Vụ 39 người chết ở Anh: Cảnh sát Anh tin 39 nạn nhân là người Việt

BTV Tiếng Dân

2-11-2019

BBC có bài tường thuật trực tiếp: Cảnh sát Anh ‘tin rằng 39 nạn nhân là người Việt Nam’. Hôm 1/11, cảnh sát hạt Essex tuyên bố, họ tin rằng 39 nạn nhân chết trong xe tải là công dân Việt Nam. Thông cáo của cảnh sát nói họ đang giữ liên lạc với chính phủ Việt Nam và với nhiều gia đình ở Việt Nam và Anh.

Thông cáo cảnh sát hạt Essex cho biết: “Chúng tôi tin rằng đã xác định được gia đình của một số nạn nhân. Chúng tôi lúc này chưa thể công bố danh tính của bất kỳ nạn nhân nào”. Cảnh sát Essex kêu gọi những ai có thông tin hãy vào trang web mipp.police.uk để liên lạc. Hoặc họ gọi vào số on 0800 056 0944 nếu ở Anh, hoặc số 0044 207 158 0010 nếu gọi từ nước ngoài.

Bảy nạn nhân trong số 39 người thiệt mạng trong xe tải ở Anh. Nguồn: Daily Mail

Tài xế người Bắc Ireland bị bắt

Diễn biến mới vụ 39 thi thể trong xe tải: Thêm một tài xế hầu tòa, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin. Đó chính là tài xế người Bắc Ireland đã bị cảnh sát nước này bắt vào ngày 26/10, vừa được công khai danh tính là Eamon Harrison. Tài xế này đã xuất hiện tại Tòa án Tối cao Ireland ở thủ đô Dublin ngày 1/11/2019 và bị truy tố với 39 cáo buộc về tội ngộ sát, buôn người và cố tình hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Cảnh sát hạt Essex đang tiến hành dẫn độ Harrison về Anh xét xử. Tài xế Harrison chính là người đã đưa container có 39 người tới cảng Zeebrugge, Bỉ, trước khi nó được chuyển bằng phà tới cảng Purfleet của Anh để giao cho tài xế Maurice “Mo” Robinson sáng 23/10.

Ảnh tài xế Eamon Harrison do cảnh sát Bỉ cung cấp. Nguồn: Cảnh sát Bỉ/PLTP

Bên cạnh đó, Cảnh sát Anh kêu gọi anh em nghi phạm vụ 39 người chết ra trình diện, theo Zing. Hai anh em Ronan Hughes và Christopher Hughes đến từ hạt Armagh, Bắc Ireland, đang bị truy nã vì tình nghi phạm tội ngộ sát và buôn người, liên quan đến cái chết của 39 người bên trong thùng container. Chánh thanh tra Daniel Stoten thông báo: “Hôm nay tôi muốn gửi lời kêu gọi trực tiếp tới Ronan và Christopher để họ tự ra trình diện. Hãy tới đây và hỗ trợ chúng tôi trong cuộc điều tra này”.

Hai người Việt Nam bị bắt

Còn ở VN, ngày 1/11/2019, Công an Hà Tĩnh bắt 2 đối tượng liên quan vụ 39 người chết ở Anh, báo Người Lao Động đưa tin. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng và bắt khẩn cấp 1 đối tượng khác liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Anh.

Đại tá Nam cho biết thêm, công an đã triệu tập, lấy lời khai một số đối tượng khác liên quan đến hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Đại tá Nam nói: “Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật”.

______

Mời đọc thêm: Vụ 39 người chết trên xe tải: Thêm một người bị buộc tội (TP). – 39 thi thể trong container: Tài xế chở container từ Pháp tới Bỉ bị truy tố 41 tội danh (VTC). – Vụ 39 thi thể ở Anh: Tài xế người Bắc Ireland bị truy tố tội ngộ sát (TTXVN). – Cảnh sát Anh mặc niệm 39 nạn nhân, kêu gọi nghi phạm ra đầu thú (VNN). – Cảnh sát và lực lượng cứu hộ Anh dành 1 phút mặc niệm 39 người chết trong container (TT). – Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Nghi phạm từng gọi điện cho cảnh sát để dò la (ĐSPL).

Công an bắt 2 bị can đưa người sang Anh trái phép (Zing). –  Bắt tạm giam 2 nghi can liên quan đường dây đưa người vượt biên trái phép (VTC). – Hà Tĩnh: Triệu tập một số người liên quan môi giới người khác trốn đi nước ngoài (NLĐ). – Khởi tố vụ án ‘Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài’ tại Hà Tĩnh (Tin Tức).

Những cái chết chôn theo giấc mộng đổi đời trên đất Anh (PNTP). Thế giới ngầm tàn khốc nơi xảy ra vụ 39 người chết trong xe tải (VNN). Vạch trần mánh khóe tinh vi của băng đảng buôn người vào Anh (KT). Vụ 39 tử thi: Con đường buôn lậu chết người qua Pháp (BBC). – Thứ trưởng Lê Quân: Vụ 39 người tử vong ở Anh là một vụ mua bán người (PNTP).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tặng hương hồn những đồng bào
    bỏ mạng trên con đường tìm tự do.

    Cũng phải có ai đấy
    Chịu trách nhiệm chuyện này.
    Chuyện thuyền nhân di tản
    Mấy mươi năm trước đây?

    Thường chiến tranh, loạn lạc
    Mới bỏ nhà ra đi.
    Tại sao ta, “giải phóng”,
    Hàng triệu người ra đi?

    Ra đi bằng mọi giá,
    Mọi lúc và mọi nơi.
    Hàng chục vạn người chết,
    Bỏ mình giữa biển khơi.

    Một bi kịch vĩ đại.
    Một nỗi đau tột cùng.
    Nạn nhân một chế độ
    “Vinh quang và anh hùng”.

    Một tội ác rùng rợn,
    Không phải do chiến tranh,
    Mà tội ác diệt chủng
    Của một thời hòa bình.

    Đã đến lúc lịch sử
    Phải phán xét chuyện này.
    Chuyện thuyền nhân di tản
    Mấy mươi năm trước đây.

  2. Sau mỗi sự việc nghiêm trọng xảy ra: rà soát. Đây là một chính phủ “rà soát” và sau đó hô khẩu hiệu “xử lý nghiêm”..nếu có sai phạm. Hoàn toàn không có chữ “kiến tạo” ở đây.
    Đảng chính là đội bóng tồi mà 11 cầu thủ đuổi theo 1 trái bóng không cần đội hình.
    Có bao nhiêu người đã vượt biên kiểu này và Công An Nhân Dân đã bỏ túi bao nhiêu?, khác gì bán bãi lấy vàng cho người vượt biên ngay sau 1975.
    Nếu không có 39 người tử vong tại đất khách, liệu Công An Nghệ Tĩnh có vào cuộc biểu diễn phá án hay ngồi chơi xem tuồng?

Leave a Reply to ĐÃ ĐẾN LÚC Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây