Tin Biển Đông: Hải Dương 8 thực hiện đường khảo sát thứ 15, ông Trọng nói dân xuyên tạc tình hình biển đảo

Tin Biển Đông

Trưa ngày 15/10/2019, ông Phạm Thắng Nam đưa tin: Tàu Hải Dương 8 vừa hoàn tất đường khảo sát thứ 14 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 15 thuộc khu vực khảo sát IV vào lúc 9h41’ sáng 15/10/2019. Đường khảo sát thứ 15 này nằm giữa 2 vĩ tuyến N 13° và N 14° và nằm ở vị trí ngang với TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 đang thực hiện đường khảo sát thứ 15 trong lần xâm phạm thứ 4 vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Nguồn: FB Phạm Thắng Nam

Đến tối 15/10, trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tóm tắt tình hình: “Ở khu vực tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang hoạt động, chiếc tàu khảo sát của nhà nước Trung Quốc vẫn đang tiến vào hướng bờ biển Việt Nam và chưa hoàn thành vòng khảo sát của ngày hôm nay, nên hiện giờ chưa thể biết điểm vào sâu nhất của tàu. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết hơn vào ngày mai khi có đầy đủ số liệu mới”.

Vào thời điểm 22h16’ tối 15/10, tàu Hải Dương 8 cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 98 hải lý. Nguồn: DA ĐSK Biển Đông

Về tình vùng biển Bãi Tư Chính, “ở khu vực lô dầu 06.1, tàu Crest Argus 5 từ Vũng Tàu ra tiếp tục hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5. Tàu hải cảnh 31302 đã trở về khu vực này nhưng là để thay thế tàu hải cảnh 37111 đang tạm rời ra đảo nhân tạo để nghỉ mát. Chiến dịch gây sức ép lên hoạt động dầu khí của Việt Nam ở lô dầu 06.1 vẫn chưa chấm dứt”.

Tình hình khu vực lô dầu 06.1 trong ngày 15/10. Nguồn: DA ĐSK Biển Đông

Về quan điểm của các tuyên truyền viên cho rằng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lãnh đạo CSVN vì các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam vẫn tiếp diễn, trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đặt câu hỏi: “Nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khảo sát suốt dọc hơn 350 hải lý chiều dài vùng biển Việt Nam, có phải chỉ có một mục đích là ép Việt Nam dừng hoạt động dầu khí?”

Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà viết: “Không chỉ cản phá lực lượng chấp pháp Việt Nam trong quá trình hộ tống tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8, nhiều tàu Hải cảnh Trung Quốc còn ngăn chặn các hoạt động đánh bắt cá của ngư dân bên trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam!”

Vụ tàu ĐNa 90929 với 2 tấn cá ngừ bị mắc cạn trên bãi đá ngầm gần đảo Bạch Quy, thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa, bị 2 tàu Trung Quốc liên tục gây sức ép không cho các tàu ngư dân VN ứng cứu hồi cuối tháng 9/2019, bà Trà chia sẻ các video clip do ngư dân cung cấp, ghi lại hiện trường lúc ấy:

Posted by Lê Nguyễn Hương Trà on Tuesday, October 15, 2019

Posted by Lê Nguyễn Hương Trà on Tuesday, October 15, 2019

Ông Trọng nói dân xuyên tạc tình hình Biển Đông

Sáng 15/10, tại TP Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Báo Pháp Luật VN dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc gì thuộc về độc lập chủ quyền, ta không bao giờ nhân nhượng.

Tổng, Chủ hô hào, trấn an người dân, nhưng diễn biến trên thực địa không ủng hộ mấy lời tuyên truyền suông này, tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống vẫn thản nhiên vạch ngang kẻ dọc như chốn không người, cho thấy lãnh đạo CSVN vẫn không có kế sách gì đối với bọn Tàu, ngoài chuyện hô hào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri ngày 15/10/2019. Ảnh: VnMedia

Câu trước khẳng định “không bao giờ nhân nhượng”, câu sau ông Trọng lại nói: “Rất kiên quyết nhưng cũng phải rất khôn khéo trong vấn đề Biển Đông”, theo trang An Ninh Thủ Đô. Ông Trọng nói: “Xử lý mối quan hệ này không đơn giản chút nào, phải tính toán lợi ích quốc gia dân tộc, nhưng nói như vậy không có nghĩa là nhân nhượng bất cứ điều gì vô nguyên tắc. Chưa có thời kỳ nào đất nước ta có không khí ổn định để phát triển, phải giữ điều đó”.

Từ “khôn khéo” thường xuyên bị lãnh đạo CSVN lợi dụng để tuyên truyền mỗi khi họ nhân nhượng hoặc rút quân. Năm 1979, lúc lãnh đạo CSVN để yên cho quân Trung Quốc rút về sau khi tàn sát người dân các tỉnh biên giới. Năm 1988, lúc lãnh đạo CSVN để yên cho lính Trung Quốc tàn sát những người lính Gạc Ma. Năm 2019, lúc lãnh đạo CSVN để mặc cho Trung Quốc vào “khảo sát” trong EEZ của Việt Nam, có khi cách bờ chỉ 60 hải lý. Cả những lần này, cụm từ “khôn khéo” đều xuất hiện trên cửa miệng của những kẻ đặt “tình đồng chí” với bọn Tàu cao hơn lợi ích quốc gia, dân tộc.

Kêu gọi “khôn khéo” xong thì ông Trọng không quên nhắc, cần tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về vấn đề biển Đông, theo báo Đại Đoàn Kết. Ông Trọng nhắc dân, cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với thông tin của các phần tử luận điệu xuyên tạc, đừng mắc mưu đôi khi lại hỏng việc, không phải cứ nói mạnh, hăng máu vịt là được.

Khổ nỗi là báo “lề đảng” bị “rọ mõm” quá chặt, suốt 2 tuần nay hầu như không có bài nào cung cấp thông tin về tình hình thực địa trên Biển Đông. Nếu người dân không tìm hiểu thông tin từ “các phần tử luận điệu xuyên tạc” thì làm sao biết được tàu Hải Dương 8 đã xâm phạm lãnh hải nước ta như thế nào suốt hơn ba tháng qua?

Báo Dân Việt đưa tin: Tổng Bí thư nghe cử tri bức xúc chuyện “xuyên tạc vấn đề Biển Đông. Cử tri Nguyễn Văn Đoàn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, méc với ông Trọng: “Họ tung thông tin bịa đặt, cho rằng lãnh đạo ta do dự, hữu khuynh không mạnh mẽ đáp trả lại hành vi ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông”.

Đây rồi! Kẻ nào “xuyên tạc” chuyện Biển Đông? ‘Đường lưỡi bò’ phi pháp của Trung Quốc được cắm vào mọi điện thoại iPhone, theo báo Phụ Nữ TP HCM. Âm mưu độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh đã quá rõ ràng, không chỉ qua những hành động hung hăng trên biển, mà chúng còn sử dụng những chiêu trò trên đất liền, âm thầm cài cắm người của chúng khắp mọi nơi để, tuyên truyền cho chúng trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có ‘đường lưỡi bò’, theo VTC. Sau khi căn cứ vào kết quả báo cáo của Cục Điện Ảnh về chuyện kiểm tra lại quá trình cấp phép phổ biến bộ phim “Everest – Người tuyết bé nhỏ” có “đường lưỡi bò”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã giao cho Thứ trưởng Tạ Quang Đông chỉ đạo Cục Điện ảnh tổ chức kiểm điểm, sai sót của cá nhân và tập thể liên quan đến quá trình thẩm định, duyệt và cấp phép. Một sai lầm tiếp tay cho thủ đoạn tuyên truyền của bọn bành trướng Bắc Kinh, nhưng chỉ cần “tổ chức kiểm điểm” là xong?!

Tiếp xức cử tri thành Hồ: Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: ‘Chúng ta đủ sức bảo vệ biển đảo của Tổ quốc’. QĐND Việt Nam toàn là tướng không kinh qua trận mạc, lại không luyện tập, mà chỉ ngồi lo làm kinh tế, bụng thì đầy bia, tay thì ôm gái thay vì cầm súng, giặc tới nơi không biết có đủ sức chạy trốn hay không, nói gì tới chuyện bảo vệ Tổ quốc!

***

TS Trần Công Trục khẳng định trong tọa đàm Biển Đông: ‘Không thể để kẻ thù tấn công mặt biển’, theo báo Thanh Niên. Ông Trục nói: “Chúng ta giữ nhà mà không giữ cửa thì giặc sẽ vào. Không thể để cho kẻ thù tấn công mặt biển để tiến vào”.

Không để chúng tấn công mặt biển, nhưng chúng ta có thể để chúng hút dầu dưới đáy biển? Mà thật ra các trí thức “lề đảng” như ông Trục hô hào vậy mà có làm được gì đâu, khi tàu Hải Dương 8 và các tàu hải cảnh Trung Quốc đã “vỗ mặt” lực lượng tàu chấp pháp Việt Nam hơn ba tháng qua, quần thảo trên mặt biển, chứ chúng đâu có đi đường vòng.

VOV có bài: Việt Nam không lùi bước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Lùi bước hay không thì phải xem tình hình thực tế, chứ không phải ở mấy lời hô hào của các ông có thể làm cho người dân tin. Tình hình vùng biển Nam Trung Bộ đang bị nhóm tàu Hải Dương 8 ngang nhiên vạch ngang kẻ dọc và khu vực Bãi Tư Chính vẫn đang bị một số tàu hải cảnh Trung Quốc quấy phá, trong khi lãnh đạo CSVN không dám mở miệng lên tiếng phản đối, liệu đó có phải là bước lùi?

Hội nghị ASEAN – Trung Quốc: Diễn biến phức tạp ở Biển Đông làm nóng hội nghị ASEAN-Trung Quốc về DOC, báo Lao Động đưa tin. “Đoàn Việt Nam nhấn mạnh hành vi vi phạm của Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới hoà bình và an ninh ở khu vực, và không tạo bối cảnh thuận lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)“.

________

Mời đọc thêm: TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng: ‘Kiên quyết nhưng khôn khéo’ trên Biển Đông (VOA). – Bãi Tư Chính chưa hề và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền (VNN). – Cử tri bày tỏ lo lắng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình Biển Đông (VTC). – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Vấn đề độc lập chủ quyền không bao giờ nhân nhượng” (Thanh Tra). – Những gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng (TP). – Cử tri đề nghị đưa thêm nội dung về Biển Đông vào Sách giáo khoa (PLVN). – Mong muốn đưa thêm nội dung về Biển Đông vào sách giáo khoa (LĐ).

Bãi Tư Chính chưa hề và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền (VNN). – Việt Nam không lùi bước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông (VOV). – Biển Đông: Việt Nam chuẩn bị cho những thách đố lớn hơn (RFI). (VOV). – Biển Đông: Việt Nam chuẩn bị cho những thách đố lớn hơn (RFI). Biển Đông là chủ đề chính của hội nghị phát triển luật quốc tế châu Á (TTXVN). – Kỳ 1: Nhận diện vai trò của Bắc Kinh trong chiến tranh biên giới Tây NamKỳ 2: Biển Đông dậy sóng trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh (VietTimes).

Vi phạm của Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực tới hoà bình, an ninh ở khu vực (NLĐ). – ‘Hành vi vi phạm của Trung Quốc gây bất lợi cho đàm phán COC’ (Zing). – Tình hình căng thẳng ở Biển Đông nếu kéo dài sẽ rất nguy hiểm (VTV). – Cảnh sát biển ký kết chương trình ‘đồng hành cùng ngư dân’ (TT). – Có đường dây móc nối, bán ngư trường tiếp tay ngư dân đánh cá trái phép (TN).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. -Tiếp Phó thủ tướng TQ Lưu Hạc, Trưởng phái đoàn đàm phán thương mại TQ tại Nhà Trắng vào ngày 11/10/2019, Tổng thống Donald Trump thông báo đôi bên đạt được thỏa thuận trong “giai đoạn 1” về mậu dịch. Theo thỏa thuận, Mỹ duy trì mức thuế 25% nhắm vào 250 tỷ USD hàng hóa của TQ, thay vì nâng mức thuế đó lên thành 30% vào ngày 15/10/2019 . Đổi lại, TQ mua vào từ 40 đến 50 tỷ USD nông phẩm của Hoa Kỳ. Như vậy, “Qua thoả thuận, Trung Cộng đã khôn ngoan “nhượng bộ” chấp nhận chi 40 tới 50 tỷ USD để Mỹ cung cấp nông sản, đậu nành và thịt heo, thay vì tặng không cho quan thuế Mỹ”, “gíúp chính quyền Tập Cận Bình thoát được cuộc khủng hoảng thực phẩm đang đe doạ sự ổn định nội chính Trung Cộng”. Thế là, TQ đã có hướng giải quyết gỡ rối cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thì TQ còn chờ đợi gì nữa mà ko tranh thủ đưa thêm vài cái tàu khảo sát Hải Dương 9,10,11,….gì gì đó làm rút cho nhanh công việc khảo sát. Vì giờ đây, việc khảo sát các lô dầu khí trên Biển Đông đã đi vào nề nếp rồi, Ae cứ an tâm triển khai công việc (ai cản thì cứ cản, ta khảo sát thì cứ khảo sát, ta đã làm dc 03 tháng rồi thì rút nhanh cho xong trong 06 hay 09 tháng). Hi….hi….

  2. Những gương mặt cử tri xhCN, ăn đồng lương hưu trên trời rơi xuống, cười cợt bắt tay tổng chủ bụi mù.

Leave a Reply to hoàng tự minh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây