Tô Huy Rứa đã về hưu, nhưng quyền lực thế nào mà xem thường pháp luật!?

Lê Nguyễn Hương Trà

18-12-2019

Ông Tô Huy Rứa. Ảnh: Flickr

Qua giờ, về việc xe biển số trắng (30F-) với chủ đăng kiểm Trương Tuyết Nhung, vợ nguyên UV Bộ Chính Trị Tô Huy Rứa, đang đang chạy trên đường Phùng Hưng, Hà Nội bất ngờ úm ba la hô biến thành xe biển xanh (80B -) rẽ vào cổng Bệnh viện Quân Y 103, làm dậy sóng dư luận. Các bài báo đưa tin sau đó cũng nhanh chóng bị gỡ sạch!

Nhiều người đang hỏi nhau, Tô Huy Rứa đã về hưu nhưng quyền lực thế nào mà xem thường pháp luật!? Muốn biết tại sao thì phải nói chuyện cũ!

Từ cuối 2013, thế lực trong Bộ Chính Trị dần nghiêng về quyền kiểm soát của ông Trọng. Thông lệ 11 lần Đại hội đảng trong quá khứ, tứ trụ luôn là việc dàn xếp riêng trong Bộ Chính Trị, sau đó đưa ra các phiên hội nghị trù bị chỉ là để xác nhận. Và theo đó, danh sách các ông bà cầm quyền khoá tới luôn đúng theo kịch bản của Bộ Chính Trị khoá trước!

Theo lề lối truyền thống đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ấy chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Ông Dũng đã chủ động xin rút không tái cử tại Bộ Chính Trị, vì dù có ứng cử, BCT dưới sự kiểm soát của ông Trọng cũng sẽ loại ra.

Để chặn hết con đường của TT Dũng tái cử, ông Trọng đã chế ra nghị quyết 244 nhằm giảm thiểu tối đa cửa tái cử cho đối thủ của mình!

Tác giả cái 244 này chính là Tô Huy Rứa, khi ấy đang là Trưởng ban Tổ chức TW. Cứ search quyết định 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành TW về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, là ra à.

Túm cái quần lại, để ông Trọng được tái cử, không có đối thủ và tiếp tục thâu tóm quyền lực đến tận giờ; công đầu phải kể đến Tô Huy Rứa. Không có mấy cái Nghị Quyết thay đổi nguyên tắc tái cử và ứng cử của Rứa thì ông Trọng – người đã quá tuổi hai nhiệm kỳ vẫn được tái cử và đủ phiếu ngon lành, cũng khó mà đi tiếp.

Cái 244 thực chất là copy xào bài của Tập Cận Bình, Trung Quốc.

***

Còn chuyện chưa cũ lắm là Trịnh Xuân Thanh!

Việc Trịnh Xuân Thanh được tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 và về UBND Hậu Giang, năm 2016 Ban Bí thư do ông TBT Trọng chủ trì đã thi hành kỷ luật ba cán bộ liên quan. Trong đó, có hình thức cảnh cáo với Trần Lưu Hải, ông này khi ấy là Phó của Tô Huy Rứa – đã bị ép hy sinh thay sếp.

Trịnh Xuân Thanh sau đó phải tị nạn và bị bắt cóc, Rứa lại là đầu sỏ. Thanh thân cận với gia đình Rứa và là bạn trai lâu năm của Tô Linh Hương. Vợ Thanh từng đi chửi Hương công khai, nhưng sau đó đã bị bà Nhung chửi lại; cả hai vợ chồng đã phải đến nhà xin lỗi ông bà Rứa. Chuyện này từng ì xèo Hà Nội, bà Nhung nổi tiếng trong giới phu nhân lãnh đạo, thuộc dạng… không vừa đâu.

Vụ xe biển trắng úm ba la thành xanh, yêu cầu Cục CSGT cần phải làm rõ và minh bạch các thông tin!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Thôi đã rõ rồi tgia ạ. Tks
    4 cái Đại họa của thằng đàn ông cộng sản
    1. Thứ nhất vợ ” dại” trong nhà
    2. Thứ 2 cháy nhà ( Rứa bị cháy rõ rồi)
    3 thư3 nợ đòi
    4. Bị treo cổ

  2. Đúng toàn là chuyện thúi của bọn BK. Thế mà bọn “theo voi hít bã mía” NĐX, CHT, TNT, TKL đâu cả rồi, sao không ẳng lên một tiếng?

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây