Làm gì khi Lockdown

Nguyễn Lân Thắng

31-3-2020

Hôm nay 31/3/2020 chính phủ đã ra chỉ thị cách ly toàn xã hội trong 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020. Đây là điều tôi mong chờ từ lâu và tôi nghĩ nó còn hơi chậm so với diễn biến tình hình dịch bệnh. Chắc đến giờ này thì đa phần các gia đình đã tích trữ đủ lương thực và thuốc men cho những ngày cách ly này. Tuy vậy tôi biết có nhiều người vẫn khá bối rối trước lệnh phong toả và chưa biết nên đối mặt với chuyện đó như thế nào. Vì thế tôi muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình để mọi người có thể cùng suy ngẫm và lựa chọn cho riêng mình cách thức vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước hết là về việc cách ly, mọi hoạt động mua bán lương thực thực phẩm, cấp cứu y tế vẫn diễn ra bình thường. Cho nên nếu bạn chưa có đủ dự trữ thực phẩm thì không nên hoảng hốt chạy lồng lên mua bán lúc này làm gì. Chính trong những khi chen lấn bây giờ có thể là lúc chúng ta phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán cao nhất. Hãy bình tĩnh chờ đợi những nơi bán thức ăn, thực phẩm vắng vẻ nhất thì ra mua. Và nên nhớ một điều là nếu ai cũng trữ thực phẩm nhiều quá sẽ dẫn tới mất cân bằng cung cầu trên toàn thị trường. Mọi khâu sản xuất và cung ứng thực phẩm giờ này đang được nhà nước bảo trợ nghiêm ngặt và hoạt động bình thường, nên đừng lo lắng quá thêm mệt đầu ra.

Điều thứ hai là khi phải ở nhà gần như hoàn toàn, chúng ta phải sắp xếp lại quỹ thời gian của mình. Hãy quan sát và tìm ra những việc trong gia đình mà bấy lâu nay chúng ta hay trì hoãn với lý do bận công việc. Chẳng hạn như bố mẹ thì chơi với con cái, đọc sách cho con nghe. Đàn ông thì nên cầm lấy kìm búa đi sửa hết những thứ lặt vặt trong nhà. Đàn bà thì may vá, nấu ăn và lau dọn nhà cửa. Rồi việc trồng cây, chăm sóc chó mèo hay các vật nuôi trong nhà khác. Hai tuần cách ly này là cơ hội vàng để bạn có thời gian lau chùi, trang hoàng, dọn dẹp lại nhà cửa của mình. Tôi chắc nếu bạn tập trung vào những chuyện đó thì chỉ vài ngày thôi ai trong chúng ta cũng sẽ có một không gian tuyệt vời, một món ăn ngon, hay một cái gì đó rất thú vị để đăng lên mạng xã hội chia sẻ với bạn bè gần xa.

Điều tiếp theo tôi muốn nói đến là sức khoẻ. Hãy tập thể dục. Ai cũng biết tập thể dục là tốt, nhưng không phải ai cũng duy trì được việc tập luyện này một cách thường xuyên. Đây là thời khắc rất quan trọng để chúng ta quay trở lại, tập trung vào bên trong mình. Chính cơ thể của bạn là điều quan trọng nhất, để bạn giao tiếp, lao động và thể hiện phẩm chất bên trong của mình ra bên ngoài xã hội. Nó xứng đáng được bạn chăm sóc tử tế bằng cách tập thể dục, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi thư giãn.

Hãy lên mạng để tìm các bài tập trong phòng, không đòi hỏi dụng cụ chuyên nghiệp gì. Với người này có thể là kéo xà hay chống đẩy. Với người khác có thể là leo bộ cầu thang hay tập tabata, cardio. Có rất nhiều cách để bạn chăm sóc cơ thể của mình cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Nếu bạn từng xem phim hành động Mỹ thì hãy nhớ có rất nhiều tù nhân vẫn có cơ bắp cuồn cuộn, vì họ có cơ hội tập thể dục hàng ngày. Tại sao mình lại không ý chí được như họ, những người đang mất hoàn toàn tự do nhỉ?

Việc tiếp theo là chăm sóc sức khoẻ tinh thần. Hãy đọc sách. Sách khác với báo chí, và nó càng khác với dăm ba thứ tào lao trên mạng xã hội. Mạng xã hội là phương tiện rất tốt để chúng ta giao tiếp. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng nó quá thì mạng xã hội sẽ gây ra tiếng ồn bên trong tâm trí của bạn. Điều này rất nguy hiểm vì nó sẽ làm cho bạn không thể tập trung vào việc gì. Tình trạng cứ làm gì một chốc rồi lại nhảy lên mạng hóng chuyện sẽ từ từ phá vỡ những phẩm chất riêng biệt có ở bên trong bạn.

Con người ta có được thành công hay hạnh phúc là do trong tâm trí có những khả năng khác biệt người khác, chứ không phải là những thứ mà ai cũng có. Nếu bạn ý thức được điều đó thì hãy bỏ điện thoại xuống và cầm sách lên. Hãy tìm đến những cuốn sách kinh điển mà bạn đã từng mua nó rồi vứt xó. Ở trong đó là những đúc kết tuyệt vời và sâu sắc. Hãy chậm rãi nhâm nhi và tận hưởng những dòng tư tưởng tuyệt vời đó. Từ từ, những ý tưởng và hiểu biết mới sẽ đến với chúng ta. Và khi ta thoát ra khỏi tình trạng cách ly thì mỗi người sẽ bước ra ngoài xã hội với một nhận thức mới, phong độ mới, là những điều sẽ giúp ta nổi bật và thành công hơn bao giờ hết.

Có một nghiên cứu khoa học tâm lý chỉ ra rằng, nếu ai đó làm một việc liên tục đủ 21 ngày thì người đó sẽ hình thành nên một thói quen mới. Trong thời gian phong toả này tôi nghĩ đó là cơ hội vàng để hình thành nên những thói quen tốt. Mỗi người hãy quay trở lại vào bên trong, tìm lại những điều đã mất, chăm sóc gia đình, hàn gắn mối quan hệ và nâng cao giá trị tốt đẹp của bản thân mình.

Tôi không tin những ai không biết tự yêu quý mình lại có thể yêu quý xã hội. Đừng phí lời chua xót than vãn những gì đang xảy ra bên ngoài nữa, mà hãy quay lại tập trung vào chính mình. Tập trung ở đâu thì năng lượng sẽ chảy về đó. Hãy để dòng năng lượng của niềm tin, tình yêu thương và sự hiểu biết tuôn chảy trong tâm hồn bạn, trong cơ thể bạn ngay lúc này. Để rồi mỗi người chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bước trở lại cuộc sống, thể hiện mình, chăm sóc và giúp đỡ người khác. Cái gì không đánh bại được ta thì sẽ làm cho ta càng mạnh mẽ hơn.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. XIN THƯA CÙNG Trăm triệu ĐỒNG BÀO ĐỒNG HƯƠNG !

    Làm gì khi Lockdown của ANH Nguyễn Lân Thắng RẤT CÓ GIÁ TRỊ như là TOA THUỐC THẦN DUY NHẤT trong lúc này 31-3-2020

    Cũng là BÀI HỌC rút kinh nghiệm từ PHÁP, Ý , ANH , TÂY BAN NHA và HOA KỲ
    Tôi xin góp thêm

    THƯƠNG CHÍNH sinh mạng của CHÍNH MÌNH
    THƯƠNG CHÍNH hàng trăm ngàn sinh mạng của ĐỒNG BÀO MÌNH
    THƯƠNG CHÍNH hàng ngàn sinh mạng của Y TÁ BÁC SĨ ĐÁNG QUÝ TRỌNG NGÀY ĐÊM CAO THƯỢNG CỨU VỚT BỆNH NHÂN

    Chỉ còn CÁCH DUY NHẤT HỮU HIỆU NHẤT

    Tự cách ly cách ly với mọi thói quen cuộc sống hàng ngày của TUẦN THƯỚC THÁNG TRƯỚC
    TRONG KHI chờ thuốc chữa và thuốc chủng

    VÌ đại dịch cúm Tàu sưng phổi do siêu vi trùng Co roChina VŨ HÁN lây nhiễm truyền lan với tốc độ nhanh khủng khiếp

  2. Nghiemnv viết (nguyên văn)
    Đây là thời gian quý báu chúng ta có được khi không phải đôn đáo kiến ăn, thì hãy suy nghĩ lại những điều mà ta đã làm, đang làm và có thể tiếp tục làm, có làm Tổn thất, gây họa cho ai, gây họa cho dân không (nghiemnv)

    Đây là lời khuyên, chia sẻ của anh ta. Ai thấy có ích thì làm theo.
    Nhưng tại sao nghiemnv lại chửi bới lời chia sẻ của người khác?

  3. – Tác giả Thắng (tên thật) viết ở blog riêng: Chỉ muốn chia sẻ. Không đụng chạm ai. Không biết trên đời có nghiemnv…
    – Nghiemnv (tên giả) ở comment đầu tiên cũng muốn chia sẻ (câu cuối).
    – Chia sẻ không bao giờ là xấu. Ai tiếp thu hay không tiếp thu là tùy mối người.
    Can cớ gì mà cái “tên giả” phải tức tối với cái “tên thật”?
    Nhân cách đâu? Lương tri đâu?

  4. Bài này chỉ là sự chia sẻ của một cá nhân khi gia đình bị cách ly.
    Ai theo hay ai không theo là tùy.
    Không hiểu có gì chạm nọc mà nghiemnv lồng lộn lên?
    Hình như nó hận thù điều gì dữ lắm?

  5. Lưu ý
    Ai theo đạo bác Hồ chí meo thì nhân cơ hội nay bỏ đạo, rồi Sám hối. Vì các vị ngoài nghiệp ác các vị tạo tác ra cho dân, các vị còn bị CỘNG NGHIỆP ở tổ chức đoàn, đảng
    Lời Ngu nhưng hướng Thiện. Rất mong các vị bỏ cái Ngu của mình do cái Tôi đưa đến, mà bỏ Tà đạo, quay về chánh đạo

  6. Lại một bài viết Nhàn nhạt của trí thức Hà lội ( nước dùng không nấu bằng xương gà, xương bò cùng với táo, lê… mà chỉ là nước lã đun sôi cho tí bột canh, bỏ tí mỳ chính, thì chẳng ma nào ăn, vì nó nhàn nhạt). Bài này tiếp nối với bài của Tiến sĩ Hoang tưởng
    Trong lúc này, khi mà tất cả đang bó tay ngồi im chịu trận. Đây là thời gian quý báu chúng ta có được khi không phải đôn đáo kiến ăn, thì hãy suy nghĩ lại những điều mà ta đã làm, đang làm và có thể tiếp tục làm, có làm Tổn thất, gây họa cho ai, gây họa cho dân không. Đây chính là Sám hối. Càng nhiều tiền, càng nhiều lợi thì càng phải Sám hối. Hãy tụng kinh Sám hối cho mình và cho gia đình hàng ngày trong Kinh Nhật tụng.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây