Bản tin ngày 18-9-2019

Tin Biển Đông

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cập nhật tình hình lúc 21h30′ ngày 17/9 qua bản đồ AIS vệ tinh. Tàu hải cảnh 33111 đã rút khỏi nhóm hộ tống tàu Hải Dương Địa Chất 8 để về nghỉ ở khu vực đảo nhân tạo. Sự trở lại của hai tàu hải cảnh 35111 và 31302 là sự thay đổi luân phiên thay cho các tàu đã hoạt động trước đó. Còn Hải Dương Địa Chất 8 “vẫn tiếp tục bình thản đan áo trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”

Sơ đồ đường đi của Hải Dương Địa Chất 8 trong ngày vừa qua. Tàu hoạt động tương đối xa bờ Việt Nam nhưng gần các khu vực Bãi Phúc Tần, Phúc Nguyên. Nguồn: DA ĐSK Biển Đông

Bản tin trên cũng lưu ý sự xuất hiện của “CSB9001”. Đó có thể đúng là tàu cảnh sát biển 9001 thuộc Bộ Tư lệnh vùng 3. “Tàu này cũng đã hiện diện một tháng qua trong khu vực tàu Hải Dương Địa Chất 8 hoạt động nhưng tắt AIS hầu hết thời gian”.

Đội hình nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào lúc 21h30 tối 17/9/2019. Nguồn: DA ĐSK Biển Đông
Sơ đồ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 trong một tháng vừa qua. Nguồn: DA ĐSK Biển Đông

VnMedia đặt câu hỏi về tình hình Biển Đông: Trung Quốc đang bị thách thức chưa từng có? Nhắc lại vụ Tàu USS Wayne E. Meyer tiến gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hiện bị Trung Quốc chiếm đóng, bài báo nhận định: “Trung Quốc đã và đang gây ra một làn sóng phản đối dữ dội và quyết liệt chưa từng có của các nước láng giềng trong khu vực, cũng như của cộng đồng thế giới vì việc nước này đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp, cải tạo, xây dựng trái phép và giờ là quân sự hóa ở Biển Đông”.

Có phải do bị Trung Quốc bao vây trên Biển Đông, nên Việt Nam đã sẵn sàng nâng tầm đối tác chiến lược với Mỹ? BBC dẫn ý của nhà báo David Hutt, cho rằng Mỹ đang gửi những tín hiệu không thống nhất đến Việt Nam, ngỏ ý “muốn củng cố mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Hà Nội, mặc dù Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng và vẫn duy trì các chính sách ngoại giao không cam kết”.

Ông David Hutt cũng lưu ý tin đồn gần đây rằng, công ty dầu khí Mỹ Exxon Mobil đang tìm cách rút dự án Cá Voi Xanh trị giá hàng tỉ Mỹ kim khỏi Việt Nam. Nếu thông tin đó là thật, “thì đây cũng là một cú nốc ao vào mối quan hệ Mỹ-Việt ở giai đoạn mang tính bước ngoặt. Hơn bao giờ hết, Hà Nội hiện đang tìm kiếm các cam kết từ Washington rằng họ sẽ đứng về phía mình trong bất kỳ cuộc xung đột có vũ trang nào với Trung Quốc trên Biển Đông”.

VTC đưa tin: Thượng nghị sỹ Australia ‘hiến kế’ ngăn chặn hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Phát biểu trước quốc hội Australia ngày 16/9, Thượng nghị sĩ Đảng tự do Concetta Fierravanti-Wells đề xuất: “Bắc Kinh đã thất bại trong bài kiểm tra trở thành một công dân quốc tế tốt ở Biển Đông. Chúng ta cần nêu tên Trung Quốc và sử dụng hải quân của mình, hợp tác với các quốc gia khác để thực thi quyền đi lại vô hại qua các vùng biển quốc tế. Chính sách nhân nhượng không nên là một lựa chọn”.

Báo Người Việt đưa tin: Malaysia bắt 2 tàu đánh cá Việt Nam. Trong hai ngày liên tiếp, cơ quan tuần duyên của Malaysia đã bắt giữ hai tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, bị cáo buộc khai thác hải sản bất hợp pháp trong vùng biển nước họ. Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia xác nhận, một tàu bị bắt vào ngày 13/9 và tàu kia bị bắt ngày 14/9, đều ở trong phạm vi 99 đến 100 hải lý, gần khu vực Kuala Tok Bali.

Phía Malaysia cho biết, tất cả 33 ngư dân trên hai tàu đánh cá bị bắt giữ nói trên, tuổi từ 18 đến 60, không có giấy tờ tùy thân lẫn giấy phép khai thác thủy sản trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Mời đọc thêm: Thượng tôn pháp luật: Lời giải cho hòa bình Biển Đông (VNN). – “Sợi chỉ đỏ” tại EEZ (BP). – Clip: Chi tiêu quốc phòng thế giới tăng cao nhất trong lịch sử (VOA). Tàu kiểm ngư đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển vào bờ (Zing). – Cứu sống gần 850 thuyền viên, ngư dân gặp nạn trên biển (GT). – Vụ tàu cá bị chìm ở Quảng Bình: Thi thể ngư dân bị lưới quấn chặt trong khoang tàu (Infonet). – Sẽ kiểm tra thực tế việc ngư dân Phú Yên tự hoán cải tàu cá (LM).

Người Trung Quốc phạm tội trên đất Việt

Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 34 người Trung Quốc thuê khách sạn Đà Nẵng để thao túng thị trường chứng khoán, báo Người Lao Động đưa tin. Nhóm người Trung Quốc này đã thuê toàn bộ khách sạn Chula, ở số 338 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, để thực hiện đầu tư phi pháp nhằm thao túng chứng khoán qua mạng, là hành vi bị cấm ở TQ. Những người này xin visa vào VN với mục đích du lịch, rồi thuê cả khách sạn Chula để làm “đại bản doanh”, khách lạ đến hỏi thì nhân viên trả lời “hết phòng”.

Đến ngày 15/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã khám xét đột xuất, khống chế toàn bộ các đối tượng cùng hàng chục laptop, điện thoại di động kết nối các trang mạng ở Trung Quốc. Họ khai nhận, tất cả đều làm thuê cho một ông chủ tại TQ.

34 đối tượng người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn để thao túng chứng khoán. Ảnh: NLĐ

Cũng ở Đà Nẵng, công an bắt khẩn cấp nhóm người Trung Quốc tổ chức quay clip đồi trụy, theo báo Pháp Luật TP HCM. Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm nghi phạm gồm 5 người TQ và một người VN tại căn nhà bốn tầng, tại số 31 Lê Minh Trung, để điều tra về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân N.H.K.D, hơn 15 tuổi, ở TP Đà Nẵng. Em D kể rằng, từ tháng 3/2019 em bị nhóm người nói trên dụ dỗ, bắt quan hệ tình dục và livestream trên mạng xã hội ở Trung Quốc. 

Còn ở TP HCM, Công an quận 2 bắt một nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên điện thoại, VOV đưa tin. Nhóm người này gồm 6 người TQ và 3 người VN, bị bắt để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Họ là nhân viên của 2 công ty TNHH Kyushu và Star City cho vay tín chấp, hoạt động kinh doanh ở quận Gò Vấp từ khoảng tháng 4 và tháng 5/2019.

Các công ty nói trên có khoảng 30 nhân viên là người VN và TQ. Họ hoạt động cho vay trên ứng dụng phần mềm (app) điện thoại BDong, VDong, UDong… do Trung Quốc thiết kế và quảng cáo dịch vụ, số điện thoại liên hệ rầm rộ trên mạng Facebook.

Các đối tượng trong băng nhóm cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Nguồn: VOV

Mời đọc thêm: Phát hiện người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn hoạt động trái phép (DV). – Phát hiện 34 người Trung Quốc bao khách sạn làm việc ‘mờ ám’? (TT). – Đà Nẵng bắt nhóm người Trung Quốc thao túng chứng khoán (TN). –  Bắt 5 người Trung Quốc thuê trẻ em Việt Nam đóng ‘phim người lớn’ (NV).

– Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên điện thoại (VOV). – Triệt phá nhóm người Trung Quốc hoạt động “tín dụng đen” qua App (DT). – Việt Nam nguy cơ trở thành điểm đến của tội phạm người Trung Quốc (RFA). – Hiệp ước dẫn độ Việt-Trung: VN sẽ là ‘thiên đường’ cho tội phạm Trung Quốc? (VOA). – Người Trung Quốc mua nhà không mặc cả (NCĐT).

Mạng xã hội Lotus – Made in Việt Nam

VTV đưa tin: Mạng xã hội Lotus chính thức đi vào hoạt động, phấn đấu đạt 4 triệu người dùng ban đầu. Tối 16/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt mạng xã hội Lotus, được quảng cáo là “nền tảng mạng xã hội dành cho người Việt”, do công ty cổ phần VCCorp đầu tư phát triển. “Lotus cung cấp nhiều format chuyên nghiệp khác nhau từ Media Unit dành cho việc đặc tả góc nhìn của sản phẩm, của thời trang, của thể thao… đến eMagazine”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu: “Hơn chục năm rồi, tôi mới được nghe mọi người nói về một cách tiếp cận mới, và có một niềm tin là người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Khi nghe anh Tân giới thiệu, tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta không nghĩ rằng có rất nhiều Steve Jobs Việt Nam?”

Nếu ở Việt Nam có được người nào như Steve Jobs, thì người đó cũng đã ra Mỹ hoặc các nước châu Âu sống và làm việc rồi ông Hùng ơi! Mỹ có thể biến một cậu bé bán thuốc lá dạo ở VN thành một nhà khoa học tài giỏi, nhưng một người tài giỏi ở Mỹ, về VN có thể bị tán gia bại sản.

Facebooker Dương Quốc Chính bình luận: “Mình có đọc qua 1 số bài báo PR cho Lotus, ca ngợi chức năng nọ kia, thậm chí hơn cả FB… Nhưng không có ai PR về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Theo mình, mạng XH là nơi lưu trữ rất nhiều thông tin cá nhân, còn hơn cả email. Đây là con gà đẻ trứng vàng cho công ty sở hữu nó. Nhưng vì nó quản lý những thứ riêng tư, nên vấn đề bảo mật phải là vấn đề được đặt lên hàng đầu đối. Đó chính là yếu tố sống còn của mạng XH“.

Facebooker Đặng Sơn Duân cho biết: “Mình cũng theo phong trào sang Lotus xem thế nào. Nhưng ngay từ đầu đã thấy họ bắt buộc phải tải app hoặc phải dùng đến điện thoại mới đăng ký được là thấy không vui rồi. Nói chung mình dị ứng với các thể loại ép buộc như thế, chứ chưa cần đến rủi ro khác!”

Mời đọc thêm: Mạng xã hội Lotus ‘hướng đến nội dung tích cực’ – nhiệm vụ bất khả thi? (VOA). – Mạng xã hội Lotus: “Nội dung là vua”, và còn thứ gì khác? (LĐ). – Mạng Lotus coi ‘nội dung là vua’, mong đón 4 triệu khách hàng (BBC). – Điểm danh các tính năng nổi bật của mạng xã hội Lotus vừa ra mắt (TN).6 Danh hiệu trên MXH Lotus đang gây tò mò cực mạnh cho người dùng: Khi nào dùng Từ bi và bao giờ cần Tỉnh táo? (Kênh 14).

Cập nhật tin Thủ Thiêm

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Quỹ đất ở Thủ Thiêm sẽ thu về gần 22.000 tỉ đồng cho TP.HCM? Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ước tính việc đấu giá 55 lô đất còn ở Thủ Thiêm sẽ thu về gần 22.000 tỉ đồng. Trong số các lô đất này có 3 lô đất tổng diện tích hơn 179.000 m2, trước đây được sự chấp thuận của Thủ tướng tại công văn 574 ngày 25/4/2015 đã được giao cho Công ty Đại Quang Minh thực hiện dự án Khu lâm viên sinh thái theo hình thức BT.

Còn chuyện thỏa thuận bồi thường cho dân oan Thủ Thiêm bị cướp nhà, cướp đất đến nay vẫn chưa giải quyết xong, thậm chí càng lúc càng bế tắc, thì bài báo không nói đến, chỉ thấy lợi ích dành hết cho lãnh đạo TP HCM và “nhà đầu tư”.

Mời đọc thêm: TP.HCM đấu giá đất thử nghiệm ở Thủ Thiêm: Chọn điểm nóng để phá băng nỗi sợ (ĐT). – Đấu giá đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Loại nhà đầu tư “tay không bắt giặc” (BĐS). – Vì sao TP.HCM ủng hộ Tập đoàn Lotte tiếp tục dự án Thủ Thiêm Eco Smart City? (KT). – Trưởng BQL Thủ Thiêm nói gì về ‘giá đất Thủ Thiêm chỉ hơn 10 triệu’? (TN). – Dự kiến nguồn thu của Khu đô thị mới Thủ Thiêm (BNews).

Cơm có dòi, công nhân đình công

Báo Thanh Niên đưa tin: Thức ăn có sinh vật lạ, hàng ngàn công nhân lập tức ngừng việc. Vụ việc xảy ra vào trưa 17/9, hàng ngàn công nhân của công ty dệt may tại Cụm công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, đã đồng loạt ngừng việc, sau khi phát hiện trong thức ăn trưa có sinh vật lạ nghi là dòi.

Một công nhân cho biết: “Khi ngồi vào bàn ăn cơm thì chúng tôi phát hiện trong thức ăn như cá viên chiên, thịt bò xuất hiện dòi bò lúc nhúc nhìn rất ghê. Khi phát hiện dòi, hàng loạt công nhân đều hoang mang, sau đó dừng bữa và tiến hành ngừng việc để đòi quyền lợi”.

Hàng ngàn công nhân của Công ty TNHH MTV PANKO Tam Thăng ngừng việc tập thể, sau khi thức ăn xuất hiện dòi. Ảnh: Mạnh Cường/TN

Mời đọc thêm: Suất ăn không đảm bảo vệ sinh, hàng nghìn công nhân ngừng việc phản đối (TT). – Hàng ngàn công nhân ngừng làm việc vì trong cơm có “sinh vật lạ” (CATP). – Thấy có sinh vật “lúc nhúc”, hàng ngàn công nhân bỏ cơm, ngưng việc (NLĐ). – Liên tục bị ‘ăn cơm có dòi,’ gần 7,000 công nhân ở Quảng Nam đình công (NV).

Xã đội trưởng chém cháu tử vong

Báo Pháp Luật VN đưa tin: Chém chết cháu mồ côi vì nghi trộm tiền, cựu xã đội trưởng tù 8 năm. Sáng 17/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xử sơ thẩm đối với Nguyễn Trọng Đoàn về tội giết người, nạn nhân là đứa cháu ruột mồ côi mà vợ chồng Đoàn nhận nuôi dưỡng nhiều năm qua.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 12/4, lúc đó Đoàn giữ chức xã đội trưởng xã Cẩm Dương, uống rượu rồi phát hiện số tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức bị mất. Nghi ngờ cháu ruột của mình là Nguyễn Hữu Thương, học sinh lớp 9, lấy số tiền trên, nên Đoàn đã gọi xuống tra hỏi. Thương một mực khẳng định không lấy số tiền đó, hai cậu cháu xảy ra mâu thuẫn, Đoàn đã dùng dao chém nhiều nhát khiến Thương gục tại chỗ.

Mời đọc thêm: Cậu chém cháu tử vong trong cơn tức giận do nghi trộm tiền (VOV). – Nghi cháu trộm tiền, cậu dùng dao chém cháu tử vong (PL Plus). – Nghi ăn trộm tiền, cậu chém vào mặt khiến cháu ruột tử vong (TP). 

Gian lận thi cử

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy, Hòa Bình đề nghị kỷ luật thêm 9 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm, báo Thanh Niên đưa tin. Cơ quan này lại khẳng định “9 cán bộ đảng viên không can thiệp, nâng điểm cho con đẻ”, nhưng đã để con dùng điểm trái luật đăng ký vào đại học là vi phạm quy định trách nhiệm nêu gương.

Nhóm cán bộ nói trên gồm: Dương Hải Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT thị trấn Thanh Hà; Đinh Thị Tô Giang, Phó chánh Thanh tra huyện Lạc Thủy; Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Nhữ Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lạc Long; cùng một số quan chức khác.

Báo Thời Đại cập nhật vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở GD&ĐT. Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và Vũ Trọng Lương, cựu Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, thuộc Sở GD&ĐT Hà Giang. Hai người này đều là bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT 2018 ở tỉnh này, dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 18/9.

Bị can Nguyễn Thanh Hoài là người đã lập danh sách và chuyển cho đồng phạm Vũ Trọng Lương, xử lý bài thi trắc nghiệm nhằm nâng điểm cho 93 thí sinh. Còn bị can Lương đã lợi dụng chức vụ được giao, trực tiếp nâng điểm cho 107 thí sinh với tổng số 309 bài thi. 

Mời đọc thêm: Thêm 9 đảng viên ở Hòa Bình bị kỷ luật vì có con được nâng điểm thi (GT). – Thêm 15 đảng viên có con được nâng điểm ở Hòa Bình bị kỷ luật khiển trách (TN). – Hòa Bình khởi tố người nhận hối lộ điểm thi, rồi đâu nữa? (PLTP). – Trước ngày xét xử vụ gian lận điểm thi, Hà Giang khai trừ Đảng 2 bị can (NLĐ). – Ngày mai xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang (MTG). – Cận cảnh nơi cất giữ tài liệu vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang (TP).

Joshua Wong điều trần tại QH Mỹ, bà Carrie Lam đối thoại

Sau chuyến thăm Đức, gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước này và được đón tiếp nồng nhiệt, nhà hoạt động nhân quyền Joshua Wong tới Mỹ trong chuyến vận động cho tự do ở Hồng Kông.

VOA đưa tin: Joshua Wong tới Quốc hội Mỹ, kêu gọi tăng sức ép lên Trung Quốc. Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 17/9, Joshua Wong kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ gây áp lực lên Bắc Kinh và cảnh báo, “sự xói mòn quy chế đặc biệt của Hong Kong sẽ giúp giới lãnh đạo Trung Quốc táo bạo hơn trên khắp thế giới”.

Còn ca sĩ Cantopop Denise Ho, là người có nhạc bị cấm ở Trung Quốc đại lục vì các nỗ lực đòi dân chủ, nhân quyền của cô, phát biểu: “Đây không phải là lời kêu gọi cho cái gọi là ‘sự can thiệp của nước ngoài,’ hay độc lập của Hong Kong… Đây là lời kêu gọi cho nhân quyền phổ quát. Đây là lời kêu gọi cho nền dân chủ. Đây là lời kêu gọi cho quyền tự do lựa chọn”.

Báo Người Việt có clip: Joshua Wong điều trần tại Quốc Hội Mỹ: ‘Biểu tình còn lâu mới kết thúc’.

Mời đọc thêm: Nhà tranh đấu Joshua Wong điều trần trước Quốc Hội Mỹ, kêu gọi chống đàn áp tự do Hình ảnh: Joshua Wong điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ (NV). Clip: Joshua Wong tới Mỹ kêu gọi thông qua luật chống vi phạm nhân quyền Hong Kong (VOA). – Trung Quốc phản ứng vụ bị Hoàng Chi Phong làm khó tại Mỹ (MTG). 

Người biểu tình Hồng Kông: ‘Thà bị bắt còn hơn mất tự do!’ (NV). – Lãnh đạo Hong Kong mở đối thoại vào tuần tới nhằm xoa dịu căng thẳng (VOA). – Trưởng đặc khu Hồng Kông mở đối thoại, hy vọng làm dịu tình hình (RFI). – Hong Kong: Ngân hàng kỹ thuật số chậm ra mắt do biểu tình (BBC).

***

Thêm một số tin:  Bộ trưởng Tài chính yêu cầu thanh tra doanh nghiệp liên kết, có dấu hiệu chuyển giá (MTG). – Bình Định: Bắt nguyên chấp hành viên Chi cục THADS An Nhơn (NLĐ). – Bộ Y tế lên tiếng về phát ngôn đổi tên Trường đại học Y dược TP.HCM ​(MTG). – Quảng Nam: Người đàn ông sàm sỡ cô gái phơi quần áo đã nộp 200.000 tiền phạt (DT). – Thông tin bất ngờ về thu hồi văn bản và kiểm điểm lãnh đạo phường Hạ Đình sau vụ cháy Công ty Rạng Đông (NLĐ). – ‘Nông dân thua lỗ thì bảo ráng chịu mà BOT lại chia sẻ rủi ro doanh thu’ (TN).

Đức phá đường dây kết hôn giả, bắt 9 người Việt Nam (NV). – ‘Sóng ngầm’ bạo lực gia đình của người Việt ở Mỹ (VOA). – Tên cho trẻ Việt: chính quyền Ba Lan nghe và Sứ quán VN giải thích (BBC). – Hãng luật quốc tế gửi thư lên UN đòi Việt Nam trả tự do cho Phan Kim Khánh (RFA).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây