Phản bác một sai lầm nghiêm trọng, để góp phần bảo vệ chủ quyền

Chu Vĩnh Hải

13-9-2019

Lần đầu tiên tôi cầu khẩn cộng đồng copy mạnh, và share mạnh bài phân tích nhanh của tôi để phản bác một sai lầm nghiêm trọng, để góp phần bảo vệ chủ quyền.

Hãng tin BBC ngày 12-9 đã cho online bài viết ‘ExxonMobil muốn gây sức ép lên chính phủ Việt Nam‘, dẫn ý kiến của ông Nguyễn Lê Minh, thành viên Hội đồng Biên tập và Phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam. Ý kiến của ông Minh có mấy sai lầm sau đây:

01. ông Minh nói: “Lô Cá Rồng Đỏ nằm ở khu vực Nam Côn Sơn xa bờ, cách 550km, không thuộc khu đặc quyền kinh tế (EEZ) Việt Nam nhưng vẫn thuộc thềm lục địa của Việt Nam“.

Trong thực tế không có lô (block) nào có tên Cá Rồng Đỏ cả, mà chỉ có dự án dầu khí Cá Rồng Đỏ (tên tiếng Anh là Red Empiror) ở lô 136.03. Lô 136.03 nằm trên bãi ngầm Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và thuộc thềm lục địa Việt Nam. Sai lầm của ông Minh chắc chắn có lợi cho Trung Quốc và gây bất lợi cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền.

02. Ông Minh cho rằng “Hiện hợp đồng dầu khí (PSC) dự án Cá Voi Xanh của ExxonMobil có thời hạn 20 năm (2009 – 2029), nhưng 10 năm trôi qua kể từ khi ký kết, hiện dự án mới dừng ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật (FEED), còn xa mới có thể đi vào khai thác thương mại. Điều này khiến tập đoàn dầu khí của Mỹ lo ngại“, và, “Nghĩa là ExxonMobil sẽ chỉ có 5 năm để khai thác thương mại (2024 – 2029). Nếu ExxonMobil quyết định tự gia hạn hợp đồng thêm 5 năm nữa (theo điều khoản của PSC), cộng thêm 2 năm yêu cầu ở trên, tối đa họ cũng chỉ có 12 năm khai thác thương mại, trong khi họ đã đổ hàng tỷ đô la vào dự án này. Do đó họ đang hết sức lo ngại“.

Sự thật không phải vậy. Bất cứ nhà đầu tư dầu khí nước ngoài nào khi được cấp phép thăm dò và khai thác dầu khí biển ở Việt Nam đều được cấp phép thời hạn 25 năm kể từ khi dự án đi vào khai thác thương mại. Đối tác Liên Xô ngày xưa là Zarubezneft trong Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (nay đổi tên là Xí nghiệp liên doanh Việt Nga Vietsovpetro) cũng có quyền lợi 25 năm khi mỏ Bạch Hổ đi vào khai thác thương mại. Một thí dụ nữa là mỏ Ruby do Petronas Carigali cũng được cấp phép 25 năm kể từ khi đi vào khai thác thương mại, từ năm 1992 đến 2017.

Người làm báo ở BBC không có lỗi, có lỗi chăng là ở chỗ hỏi đã chọn nhầm người để phỏng vấn lấy tin. Lỗi nằm hoàn toàn trong nhận thức của ông Nguyễn Lê Minh. Lần đầu.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Hỡi Bãi Tư Chính một Góc Quê Hương giờ đây : “Người ở nơi đâu ? ? ? ”
    ***********************************************************

    Đảo chìm – Đảo nổi + Đá ngầm – Đá hiện ?
    Bãi san hô dưới mặt biển Vùng đặc quyền
    Dưới lòng Tư Chính tiềm năng lớn Dầu khí
    Giữa Hải trình Bắc-Nam nối Đông-Tây một Dải liền
    Trên động mạch chủ vào-ra Biển Đông Hoa Đông Nhật
    Mộng Đại Hán Đại dương Lưỡi bò tham vọng cuồng điên
    Bãi Tư Chính nổi sóng trên bao Chiến lược quân sự châu Á
    Bãi Tư Chính thành Tâm bão vùng trời vùng biển đất liền
    Thành Mắt bão một vành đai một con đường Tơ lụa Cũ
    Bắc Kinh khao khát chiếm Bãi Tư Chính giành ưu tiên
    Giao điểm cụng đầu ‘Một vành đai Một con đường’ chạm trán
    Chiến lược ‘Ấn Độ – Thái Bình Dương’ xoay trục qua Á Châu ngay liền
    Hỡi một Góc Quê Hương giờ nơi đâu Bãi Tư Chính ! ! !
    Khi ẩn khi hiện trong ngoài Tổ Quốc trong Trí nhớ Tâm hồn Lạc Việt trung kiên ? ? ?
    Hỡi Bãi Tư Chính cho ta lật mặt nạ Sử Việt ! ! !
    Bác và Đảng nội thù ‘hèn với giặc, ác với dân’ tráo trở đảo điên

    Hỡi Bãi Tư Chính – Điểm uốn Sử lịch ! ! !
    Hiện sống động giữa hơi thở Việt sử, Á sử, Thế sử tân biên

    Hỡi Bãi Tư Chính – Điểm tựa Niềm tin Hy vọng ! ! !
    Duyên may năng động lôi cuốn Thời sự Quốc tế Thế quyền

    Hỡi Bãi Tư Chính như Lẵng Hoa Tình Hữu nghị Việt-Mỹ
    Định mệnh Số phần gắn Hai Dân tộc vào Nhân duyên .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    cảm tác nhân Biến cố BÃI TƯ CHÍNH nóng bỏng từng giờ từng ngày …

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây