Tiếp tục… đốt lò

BTV Tiếng Dân

1-10-2019

Hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xong kỳ họp 39 và ra Thông cáo báo chí, trong đó có các nội dung sau:

1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 2. Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; 3. Đề nghị khai trừ đảng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn; 4. Xem xét kỷ luật hai quan chức trong vụ bê bối thi cử ở Hòa Bình là: Bùi Trọng Đắc và Vũ Văn Sử; 5. Khai trừ đảng Trương Quý Dương, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Ảnh trên: Từ trái qua, các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Anh dưới trái qua Bùi Ngọc Bảo và Lê Thanh Quang. Ảnh: PLTP

Một loạt nguyên lãnh đạo Petrolimex bị đề nghị kỷ luật, theo báo Tuổi Trẻ. UBKTTƯ xác định, Ban thường vụ Đảng ủy Petrolimex đã để xảy ra sai phạm trong cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước và thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước.

Ông Bùi Ngọc Bảo, cựu chủ tịch HĐQT Petrolimex phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Các ông Trần Văn Thịnh, cựu TGĐ, Trần Minh Hải, phó bí thư thường trực Đảng ủy, Nguyễn Thanh Sơn, ủy viên HĐQT; và Nguyễn Quang Tuấn, cựu chủ tịch kiêm GĐ Công ty Petrolimex Singapore cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy tập đoàn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương “nhân từ” đột xuất? Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được ‘hoãn’ xem xét kỷ luật vì mắc bệnh, theo VnExpress. Trước đó, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021, đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy và một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Riêng ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, nhưng UBKT Trung ương chưa chưa xem xét, xử lý kỷ luật, với lý do ông Quang “mắc bệnh hiểm nghèo”. Báo chí “lề đảng” không nói ông Quang bị bệnh gì, chữa bệnh như thế nào, cũng như hướng giải quyết sắp tới, liệu có kỷ luật ông Quang không khi ông chữa hết bệnh?

UBKT Trung ương đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, Thông Tấn Xã VN đưa tin. Hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều là cựu Bộ trưởng Bộ 4T, và đã bị khởi tố, tạm giam trong vụ Mobifone mua AVG. Thiết nghĩ, không nên khai trừ đảng hai ông này, mà để hai ông ở trong đó viết sách: Tự diễn biến, tự chuyển hóa tư tưởng của đảng viên, cán bộ trong tù ra sao.

UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật 2 lãnh đạo ở Hòa Bình, Hà Giang vụ gian lận thi cử, theo Zing. Ông Bùi Trọng Đắc, GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình và ông Vũ Văn Sử, cựu GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang bị xác định: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang.

_____

Mời đọc thêm: Xem xét kỷ luật dàn cựu lãnh đạo Petrolimex vì sai phạm nghiêm trọng (Zing). – Vi phạm của Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu VN đến mức phải xem xét kỷ luật (TN). – Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật chủ tịch, nguyên chủ tịch Khánh Hòa (TT). – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa bị xem xét kỷ luật do mắc bệnh hiểm nghèo (VNN).

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng (VOV). – UBKT Trung ương đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn (PLVN). – Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hoà Bình bị đề nghị kỷ luật (VNE).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chúc mừng em
    Bộ Trưởng Kim Tiến

    Chúc mừng người mưu sâu Kim Tiến
    Đã gặp hên thoát hiểm phen này
    Chú Dũng cũng thiệt là hay
    Đưa Tiến bạc tỷ lại xây dựng nhà (1)

    Mười mấy chú Pharma lãnh đủ
    Kim Tiến ta bùa chú có thừa
    Tung tăng nanh nọc nhởn nhơ
    Như con cá mập đợi chờ mồi ngon

    Em được kẻ chống lưng quí trọng 
    Đến như lò bác Tổng cũng kiềng
    Hồ sơ đổi trắng thay đen
    Mấy ngàn sinh mạng dân quèn xá chi

    Ngàn oan hồn âm ty chờ đợi
    Một mai em ra khỏi cõi đời
    Nơi đây ân oán rạch ròi
    Mình làm mình chịu, chẳng ai đoái hoài

    (1) Hoàng Quốc Dũng là em chồng của Kim Tiến, được Tiến cơ cấu
    vào VN Pharma, giữ chức Phó Tổng Giám Đốc. Ngoài tiền trao tay, Hùng còn xây một biệt thự cho Tiến ở phía sau nhà.

    2.10.2019
    Cử Hai

Leave a Reply to Cử Hai Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây