Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học không nhất thiết phải là UVTW đảng

Nguyễn Ngọc Chu

12-11-2019

Ảnh: internet

1. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học, dù là Tự nhiên hay Xã hội, đều phải là những nhà khoa học giỏi đứng đầu một hay nhiều ngành. Đó là những trí tuệ tạo nên những công trình khoa học giá trị manh tính mở đường cho những hướng nghiên cứu mới, hay phát minh ra những sáng chế đột phá, tạo nên những bước tiến dài cho kỹ thuật, công nghệ và sản xuất. Nhờ trí tuệ sáng láng mà họ trở thành thủ lĩnh xác định hướng nghiên cứu và dẫn dắt đội ngũ các nhà khoa học đi đúng hướng đến thành quả cuối cùng.

2. Bởi thế, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học phải lấy tiêu chí khoa học là đầu tiên và duy nhất. Các nhà khoa học vĩ đại luôn là những người vĩ đại về khoa học và thừa vĩ đại về lòng yêu nước và tình yêu nhân loại, nên không cần phải lo lắng về phương diện đạo đức, nhân văn.

3. Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là Giáo sư Trần Đại Nghĩa – không phải là UVTƯ Đảng.

Từ sau đó, không biết do ai mách bảo, mà theo cơ cấu thì Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học (cả Tự nhiên và Xã hội) phải là UVTƯ Đảng hoặc là UV Dự khuyết T Ư. Hậu quả là không phải các nhà khoa học giỏi dẫn dắt Viện Hàn lâm Khoa học. Và điều đó đã làm cho nền khoa học nước nhà không bắt kịp với các nước trong châu lục.

Những nhà khoa học chân chính sẽ từ chối chức vụ nếu nhận thấy không xứng đáng hay không thể đảm đương.

4. Tối qua nghe VTV đưa tin ông Bùi Nhật Quang, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2014-2015, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mà lo lắng cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bởi vì ông Bùi Nhật Quang được cơ cấu vào UVTƯ để về lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nghĩa là ông Bùi Nhật Quang được bổ túc về chính trị để dẫn dắt Khoa học Xã hội, chứ không phải nổi lên từ Khoa học mà dẫn dắt Khoa học.

5. Chính sách “quy hoạch cán bộ” của Đảng áp dụng vào Viện Hàn lâm Khoa học là không phù hợp, nếu không nói là có hại.

Nếu Lãnh đạo Đảng muốn Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học là UVTƯ Đảng để nắm bắt chủ trương của Đảng thì không khó. Bằng cách quy định, bất cứ ai được bàu làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học thì tự động là UVTƯ. Lúc đó các nhà khoa học sẽ tự chọn được người cầm lái xứng đáng.

6. Bài viết này không nhằm vào cá nhân ông Bùi Nhật Quang. Mà bài viết nhằm góp ý cho Lãnh đạo nhà nước với mong muốn hai Viện Hàn lâm Khoa học là Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có được các vị Chủ tịch xứng tầm, để chung tay đưa nền khoa học nước nhà tiến kịp dần với châu lục.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. “không biết do ai mách bảo, mà theo cơ cấu thì Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học (cả Tự nhiên và Xã hội) phải là UVTƯ Đảng hoặc là UV Dự khuyết T Ư”.
    -Với “Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam” thì hiển nhiên các vị lãnh đạo đứng đầu bộ, ngành, tỉnh, thành phải là UVTW do BCT & Ban BT quản lý. Và các UVTW lại quản lý các lãnh đạo ban, ngành cấp dưới mình. Vậy là, Đảng lãnh đạo từ A đến Z, lãnh đạo ko bỏ sót bất cứ việc gì, chuyện gì, cái gì nên ngân sách Nhà nc phải chi thường xuyên đến 60% ngân sách hàng năm & năm nào cũng bội chi là thế. Và cũng để củng cố, kế tục sự nghiệp lãnh đạo của “Đảng CS quang vinh muôn năm” thì tiêu chí quan trọng đầu tiên lựa chọn lãnh đạo phải là “hồng hơn chuyên”. Bác Nguyễn Ngọc Chu biết rõ lắm mà, Bác lại còn “bẻ sừng làm nghé”. Ha…ha…..

  2. Hồng hơn chuyên mà!

    Thế cho nên mới có chuyện những “nhà khoa học có tiếng” từ nước ngoài về thì cũng đều tình nguyện một lòng, một dạ theo hướng dẫn của các đồng chí chuyên ngành tốt nghiệp hệ ……chuyên tu.

  3. Thật ra chủ tịch viện hàn lâm khoa học nên & cần là UVTW Đảng, hoặc ít nhất là đảng viên vẫn là hơn .

    “Nhờ trí tuệ sáng láng mà họ trở thành thủ lĩnh xác định hướng nghiên cứu và dẫn dắt đội ngũ các nhà khoa học đi đúng hướng đến thành quả cuối cùng”

    Not necessarily so. Lãnh đạo & làm khoa học là 2 skill sets hoàn toàn khác nhau . Einstein chưa bao giờ làm lãnh đạo, ngay cả trưởng khoa cũng không . Chức vụ duy nhất của Einstein ở Princeton là ngồi chơi xơi nước, và thuyết trình tùy hỉ . Trưởng khoa là người khác, chủ nhiệm đại học cũng là người khác & chủ tịch viện hàn lâm cũng là người khác nốt . Có điều mỗi lần Einstein đăng đàn thuyết trình, thông báo ra trước cả tháng để thế giới cử người đến dự .

    “Các nhà khoa học vĩ đại luôn là những người vĩ đại về khoa học và thừa vĩ đại về lòng yêu nước và tình yêu nhân loại”

    Sai nữa . Case in particular, Joseph Mengele. Nước mình nhiều Mengele’s hơn . Không tin, Nguyễn Ngọc Chu cứ việc soi gương . Và nếu lấy Nguyễn Ngọc Chu ra làm ví dụ, ta cần quan tâm tới “đạo đức” của mấy nhà khoa học xã hội chủ nghĩa . Gs Tương Lai … Sheeeesh! Brrrr.

    “Giáo sư Trần Đại Nghĩa – không phải là UVTƯ Đảng”

    Đúng . Thời đó khác & thời này khác . Nhưng ông Trần Đại Nghĩa là đảng viên . Nguyễn Ngọc Chu lâu lâu cũng thông minh đột xuất . Chủ tịch viện hàm lông khoa học phải là đảng viên nhưng không nhất thiết phải là UVTW đảng .

    “Hậu quả là không phải các nhà khoa học giỏi dẫn dắt Viện Hàn lâm Khoa học. Và điều đó đã làm cho nền khoa học nước nhà không bắt kịp với các nước trong châu lục”

    Thời Trần Đại Nghĩa cũng thế . Khoa học Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có Bác Hồ là còn có thể vênh váo .

    “Những nhà khoa học chân chính sẽ từ chối chức vụ nếu nhận thấy không xứng đáng hay không thể đảm đương”

    Với điều kiện ở VN tồn tại những thứ gọi-là “nhà khoa học chân chính”.

    “Nếu Lãnh đạo Đảng muốn Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học là UVTƯ Đảng để nắm bắt chủ trương của Đảng thì không khó. Bằng cách quy định, bất cứ ai được bàu làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học thì tự động là UVTƯ”

    Nguyễn Ngọc Chu lại sai nữa . Again, chủ tịch viện hàn lâm khoa học & nắm bắt chủ trương của Đảng là 2 chiện hổng dính dáng gì tới nhau . Chu Mọng Lông bằng tiến sĩ “không ai cho không” mà còn vất vả trong chiện nắm bắt chủ trương của Đảng thì … good luck cho chiện “Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học là UVTƯ Đảng để nắm bắt chủ trương của Đảng”. Nếu Nguyễn Ngọc Chu nghĩ mình có khả năng nắm bắt chủ trương của Đảng thì nên vận động cho kỳ tới . So far, dont look like you do.

    “Lúc đó các nhà khoa học sẽ tự chọn được người cầm lái xứng đáng”

    Việt Nam mình có xì-tai “khen cho mày chết”, và thường bầu cho người vô tích sự & phá đám nhất để nó khỏi quấy rối mình . Ý kiến này của NNC không tồi lắm . Not bad, not bad at all.

    If it aint broke, dont fix it. Nền khoa học xã hội chủ nghĩa đã sản sinh ra những khoa học gia chiên da nói bậy như Nguyễn Ngọc Chu, thế là được rùi . Cứ an tâm, mọi việc đã có Đảng lo liệu . Trí thức như NNC hay thắc mắc vớ vẩn thế nhẩy ?

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây