Virus corona: Con người có thể đã mang bệnh nhiều năm dài

Future Zone

Tác giả: Martin Stepanek

Dịch giả: Lê Quí Trọng Lê Quang Ngọ

29-3-2020

Virus không ra đời từ phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu phân tích, phải chăng nó đã có thể lưu thông lâu hơn trong con người mà không cảm nhận được.

Virus corona, được biết với qua tên gọi COVID-19 và SARS-CoV-2, có phải hình thành trong một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, như trong một vài nhóm người triết lý? Không, các nhà nghiên cứu nói khi họ so sánh dãy nhiễm sắc thể này với các virus corona quen biết khác. Nhà kháng thể học Kristian Andersen giải thích: “Chúng tôi có thể nói với sự quả quyết chắc chắn rằng, SARS-CoV-2 hình thành từ cách tự nhiên“. Những kết quả nghiên cứu được hoàn thành với sự cộng tác của các đồng nghiệp đã được công bố mới đây trong tạp chí chuyên ngành Nature.

Virus corona tự biến đổi tính di truyền trong con người

Các phỏng đoán Covid-19 được truyền từ vật sang người đã bị nghi ngờ từ lâu. Theo lý thuyết, virus phát triển tính chất của nó trong một con vật trung gian và sau đó truyền sang con người. Đôi điều nào đó chỉ ra rằng những con dơi có thể đã là vật trung gian, bởi một virus corona đã được xác nhận trong những con dơi này, mà virus đó rất giống COVID-19. Trong trường hợp này sự bùng phát của đại dịch theo phỏng đoán diễn ra rất nhanh sau khi lan truyền do virus đã có tất cả những khả năng để phát tán nhanh chóng giữa người với người.

Nhưng các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra trong nghiên cứu một sự lựa chọn thú vị thứ hai. Như vậy có thể một biến thể vô hại của virus đã được lây truyền từ con vật sang con người. Do đó, trong mối liên quan của virus corona, con tê tê cũng luôn luôn được gọi tên, vì trong con thú này những virus corona đã được tìm thấy và những virus trong con tê tê biểu hiện phần nào tính chất của COVID-19. Theo lý thuyết virus đã có thể chỉ tự tiếp tục phát triển trong con người và truyền đến những người khác để bùng nổ thành đại dịch hiện nay.

Tê tê có thể đã gây truyền một dạng vô hại của Virus lên con người. Ảnh: APA/AFP/ROSLAN RAHMAN / ROSLA RAHMAN

Nếu điều đó đã xảy ra, có thể quá trình này cũng đã kéo dài nhiều năm hoặc  chục năm, các nhà nghiên cứu viết. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát tán rộng virus trong một quy mô giới hạn. Qua nhiều năm thì những khả năng liên kết, mà nó liên tưởng đến cúm của loài chim, rốt cuộc đã tự phát triển mà không tìm thấy trong con người, những thứ cuối cùng đã dẫn đến đại dịch và virus trong hình thức của nó hiện nay.

Đó là có thể là sự lựa chọn tốt hơn cho những bùng phát trong tương lai. Nếu các con thú là vật truyền trung gian của COVID-19 trong hình thức hiện nay thì con người có thể tiếp tục bị lây nhiễm, các nhà khoa học kết luận.

Tại sao COVID-19 không bắt nguồn từ phòng thí nghiệm

Việc giải thích, tại sao COVID-19 không thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm, là rõ ràng đã qua kiểm chứng. Nhờ “Reverse Engineering“ các nhà nghiên cứu đã tìm cách cho virus có cấu trúc tương tự như SARS tự biến đổi tính di truyền để trở thành COVID-19. Toàn thể những mô phỏng của máy tính đã thất bại, bởi vì về mặt khả năng liên kết đồ sộ của nó với những tế bào con người virus corona hiện nay đã chọn một cách, mà nhà nghiên cứu, ngay cả các chương trình máy tính cũng đã không thể tiên liệu được.

Từ đó loại trừ khả năng người ta đi theo một cách nào đó không tiên liệu được cho việc nuôi cấy một virus trong phòng thí nghiệm. Nói một cách khác: Nếu người ta đã muốn chế tạo ta một virus như vậy theo cách nhân tạo, thì trước đó người ta đã phải nhắm vào những đặc tính đã biết của nguồn gốc corona và theo đuổi mục tiêu đến những điều này và có thể tiên liệu hoàn chỉnh hóa cho bản mẫu riêng. Như vậy, tính chất gây bất ngờ của COVID-19 làm cho các nhà nghiên cứu ngạc nhiên, đã chỉ ra rằng thiên nhiên đang thêm một lần nữa vạch ra nhiều điều bất ngờ, mà chúng cũng rất mới mẻ đối với khoa học.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thẩm quyền về chuyện này thì chỉ có giới khoa học chuyên ngành virus học,
    chứ không phải khoa học nói chung.Tác giả viết như vậy xem ra cũng nghe
    được với 2 chữ “có thể”.Có thể tức là có khả năng,chưa phải sự thật hay một
    định luật,định lý khoa học để tin là chính xác 100%.

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây