Sao lại xin mở cửa biên giới lúc này?

Nguyễn Ngọc Chu

31-3-2020

1. Vừa nghe tin Thủ tướng quyết định cách ly cả nước 15 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2020, thì lại nhận được tin Bộ Lao động và Thương binh Xã hội xin phép mở cửa biên giới cho 8.459 lao động người nước ngoài nhập cảnh mà bàng hoàng sửng sốt. Sao lại xin mở cửa biên giới vào lúc cả nước phải tự cách ly?

“Theo báo cáo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, tính đến ngày 15-3, tổng nhu cầu của các địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đề nghị ưu tiên cho lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là 8.459 lao động (chủ yếu là người Trung Quốc và Hàn Quốc).

Trong số này, có khoảng 2.000 lao động của một số các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, dự án áp dụng công nghệ mới của các tập đoàn đa quốc gia như: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (khoảng 100 người), dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (76 người); dự án LG Display tại Hải Phòng (200 người); Công ty TNHH Samsung Dispaly Việt Nam tại Bắc Ninh (700 người); Công ty TNHH Samsung Elecho-Mechanics Việt Nam và công ty đối tác tại Thái Nguyên (150 người)”.

2. Cách đây 5 tuần, khi PTT Vũ Đức Đam tuyên bố rằng nếu sau 1 tuần không còn bệnh nhân lây nhiễm virus corona Vũ Hán thì Việt Nam tuyên bố hết dịch. Thật không may, thì ngay sau đó, dịch đã tràn qua biên giới làm cho cả nước phải gồng mình đối phó. Đến nỗi hôm qua Thủ tướng đã phải công bố dịch trên toàn quốc. Và nghiêm trọng hơn cả nước phải tự cô lập trong nửa tháng.

3. Mở cửa biên giới lúc này đồng nghĩa với mở cửa cho dịch tràn vào.

Sao ông Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội lại đưa khó khăn đến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải giải quyết ngay sau khi vừa ra lệnh cách ly cả nước?

Những dự án như Đường sắt Cát Linh – Hà Đông trên cao, nhiệt điện Vĩnh Tân… đã muộn hơn 10 năm rồi, muộn thêm mấy tháng nữa cũng chẳng sao. Cả nước còn phải tự cách ly thì không thể để người lao động nước ngoài nhập cảnh.

Cả nước đang khó khăn với dòng người cách ly sau khi nhập cảnh. Không được mang thêm khó khăn và nguy cơ lây nhiễm virus Trung Quốc lúc này đến cho đất nước.

Đề nghị Chính Phủ hãy thận trọng.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Diều này gọi là trên bảo dưới không nghe. Trống đânh xuôi kèn thổi ngược. Lý do là ” tất cả phải bỏ tiền ra chạy chức” nên cân phải thu vốn và bốn lời. Giữa lúc Ôn dịch nhà thằng Tập Hán, thằng bộ trưởng đưa ra một yêu cầu rất chi là Ngu ( nó không Ngu) là nó đã có đống tiền trong tk. Nên nó sẵn sàng chịu đấm Ăn xôi gấc.


  2. ĐẠI TỪ MẪU MERKEL xin BÀ tống cổ SIÊU KYS SINH TRÙNG về VỌNG CÁC giùm hộ cho 70 TRIỆU LƯƠNG DÂN Thái Lan

    https://www.youtube.com/watch?v=0ccyEECQ2C0
    Everything We Know About King Rama X Of Thailand

    Nhà Vua Thái Lan quyết định cùng 20 thê thiếp và đoàn tùy tùng ở cách ly trong một khách sạn hạng sang tại Đức.

    GÌ THÌ GÌ công bằng và chân thực mà nói

    !!!! ha ha ha !!!
    LÚ VƯƠNG của nước VỆ vẫn hơn DÂM VƯƠNG của Thái LĂN
    !!!! ha ha ha !!!


    Bổ đề Bất Đẳng thức Nghé ‘bảo’ Trâu : Vua Nhật >>>> Vua Thái >>>> Vua Việt
    *******************************************************************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=pVqocygbcnY
    Thailand threatens sue video king crop top

    Vua Thái LAN toàn dân đen kênh giữa đường
    … già thất thập playboy đế vương
    Thân xác trạm trổ như mãng xà lớn khủng
    Vợ thứ bốn tuổi chắt lão cố chỉ ngửi Hương
    Chỉ vài tháng Nàng đã thành nữ cận tướng

    https://www.youtube.com/watch?v=fV5nuILQsj8
    Japan’s new emperor Naruhito formally ascends to throne as Reiwa era begins

    Nhìn qua Vua Nhật lên ngôi bình thường
    Nghi lễ trang nghiêm – Thần dân phong cách
    Hoàng hậu – Thiên hoàng trường lớn Tây phương
    Hoàng gia tiếp nối liên tục vượt Tầm Thế kỷ

    https://www.youtube.com/watch?v=A_eWZ07sUiA
    LÚ VƯƠNG Nguyễn Phú Trọng chính thức kiêm nhiệm Chủ tịch nước

    Liếc mắt thử xem nước Tề xứ Vệ giả vương
    Vua Đỏ Tập trọn đời như Mao Xếnh Xáng
    Tổng-Chủ Vua Lú hấp hối nhà thương !
    Hay chỉ gặp Vua Lia đầu Vàng (1) đành cáo bệnh ? ? ?
    Hết ‘trò đu dây’ may ra chỉ chọn Một đường ! ?

    * * *

    Chỉ Toán lý luận hợp tình đâu cần cao cấp trừu tượng
    Đâu cần Nguyên khôi Giải Cánh đồng Toán vương !
    Tiếc tài chứng minh nối kết Hai nền Toán học
    Bỏ qua nhỡ tầu hòa giải Hai bên Nội chiến tang thương (2)
    Nghé thừa ‘bảo’ Trâu mớm Bất Đẳng thức Dương
    Dân Nhật – Vua Nhật >> Dân Thái – Vua Thái >> Vua Việt – Dân Việt
    Cụ Tản Đà dạy Dân ngu quá Lợn giặc Đỏ xưng Vương !

    TỶ LƯƠNG DÂN

    (1) King Lear tác phẩm của Shakespear + Đầu vàng = TT Trump

    (2) GS Ngô Bảo Châuđã chứng minh các giả thuyết khác trong Chương trình Langlands, thực hiện giấc mơ hằng ấp ủ trong vài thế hệ các nhà nghiên cứu mong tìm được sự thống nhất vĩ đại huy hoàng trong Toán học nhưng chắc chẳng bao giờ anh ta tìm được Bổ đề Hòa giải Dân tộc Việt !


    ĐẠI TỪ MẪU MERKEL xin BÀ tống cổ SIÊU KYS SINH TRÙNG về VỌNG CÁC giùm hộ cho 70 TRIỆU LƯƠNG DÂN Thái Lan

    https://www.youtube.com/watch?v=0ccyEECQ2C0
    Everything We Know About King Rama X Of Thailand

    Nhà Vua Thái Lan quyết định cùng 20 thê thiếp và đoàn tùy tùng ở cách ly trong một khách sạn hạng sang tại Đức.

    Trong thời gian, dịch COVID-19 đang đe dọa toàn cầu và Thái Lan không nằm ngoại lệ thì Vua Rama X lại quyết định đi du lịch ngoài nước. Ông chọn Đức là nơi nghỉ dưỡng trong suốt thời gian quan của mình.

    Trong lúc đó, người dân Thái Lan phải đối mặt với dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh. Được biết, Thái Lan có gần 1.400 ca mắc và 7 trường hợp tử vong. Chính vì vậy, việc Vua Thái Lan cùng thê thiếp đi du lịch nước ngoài đã khiến nhiều người dân bức xúc.

    Vua Thái Lan cùng 20 thê thiếp tự thuê khách sạn hạng sang cách ly ở Đức –
    https://www.youtube.com/watch?v=oEpuDuTD15o
    Thailand’s king self quarantining in Germany with 20 women, servants –

    Về tình hình hiện tại của Vua Rama X, Theo truyền thông châu Âu, ông được cho là đã bao trọn gói khách sạn Grand Sonnenbichl ở Bavaria, với sự chấp thuận của hội đồng địa phương. Nhà Vua Thái Lan đã đưa cả hậu cung gồm 20 thê thiếp và đoàn tùy tùng đến ở tại khách sạn hạng sang ở miền nam nước Đức cùng ông, nhằm tự cách ly giữa lúc COVID-19 bùng phát ở quê nhà cũng như trên toàn thế giới.

    https://www.youtube.com/watch?v=TbkxLOUEclY
    King of Thailand ‘isolates’ from coronavirus with 20 women –

    Hiện chưa rõ Hoàng hậu Thái Lan có ở cùng khách sạn với Vua Rama X hay không. Tuy nhiên, 119 hầu cận của nhà vua đã bị điều về Thái Lan do lo ngại họ có thể đã nhiễm COVID-19. Không chỉ bao thuê khách sạn hạng sang, Vua Rama X còn có một ngôi nhà thứ hai ở Đức, nơi ông dành phần lớn thời gian nghỉ dưỡng. Kể từ tháng 2, Vua Vajirusongkorn không xuất hiện công khai lần nào trước dân chúng ở quê nhà Thái Lan.

    https://www.youtube.com/watch?v=PUgKZ-kwbM8
    Rama X, le fantasque roi de Thaïlande

    Vua Rama X sinh ngày 28/7/1952 là Quốc vương Thái Lan, chính thức làm lễ đăng quang ngày 4/5/2019. Là vị vua thứ 10 của vương triều Chakri, ông kế vị vua cha Rama IX.

    Ông là con trai duy nhất của cố quốc vương Bhumibol Adulyadej và hoàng hậu Sirikit. Năm 1972, ông được phong thái tử ở tuổi 20. Sau khi vua cha qua đời năm 2016, chính quyền quân sự khẳng định địa vị của ông là người kế vị làm vua Thái Lan.

    Là vị vua thứ mười của triều đại Chakri, ông cũng được phong là Rama X. Ở tuổi 64 vào thời điểm lên ngôi, Vajiralongkorn trở thành vị vua lớn tuổi nhất của Thái Lan khi đăng quang.

  3. Làm đến chức Bộ Trưởng mà ngu xuẩn hết thuốc chữa!!! Không nói người ta không biết là NGU, nói ra thì khẳng định 100%

  4. Vụ này đặt ra một câu hỏi kỳ thú là liệu hai nhà nước cộng sản có tin nơi những báo cáo của nhau về tình trạng được nói là hết dịch hay không. Chính xác là Việt Nam có nên tin báo cáo của Trung Quốc nói đã hết dịch?

    Đề nghị mở cửa biên giới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc cũng mở cửa nhiều thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, trừ Vũ Hán. Tin tức cho thấy dân chúng các tỉnh xung quanh không tin là dịch đã hết và không chấp nhận tháo dỡ phong tỏa. Xô xát đã nổ ra trên nhiều con đường và cây cầu (video của Hoa Nam Tảo Báo):

    https://youtu.be/diW-LRz_T2A

Leave a Reply to TỶ LƯƠNG DÂN Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây