Covid-19: Tại sao?

Mạc Văn Trang

16-3-2020

1. Có bạn hỏi: Sao Việt Nam (VN) chống dịch Covid-19 tốt vậy, còn mấy nước châu Âu, như nước Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh… lại tồi vậy?

– Tôi nghĩ xã hội châu Âu khác VN rất nhiều. Tổ chức xã hội, cộng đồng của họ rất thông thoáng, lỏng lẻo. Họ không có sổ hộ khẩu, không có tổ trưởng dân phố; không có ủy ban cấp phường; không có “toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân, quyết tâm dập dịch” như ở VN. Do đó việc theo dõi, giám sát, cưỡng chế các cá nhân quy phục mệnh lệnh từ chính quyền ban ra, không có hiệu lực nghiêm như VN…

Mặt khác, tự do cá nhân rất cao, nhiều khi thái quá – mỗi cá nhân quyết định hành động theo niềm tin, ý thức đạo đức, pháp luật của chính mình, không dễ nghe theo, bắt chước người khác; khi dịch mới phát ra, họ thiếu thông tin về Covid-19, vì rất ít khi xem tivi, nghe đài nhà nước, không có bản thông tin của Tổ dân phố hay Phường, càng không có loa phường và Ban tuyên giáo…; từ bé họ không có thói quen đeo khẩu trang như dân mình; nhiều người chủ quan, vì mùa này ở châu Âu, năm nào chả có cúm chuyển mùa, nên coi thường mọi cảnh báo… Người VN mình ngược với những điều trên, rất lắng nghe và phục tùng những khuyến cáo của cộng đồng; quen đeo khẩu trang, lắng nghe thông tin về dịch và làm theo…

Chính quyền các nước châu Âu thường phản ứng chậm trước các tình huống thiên tại, địch họa, vì các đảng phái, đoàn thể không có chức năng ra lệnh cho dân được. Mệnh lệnh của chính quyền đúng pháp luật mới có hiệu lực… Ở VN lệnh của Đảng, Chính quyền, lập tức “toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân, hành động quyết liệt ngay”, “chống dịch như chống giặc”! Năm nào VN cũng chống bão, lụt, dịch lợn, dịch gà, dịch sốt xuất huyết … rất nhiều kinh nghiệm theo phương châm “4 tại chỗ”. Y tế cộng đồng của ta khá phát triển, các cán bộ Y tế, y bác sĩ của ta có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch…

Châu Âu sử dụng phương tiện công cộng là chính, lại không đeo khẩu trang thì dịch dễ lây lan; nhiều hoạt động đông người chậm bị cấm (tối qua, 15/3 giải cầu lông “England Open” vẫn hàng mấy nghìn người cổ vũ, hò reo, chả ai đeo khẩu trang cả!). Bên ta cấm các lễ hội, các hoạt động tập trung đông người (Sân bóng chỉ cầu thủ đá, không khán giả)…

Ngoài ra thời tiết châu Âu lạnh và khô hợp với sự phát tán của virus Corona Vũ Hán hơn so với khí hậu nóng ẩm của VN chăng? Có người còn bảo, Tây sống trong môi trường sạch quen rồi, sức đề kháng kém xa dân ta! V.v…

2. Phải chăng con virus Vũ Hán vào Việt Nam trở nên bí ẩn?

Nhiều người đặt câu hỏi giống nhà thơ Trần Đăng Khoa: Sao người Trung quốc (TQ) vào VN “như đi chợ” mà không người TQ nào lây nhiễm virus Vũ Hán sang người VN? Chí có 16 người VN nhiễm virus Vũ Hán, chủ yếu từ bên TQ về, được cách ly và chữa khỏi hết, không lây sang một ai. Phó TT Vũ Đức Đam đã chuẩn bị tuyên bố VN hết dịch!

Đùng một cái, cô Nhung từ Anh về dương tính với Covid-19 thành ca bệnh thứ 17 và ngay lập tức lây sang 3 người thành 20 ca… Còn bà Trang BN34 từ Mỹ về, lây ra đến 9 người… Rồi các ca sau này lây nhiễm sang hơn 30 người VN cũng đều là những con virus do người các nước tư bản (Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn…) mà ra. Chả lẽ con virus này từ TQ “chung ý thức hệ” với VN nên nó tránh lây nhiễm cho dân ta; nhưng khi nó qua tư bản, nó trở nên “xấu xa”, lây nhiễm sang dân ta rất kinh. Có lẽ biết thế, nên khi phát hiện cô Nhung dương tính với Covid-19, từ Anh về, UB phòng chống dịch hốt hoảng, phải họp suốt đêm, trong khi trước đó vẫn bình tĩnh lắm…

Điều bí ẩn nữa, là bệnh nhân số 21- Phó chủ tịch HĐLLTƯ cũng bị nhiễm từ nước tư bản, gây xôn xao dư luận xã hội. Nhưng phải chăng nhờ lý luận Mác – Lê tạo ra sức mạnh nội tại khống chế, tiêu diệt loại virus này (như 2 GS TQ đã tuyên bố), nên ca 21 KHÔNG LÂY NHIỄM sang bất kỳ người nào khác, mặc dù bệnh nhân này rất máu họp hành, hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu rộng, tiếp xúc với mấy trăm người?

Tóm lại, còn nhiều điều bí ẩn từ con Virus Corona Vũ Hán này lắm, nhưng nhà cháu chỉ dám nêu vài câu hỏi TẠI SAO?, chứ chưa có lời đáp!

Giờ đây chỉ biết tin tưởng tuyệt đối vào tuyên bố của TT Phúc: Chống dịch như chống giặc để VN đạt được mục tiêu kép!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bài này của Mạc Văn Trang
    – Dù Nó có khen: Tác giả cũng Ỉa vô lời khen
    – Dù Nó có chê: Tác giả cũng Đái vô lời chê
    Xá gì quân Ruồi Muỗi

  2. Cháu cũng thấy thực sự bí ẩn, u u minh minh, VN không có nguồn lây lan nào từ Tàu trong lúc ngày ngày ăn Bắc Kinh, ngủ Bắc Kinh…
    Tại sao 16? và Covid-19: Tại sao? Từ em số 17 tốc độ lây lan thật chóng mặt nhưng trước đó sự hời hợt mở cửa như có phép lạ, 16 người là con số chốt, chữa lành 100%.
    Nhưng đứng trước nhà cầm quyền tượng đài và xác thối, tất cả những gì có thể làm tấm chắn, đều được đem trưng dụng.

  3. Thủ Niễng kêu gọi con dân của mình” mỗi ng dân là một pháo đài chống Cov19″
    Xứ Tư bẩn chẳng kêu gọi vì thừa
    Xứ Tư bẩn không đọc báo nghe đài vì THỪA
    Xứ Tư bẩn hoảng loạn???? MÁ nó sạo hết cỡ vì bất kỳ điều gì xảy ra, chính phủ phải lo giải quyết, kém hiẹu quả, xin mời nghỉ.
    Dân Tư bẩn vốn dĩ đã là văn hóa cao. Chẳng như cái xứ Anamit chư hầu nhà Cậu Tạp, thằng nào cũn đeo trên người học hàm học vị rủng rẻng mà văn hóa chưa qua ngọn cỏ

  4. Nếu thử làm một thống kê những người bị nhiễm nặng và chết vì covid Vũ hán ở các quốc gia trên thế giới thì người ta thấy một điều như sau: những nước càng có nền báo chí bị kiểm duyệt như Nga, Thổ nhĩ kỳ, Lào, Cam bốt, Việt Nam, Bắc Triều tiên v..v.. thì con số nhiễm càng ít hoặc không có (Lào) ngược với những quốc gia nền báo chí và dân chủ cao con số nhiễm bệnh càng nhiều. Virus cũng biết tránh và né ở đâu có tự do hơn thì đến và hoành hơn.

  5. Ờ, bị vì ca nào được đánh số thì là Covid-19, còn mấy ca Wuhan Corona Virus thì anh em trong nhà không mà, đánh số với công bố làm gì, lỡ có ai không qua khỏi thì cứ bài “chết vì nguyên nhân khác” mà làm tới thôi.

Leave a Reply to hoàng tự minh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây