Bản tin ngày 9-8-2019

Vũ “nhôm” bị lừa làm hộ chiếu Mỹ

VTC đưa tin: Vũ ‘nhôm’ chi 2,2 triệu USD làm quốc tịch Mỹ nhưng bị lừa. Bài báo cho biết, từ năm 2010, Vũ “nhôm” đã tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho mình và vợ con. Vũ đã bị hai nhân vật là Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng, ngụ tại TPHCM lừa đảo. Theo lời Vũ khai, hồi tháng 5/2017, hai bị can này đã lừa anh ta lấy 700.000 Mỹ kim, hứa làm hộ chiếu Mỹ cho Vũ, hẹn trong 1 tháng sẽ có.

Sau khi giao tiền và được hứa hẹn nhiều lần, tới tháng 12, Châu hẹn Vũ qua Singapore để giao hộ chiếu Mỹ. Vũ dùng hộ chiếu có tên Lê Văn Sáu, xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia và từ Campuchia qua Singapore. Tại đó, Vũ chẳng những không nhận được hộ chiếu Mỹ, còn bị bắt, dẫn độ về Việt Nam. Hoàng Hữu Châu còn nói với Vũ là có thể làm hộ chiếu cho gia đình Vũ qua kênh ngoại giao, tổng chi phí là 2,2 triệu USD.

Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đề nghị truy tố 2 người giúp Vũ ‘Nhôm’ làm quốc tịch Mỹ, Zing đưa tin. Hai bị can là Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra xác định, hai bị can này đã chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 Mỹ kim. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 Mỹ kim, Hùng chiếm đoạt 5.000 Mỹ kim.

Cũng liên quan tới Vũ “nhôm”, Báo Pháp Luật TPHCM có bài: Ông Trương Duy Nhất bắt tay Vũ ‘nhôm’ gây thiệt hại 13 tỉ đồng. Thông tin trong bài cho biết: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, truy tố Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng, vụ án thu tóm công sản ở Đà Nẵng, gây thiệt hại 13 tỉ đồng. Ông Nhất bị buộc tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, thay vì tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, như thông tin ban đầu.

Mời đọc thêm: Tìm đường đào tẩu khỏi Việt Nam, Vũ ‘nhôm’ bị lừa hàng trăm ngàn USD (VNN). – Ly kỳ vụ 2 đối tượng lừa Vũ “nhôm” làm hộ chiếu giả giá 700.000 USD (TTT). – Vũ nhôm dự tính chi 2,2 triệu USD để đưa cả gia đình sang Mỹ (BVPL). – Vũ ‘nhôm’ bị lừa quốc tịch Mỹ ra sao? (TT). – Đề nghị truy tố 2 bị can chiếm đoạt 150.000 USD của Vũ ‘nhôm’ (ANTĐ).

Cập nhật vụ cháu bé 6 tuổi ở trường Gateway tử vong

Báo Pháp Luật TPHCM có bài: Bốn nghi vấn trong vụ việc tại Trường Gateway. 1- Bé Long mặc áo màu đỏ khi tới trường, nhưng hình ảnh từ camera cho thấy, cháu mặc áo màu trắng khi được đưa từ xe vào phòng y tế của trường.

2- Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bị một số tổn thương bên ngoài, kèm theo hình ảnh từ phòng y tế của trường Gateway xuất hiện nhiều giấy thấm máu… Phải chăng, cháu chết vì một nguyên nhân khác?

3- Quy trình đón đưa học sinh của trường: Khi đón học sinh, bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm… cô giáo phụ trách đưa đón có phải kiểm tra, đếm số lượng học sinh?

4- Vì sao trong suốt quảng đường và thời gian dài, từ trường tới bãi gửi xe và từ bãi gửi xe tới trường, tài xế không phát hiện trong xe còn sót một cháu bé? Quả là điều khó tin.

Luật gia Trịnh Hữu Long nhận định về cách đưa tin trong vụ bé trai ở trường Gateway tử vong, rằng báo chí đưa tin nguyên nhân bé trai chết do bị bỏ rơi trong xe đưa đón của trường suốt 9 tiếng là không đúng. Đây chỉ là suy đoán của nhà báo, chưa phải là sự thật đã được xác minh mà sự thật là bé trai chết, còn “chết do bị bỏ rơi trong xe” chưa được chứng minh.

Ông Long viết: “Sự thật về nguyên nhân cái chết là thứ đặc biệt phức tạp, cần nhiều thời gian mới có thể xác minh, thậm chí không bao giờ xác minh được. Trong điều kiện nền pháp y và tư pháp Việt Nam bị thao túng toàn diện, ta thậm chí chẳng thể tin được kết luận của pháp y, cơ quan điều tra. Báo chí chỉ có thể đưa tin người này nói thế này, cơ quan kia kết luận thế kia, chứ không đủ khả năng đưa ra kết luận về cái chết của cháu bé“.

Mời đọc thêm: Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Công an thông tin về kết quả pháp y đang lan truyền (NLĐ). – Điều chưa biết về trường Gateway để quên khiến học sinh lớp 1 tử vong trên ô tô (TP). – Trường Gateway quảng cáo nhập nhèm, “treo đầu dê, bán thịt chó”? (Kênh 14). – Vụ học sinh lớp 1 tử vong trong xe của trường Gateway: Cục Trẻ em lên tiếng (LĐ). – Đại biểu HĐND Hà Nội xin lỗi cháu bé nạn nhân ở Trường Gateway (Infonet). – ​Có đủ căn cứ đóng cửa trường Gateway? (Infonet).

Hàng nước ngoài “đội lốt” hàng Việt

Vụ hàng ‘đội lốt’ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ: Việt Nam kiên quyết chống gian lận thương mại, VTC đưa tin. Trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao chiều 8/8, trả lời câu hỏi về biện pháp của Việt Nam nhằm chống hàng hóa “đội lốt” Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, bà Lê Thị Thu Hằng phát biểu:

“Việt Nam kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, gian lận xuất xứ trên thị trường Việt Nam cũng như trong hoạt động xuất nhập khẩu nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam”. Trước đó, Thủ tướng và các bộ ngành đã bắt đầu một “chiến dịch” tấn công vào các doanh nghiệp phân phối hàng TQ gắn nhãn VN.

Mời đọc thêm: Việt Nam quyết chặn hàng nước ngoài đội lốt hàng Việt xuất khẩu (Zing). Việt Nam kiên quyết ngăn chặn hàng hóa nước ngoài dùng nhãn mác Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba (PT). Mời đọc lại: Công bố sản phẩm thép nhập khẩu được miễn trừ thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại (KTĐT). 

Nơi hạn hán, nơi lũ lụt

Tình hình miền Trung: Khô kiệt vì nắng hạn kéo dài, theo báo Công Thương. Bài báo cho biết, tính đến ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 628,5 ha trồng lúa bị ảnh hưởng nghiêm do tình trạng hạn hán kéo dài. Ông Đỗ Văn Đính, Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế xác nhận, hạn hán năm 2019 là đợt hán hạn lịch sử, sau hơn 17 năm tái diễn lại.

Còn ở tỉnh Quảng Trị, tình hình khô hạn diễn ra gay gắt và trên diện rộng. Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị thừa nhận, hiện rất nhiều ao hồ, sông suối, các hồ thủy lợi quan trọng phục vụ cho nông nghiệp cũng đang ở mực nước chết, hàng trăm ha lúa có nguy cơ mất trắng. Đặc biệt, nguồn nước sinh hoạt tại thành phố Đông Hà có nguy cơ thiếu hụt do mực nước sông Vĩnh Phước xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 15 năm trở lại đây.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên bị lũ lụt tàn phá. Báo Thanh Niên có bài: Nước ngập tới ngực: Bộ đội, công an cõng dân chạy lũ ở Đắk Lắk, Lâm Đồng. Sáng 8/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk cho biết, một người dân tử vong vì bị nước cuốn. Mưa lớn kéo dài từ đêm 6/8 tới ngày 7/8 khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk ngập nặng. Ngay tại TP Buôn Ma Thuột, địa hình dốc và nhiều tuyến đường nhỏ hẹp khiến nước mưa không kịp thoát, gây ngập nhiều khu dân cư. 

Ông Mai Trọng Dũng, Ủy viên thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, đến sáng 8/8, thống kê sơ bộ tại 10 xã, thị trấn của huyện Ea Súp có 614 ngôi nhà, hơn 6.000 ha cây trồng các loại bị ngập, nhiều gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi.

Thông Tấn Xã VN đưa tin: Sạt lở đất vùi lấp ba người trong một gia đình ở Đắk Nông. Trong hai ngày 6/8 và 7/8, mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng đã vùi lấp một gia đình gồm 3 người tại thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp. Sự việc xảy ra vào tối 7/8, nhưng khu vực gia đình nạn nhân sinh sống là lòng hồ thủy điện, ít người qua lại, nên đến sáng 8/8, người dân trong khu vực mới phát hiện và thông báo đến chính quyền. Cả gia đình này đã tử vong.

Zing đưa tin: Đà Lạt ngập nước, hàng chục ôtô chết máy giữa đường. Cơn mưa lớn kéo dài từ tối 7/8 đến sáng 8/8, khiến mực nước trên suối Cam Ly dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường và nhà dân. Nước tràn vào các khu dân cư, khiến đường sá, nhà dân, khách sạn bị ngập sâu. Sau khi nước rút, hàng chục ôtô bị hư hỏng, chết máy trên đường.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng thừa nhận, mưa lớn nhiều ngày khiến hàng trăm căn nhà bị ngập nước, hơn 1.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Trên tỉnh lộ 725, đoạn từ huyện Đạ Tẻh đi huyện Bảo Lâm, xuất hiện nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân, khách sạn ở TP Đà Lạt bị ngập. Ảnh: T. N/Zing

Mời đọc thêm: Người dân TP Đông Hà có nguy cơ thiếu nước sạch trầm trọng (ND). – TP.Đông Hà báo động không có nước sạch (TN). – Khô hạn kéo dài, Quảng Trị huy động trăm người nạo vét sông tìm nước (VNN). – Thừa Thiên -Huế, Quảng Trị: Cận cảnh sông, hồ trơ đáy vì nắng hạn khốc liệt. (NLĐ). – EVN: Lũ lụt khắp nơi nhưng thủy điện Hòa Bình, Sơn La vẫn thiếu nước (Infonet). – Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước dù hoàn lưu bão số 3 gây lũ lụt nhiều nơi (Tin Tức).

Đà Lạt chìm trong biển nước, dân phố núi ra đường bắt cá (Zing). – Đà Lạt ngập chưa từng thấy sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều ô tô chìm trong biển nước (Kênh 14). – Nhiều tuyến đường tại Nam Định bị ngập sâu (BNews). – Hàng trăm chiến sỹ dầm mình trong nước cõng dân chạy lụt (CAND). – Lực lượng cứu trợ đã tìm thấy thi thể 3 người bị vùi lấp ở Đắk Nông (VOV). – Cả 3 nạn nhân bị vùi lấp vì lở đất ở Đắk Nông đều đã tử vong (TĐ).

Nhiều nơi ở Tây Nguyên ngập nặng, 6 người chết (VNE). Tây nguyên xác xơ vì mưa lũ (PLTP). – Mưa lớn ở Tây Nguyên: Ít nhất 6 người chết, hàng ngàn ngôi nhà ngập lụt (CATP). – Đắk Lắk: Cảnh báo nhiều huyện tiếp tục xuất hiện mưa lũ (Infonet). – Ảnh: Cảnh sát Lâm Đồng giải cứu 41 người bị cô lập do lũ (DV). – Lào Cai: Trường chìm trong nước, hàng trăm thầy cô mò tìm 120 xe máy (TT). – Phú Quốc đêm chạy ngập, nhiều nơi rộng cửa mời bà con tá túc (TT). – Video: Tìm thấy thi thể 3 người trong một gia đình bị đất đá chôn vùi (TT).

Đắk Nông: Nguy cơ vỡ đập thủy điện

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Hồ thủy điện 13 triệu m3 ở Đắk Nông có nguy cơ vỡ đập.  Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Nông thừa nhận, công trình hồ thủy điện Đắk Kar, xã Phú Sơn, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông đang thi công, có dung tích 13 triệu m3, gặp sự cố kẹt cửa van và nước đã tràn qua đập, gây sạt lở chân đập và có nguy cơ xảy ra vỡ đập.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện khẩn, gửi các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, cùng với Bộ Công thương, Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để yêu cầu tổ chức di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng, bằng mọi biện pháp hạ thấp mực nước để tránh xảy ra tình huống vỡ đập đột ngột.

Mời đọc thêm: Khẩn cấp: Nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Kar ở Đắk Nông (DV). – Nóng: Đập thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông) kẹt van, nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào (Infonet). – Công điện khẩn cảnh báo nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Kar tại Đắk Nông (TN). – Di dời 200 hộ dân Bình Phước trước nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Kar (Tin Tức).

Tin giáo dục

Báo Giáo Dục VN đưa tin: Cựu hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng lĩnh 16 tháng tù giam. TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hiệu quả nghiêm trọng” tại Trường Mầm non Hoa Hồng, TP Thái Bình ra xét xử. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương, cựu hiệu trưởng trường này 16 tháng tù giam, truy thu 235.000 đồng chi sai nguyên tắc, nộp vào Kho bạc nhà nước.

Bên cạnh đó, hai đồng phạm là Lê Thị Nhung và Ngô Thị Ngọc, đều là cựu kế toán lần lượt nhận 14 và 12 tháng tù treo. Trước đó, từ cuối năm 2017, một số giáo viên và phụ huynh học sinh tố cáo bà Nguyễn Thị Hương với những nội dung như: Lộng quyền, chèn ép GV hợp đồng, phân công GV dạy không đúng chuyên môn, cắt tiền chế độ. 

Mời đọc thêm: Cái kết đắng cho hiệu trưởng mầm non chi tiền sai nguyên tắc (GĐ). – Thái Bình: Tòa tuyên án vụ Hiệu trưởng và kế toán trường Mầm non Hoa Hồng lạm thu (DS). – Lạm thu là do…lòng tham của Hiệu trưởng (GDVN). – Xóa bỏ đại học “hữu danh vô thực” (SGGP). – Sai phạm tại Trường ĐH Đông Đô: Bộ GD&ĐT có vô can? (KTNT). – Đề nghị thanh tra các trường “gắn mác” quốc tế (Thanh Tra). – Vụ ông Tồn đạo văn- đừng đánh bùn sang ao! (LĐ).

***

Thêm một số tin: Cựu phó bí thư tỉnh đoàn tham ô gần 600 triệu đồng (PLTP). – Làm đường cao tốc Bắc Nam: Thiếu vốn cũng không thể hy sinh thành bẫy nợ (DT). Quản lý chặt, sử dụng hiệu quả cao nhất đất quốc phòng (SGGP). – Thủ tướng chỉ đạo thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả (TP). – Chủ tịch TP.HCM yêu cầu cán bộ phải biết ‘4 xin-4 luôn’ (MTG). – Đô thị hóa: đừng để bị ‘rác cuốn đi’ (VNN). – Tự nhận là Công an để lừa lấy tiền “chạy” việc (CL). – Việc làm bình thường bỗng trở thành… “bất thường” của hai ông Chủ tịch (DT). – Video: Công an vào cuộc vụ người dân bị chặt hạ 200 trụ hồ tiêu (TT).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây