc.

Dĩ nhiên chuyện này là chuyện “nội bộ” của Hoa kỳ. Nhưng hệ quả trực tiếp cho khu vực là Đài Loan và các đảo của VN ở Trường Sa có thể bị TQ đe dọa trực tiếp. Trung Quốc có thể lợi dụng lúc Đệ thất Hạm đội của Mỹ “bối rối” vì Covid-19 để “hạ thủ”, “giải phóng” Đài Loan cũng như các đảo Trường Sa của Việt Nam. TQ sẽ đặt cả thế giới vào “việc đã rồi”.

Ai chịu trách nhiệm cho vấn đề này?

Trên VOA có đăng tải một số tin tức liên quan đến vụ việc. Nhưng người ta vẫn hoang mang là cấp trên của Đại tá hạm trưởng Crozier có “cho phép” chiếc USS Theodore Roosevelt cập bến Đà nẵng hay không?

Theo VOA: “Chiều ngày 4/4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trách cứ Đại tá Brett Crozier, chỉ huy bị cách chức của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, vì đã cho thủy thủ lên bờ ghé thăm Việt Nam khiến họ bị lây nhiễm Covid-19.

Bây giờ tôi đoán thuyền trưởng đã dừng lại ở Việt Nam và mọi người đã lên bờ ở Việt Nam… Rất nhiều người đã lên bờ. Họ quay trở lại và họ bị nhiễm bệnh,” ông Trump nói.

Tức là, theo ông Trump, hạm trưởng Crozier cập bến Đà Nẵng (có thể) không có lệnh của cấp trên.

Nếu sự việc đúng là như vậy, trách nhiệm hiển nhiên là phía hạm trưởng Crozier. Quyền Bộ Trưởng hải quân Modly đã đúng khi sử dụng lời lẽ xúc phạm đến Đại tá Crozier “hoặc là quá ngây thơ, hoặc quá ngu xuẩn, không xứng đáng để chỉ huy tàu sân bay Theodore Roosevelt”. (*)

Không ai cập bến vào một khu vực mà ta không biết tin tức chính xác về Covid-19.

Nhưng sau đó ông Trump đã “điều chỉnh” lại, vì biết rằng vụ cập bến Đà Nẵng của chiếc USS Theodore Roosevelt nằm trong chương trình của Bộ Hải quân.

Tức là trách nhiệm trong vụ này hoàn toàn thuộc về VN.

Vào thời điểm chuẩn bị chiếc hàng không mẫu hạm cập bến từ ngày 5 đến ngày 9/3/2020, VN tuyên bố là đã “chế ngự” được Covid-19. Toàn quốc chỉ có 16 người bịnh đang bị “cách ly”. Đến tối 6/3/2020, Hà Nội họp khẩn về dịch Covid-19 lúc 22 giờ đêm, là lúc chiếc USS Theodore Roosevelt đã có mặt ở Đà Nẵng, nhưng ca nhiễm thứ 17 thì ở Hà Nội.

Lãnh đạo Đà Nẵng đón lãnh đạo hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ông Trọng nhân dịp Việt Nam “tạm lắng” dịch lại “gáy”: “Nếu không có hệ thống chính trị như VN thì không làm được”. Thật là tai hại. TQ nói láo làm cho cả thế giới chới với vì Covid-19. Bây giờ đến lãnh đạo VN nói láo.

Những phí tổn do Covid-19 gây ra cho nhân sự phục vụ chiếc USS Theodore Roosevelt ta khoan tính đến. Nhưng tiêu hao về tiềm lực quốc phòng là “vô lường”. Nếu bây giờ TQ thừa dịp chiếm Đài Loan hay chiếm các đảo TS.

Mục tiêu chiến lược của TQ là lập vùng “nhận diện phòng không – ADIZ” trong khu vực biển Hoa Nam. Mà điều này chỉ có thể thực hiện nếu TQ chiếm toàn bộ các đảo trong Biển Đông.

Vì tin vào lời “chim chóc” của lãnh đạo CSVN mà hạm trưởng Crozier “mang họa”. Còn Việt Nam thì có nguy cơ mất đảo, mất biển và an ninh quốc gia VN bị TQ đe dọa.

Chuyện an ninh quốc gia VN vẫn là “chuyện nhỏ”. Nếu “bàn cờ chiến lược” khu vực Đông Á bị đảo lộn, Đài Loan thất thủ thì hệ thống phòng thủ của Mỹ sẽ thoái lui về Guam.

___

(*) Ghi chú của Tiếng Dân: Quyền Bộ trưởng Hải quân Modly có lời lẽ xúc phạm đến Đại tá Crozierhoặc là quá ngây thơ, hoặc quá ngu xuẩn, không xứng đáng để chỉ huy tàu sân bay Theodore Roosevelt“, là ông Modly nói tới vụ để lộ thông tin trong bức thư cầu cứu của ông Crozier gửi cho ông Modly.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nguyễn Phú Trọng nói rằng “nếu không có hệ thống chính trị như VN thì không làm được”. Điều này cũng chẳng có gì sai trong việc ngăn chặn SARS-CoV-2 nhưng đại đa số người dân trên thế giới chẳng ai muốn chọn sống trong một “hệ thống chính trị như VN” cả.

Leave a Reply to conganh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây