Tổ chức Người Mỹ gốc Việt cấp tiến ở Mỹ

Joaquin Nguyễn Hòa

9-3-2020

Tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ hiện có một tổ chức có tên gọi là Tổ chức “Người Mỹ gốc Việt cấp tiến”, PIVOT, có những vận động chính trị, giúp đỡ các ứng cử viên gốc Việt Nam có tư tưởng cấp tiến trong các cuộc tranh cử, từ cấp Liên bang cho đến địa phương, kêu gọi người Mỹ gốc Việt tham gia bầu cử.

Cấp tiến là gì? Bác sĩ Tùng Nguyễn, sống tại California, một trong những sáng lập viên của PIVOT giải thích, vì sao ông và những đồng sự thành lập tổ chức PIVOT.

Bác sĩ Tùng Nguyễn, Chủ Tịch PIVOT, Tổ Chức Của Những người Mỹ gốc Á cấp tiến. Nguồn: PIVOT

Bác sĩ Tùng Nguyễn: Chúng tôi thành lập Hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến, tiếng Anh gọi là PIVOT, vào năm 2017. Chúng tôi muốn xúc tiến những vấn đề chính trị (với tổ chức này).

Joaquin Nguyễn Hòa: Anh định nghĩa thế nào là những ý tưởng cấp tiến? Theo anh thì những ý tưởng cấp tiến đối với cộng đồng người Việt ở Mỹ ra sao?

BS Tùng Nguyễn: Chúng tôi thấy đối với người Mỹ gốc Việt, nhân quyền là quan trọng. Chúng tôi không muốn ai bị đàn áp hết, người thiểu số không bị đàn áp, phụ nữ không bị đàn áp, những người dân di cư không bị đàn áp, người nghèo không bị đàn áp. Ý tưởng cấp tiến nhất là equality (sự bình đẳng) ai cũng có cơ hội như ai hết.

Chúng tôi nghĩ xã hội Mỹ bây giờ chưa được tới mức đó. Chúng ta cần thay đổi thêm xã hội mới đi đến đó được.

Điều thứ hai chúng tôi thấy quan trọng đối với người Việt Nam như là y tế, hay là luật di cư, công ăn việc làm, kiểm soát súng, thay đổi khí hậu. Chúng tôi nghĩ rằng phải tiếp tục làm cho nước Mỹ đối phó tốt hơn với những chuyện đó hơn là hiện tại.

Đó là những lý tưởng của chúng tôi.

Joaquin Nguyễn Hòa: Anh có thấy rằng đôi khi nói đến cấp tiến, liberal thì người ta hay kết nối nó với chuyện “chống chiến tranh”, “cánh tả”,… Đối với cộng đồng người Việt Nam thì có khi người ta gắn nó luôn với “Chủ nghĩa xã hội”, “Chủ nghĩa cộng sản” trong nước, anh thấy thế nào?

BS Tùng Nguyễn: Dĩ nhiên là người Việt Nam không ai thích Chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản. Chúng tôi, gia đình chúng tôi, những người trong PIVOT phải bỏ chạy vì những chuyện đó. Chúng tôi không ai muốn những chuyện đó cả.

Nhưng chúng tôi nghĩ rằng trong xã hội phải có công bằng, phải bình an. Chúng ta không nên vì (một nhóm nhỏ) thiểu số, hay tiền bạc mà đối xử với người khác không đúng. Chúng tôi nghĩ về khả năng của xã hội rất là nhiều, chúng tôi không muốn của cải tập trung trong tay chỉ có 1%. Mất công bằng bây giờ quá lớn. Không phải chúng tôi muốn ai cũng như ai, nhưng hiện nay 50% của cải của nước Mỹ nằm trong tay 1% người Mỹ, cái đó mất công bằng quá.

Joaquin Nguyễn Hòa: Anh có nghĩ rằng khuynh hướng chính trị, tư tưởng của người Việt tại Mỹ có khác nhau giữa thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ?

BS Tùng Nguyễn: Tôi nghĩ là rất khác. Người Mỹ góc việt trẻ hiên nay suy nghĩ những chuyện (tôi kể trên) rất nhiều. Họ nghĩ nhiều về sự bất công trong xã hội chúng ta, họ nghĩ chính phủ phải đối xử với người thiểu số như thế nào,… Họ cũng có thể lo về Việt Nam, nhưng đó không phải là chuyện họ lo nhiều nhất.

Còn thế hệ lớn tuổi hơn thì dĩ nhiên họ nghĩ về Việt Nam, họ nghĩ về quá khứ, họ nghĩ về chống cộng,… đó là những chuyện rất quan trọng, tôi khâm phục những người đó, nhưng tôi thấy chúng ta đang sống ở đây, chúng ta nên để ý những việc cho chúng ta, con cháu chúng ta, để làm sao cho xã hội này bớt mất công bằng hơn.

Joaquin Nguyễn Hòa: Anh vừa nhắc tới Việt Nam. Anh có quan tâm đến nước Việt Nam bên kia bờ đại dương không?

BS Tùng Nguyễn: PIVOT Hội người Mỹ gốc Việt của chúng tôi không phải là không quan tâm, nhưng mà vị trí của chúng tôi là những việc ở nước Mỹ này. Chúng tôi thấy có nhiều người Việt Nam, nhóm người Việt Nam ở đây chú ý về Việt Nam và đang àm việc rất tốt về chuyện đó. Nhưng có rất ít người lo về người Mỹ gốc Việt ở đây, những vấn đề xảy ra ở đây có ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn làm những việc đó. Nhưng chúng tôi cũng là những người muốn có nhân quyền cho tất cả mọi người nên chúng tôi cũng để ý đến Việt Nam, những việc không tốt xảy ra ở đó không hợp với lý tưởng của chúng tôi, nhưng có những người đã làm việc đó. Tôi nghĩ quan trọng nhất đối với người Mỹ gốc Việt là những việc đang xảy ra ở đây.

Joaquin Nguyễn Hòa: Xin cám ơn anh.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Phải chăng đây là 1 trong những con “chim mồi” của đảng CsVN.ở Mỹ nói
    riêng và hải ngoại nói chung ? CS.rất xaỏ trá ở chổ che mắt (lừa bịp) thiên
    hạ bằng chiêu “treo đầu dê bán thịt chó”,nói một đường làm một ngã,như
    thời xâm chiếm miền Nam để CS.hoá luôn cả nước.
    Chúng đã dựng lên đám bù nhìn người địa phương (miền Nam) toàn là giới
    khoa bảng,có địa vị sẵn rồi hứa hẹn với đám này sẽ được “cách mạng CS.”
    trọng dụng sau khi thành công ! Thế là vì “tham sân si” tham vọng làm lãnh
    tụ “yêu nước” nên mấy ông bà này phải chứng tỏ lập trường cách mạng bạo
    lực,đâm ra thù ghét nhà cầm quyền đương thời mà nổi loạn để lật đổ nó !
    Vậy là trúng kế mà thân bại danh liệt,chỉ còn biết than vãn với nhau như bà
    Nguyễn Thị Bình với ông Nguyễn Hữu Thọ lúc cuối đời !

  2. “Tôi nghĩ quan trọng nhất đối với người Mỹ gốc Việt là những việc đang xảy ra ở đây.” (Tùng Nguyễn tuyên ngôn độc lập 36)

    Cộng sản VN, bọn mao-ít “lao động” tay sai tàu cộng, đang dựa vào giặc Tàu/thực dân đỏ/đế quốc đỏ/ngoại xâm đỏ mà đàn áp người dân VN dưới ách cộng sản độc tài toàn trị, hẳn là rất cám ơn nhà trí thức Tùng Nguyễn đã có phát biểu rất chí tình như trên, rất phù hợp với tinh thần “nghị quyết”,

    “Được lời như cởi tấm lòng (việt cộng)”

    Cộng sản VN, bọn mao-ít “lao động” tay sai tàu cộng, đang dựa vào giặc Tàu/thực dân đỏ/đế quốc đỏ/ngoại xâm đỏ mà đàn áp người dân VN dưới ách cộng sản độc tài toàn trị, hằng mong người Việt ở nước ngoài hãy lo chuyện địa phương của mình, để mọi chuyện ở Việt Nam cho “đảng và nhà nước  và… đảng và nhà nứoc Trung quốc lo”, hằng mong

    “Người Mỹ gốc Việt hãy lo chuyện của người Mỹ, chuyện của người Mỹ gốc Việt ở Mỹ,
    Người Úc gốc Việt hãy lo chuyện của người Úc, hãy lo chuyện người Úc gốc Việt ở nước Úc
    Người Pháp gốc Việt hãy lo chuyện của người Pháp,  hãy lo chuyện của người Pháp gốc Việt ở Pháp”

    để mọi chuyện ở Việt Nam cho “đảng và nhà nước ta và… đảng và nhà nước Trung quốc lo”,

    Hằn rất vui, rất hài lòng với phát biểu của Tùng Nguyễn

    Nhà trí thức Tùng Nguyễn đã “nói và làm” rất đúng tinh thần “nghị quyết”,
    nhà trí thức Joaquin Hòa phỏng vấn tung hứng, dẫn dắt, tạo cơ hội cho nhà trí thức Tùng NGuyễn đưa ra tuyên ngôn độc nập, cũng rất đúng tinh thần nghị quyết

  3. Oh the Immortal Vietnam Spring’s Swallows ! Where, where have you been flying for more than 4000 Years ? ? ?
    ****************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=Elb7_aKr4Aw
    Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao) – Thanh Thúy

    Oh Swallows !
    My Immortal Vietnam Spring’s flock of Swallows !
    Oh Free and beautiful Swallows !
    Where, where have you been flying
    For more than 4000 Years ? ? ?
    Why had you been singing all night long ?
    For more than 4000 Years ? ? ?
    Swallows, my Swallows,
    Oh Free and beautiful Swallows !
    Who as sorrowful and nostalgic as I am
    Have been listening to you all night long
    For more than 40 Years  of living in exile in Paris
    Without closing eyes in thousands of white nights
    Drowning in tears of longing for you, Hometown Hanoi ?
    Swallows, my dear Swallows
    Oh the Immortal Vietnam Spring’s flock of Swallows !
    Oh Free and beautiful Swallows !
    Should you have been to everywhere of my Motherland Vietnam
    All the villages, Capital Hanoi and 63 big cities
    Swallows, my beloved Swallows,
    Free and beautiful Swallows !
    Oh the Immortal Vietnam Spring’s flock of Swallows ! Where, where have you been flying for more than 4000 Years ? ? ?

    Swallows, my dear Swallows
    Oh the Immortal Vietnam Spring’s flock of Swallows !
    Free and beautiful Swallows !
    Should you have been to everywhere of my Motherland Vietnam
    All the villages, Capital Hanoi and 63 big cities
    Swallows, my beloved Swallows,
    Free and beautiful Swallows !
    Oh the Immortal Vietnam Spring !
    With Freedom and Liberty
    With Democtacy and Social Justice
    Oh the Immortal Vietnam Spring !
    With Human Rights and Civil Rights
    With Peace and Happiness
    Oh the Immortal Vietnam Spring !
    With Freedom and Democtacy .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Xin lỗi nhé, độ rày hơi bận nên không theo kịp tốc độ ị thơ của Một Dân Việt, thông cảm nhé.
      Phẹt phẹt phẹt

  4. Một câu hỏi quan trọng lẽ ra phải hỏi là PIVOT ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc đua tổng thống 2020. Nếu PIVOT ủng hộ Bernie Sanders, thì tuyên bố ghét chủ nghĩa cộng sản, ghét chủ nghĩa xã hội của BS Tùng Nguyễn coi như lời nói dối. Còn ủng hộ Joe Biden? Ông này thứ nhất không có gì là cấp tiến và đang vận động cho “status quo” (đưa nước Mỹ về “nguyên trạng” thời Obama, khi chính ông Biden làm phó tổng thống). Thứ hai, nhiều người Mỹ gốc Việt vẫn còn ghim ông Biden về vụ ông chống lại việc mở cửa chấp nhận thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Chính khách Mỹ được đánh giá dựa trên hành trạng phát ngôn và bỏ phiếu của họ, đây là chuyện công bằng mà thôi.

    Vậy PIVOT kêu gọi cử tri gốc Việt tham gia bỏ phiếu thật đông đảo thì bỏ phiếu cho ai?

    • Đã gọi là cấp tiến thì bầu cho ai ngoài Jo Biden?Đó là bọn dân chủ ,nhân quyền giả hiệu.Bỏ đi …8.

Leave a Reply to Trần H. Cách Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây