Khi nào tàu Hải Dương Địa Chất 8 mới thực sự rút khỏi vùng biển Việt Nam?

Đặng Sơn Duân

7-9-2019

Nhiều khả năng nội trong hôm nay, tàu Hải Dương Địa Chất 8 sẽ lần thứ ba xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, sau hai đoạn nghỉ giữa chừng vì thời tiết xấu.

Trung Quốc vốn viện lẽ Việt Nam triển khai giàn khoan Hakuryu 5 hoạt động ở lô 6.1 để đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 và nhóm tàu hộ tống vào khảo sát từ đầu tháng 7. Ít nhất đó là cái cớ mà Bắc Kinh lu loa.

Theo lịch thì Hakuryu 5 sẽ kết thúc hoạt động ở lô 6.1 vào ngày 15.9, sau một lần gia hạn. Thời điểm có thể xê xích vài ngày tùy tình hình thực tế và khối lượng công việc hoàn thành.

Nếu Trung Quốc làm đúng những gì họ viện cớ thì tàu Hải Dương Địa Chất 8 có thể sẽ rút đi hẳn sau ngày 15.9.

Quãng thời gian hơn 2 tháng hoạt động có lẽ cũng đủ cho hoạt động khảo sát về mặt chuyên môn, nếu quả thực chúng có khảo sát.

Ước lượng như thế còn dựa vào một cột mốc quan trọng của Trung Quốc là kỷ niệm 70 năm quốc khánh ngày 1.10 tới.

Trung Quốc không muốn bất kỳ sự cố gì phá hỏng đại lễ của họ nên họ có thể sẽ phải rút đi hẳn trong khoảng thời gian từ 15.9 đến 1.10 để rút củi đáy nồi, xoa dịu Việt Nam và dư luận quốc tế.

Chứ kỷ niệm 70 năm quốc khánh mà bị năm châu bốn bể chửi như karaoke kẹo kéo thì cũng không hay ho gì mấy.

Kiểu gì thì Trung Quốc cũng sẽ mời một đại diện cấp cao của Việt Nam tham dự 70 năm quốc khánh và cuộc duyệt binh lớn chưa từng có của họ. Mà muốn mời người ta đi thì phải rút tàu đi, chứ không thì chó nó đi.

Tóm lại, tới đây có hai cột mốc để quan sát là 15.9 và 1.10, sau khi Hải Dương Địa Chất 8 lần thứ ba xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Qua đại lễ 1.10 của Trung Quốc thì tình hình Hồng Kông, eo biển Đài Loan, Biển Đông diễn tiến thế nào cũng chưa đoán định được.

Tuy nhiên, dù là cột mốc nào và chúng có rút đi hay không, thì cũng đã đến lúc tính kế lâu dài, chứ không bị động đối phó tình huống mãi được.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. -Từ năm 2014 đến năm 2018, TQ hoàn thành xd trái phép 07 đảo nhân tạo trên Biển Đông gồm Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn, Đá Su Bi, Đá Gạc Ma, Đá Tư Nghĩa, Đá Châu Viên và Đá Ga Ven thuộc chủ quyền của VN. Song song đó, vào ngày 01/5/2014, TQ đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa của VN và ở lại trong vòng 02 tháng. Rồi tháng 07/2017, do áp lực của Trung Quốc mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) yêu cầu hãng năng lượng Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng khoan ở block 136-03 thuộc bãi cạn Tư Chính, cách Vũng Tàu khoảng 450 km về phía Đông nam và tháng 03/2018, Repsol phải ngừng khoan ở block 07-03. Hiện nay, tàu Hải Dương Địa Lý 8 (Haiyang Dizhi 8) của TQ đi vào khu vực bãi Tư Chính khảo sát từ ngày 03/7/2019 đến nay. Liệt kê các sự kiện trên theo thời gian để thấy TQ đã bỏ nhiều nguồn lực đầu tư từng bước, xâm chiếm có bài bản, nhằm thực hiện “Đường lưỡi bò” đối với Biển Đông thì TQ ko bao giờ “rút khỏi vùng biển Việt Nam”.
    -TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ sang thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 10/2019. Nội dung thỏa thuận giữa TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng & Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 10/2019 có lẽ sẽ quyết định việc TQ có tăng cường hoạt động xâm chiếm Biển Đông hay ko? Nếu thỏa thuận mà VN ngả về phía Mỹ, làm đồng minh của Mỹ nhưng ko có “Hiệp ước Phòng thủ chung” với Mỹ thì TQ lại tuyên bố tiếp: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học” thứ 02 trên Biển Đông cho nhớ (bài học thứ 01 TQ dạy trên bộ tại biên giới phía Bắc).

  2. – “Kiểu gì thì Trung Quốc cũng sẽ mời một đại diện cấp cao của Việt Nam tham dự 70 năm quốc khánh”…

    Chó lớn mời chó nhỏ. Không có lý do chính đáng nào để mà từ chối không đi.
    Hải dương 8 không cần rút, nhưng tổng dogs vẫn phải lặng câm

  3. “chứ không thì chó nó đi”

    Họ có là chó thì cũng là lãnh đạo của Đặng Sơn Duân, cũng là bộ mặt đại diện cho những người như Đặng Sơn Duân . Có làm được gì đâu mà cứ toắn lên thía ?

    Luật dẫn độ đã được thông qua, có nghĩa chiện bãi Tư Chính chỉ bình thường, không ảnh hưởng gì tới đại cục giữa 2 nước cả .

    Nhưng cũng có phần mừng . Tiến sĩ Nguyễn Quang A & các trí thức thế hệ ông í tìm đủ mọi cách để biện hộ cho những thành quả đạt được trong quá khứ . Đặng Sơn Duân, Trung Bảo & đám dư lợn viên đã tiếp nối truyền thống khốn nạn trên 1 cách rất vẻ vang . Chúc mừng, chúc mừng!

    Even better, cả truyền thống ngôn ngữ & lý luận cực kỳ ngô nghê của các trí thức xã hội chủ nghĩa Nguyễn Đình Cống & Nguyễn Trung … cũng được tiếp nối.

Leave a Reply to vdk1509 Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây