Những triệu chứng của Covid-19: Có phải nó là corona? Thầy thuốc nêu những tín hiệu báo động

T-Online

Tác giả: Giesela Gross

Dịch giả: Lê Quang Ngọ Lê Quí Trọng

25-3-2020

Phần lớn những người bị lây nhiễm hoàn toàn không cảm nhận hoặc cảm nhận rất ít. Những người nhiễm khác bị chết. Những quá trình bệnh lý biến đổi mạnh khi lây nhiễm virus – Điểm dừng và những tín hiệu cảnh báo.

Chỉ bị sổ mũi nhẹ ư? Ăn không còn ngon miệng nữa? Khó thở ư? Một sự lây nhiễm virus corona diễn ra không giống nhau với tất cả mọi người. Đối với người này thì cảm thấy như bị cảm lạnh, với những người khác nó trở nên nguy hiểm tính mạng, thậm chí tử vong. Những trình bày có giá trị chung về diễn biến bệnh một cách đặc trưng là không có khả năng, viện Robert Koch (RKI) (*) ở Berlin đã giải thích như vậy.

Khoảng một nửa số người bị nhiễm bệnh không cảm nhận điều đó. Mới đây giám đốc RKI Lothar Wieler đã nói vậy. “Chúng ta không nhìn thấy chúng“. Trong khi đó, đã tồn tại những số liệu về những khó chịu của những người bị lây nhiễm từ nhiều quốc gia và cũng gia tăng từ nước Đức. Một số nạn nhân cũng phản ánh, nó giống như tình trạng SARS-CoV-2 đối với họ. Sau đây là nhận xét chung về những biểu hiện.

Những quá trình thầm lặng trước khi nhập viện

Theo RKI, những người đổ bệnh, mà họ cảm nhận có 4 đến 5 quá trình thầm lặng. Ho (54%) và sốt (40%) thuộc về những triệu chứng thường xuyên nhất theo số liệu của trên 22.000 bệnh nhân ở Đức, như Wieler đã nói hôm thứ Tư.

Có tin đồn một loại SARS-CoV-2 đuợc xác định không gây ra sổ mũi“, Martin Witzenrath từ bệnh viện lây nhiễm và các bệnh về phổi của bệnh viện đại học Charite´ Berlin (**) đã nói vậy, nơi mà theo số liệu của ông hiện nay trên 20 bệnh nhân với các diễn biến bệnh lý nặng khác nhau đang được điều trị.

Chính trị gia đảng Dân chủ tự do Đức (FDP) Alexander Graf Lambsdorf nói với báo vùng Heidelberg “Rhein-Neckar“, bệnh diễn ra với ông như dạng sóng. Ông đã có một thời gian sổ mũi, sau đó là ho. Ông mô tả những triệu chứng là “ít gây ấn tượng“.

Các nhóm phóng viên đã dò hỏi nhà vi trùng học Hendrik Streeck ở Bonn, tình trạng sức khỏe của gần 100 người cách ly tại nhà trong huyện Heinsberg, nơi nhiễm bệnh nghiêm trọng, thuộc bang Nordrhein – Westfallen diễn biến như thế nào. “Triệu chứng được mô tả nhiều nhất là ho khan rát họng đến 70%, mất vị giác và khứu giác 68% và mệt mỏi 68%“, ông kết luận. Nhưng cũng nhiều bệnh nhân mô tả về “cái mũi chảy dịch liên tục“, đau đầu, đau cơ bắp, viêm họng cũng như sốt. “Một số thì hoàn toàn kiệt sức“, nhà vi trùng học nói vậy. Tiêu chảy cũng không phải là ít, Streeck bổ sung.

Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), quá trình bệnh thầm lặng kéo dài trung bình hai tuần. Với kinh nghiệm có đến nay, bệnh bắt đầu từ rát họng hoặc đau họng và thường là sốt, theo Streeck. Như vậy, triệu chứng cũng giống như nhiều bệnh cảm lạnh. Có dấu hiệu, mà nhờ vào đó mà người ta có thể phân biệt rõ Covid-19 không? “Điều duy nhất, cái gì cúm không gây ra, là sự mất vị giác và khứu giác này“, Streeck giải thích. Nói khác đi vấn đề đang nói là ở những diễn biến thầm lặng: “Nó giống như một sự nhiễm cúm. Những người mắc phải đã hoàn toàn không cảm nhận được sự lây nhiễm với SARS-CoV-2“.

Clemens Wendtner, bác sĩ trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện Schwabing, München, người cuối tháng Giêng đã điều trị người lây nhiễm đầu tiên tại Đức, cũng báo cáo như vậy, ví dụ như những người bệnh một số ngày khó có thể ngửi và ăn không ngon miệng và cảm nhận hương vị đồ ăn – mặc dù món ăn theo sở thích – vô vị hoặc đắng. Theo Wendtner, sự ngăn trở này có thể xuất hiện ngay từ ban đầu và là một chỉ dẫn đầu tiên về bệnh tình. Cũng ở SARS, người ta bị kiệt quệ do virus cũng tấn công dây thần kinh khứu giác trong mũi.

Diễn biến nặng hơn với sự điều trị bệnh viện

Tổng cộng bao nhiêu người ở Đức do nhiễm Covid-19 đã và đang nằm viện, cho đến nay chưa có con số cụ thể. Ở những trường hợp nắm được tại Trung Quốc, khoảng 56.000 người có 14% chuyển thành nặng. Có 6% chuyển sang nguy kịch cho đến sự sống mỏng manh, có lẽ do phổi không hoạt động. Theo WHO, những diễn biến nặng có thể kéo dài trong tâm điểm giữa ba đến sáu tuần.

Theo kinh nghiệm, đến nay điều đó kéo dài ở những bệnh nhân với triệu chứng đường hô hấp trên (gồm khoang miệng, mũi, yết hầu, thanh quản) bốn đến tám ngày cho đến thời điểm quan trọng liệu bệnh có xâm nhập đường hô hấp dưới (bao gồm khí quản và phế quản) hay không, Witzenrath của bệnh viện Charite´ cho biết. Nhưng cũng có những bệnh nhân, họ bị sưng phổi ngay mà trước đó đường hô hấp trên không có vấn đề. Cấu trúc phổi bị viêm nhiễm có nghĩa là việc tiếp nhận dưỡng khí không còn được bình thường như trước.

Các bác sĩ Ý đã mô tả, trong đất nước bị nhiễm bệnh nặng, có một phần các bệnh nhân đến khám ở bệnh viện quá muộn. Giám đốc RKI Wieler đã nói vào hôm thứ Tư, nếu ai cảm thấy việc khó thở gia tăng, thì có nghĩa là nên tham khảo ý kiến của bác sỹ.

Bức tranh bệnh lý ở Covid-19 rõ ràng khác với bệnh sưng phổi đã biết cho đến nay, Witzenrath nói. “Điều đặc biệt ở chỗ các bệnh nhân phần nào hơi khó thở, không đến nỗi nghiêm trọng, người ta cảm nhận thấy họ hoàn toàn không bị bệnh. Chỉ đến khi nhìn thấy phổi đuợc chụp điện 3 chiều thì mới biết phổi đã tồi tệ đến mức nào. Có cái gì đó mà cho đến giờ chúng ta còn không biết“. Ví dụ như sau đó đã có thể hơn một nửa là phổi bị virus gây tổn hại. Quá trình sau đó có thể tồi tệ nhanh chóng.

Thầy thuốc gọi tên những tín hiệu cảnh báo: “Nếu bạn đi lên một chiếc cầu thang, mà bạn vẫn chế ngự nó một cách bình thường, nhưng lần này sau nửa đoạn đường, bạn cảm thấy rõ ràng khó thở, thì cần nghĩ đến điều đó. Xảy ra trước tiên là, nếu ai đó đã già hơn và có tiền sử các căn bệnh“. Các thành viên gia đình có thể lưu nhớ nhịp thở của người bệnh qua để ý. Ví dụ khi người bệnh nằm trước TV, người nhà – tốt nhất không để người bệnh biết – quan sát lồng ngực thường xuyên phồng xẹp như thế nào. “Nếu bình thường số nhịp thở trên 20 hoặc 22/phút, thì bất luận thế nào đó là tín hiệu cảnh báo“.

Một số bệnh nhân Covid-19 có thể được điều trị trước tiên ở các khoa bình thường, Witzenrath cho biết. “Ví dụ những người, mà họ nhận trợ giúp một ít dưỡng khí qua ống nhựa nhỏ đi vào mũi, và những bệnh nhân mà tiền sử bệnh của họ tồi tệ đi bởi sưng phổi“, chuyên gia y khoa giải thích.

Nếu các bệnh nhân cần nhiều dưỡng khí hơn nữa, thì tại khoa hồi sức cấp cứu một liệu pháp dưỡng khí nào đó (High Flow) cũng được sử dụng. Nếu điều đó cũng không đủ, thì cần thiết một sự hô hấp qua một ống bên trong khí quản, dĩ nhiên bệnh nhân được đưa vào trạng thái hôn mê. “Tuy nhiên có thể xảy ra tình huống không lường trước với thời gian lưu lại của đường ống này trong cuống họng“, Witzenrath cho biết. Theo số liệu cho đến nay được tiếp nhận những bệnh nhân nằm tại khoa hồi sức cấp cứu phải hô hấp nhân tạo trung bình 17 ngày. “Điều đó là rất, rất lâu“.

Số lượng bệnh nhân phải hô hấp nhân tạo là bao nhiêu, cho đến giờ theo các chuyên gia, cũng vì con số tối tăm của sự truyền nhiễm không thể nhận biết, khó có thể nói được. RKI cho biết ở Trung Quốc là hai đến sáu phần trăm.

_______

Chú thích:

(*) Robert Koch: (1843-1910) là bác sĩ và nhà sinh học người Đức, được giải thưởng Nobel năm 1905 về Sinh lý và Y học. Tên của ông được đặt cho Viện nghiên cứu vi trùng học ở Đức.

(**) Charite´: là bệnh viện kiêm trường Y học của cả Đại học Humboldt và Đại học Tự do Berlin, là một trong số các bệnh viện đại học lớn nhất châu Âu.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Adieu au Maître Arts Martiaux Việt Võ Đạo Patrick Lhiau !
    **********************************

    https://sohanews.sohacdn.com/2020/3/29/patricklhiauvovinam-2-1585454989210961284647.jpg
    CHÂN DUNG Huấn luyện viên Vovinam Việt Võ Đạo Patrick Lhiau tại Pháp

    Déclarons que le Maître Arts Martiaux Patrick Lhiau est mort !
    Déclarons que le Maître Arts Martiaux Việt Võ Đạo est mort Patrick
    Dire que nous sommes seuls derrière le deuil
    Dire que notre cher Patrick est seul devant
    Maintenant, Patrick, lui dans sa dernière ses combats martiaux
    Moi et nous dans la Tristesse totale
    Patrick, lui dans son Paradise

    https://www.youtube.com/watch?v=C_IglJ0LUs8
    LE VOVINAM Việt Võ Đạo, ART MARTIAL MECONNU

    Imaginons que Patrick traverse l’Afrique et la France
    Imaginons que Patrick traverse Hanoi, Saigon et Vietnam
    Dire que Patrick vient de partir pour dire Adieu notre cher Hanoi,
    Où le Maître Fondateur Nguyễn Lộc a fondé
    L’Ecole des Arts martiaux traditionnels Vietnamiens en 1938

    Dire que Patrick vient de partir pour dire Adieu notre cher Saigon
    Où le Maître Patriarche Lê Sáng a laissé le Monde du Vovinam en deuil en 2010

    Et nous dans notre grand regret pour Patrick
    Devant y a qu’une Mer de l’Est  de l’eau trouble
    Par l’état-pirate la Chine rouge

    https://www.youtube.com/watch?v=85EJWcBNfK4
    Vovinam Việt Võ Đạo avec Gilles Crozon Cazin, 5ème Dan

    Déclarons que le Maître Arts Martiaux Patrick Lhiau est mort !
    Déclarons que le Maître Arts Martiaux Việt Võ Đạo est mort Patrick
    Toi, tu ne sais pas tu dors ou meurs !
    Mais oh c’est triste à mourir, n’est-ce pas ?
    Dans cette pandémie mondiale 2020
    D’être obligé de quitter ce monde fou
    Quand Paris est aussi tombé dans l’épidémie encore

    J’invite tous les Vietnamiens Libres, s’il vous plaît
    Juste venez pour dire Adieu à son enterrement virtuel sur l’Internet
    Et puis si j’étais le Bon Dieu
    Je crois que je serais très fiers
    Toi, Patrick, ton coeur et ton âme sont tous blancs
    Toi, Patrick, ta peau est plus jaune que moi, un vietnamien !

    https://www.youtube.com/watch?v=lGrnjNSFHE4
    VIDEO Câu lạc bộ Vovinam Gretz-Tournant nơi Anh truyền dạy hết lòng

    Et maintenant tu rejoins au Maître Fondateur au Paradis
    Tu vas bien rigoler avec lui
    Et maintenant Bon Dieu
    Oh Patrick, maintenant nous allons pleurer pour ton départ brutal !

    MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Võ sư Vovinam Patrick Lhiau tại Pháp tử vong vì virus CoroChina

    Huấn luyện viên Patrick Lhiau là người hết sức đam mê với nền võ thuật Việt Nam và góp công lớn trong việc gây dựng phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tại Pháp. Câu lạc bộ Vovinam Gretz-Tournant nơi Anh truyền dạy hết lòng có sự tham gia của đông đảo các thành viên nhí tại địa phương.

    https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/3/29/patricklhiauvovinam-15854548511581140266869-crop-15854548596391076937316.jpg
    CHÂN DUNG Huấn luyện viên Vovinam Việt Võ Đạo Patrick Lhiau + Câu lạc bộ Vovinam Gretz-Tournant nơi Anh truyền dạy hết lòng có sự tham gia của đông đảo các thành viên nhí tại địa phương.

    Anh Patrick vừa qua đời do nhiễm virus corona chủng mới. Xin Vĩnh biệt Anh !!!

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây