Một câu hỏi không khó trả lời

Vũ Kim Hạnh

8-11-2019

Ông Nguyễn Việt Phương, trưởng đại diện của Operation Smile (OS), một tổ chức có nhiệm vụ cao cả mà người Việt Nam rất có thiện cảm và chia sẻ, nói là OS chấp nhận mọi sự tham gia bất kể tổ chức, cá nhân nào.

Tôi chợt muốn hỏi cho vui: Vậy sao ông không mời một vị khách nổi tiếng đang được biết đến nhiều ở VN, như Châu Nhuận Phát? Nếu không ngai mất lòng ai đó, thì kỷ niệm 30 năm của tổ chức thiện nguyện OS, mời Châu Nhận Phát là tấm gương thiện nguyện đang rất được người VN hâm mộ, cũng là một phương án chứ?

Châu Nhuận Phát và Thành Long, cũng vang danh điện ảnh Hồng Kông nay đã đôi ngã đôi nơi. Ảnh trên mạng

Thành Long mấy chục năm đóng góp cho OS thì OS cứ tung hô hắn ở mọi nơi nếu quá hứng thú thiết tha chuyện ấy, nhưng sao không chừa giùm cái đất nước đang đau đớn, căm phẫn vì chủ của hắn đang bắn giết ngư dân, cướp biển trời và bao thứ khác của VN chứ?

Mời khách đến và tương tác, thay vì tăng năng lượng tích cực thì ngược lại, bị chê trách thậm tệ, thì anh có cần cân nhắc không? Hay anh để cho các nhà tài trợ và chỉ đạo, công khai và bí mật, mặc tình thao túng?

Có người chắc không sống ở VN viết stt rằng, chuyện tổ chức OS mời Thành Long chỉ là quan điểm của OS, không liên quan nhà nước, thực ra, tổ chức sự kiện kiểu ấy hiện nay ở VN, thì sao khỏi được duyệt chương trình?

Giờ OS ra thông báo là chưa có kế hoạch cụ thể của Thành Long ở VN, chà, liều quá, chưa có kế hoạch hoạt động sao công bố ngày họp báo (ngày 10/11)? Từ lâu, với dân VN, hắn đi đâu, làm gì, chà đạp đồng bào máu mủ Hồng Kông của hắn ra sao là thây kệ, mặc xác hắn, nhưng hắn không được đến, thè cái lưỡi bò đỏ lòm đó ở VN, vậy chưa có kế hoạch mà công bố họp báo là nhằm mục đích gì?

Bao năm rồi, người Việt rất có thiện cảm, rất chia sẻ thành tâm và hiệu quả tốt hoạt động của OS, nhưng sau vụ lưỡi bò Thành Long thì phải chăng, vì người đại diện ở VN tôn trọng mọi sự tham gia bất kể từ đâu, thì chúng ta phải để tâm giám sát chặt chẽ hoạt động của OS vì với ai thì ta không biết chớ với “nhà cái” của cái lưỡi bò và cái “Nhất đới nhất lộ” thì “thua keo này ta bày keo khác” là chắc chắn rồi?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Có một số tác giả viết (và viết rất nhiều) bài phản biện và tố cáo CS, nhưng “được” Muỗi chửi cá nhân trong bất cứ cơ hội nào.

    Tôi đống ý: Đó là nhân cách để tiện của một tay sai CS
    Chỉ tiếc một điều: Chưa bao giờ các tác giả này thèm đoái hoài (tỏ ra quan tâm) tới sự cố gắng và tận tâm (phục vụ CS) của Muỗi

  2. Kim Hạnh vặn vẹo lý lẽ của Nụ Cười. Thế là chống Thành Long
    Muỗi chửi Kim Hạnh (hễ có dịp) là thù riêng.

    Nhân cách thấp hèn

  3. “với “nhà cái” của cái lưỡi bò và cái “Nhất đới nhất lộ” thì “thua keo này ta bày keo khác” là chắc chắn rồi”

    Hahahahaha, cho tớ cừ cái! Holy Fook, AQ phải qua xứ giao chỉ này mới thấy mình chỉ là con tem trên đít voi . Trung Quốc mà “thua keo này”!!!? More like dân Việt mình vẫn xử dụng phương pháp ôn hòa, có học “thua keo này ta lại bày keo cũ”. Cái lăng của thiếu tá Hồ Quang vẫn nằm chình ình 1-0, cố vấn Trung Quốc cố vấn cải cách ruộng đất 2-0, giải Nobel y học do bác sĩ Trung Quốc lo cho lính Trung Quốc sát cánh với bộ đội Cụ Hồ 3-0, … Đếm mỏi tay quá! Brazil đá với New Zealand năm nào cũng không nhiều bàn thắng tới cỡ này . Gần đây, Khải Silk tiếp nối truyền thống Bác Hồ, phân nửa hàng Việt Nam chất lượng cao của chính bà Kim Hạnh xuất xứ từ Trung Quốc . May không phải tụi Ăng lê điều tra . Không thì chăm phần chăm nhá!

    Với số bàn thắng -với bà Kim Hạnh thì phải xem là “bàn thua”- như thế này, không có ai tự hỏi phải chăng đây là bán độ ? Và chính những người bảo đây là “bàn thua”, nếu AQ không tôn là sư phụ thì … ?

    If im not mistaken, thời Việt Nam Cộng Hòa, Vũ Kim Hạnh & rất nhiều nhân sĩ, trí thức đáng kính khác cũng là 1 thứ Thành Long . Cái khác nhau là chưa thống nhất đất nước, i guess.

    Thui thì coi như Thành Long thuộc loại “tập kết”, chờ ngày thống nhất đất nước vậy . Níu Thành Long tin cả vào “giải phóng”, i bet Thành Long có lý hơn rất nhiều nhân sĩ, trí thức . Kinh tế Trung Quốc đứng thứ II thế giới, Nhật, Mỹ cũng kính trọng. Việt Nam cũng đứng thứ II, nhưng trong thế giới xã hội chủ nghĩa . Và Nhật, Mỹ thì kinh. Nếu thống nhất đất nước, đúng là “giải phóng” rùi còn gì .

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây