Biển Đông: Điều này sẽ xảy ra

Nguyễn Huy Cường

21-8-2019

Lẽ ra, tựa đề bài này sẽ là “Điều gì sẽ xảy ra” nhưng tôi nhận thấy, cần phải bộc lộ rõ quan điểm của mình, kể cả sau đó, nó sai, cũng là một trải nghiệm về năng lực dự đoán của tôi. Đây là một dự đoán.

Hiện dư luận rất âu lo về những hoạt động của China trên biển Đông. Nhiều quan điểm, ý kiến xác đáng, dễ đồng thuận. Có những ý kiến thể hiện quyết tâm nện cho China một trận, đến đâu thì đến, tôi đọc thấy… dễ thương, dễ yêu cho chí khí người dân Việt nhưng cũng âu lo rằng: Hầu như trong mọi tư duy về đại sự này, chúng ta chưa tính đến cái giá phải trả, ngay trong trường hợp thắng trận.

Tôi có thể cam kết với các bạn một điều: Bất luận các giả định về chính trị phức tạp (trong khoảng tối). Bất luận những tình thế bất lợi do chính sách kinh tế, ngoại giao không hợp lý (đã qua) để lại. Bất luận ta, địch mạnh yếu thế nào. Nhưng, Chính phủ VN lúc này đang nỗ lực hết mình, tập trung năng lực đến tối đa cho các kịch bản trong đó có cả kịch bản đánh vỗ mặt lực lượng TQ tại bãi Tư Chính.

Từ nhận định (cá nhân) như vậy, nên tôi ít bàn sâu về vấn đề này.

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

Nhưng hôm nay, sau khi đọc các ý kiến của các bình luận viên nổi tiếng trên thế giới khi họ quan sát và phát biểu về vụ này thì tôi cần lên tiếng. Tôi muốn được bạn đọc ghi nhận giùm và chia sẻ mạnh để ý kiến này có thể đến được nơi cần đến.

Phần cốt lõi này có ba mục nhỏ.

1. Trung Quốc muốn gì khi gây hấn tại Tư Chính?

A. Trung Quốc muốn tổng kiểm tra năng lực quân sự trên biển của họ và VN.

B. Trung Quốc muốn kiểm chứng thái độ của Mỹ, Nhật, Nga, ASEAN và một số nước có quan hệ sâu sắc với VN.

C. Trung Quốc muốn rõ thái độ và cung cách đối phó của chính phủ Việt Nam.

D. Trung Quốc muốn đặt nền kinh tế dầu khí VN vào tình trạng bất an và mỗi thùng dầu kéo lên sẽ đắt đỏ vô cùng vì còn phải cộng vào đó chi phí quân sự. Điều này sẽ xảy ra.

E. Về sâu xa, khi đạt được những yếu tố này rồi, TQ hình thành thông điệp gửi Chính phủ Việt Nam kiểu: “Theo tao thì sống, chống tao thì thiệt”.

Quá trình Nô dịch tiếp tục.

Điểm thứ 6, sẽ nằm trong mục sau.

2. Trung Quốc sẽ làm gì ở bãi Tư Chính

Để phân tích rạch ròi, minh tường, mục này sẽ rất dài nhưng trong bài này, tôi đóng sống ngay vào đáp số của bài toán. Để có đáp số này, ta lần ngược lại 5 điểm vừa nói trên.

Trung Quốc ít nhất đã thông tỏ “Đường đi lối về” khu vực này, thu lượm đầy đủ dữ kiện hàng hải, thời tiết, hải dương học, địa lý, để có thể đồn trú, tác chiến ở đây. Trung Quốc cũng không khó gì trong việc đo đếm từng cái tàu của Hải quân khi nó đang đổ dầu nhớt chuẩn bị ra khơi và những khả năng khác của VN.

Bài toán thua thắng cũng được hai bên tính tới: Không nên hiểu khác là khi khói lửa xì ra, trong một hình ảnh giả định như thế này: Sau một tháng đụng độ ta tiêu diệt được 10 hạm tàu lớn, 30 tàu nhỏ của TQ. TQ đánh chìm của ta 25 tàu lớn nhỏ. Như thế, hiển nhiên gọi là VN thắng trận. Sử sách sẽ ghi công muôn đời.

Nhưng, sau trận sinh tử đó, TQ mất khoảng 20% năng lực quân sự của Hải quân. Việt Nam mất 70% năng lực hải quân non trẻ của mình.

Nếu trị giá ra tiền, Tổng thiệt hại của TQ sẽ mất (giả định) khoảng hai mươi phần ngàn tổng thu nhập trong một năm của họ.

Việt Nam sẽ mất hai mươi phần trăm Tổng thu nhập trong một năm của ta (kể cả hệ quả của việc vùng loạn này sẽ khiến hoạt động hút dầu khí ngưng trệ ít nhất 3 năm).

Nếu nhìn sâu vào nhân tố rất thật này, mới thấu hiểu được những xử thế của Chính phủ VN được dư luận xem như lừng chừng hay trậm trễ, cho đến hôm nay là vì đâu?

Chưa tính đến một nhân tố lớn hơn: Dòng đầu tư từ nước ngoài vào đất nước đang có chiến tranh, vận tải, hàng hải bị đe dọa sẽ chậm lại.

TQ đã thấy rõ thái độ không quyết liệt của ASEAN, thái độ có những giới hạn của các cường quốc khác trong trường hợp Trung Quốc CHỈ DỌA, KHÔNG ĐÁNH VIỆT NAM.

Về nhu cầu tìm hiểu cung cách ứng xử của VN thì xin phép không bàn sâu, đại thể là TQ rất giỏi trong việc này, dân số con cháu Trọng Thủy hiện ở VN khá nhiều, có thể có đứa đang ngồi bàn cách… chống TQ cùng các quan chức VN.

Về điểm D và E, sẽ là phần cuối của bài viết này.

TRUNG QUỐC- BIỂN ĐÔNG: ĐIỀU NÀY SẼ XẢY RA

Chính từ điểm D và E trên, đáp số bài toán đã rõ. Tôi không phê phán nhưng không coi trọng cách phân tích của các nhà phân tích nổi tiêng từ Australia, Singapore, Anh Quốc khi đáp số của họ là… nhiều đáp số quá.

Giống như các bác sĩ tư của Sài Gòn, cứ cho một nắm 6 loại thuốc tây, bệnh nhân sẽ khỏi. Đây là kiểu chữa “bao vây”. Không phải cái này thì trúng cái kia.

Với vấn đề TQ thôn tính biển Đông, nếu sai, là mất mát, thua thiệt sẽ rất lớn. Phải tính đúng! Kết luận của tôi dựa trên phân tích 5+1 điểm trên đây mà tôi cho là xác đáng.

Vậy đáp số thực là gì:

1. Trung Quốc sẽ gây hấn thường xuyên, khiến cho VN lao đao, tốn kém trong các chi phí. Việc này còn có thể dẫn tới sang năm phải tăng chi phí Quốc phòng, một điều tối kỵ với các nước đang chậm phát triển.

2. Trung Quốc nhận thấy Mỹ, Nga, Nhật là những cường quốc thường chỉ hành xử “rắn” trong những gì là phải danh chính ngôn thuận. Khu vực Hoàng sa, Trường Sa trong quan điểm của VN thì là của VN, chắc chắn không phải của TQ.

Nhưng hiện nhiều nước, trong đó có cả Philippines, Đài Loan v.v… nêu ý kiến là của họ. Tòa án quốc tế, nơi đã xử vụ TQ – Philippines thì hoàn toàn vô giá trị với TQ và Nga. Cho nên, nếu TQ không nổ súng, không đánh VN, chỉ… hút dầu thôi thì các cường quốc kia không mặn mòi với việc can thiệp.

3. Với VN, Trung Quốc xem thường mọi khả năng.

Do đó, đáp số cuối cùng sẽ là: TQ sẽ cắm giàn khoan (chứ không phải thích đánh nhau, không đến để thăm dò không rồi về) ở khu vực Tư Chính. Họ sẽ thiết lập phòng tuyến bảo vệ hùng mạnh xung quanh, rồi khoan dầu tự nhiên.

Nếu không có chiến tranh (súng đạn) thì VN và Trung Quốc sẽ được dư luận quốc tế (vòng ngoài các nước quan yếu mới nhắc tên) xem như… nhau!

Đến lúc này, sẽ tồn tại cảnh hai nước cùng khai thác. Không bên nào dám bắn bên nào!

Nếu VN nóng máy, khai hỏa trước, TQ ghi nhận tường tận bằng vệ tinh, sẽ tạo cái cớ để họ đánh ta một cách danh chính, trong trường hợp đó, Mỹ hay Nhật cũng không can thiệp được.

Trước khi dừng lời, tôi nói rõ: Trung Quốc không từ bỏ và BẮT ĐẦU THỰC HIỆN mưu đồ khai thác dầu khí tại Biển Đông. Họ sẽ làm. Họ không ngán VN.

Lúc này, Chính phủ VN bị đặt trong một trường hợp rất khó, khó chưa từng thấy kể cả khi muốn cùng toàn dân hô lên câu “sát thát” của ông cha. Biển Đông sẽ dậy sóng trong thời gian tới. Năm 2020 China sẽ bắt đầu khai thác dầu khí tại đây!

Bạn hỏi: Vậy làm sao bây giờ? Tôi trả lời: Nếu muốn làm gì, phải làm từ 30 năm nay. Bắt đầu là làm cái xe ba bánh, cái đèn diệt muỗi, cái túi xách cho trẻ đi học chứ đùng “nhờ” TQ làm tất món này. Sau đó là một cuộc Tự Cường hùng mạnh, như Đài Loan chẳng hạn thì China sẽ không dám chơi kiểu này đâu!

Bây giờ thì nó khoan.

Lạy chúa cho dự đoán của tôi sai! Có thể tôi sai, nhưng tôi muốn quý bạn thảo luận sâu vào ý: Nó không đánh, chỉ hút dầu thôi, như chủ thuyết của tôi tại đây! Xin mời! Mọi chuyện khác, bàn sau!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Các bác nghĩ thế nào về chính sách cái trị lãnh thổ VN của đảngta?
    – Tôi thấy bất cứ nơi nào bán được thì TQ mua được ( thông qua mượn người Việt đứng tên,tiến tới đưa người lấy người Việt để dễ làm chủ,người Hoa nhưng mang quốc tịch nước khác như các siêu thị mang tên Thái lan). Khi ngân sách khó khăn,có thể chính TQ sẽ gợi ý cho VN bán chổ này chổ kia, cho thuê chổ này chổ nọ…đó là chưa nói tới các đại gia người Vietj sang nhượng hay bán nguyên công trinh,duwj án của mình cho TQ . Nói chung,điều hành quốc gia VN sẽ theo kịch bản mà TQ lựa chọn.Đây chính là sách lược mở rộng lãnh thổ ít tốn kém nhất.!

  2. Nội trong Ngoại ngoài.
    Ơ trong nước nhiều lô đất có sổ đỏ sổ hồng mà “bọn giặc nội xâm” lợi ích nhóm có ý định thôn tính khai thác dân cũng không giữ được.
    Ngoài biển Đông -Tư chính mới có phân lô “giặc ngoại xâm” Trung quốc có ý định thôn tính khai thác. (Với tình đồng chí, cùng ý thức hệ, xây dựng đại cục, bạn 4T và 16 chữ vàng…Chính sách 3 không) Đảng sẽ giữ được.

  3.  
    Bãi Tu Chính

    Nhân dân ta từ khi có đảng
    Sản sinh ra chán vạn anh hùng
    Tầu Nga lệnh đánh đến cùng
    Thực dân đế quốc ta không sợ gì

    Dân gian khổ không hề lùi bước
    Ta đánh cho Trung Quốc Liên Xô (1)
    Quân trang vũ khí họ lo
    Hồn tử sĩ gió ù ù thiết tha

    Chiến tranh đã xa theo năm tháng
    Bọn kẻ thù truyền kiếp hấn hành (2)
    Sự nhịn là chín sự lành
    Đảng ta kiên quyết thành tâm giữ gìn

    Tầu giữ đất của mình, hảo lớ (3)
    Đảng dạy dân hãy cứ chờ đi
    Con cháu ta sẽ đòi về (4)
    Ngàn năm lịch sử còn ghi tội nầy
     

    (1) Lê Duẩn :” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc ”
    (2) Mượn thơ ” Pháp lan lại tới hấn hành sách yêu ”  ( Hạnh thục ca-
    Nguyễn Nhược Thị. Hấn hành là gây hấn, gây sự )
    (3) Lê Đức Thọ nói :” Hoàng Sa ở trong tay các đồng chí Trung Quốc là
    tốt. “, theo lời Bùi Tín.
    (4) Trương Tấn Sang :” Chúng ta quyết tâm đòi cho được Trường Sa và
    Hoàng Sa, nếu chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ đòi.”

    22.8.2019
    Cử Hai

    • Bác đích thị “khai trí”
      Bao tài nguyên đảng ta ôm hết
      Mặc đất liền, biển đảo dân lo
      Cả một bầy mõm đen quen thổi đít( đảng)
      Lấp liếm mồm tráo trở trắng đen

  4. Bác Nguyễn Huy Cường cho phép góp một vài ý kiến riêng “nhà quê, dân giã” với bài viết: “Biển Đông: Điều này sẽ xảy ra” của Bác nhé.
    1/Trung Quốc muốn gì khi gây hấn tại Tư Chính?
    -TQ bất chấp Luật pháp Quốc tế, ngang ngược tuyên bố có “các quyền lịch sử” để khẳng định chủ quyền của TQ với cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn” trên Biển Đông nên việc TQ đang làm tại Bãi Tư Chính chính là khẳng định chủ quyền của TQ (TQ đã tuyên bố với Thế giới chủ quyền Biển Đông và dù Biển Đông có là “biển chết, ko tài nguyên” TQ cũng phải thực hiện bằng dc chủ quyền, việc xd 07 đảo nhân tạo trên Biển Đông Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn, Đá Su Bi, Đá Gạc Ma, Đá Tư Nghĩa, Đá Châu Viên và Đá Ga Ven cũng nhằm mục đích để thực hiện việc khẳng định chủ quyền & phục vụ xâm chiếm). Ko riêng gì bãi Tư Chính, TQ sẽ làm như vậy đối với tất cả các thực thể nằm trên bản đồ “đường chín đoạn”, chỉ còn là kế hoạch thời gian thực hiện từng bước của TQ đến khi hoàn thành chủ quyền bản đồ “đường chín đoạn” trên Biển Đông.
    2/Trung Quốc sẽ làm gì ở bãi Tư Chính?
    -TQ sẽ xâm chiếm Bãi Tư Chính như bãi cạn Scarborough của Phi thôi. TQ cũng có thể “dương đông kích tây” tưởng như là lấy Bãi Tư Chính nhưng lại chiếm 01 thực thể khác (VN tuyên bố khẳng định chủ quyền của mình thì phải cử ng chong đèn mắc võng canh giữ đất ngày đêm, đất đai ko có ng canh giữ bỏ hoang bọn cướp tranh thủ xâm chiếm đất là chuyện bình thường, chỉ cần một đêm tối trời mưa bão ngủ quên sáng ra mở mắt thấy hậu quả mất Bãi Tư chính liền).
    -TQ cướp HS năm 1974 và một số đảo TS năm 1988 dựa vào những lúc tình hình VN, Thế giới có biến động. Cũng ko loại trừ TQ có thể xâm chiếm 01 số thực thể trên Biển Đông khi Đảng CSVN đang tổ chức “Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến được tổ chức vào quý I/2021”.
    3/”sẽ tồn tại cảnh hai nước cùng khai thác. Không bên nào dám bắn bên nào!”
    -Việc này cần xem lại vì lập trường, chính sách của TQ là:
    *Tài nguyên trên trời dưới nc nằm trong bản đồ “đường chín đoạn” trên Biển Đông thuộc TQ, chỉ 01 mình TQ thụ hưởng.
    *Tài nguyên trên trời dưới nc nằm ngoài bản đồ “đường chín đoạn” trên Biển Đông chỉ có TQ & những nc có vùng biển giáp ranh cùng TQ chung khai thác, TQ sẽ cản trở ko cho khai thác khi những nc này hợp tác với những nc ko phải TQ.

  5. “Chính phủ VN lúc này đang nỗ lực hết mình, tập trung năng lực đến tối đa cho các kịch bản trong đó có cả kịch bản đánh vỗ mặt lực lượng TQ tại bãi Tư Chính”

    Công nhận đọc trí thức nước mềnh yêu Đảng đến tuyệt vọng như thế này tớ cầm không được nước mắt . Cứ tưởng mình đã chai lì cảm xúc, không ngờ mỗi lần đọc những lời dư thế lày, tớ lại có khoảnh khắc Đông La; giàn dụa nước mũi “Tôi không yêu Đảng bằng Nguyễn Huy Cường”.

    Tuy vậy cũng phải công nhận Nguyễn Huy Cường đúng ở (rất) nhiều điểm, Trung Quốc hiện thời chưa muốn nổ súng, ít nhất là ở Bãi Tư Chính . Lý do ? BTC đang là tâm điểm của thế giới . Và NHC cũng đúng khi nói rằng TQ sẽ đặt giàn khoan ở đây . Và cũng đúng luôn khi nói “Chính phủ VN lúc này đang nỗ lực hết mình, tập trung năng lực đến tối đa cho … kịch bản đánh vỗ mặt lực lượng TQ tại bãi Tư Chính” trong khi vẫn để yên cho Trung Quốc đặt giàn khoan . 2 tàu gì gì đó đi ra cũng chỉ làm màu . Lệnh không được nổ súng vẫn hiệu nghiệm từ 88 tới giờ . Tướng Lê Đức Anh có thể được xem có ảnh hưởng lớn nhất trong quân đội Cộng sản ở Việt Nam . Lệnh ổng ra từ hồi 88 tới giờ vẫn còn hiệu nghiệm .

    Nhưng tương lai thì chưa chắc . Sự có mặt của Trung Quốc sẽ trở thành chiện thường ngày ở huyện đ/v quốc tế . Chính trong lúc đó, TQ có thể chiếm 1 đảo nào đó của VN, đơn giản vì lệnh của tướng Lê Đức Anh vẫn hiệu nghiệm, và theo tác giả “Chính phủ VN lúc này đang nỗ lực hết mình, tập trung năng lực đến tối đa cho … kịch bản đánh vỗ mặt lực lượng TQ tại bãi Tư Chính”. Có thể lần này Trung Quốc không cần/muốn tốn 1 viên đạn . Chỉ cần đổ quân lên đảo, lấy thịt đè người trói gô bộ đội Cụ Hồ rùi quẳng hết xuống biển . Dự đoán của tớ là VN còn 10 km biển tính từ bờ . Có nghĩa vào những ngày đẹp trời, dân tắm biển ở Vũng Tàu có thể thấy bóng dáng tàu giải phóng quân Trung Quốc xa xa .

    Trong khi đó, theo Nguyễn Huy Cường, “Chính phủ VN lúc này đang nỗ lực hết mình, tập trung năng lực đến tối đa cho … kịch bản đánh vỗ mặt lực lượng TQ tại bãi Tư Chính”

    Trí thức nhà mềnh yêu Đảng tới cỡ này thì … hết nói . Phạm Đoan Trang & Phạm Lê Văng … Cát có đối thủ rùi .

    “Cho TQ hút dầu ở Bãi Tư Chính, cùng nhau khai thác, là đồng nghiã với Đảng tự giết mình!”

    Sai rùi . Có Trung Quốc là đồng chí, Đảng của các bác sẽ vững lòng tin hơn, chú trọng hơn vào “xây dựng Đảng”. Ai cũng yêu Đảng như trí thức nhà mềnh thì Đảng sẽ tồn tại với dân tộc đến mun đời .

  6. BBC đưa tin “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung quốc Cảnh Sảng hôm thứ Hai 19/8/2019 khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Tàu Hải Dương 8 “luôn hoạt động trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc” và Trung Quốc mong Việt Nam “thành thực tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của TQ.”

    Không ai không hiểu, đấy là lời thách đố về chủ quyền!
    Nếu có tranh cãi về chủ quyền theo Luật Biển của LHQ – thì phải mang vụ việc ra Toà án quốc tế để phân xử! Nhưng không, cho đến giờ này, VN vẫn không dám khởi kiện TQ. Vì sao?
    Vì ngu và hèn, vì trước đây ảo tưởng, cứ bán nước cho TQ thì Đảng sẽ còn! Nhưng bây giờ Đảng mới nhận ra: Cho TQ hút dầu ở Bãi Tư Chính, cùng nhau khai thác, là đồng nghiã với Đảng tự giết mình!
    Vì Trung Cộng đã dồn Đảng ta đến chân tường, vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, thông điệp của TQ “Theo tao thì sống, chống tao thì thiệt” như tác gỉa viết – là sai! Đảng đã sáng suốt nhận định: nếu đầu hàng các đồng chí TQ – sẽ không sống nổi với nhân dân VN, chỉ có chống lại các đồng chí TQ, may ra còn có cơ hội sống!
    Đảng ta, lần này, giữa sống và chết, sẽ có hành động anh dũng bất ngờ. Hãy chờ đợi.

  7. He he he ….

    Vợ của anh, bỗng dưng thằng hàng xóm nó ỷ mạnh, nó vào nó….chịt
    Anh suy nghĩ, cân đo, đong đếm thiệt hơn….cuối cùng anh quyết định: thôi thì hai đứa chịt….chung; Từ đó – bỗng dưng – vợ anh có hai con k…. ặc hợp pháp và thế giới đứng….xem.

    Bravo!

  8. Điều đầu tiên tác giả cần làm là đừng dùng từ “đáp số” nữa, mà hãy dùng HAI từ: “kịch bản” và “giải pháp”. Khi đó sẽ thấy có thêm thiện cảm với các chuyên gia quốc tế khi họ đưa ra nhiều “kịch bản” (chứ không phải “giải pháp”).

    Phân tích của tác giả về giá mỗi thùng dầu từ nay sẽ kèm chi phí quân sự là có lý đối với cả Trung Quốc và Việt Nam. Chính tác giả vẽ ra kịch bản Trung Quốc sẽ đưa lực lượng hùng mạnh tới đồn trú chỗ “hút dầu”. Như thế thì việc “hút dầu” có lẽ không phải là ưu tiên của Trung Quốc, mà cuộc chạy đua chủ quyền mới là ưu tiên chính.

    Khi Việt Nam chịu xếp re để cho Trung Quốc vào bãi Tư Chính “cùng nhau khai thác” dầu, Việt Nam xem như đã tự xóa bỏ tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi và biến khu vực thành nơi hai bên đang có tranh cãi về chủ quyền. Nếu làm như vậy, đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đánh mất bãi Tư Chính. Mọi lời khen ngấm ngầm tác giả dành cho đảng và nhà nước (ta) trong bài trên đều trở thành nhảm nhí.

    • Con chó ăn phân đảng đang định hướng giớ trí thức nhà minh răng” cùng nhau khai thác ..” là tối ưu nhất vì
      Xưa thì chúng “CÒN CÁI LAI QUẦN CŨNG ĐÁNH, NAY ÍT NHIỀU CŨNG ĐÃ CÓ 300 CÁI ÁO DÀI RỒNG LỘN, PHƯỢNG NHÀO RÔI”
      CÒN GIỚI VE CHAI TỪ BẮC BỎ QUÊ VÀO THÀNH HỒ, CHƯA ĐC KHAI DÂN TRÍ THÌ NÓI” CÓ MÁU LỜ CHỊ ĐÁNH GIẶC CHO CHÚNG NÓ.

Leave a Reply to Pham bon Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây