COVID-19 ở VN: 113 ca nhiễm, áp lực ngày càng nặng

BTV Tiếng Dân

22-3-2020

Tính đến tối 22/3/2020, đã có 113 người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam. Bộ Y tế cho biết, chỉ trong ngày 22/3, đã có 19 ca dương tính nCoV, nhiều nhất trong một ngày kể từ đầu dịch, đưa tổng số người nhiễm lên 113. Trong đó, có 7 ca ở Hà Nội, 4 ca ở Đồng Tháp, 2 ca ở Trà Vinh, 6 ca ở Sài Gòn. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở VN tới nay, đây là ngày đầu tiên miền tây Nam Bộ ghi nhận có ca nhiễm.

Trong số 19 ca nhiễm mới kể trên, ca thứ 100 là trường hợp đáng lưu ý nhất. Đó là người đàn ông 55 tuổi, ở quận 8, Sài Gòn. Ngày 3/3, ông từ Kuala Lumpur về Sài Gòn và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Báo chí đưa tin, dù đang cách ly, nhưng từ ngày 4/3 đến 17/3, ông vẫn đi lễ 5 lần một ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar, ở quận 8. Đến ngày 18/3, ông vẫn chưa có triệu chứng, nhưng được cho xét nghiệm do liên quan tới nhóm người dự thánh lễ Hồi giáo ở Malaysia và kết quả là ông đã bị nhiễm virus. 

Nếu người này bị nhiễm từ nguồn lây ở các thánh đường Hồi giáo bên Malaysia, thì trong vòng 13 ngày, bệnh nhân thứ 100 đã có ít nhất 65 lần tiếp xúc với đám đông (5 lần mỗi ngày) trong nhà thờ Hồi giáo ở quận 8, Sài Gòn. Chỉ cần mỗi ngày bệnh nhân 100 lây cho một người và người bị lây lại truyền bệnh thêm cho một người khác, thì xem như chuyện lên danh sách để cách ly ở quận 8 đã không còn khả thi nữa. 

Ngay cả trong kịch bản hết sức lạc quan nói trên, thì quận 8 vẫn trở thành ổ dịch. Còn thực tế, theo phân tích của nhà hoạt động Nguyễn Đạt Ân thì chỉ số lây nhiễm của COVID-19 lớn hơn 3, nghĩa là mỗi ngày bệnh nhân 100 có thể truyền bệnh cho ít nhất 3 người khác. Hơn nữa, không có gì bảo đảm mỗi người bị lây từ bệnh nhân 100 đều ở yên trong Sài Gòn, họ có thể di chuyển và lây cho những người ở nơi khác. 

Một ngày trước đó, Bộ Y tế ‘điểm danh’ 21 chuyến bay đã có người mắc bệnh COVID-19, theo Thông Tấn Xã VN. Đó là 21 chuyến bay đã được xác nhận chở người nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào VN, từ ngày 4 đến 17/3/2020. Trước mắt, các lực lượng chức năng VN vẫn chưa cách ly được hết tất cả các hành khách trên 21 chuyến bay này, vì Bộ Y tế đã kêu gọi các hành khách tự giác đến khai bao để được cách ly. 

Chưa kể, Bộ Y tế xác định được danh sách này bằng cách truy ngược từ những người bị nhiễm bệnh đã được phát hiện. Nói cách khác, không có gì bảo đảm chỉ có 21 chuyến bay mang COVID-19 từ nước ngoài vào VN trong giai đoạn từ ngày 4 đến 17/3. 

Danh sách 21 chuyến bay có người nhiễm COVID-19 đã nhập cảnh vào VN. Đồ họa: TTXVN

Mặc dù quan chức CSVN luôn chỉ đạo các báo “lề đảng” phải nói tốt, nói hay về tình hình “phòng dịch” ở VN, nhưng trong hoàn cảnh dịch bệnh, ngay cả báo “lề đảng” nhiều khi cũng không kín miệng được. Báo Thanh Niên đưa tin: Khu cách ly ở Quảng Trị quá tải vì người Việt về từ Lào tăng nhanh. Theo đó, “lượng người Việt từ Lào về, qua cửa khẩu quốc tế La Lay và Lao Bảo quá lớn (trong 2 ngày 18 và 19.3 trên 600 người), tất cả đều phải cách ly, nên 2 khu cách ly hiện tại ở Quảng Trị quá tải”.

Lập tức, Nghệ An cũng “hưởng ứng tinh thần” thừa nhận sự thật của Quảng Trị: Nghệ An tạm dừng tiếp nhận người ngoài tỉnh cách ly vì ‘hết chỗ’. Chiều 21/3, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã “ký công văn hỏa tốc gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình về việc tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung tại Nghệ An”.

Trong khi đó, Hà Nội và Sài Gòn mới là hai khu vực chịu sức ép cách ly lớn nhất vì đây chính là hai ổ dịch lớn nhất hiện nay trên cả nước, nhưng trước mắt chưa thấy cả hai khu vực này “than vãn” như Quảng Trị với Nghệ An. Có lẽ vì lãnh đạo CSVN không dễ dàng để trung tâm chính trị và trung tâm kinh tế của đất nước phải “thất thủ”, sau khi họ đã mạnh miệng tuyên bố “thắng dịch”.  

Như đã nói trước đây, một đất nước chính thức vỡ trận trước COVID-19 khi hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, toàn bộ hệ thống phòng dịch quá tải, không còn chỗ để cách ly và không còn giường để chăm sóc người bệnh. Thứ hai, xuất hiện các ca lây nhiễm cộng đồng không thể truy ra nguồn lây. Trước mắt, VN chưa thật sự hội đủ hai điều kiện này, nhưng cũng đang tiến tới gần rồi.

Thông tin về tình hình quá tải ở Quảng Trị và Nghệ An cho thấy, điều kiện thứ nhất đã sắp đạt được. Còn thông tin về bệnh nhân thứ 100 ở quận 8, Sài Gòn, cho thấy, điều kiện thứ hai đang diễn ra, đó là lây nhiễm trong cộng đồng đang âm thầm diễn ra. Bởi vì cộng đồng người Hồi Giáo ở VN rải rác khắp miền Nam và Nam Trung Bộ, chứ không chỉ ở khu vực quận 8. 

VN đã tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ ngày 22/3, nên tạm thời có thể ngăn chặn các chuyến bay chở COVID-19 từ bên ngoài vào lãnh thổ VN. Nhưng lệnh dừng nhập cảnh này càng kéo dài, sẽ càng gây tác hại đến kinh tế VN.

Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo CSVN vội vàng tuyên bố “thắng dịch” vào thời điểm cuối tháng 2/2020, vì chính họ hiểu rằng, nền kinh tế đất nước phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài. Nguồn kiều hối sẽ giảm mạnh, không chỉ do đóng cửa quá lâu, mà còn do đồng bào hải ngoại ở các nước trên thế giới cũng đang gồng mình chống dịch, sẽ không còn tiền để gửi về giúp đồng bào trong nước.   

_____

Mời đọc thêm: Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 113, Hà Nội thêm 6 ca dương tính (TN). – Thêm 7 người nhiễm virus gây COVID-19, Việt Nam đã có 113 ca bệnh (TT). – Thêm 7 ca mới, số bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam vượt con số 100 (NLĐ). – Thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nhiều ca phát hiện ở khu cách ly tập trung (LĐ). – Các khu cách ly ở Nghệ An sắp quá tải (VNE). – Sức khỏe các trường hợp liên quan đến hai điều dưỡng BV Bạch Mai mắc Covid-19 (TP).

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3]
    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm”

    https://soha.vn/big-story/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-23-3-145-khach-san-tren-ca-nuoc-dang-ky-lam-co-so-cach-ly-dich-covid-19-20200322231438343.htm

    Dân Pháp khoảng 67 (Population : 66,99 millions (2019) INSEE) triệu người, hàng năm CÚM THƯỜNG khoảng

    Chaque année, la grippe saisonnière touche entre 2 millions et 6 millions de personnes en France et fait 10.000 morts en moyenne. Au niveau mondial, la grippe saisonnière est responsable de 290.000 à 650.000 décès par an selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

    https://www.cnews.fr/france/2020-03-18/la-grippe-saisonniere-est-elle-plus-dangereuse-que-le-coronavirus-932222

    Mỗi năm, cúm theo mùa ảnh hưởng đến từ 2 triệu đến 6 triệu người ở Pháp và giết chết trung bình 10.000 người. Trên toàn cầu, cúm theo mùa chịu trách nhiệm cho 290.000 đến 650.000 ca tử vong mỗi năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

    DỰA VÀO THỰC TẾ Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI PHÁP :

    67 triệu người, hàng năm CÚM THƯỜNG khoảng mỗi năm, cúm theo mùa ảnh hưởng đến TỐI ĐA 6 triệu người ở Pháp và giết chết trung bình 10.000 người.

    TÔI thử tính có TỐI ĐA 6 triệu người ở Pháp BỊ LÂY NHIỄM do SIÊU VI TRÙNG coronaChina VŨ HÁN (nhưng nhớ cho TAAFM MỨC LÂY NHIỄM dịch cúm TÀU lan rộng NHANH CHÓNG KHỦNG KHIẾP như bà NAM HÀN người siêu gây nhiễm có thể lây sang hàng trăm người !!)
    Các nhà cố vấn SIÊU VI TRÙNG HỌC cho Tổng thống PHÁP khoảng 15 TRIỆU NGƯỜI là ít nhất trên DÂN SỐ 67 triệu người PHÁP và từ 1% đến 2% KHÔNG CỨU NỔI MẠNG SỐNG như bài học từ VŨ HÁN và 85 % không chữa cũng khỏi VÌ ĐÂU có thuốc chủng và THUỐC CHỮA …
    NHƯ VẬY theo KỊCH BẢN Các nhà cố vấn SIÊU VI TRÙNG HỌC cho Tổng thống PHÁP khoảng 15 TRIỆU NGƯỜI là ít nhất có 150.000 đến 300.000 người PHÁP sẽ chết THEO PHÉP TÍNH thống kê y học !!!!

    TRỞ LẠI kịch bản Việt Nam CÓ gần 100 triệu Dân theo TẦM MỨC LÂY NHIỄM như PHÁP khoảng 25% tức là 25.000.000 ĐỒNG BÀO bị lây nhiễm và như thế 1% đến 2% NGHĨA LÀ 250.000 đến 500.000 đồng hương CÓ THỂ về ĐOÀN TỤ với Tổ tiên nơi ĐỀN HÙNG !!!!!!


    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm”
    LÀ NHẬN XÉT quá siêu lạc quan CẮT MẠNG vô trách nhiệm TRONG KHI Tổng thống và Thủ tướng PHÁP cũng như nữ Thủ tướng ĐỨC rất lo âu NH ƯNG HÀNH XỬ rất trách nhiệm minh bạch như ĐẠI TỪ MẪU Merkel nói “SIÊU VI TRÙNG CoroChina đang lan tràn với một tốc độ đáng ngại trên toàn đất nước ĐỨC chúng ta. Chúng ta phải học hỏi từ các chuyên gia virus học và từ quan sát thực tế.”

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3]
    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm”

    https://soha.vn/big-story/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-23-3-145-khach-san-tren-ca-nuoc-dang-ky-lam-co-so-cach-ly-dich-covid-19-20200322231438343.htm

    TỶ LƯƠNG DÂN

    • Bên dưới bài ở trang Soha được bác Nguyễn Hữu Viện dẫn kết nối ở trên, có một đường dẫn khác đưa tới bản tin trong phần Nhịp sống Việt thuộc báo Tổ quốc: “Bến Tre cách ly hơn 1.500 người vì một cô gái xác định nhiễm Covid-19 trở về từ Malaysia”. (Đúng ra là gần 1.600 người; phóng viên làm tròn số nhầm từ 1.588.)

      http://nhipsongviet.toquoc.vn/ben-tre-cach-ly-hon-1500-nguoi-vi-mot-co-gai-xac-dinh-nhiem-covid-19-tro-ve-tu-malaysia-222020233181558643.htm

      Những trường hợp như thế này có thể dễ dàng trở thành một hoặc nhiều vụ bùng phát. Chắc gì những người từng tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với cô gái chưa bao giờ đi ra ngoài khu vực cách ly, tức quanh 450 nóc gia của ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại? Sự xuất hiện của chiếc xe khách Công Tạo mà cô gái là một trong 12 hành khách lại đặt ra thêm nghi vấn về lộ trình của xe và hành tung của 11 hành khách, chưa kể tài xế và lơ xe (nếu có). Bài báo cũng không nói cô gái về tới Việt Nam ngày nào để ta biết được bao nhiêu ngày đã qua kể từ khi cô về cho tới khi cô nhận kết quả xét nghiệm. Nếu chỉ một ngày thì đỡ lo, còn nếu đó là một tuần thì…

  2. Đến nay, VN vẫn đủ nguồn lực để cách ly mọi trường hợp nhiễm và nguy cơ nhiễm (F1, F2).
    Nhưng đáng lo nhất là KHÔNG THỂ phát hiện hết những trường hợp nghi ngở để mà thực hiện việc cách ly. Cứ thế, công sức và tiền của chi ra tăng theo cấp số nhân, không sao bù đắp kịp. Tức là vỡ trận.

    Bệnh nhân số 100 mang bệnh do tham dự một lễ hội tôn giáo ở nước ngoài, về nước đã phát bệnh, đã được giải thích rất kỹ để chấp nhận cách ly. Nhưng người đàn ông này vẫn trốn (kỳ được) để tham gia lễ hội tôn giáo (đông người) ở trong nước. Hơn nữa, các buổi lễ hội thực hiện mỗi ngày nhiều lần.

    Mong sao dân Việt tai qua, nạn khỏi

  3. Thử hỏi tại sao VN.gần Tàu nơi phát xuất coronavirus Vũ Hánn và nhất là cho phép
    nhiều người Tàu qua lại du lịch qúa dễ dàng mà số nhiễm bệnh ít như vậy ?
    Điều phải thắc mắc nữa là đa số các trường hợp báo cáo nhiểm bệnh là từ Âu châu
    lây cho người VN.,? Phải chăng báo chí do đảng độc quyền và Tuyên giáo đã thành
    công trong việc định hướng dư luận khiến một dàn đồng ca cất lên đều một giọng
    kiểu như “mất mùa là tại thiên tai,được mùa lá bởi thiên tài đảng ta” ?
    Có thể ai bị vi rút gây bệnh này thì được cán bộ đổi qua bệnh Cúm để cho thế giới
    đánh giá VN.thành công trong chống dịch thì sao ? Cái gì chứ tuyên truyền là nghề
    “ăn nên làm ra” có truyền thống của bất cứ đảng Cs.nươc nào !

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây