Hiểm họa từ đợt dịch thứ hai ở Trung Quốc

Đặng Sơn Duân

2-4-2020

Trung Quốc hiện lo ngại đợt dịch thứ hai sẽ ùa đến, đẩy nước này quay trở lại tình trạng cách ly xã hội như hơn hai tháng qua. Hiện có vài diễn biến lo ngại từ phản ứng của Trung Quốc cho thấy đợt dịch thứ hai có thể đã thấp thoáng.

Khác với đợt đầu, đợt dịch thứ hai nếu bùng phát có thể đẩy căng thẳng xã hội, chính trị, kinh tế ở Trung Quốc lên đến tột cùng vì sức chịu đựng của người dân cũng như mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt quá giới hạn.

Điều này sẽ tác động đến tính toán của Trung Nam Hải, thúc đẩy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nung nấu ý định chuyển lửa ra ngoài và đoàn kết nội bộ đảng bằng cách gây ra một cuộc khủng hoảng lớn ở khu vực, như là khủng hoảng eo biển Đài Loan, khủng hoảng Hoa Đông (Senkaku/Điếu Ngư) hoặc khủng hoảng Biển Đông.

Nhiều diễn biến trong thời gian qua cho thấy Trung Quốc đang dịch chuyển thái độ theo hướng hung hăng, không ngại khiêu khích hơn ở cả ba khu vực trên.

Tại Hoa Đông vừa mới xảy ra vụ tàu cá Trung Quốc mà thực chất là tàu dân quân biển vỏ thép đâm tàu hải quân Nhật Bản.

Tại eo biển Đài Loan, không chỉ thường xuyên triển khai oanh tạc cơ, chiến đấu cơ, trinh sát cơ bay vòng quanh hòn đảo này, nhiều xuồng cao tốc Trung Quốc đã đâm va tàu tuần duyên Đài Loan ở gần đảo Kim Môn một cách có ý đồ.

Tại Biển Đông, Trung Quốc tăng cường âm mưu tuyên truyền vu vạ, bêu xấu tàu cá Việt Nam xâm nhập trái phép vùng biển nước này với ý đồ do thám.

Một diễn biến đang lo ngại mới nhất là Trung Quốc mới đây tung tin phao SF305 của Trung tâm kỹ thuật và khảo sát Nam Hải thuộc Bộ Tài Nguyên Trung Quốc ở khu vực Hoàng Sa bị phá hoại có chủ đích và hướng dư luận cho rằng ngư dân Việt Nam là thủ phạm.

Những sự kiện này khiến người ta không khỏi nghi ngờ về việc Trung Quốc đang dọn dư luận để chuẩn bị trấn áp mạnh tay ngư dân Việt Nam. Theo đó, những cảnh xả súng tàn sát ngư dân Việt có thể tái diễn, từ đó châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn ở Biển Đông.

Cũng như thế, các diễn biến ở Hoa Đông và eo biển Đài Loan có thể là âm mưu của Trung Quốc chuẩn bị bối cảnh cho việc leo thang để có thể tùy nghi châm ngòi khủng hoảng khi cần.

Trong lúc đó, hai tàu sân bay của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương là USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan gần như bị loại khỏi vòng chiến vì lây nhiễm virus Vũ Hán.

Tình thế này cũng có thể là chất xúc tác khiến Trung Quốc cảm thấy tự tin hơn cho một cuộc phiêu lưu dưới ngưỡng chiến tranh ở khu vực nếu đợt dịch thứ hai bùng phát.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Chắc tác giả “quên” xét đến việc Trung Quốc hung hăng có lẽ vì chính Trung Nam Hải đang rất lo sợ. Bắc Kinh sợ Đài Loan nhân lúc này tuyên bố độc lập!

    Trung Quốc không thể nào nhích dần tới một cuộc chiến tranh với Nhật Bản, do đó diễn biến gần đây chỉ là “tạo dáng” (posturing). Với Đài Loan thì Trung Quốc muốn chiếm thực sự, nhưng vẫn không thể ra tay khi chưa tìm thấy một ưu thế chiến lược mà đối phương cùng các đồng minh không ngờ tới. Đối với “thằng em dễ bảo” Việt Nam, Trung Quốc có đá đít thêm vài cái cũng chả kiếm thêm được lợi lộc gì.

    Các hạm đội Mỹ “coi vậy mà không phải vậy”! Chỉ huy USS Theodore Roosevelt đã nói nếu bây giờ có lệnh xuất hành thì hàng không mẫu hạm chứa đầy thủy thủ nhiễm virus corona vẫn lên đường được như thường. Chưa có thủy thủ nào gặp triệu chứng nặng. Lệnh từ Ngũ Giác Đài đến nay là chiến hạm Mỹ giảm thiểu các chuyến cập cảng để khỏi lây bệnh CHO dân các nước lân cận!

  2. Trích: “Trung Quốc hiện lo ngại đợt dịch thứ hai sẽ ùa đến, đẩy nước này quay trở lại tình trạng cách ly xã hội như hơn hai tháng qua. Hiện có vài diễn biến lo ngại từ phản ứng của Trung Quốc cho thấy đợt dịch thứ hai có thể đã thấp thoáng.“.

    Cũng có thể có đợt dịch thứ 2. Nhưng dân Tàu cũng có thể đã chết rất nhiều và đã đạt được mức độ miễn dịch bầy đàn nào đó và đợt thứ 2 khó xảy ra hơn.

    Điều đáng chú ý có lẽ là các xã hội Âu-Mỹ sẽ xảy ra “kinh hoảng” khi con số người chết lên quá cao. Đồng thời, quân đội Âu-Mỹ (đặc biệt là Mỹ) bị lây ở diện rộng. Khi đó, lực lượng quân sự “quy ước” coi như bị vô hiệu hóa. Lợi dụng tình trạng này, Trung Nam Hải sẽ đẩy các quân cờ quân sự “giới hạn” để biến tình trạng thế giới vào “chuyện đã rồi”. VN cũng có thể mất nhiều phần lãnh thổ trong tình thế đó.

Leave a Reply to Trần H. Cách Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây